Đọc to (tiếng Việt) Nhấn phát để bắt đầu
[GL] Khu vườn số 13

Chương 8. Tiếng gọi của người cha

Trong màn đêm đặc quánh, từng tiếng gõ cửa khô khan vang vọng khắp ngóc ngách căn phòng. Mặc dù chẳng rõ thứ bên ngoài có phải con người hay không, ba người vẫn run rẩy lùi sát vào góc tường.

Theo sau tiếng gõ cửa kéo dài lần thứ năm, Vân nghe được bên ngoài có thứ giọng kêu gừ gừ vô cùng nhỏ, hệt như dây thanh quản bị dính chặt trong cuốn họng.

Vân hạ giọng xuống hết mức, thì thầm với hai cô bạn: "Bọn mày nghe được cái thứ tao nghe thấy không?"

Đồng tử Yến chậm rãi liếc sang, cô khẽ gật đầu: "Tao có. Còn mày, Ánh...?"

Ngay lúc Yến đưa mắt qua nơi Ánh đang nằm, tay chân cô lập tức luống cuống, mặt mày tái xanh khi trông rõ Ánh đang co ro cuộn mình một góc trên giường. Cơ thể Ánh run lên bần bật đến nỗi khung giường cũng bắt đầu rung theo không kiểm soát.

"Ánh! Mày sao thế?" Yến vươn tay lay lay người bạn mình.

"Gừ... Gừ... Gừ..."

Cái tiếng quái dị đấy lần nữa lặp lại. Nhưng lần này, nó kéo dài âm hơn như đang bắt chước chất giọng kêu gọi ai đó.

Chẳng rõ vì sao khi âm thanh kia kết thúc, Ánh lại kích động, dùng tay ôm chặt đầu, lắp bắp từng câu: "Không... Không, ba ơi! Con sai rồi! Con sẽ ngoan ngoãn ăn món thịt kho đó mà... Món thịt mèo đấy ngon lắm! Đúng, nó rất ngon... Nên ba đừng đánh con nữa nhé!"

Dường như thứ bên ngoài căn phòng đã nghe thấy động tĩnh bên trong, nên nó bắt đầu gõ cửa một cách dồn dập. Vừa đập, nó vừa gầm lên những âm thanh tha thiết lớn hơn hồi nãy.

Đôi tay Ánh nắm chặt mái tóc rối bù, miệng phát ra những âm thanh cầu xin đứt quãng. Thấy cánh cửa sắp không trụ nổi nữa, Vân đánh liều chồm người tới xin lỗi Ánh, trước khi đưa tay bịt chặt miệng cô.

Vì cơ thể Ánh vẫn rung mạnh khiến giường liên tục phát ra những tiếng kẽo kẹt vô cùng ồn ào, Vân đành nhanh chóng quay sang Yến, bảo cô đè chắc tay Ánh xuống giường để giảm thiểu tiếng ồn hết sức có thể.

Không biết khi đang cầm chặt hai tay Ánh, Yến đã cúi người thì thào với Ánh điều gì mà cô dần ngừng việc giãy dụa, nhịp thở dần ổn định trở lại mức bình thường.

Âm thanh trong phòng bỗng chốc im bặt. Ngoài phòng, từng tiếng đập cửa nhỏ dần, nhỏ dần rồi lặng lẽ biến mất tựa như chưa hề có chuyện gì xảy ra.

Đợi qua vài phút chẳng còn nghe bất kỳ động tĩnh nào của thứ quái dị kia nữa, Vân mới dám thở phào một hơi. Cô chậm rãi bỏ bàn tay đang bịt miệng Ánh ra, quay về chỗ ngủ ban đầu.

Bàn tay tê rần của Yến buông nhẹ, cô thấp giọng: "Ánh, giờ mày ổn chưa?"

Ánh gác tay lên mặt trán ướt đẫm mồ hôi che mất đi phần mắt, gật đầu nhẹ. Bàn tay đặt cạnh Yến không rõ lý do âm thầm vươn tới, đan chặt lấy năm ngón tay cô.

Yến thoáng ngỡ ngàng nhưng cô không buông. Cô bất lực cười trừ, siết nhẹ lấy bàn tay lành lạnh ấy rồi từ từ nằm xuống gối.

Trải qua một khoảng thời gian đầy sợ hãi đến như vậy, cả ba chẳng thể dễ dàng chìm vào sâu trong giấc ngủ. Thế là tranh thủ thời gian, Vân nghiêng người ngồi dậy. Cô muốn hỏi rõ lý do vì sao lúc nãy Ánh lại phản ứng thái quá với cái tiếng gầm gừ của thứ quái dị kia.

"Ánh này, khi nãy sao mày mất bình tĩnh thế?" Vân hỏi nhỏ.

Hai cánh môi Ánh mím nhẹ, cô dùng sự im lặng để từ chối trả lời câu hỏi của Vân.

Lần đầu đứng trước thái độ trốn tránh này của Ánh làm Vân có hơi bực bội. Rõ ràng cô đang rất lo cho bạn mình, nhưng người bạn ấy chẳng chịu nói rõ bản thân đang gặp khó khăn điều gì để cô còn biết đường giúp đỡ.

Vân miễn cưỡng chép miệng, giọng điệu nặng nề rõ mồn một: "Tao lo tao mới hỏi. Mày phải nói để bọn tao còn biết chứ."

Nghe Vân bảo thế, Ánh ngập ngừng: "Tao..."

Chưa để Ánh tiếp tục giải thích câu chuyện, Yến đã lên giọng cắt ngang: "Mày đừng có mà ăn nói cái kiểu vậy, con người ai chẳng có nỗi khổ riêng. Mày làm vậy là đang bắt ép Ánh đấy."

Vân tức giận định lớn tiếng cãi lại, song miệng vừa thốt ra một chữ, cô liền nhớ tới chuyện mới đây nên cố kìm giọng: "Chẳng phải mày cũng muốn biết à? Còn giở cái giọng đó với tao?"

Bị đánh trúng tim đen, Yến chỉ biết cắn răng khó chịu chứ không thể tìm lý lẽ để phản bác.

Nhìn Yến vô thức nắm chặt tay, Ánh nhận ra giờ cô ấy đang rất tức giận.

Ánh ngồi dậy lên tiếng giảng hòa: "Thôi được rồi, bọn mày đừng cãi nhau nữa. Dù sao chúng ta cũng là bạn bè, tao cũng không thể giấu bọn mày thêm..."

Nhờ có Ánh mở lời mà bầu không khí giữa hai người trở nên ôn hòa trông thấy. Cô nhìn hai người, do dự một lúc mới dám nói ra sự thật.

"Giọng người đàn ông đó là cha tao."

Câu nói của Ánh vừa dứt, cả Yến lẫn Vân đều đơ mặt ra như không hiểu chuyện gì. Sau vài phút yên ắng, Vân mới hỏi đầy khó hiểu: "Mày nói gì thế? Gì mà đó là giọng của bố mày? Thứ bọn mình nghe được chẳng phải là tiếng gầm gừ từ sinh vật quái dị hả?"

Bấy giờ Ánh ngỡ ngàng đáp: "Hả? Mày mới nói chuyện gì lạ đấy. Rõ ràng hồi nãy chính là giọng cha tao mà!"

Bình luận đoạn văn

Bình luận

Trả lời bình luận

Chỉnh sửa bình luận

Thiết lập văn bản

Xem trước

Nội dung sẽ hiển thị như thế này

Chọn font chữ

Cỡ chữ

12px 30px