Đọc to (tiếng Việt) Nhấn phát để bắt đầu
[GL] Khu vườn số 13

Chương 10. Tiếng đàn dương cầm

Vệt ánh dương mảnh mai lách mình qua khe cửa sổ căn phòng, chiếu thẳng vào đôi mắt thâm quầng của Vân. Đôi mày đẹp nhíu chặt hằn cả nếp trên trán, cô chớp chớp mắt mấy lần để mắt quen với ánh sáng. Sau đấy, Vân nặng nề ngồi dậy, quơ tay gọi hai người bạn đang ngáy ngủ dậy cùng.

Vừa bước xuống cầu thang, Vân vừa hối hận khi tối qua do tham lam buông chuyện mà phải tầm hơn 1 giờ sáng cô mới chịu nằm xuống chiếc gối đi ngủ.

Mí mắt Vân nặng trĩu nhắm lại rồi khó khăn hé mở, thành ra cô đã bị chính trạng thái mơ màng của bản thân làm hụt chân, suýt té nhào về phía trước.

May mắn thay, ngay lúc Vân tưởng mặt mình sẽ đập mạnh vào sàn nhà, Hiên đã xuất hiện bằng một cách thần kỳ nào đó, nhẹ nhàng đón trọn lấy cơ thể cô.

"Em có sao không?" Giọng nói dịu êm của Hiên tựa bản tình ca chậm rãi đi vào tai Vân.

Ngay khoảnh khắc đấy, ánh mắt Vân vô tình dán chặt vào đôi mắt Hiên, trái tim cô bắt đầu đập nhanh khó kiểm soát. Cho tới khi nhận ra tiếng tim mình đập quá to, cô mới ngại ngùng rụt tay về.

"Em... em cảm ơn..." Rõ ràng Vân muốn nói lời cảm ơn đầy tự nhiên với Hiên, mà chẳng hiểu tại sao giọng cô cứ lí nhí hệt như tiếng muỗi vo ve. Không những thế, tâm trí còn ngập ngừng mãi mới nói xong ba từ.

Hiên thoáng chốc sững lại, rất nhanh liền kết thúc, nàng cong môi cười, đôi mắt híp nhẹ: "Em không sao thì tốt, chị cứ lo em bị đau ở đâu thôi."

Cảm giác hai bên má dần nóng lên, Vân nhanh chóng ngượng ngùng đẩy nhẹ để thoát khỏi vòng tay Hiên.

"Nếu không sao thì em mau vô bếp ngồi ăn đi, kẻo đói chị lo."

"Vâng..."

Đáp xong, Vân nhấc chân, gần như là chạy thẳng vào phòng bếp để thoát khỏi cảnh tượng tự làm bản thân ngại ngùng.

Vừa ngồi xuống ghế, Vân liền bị hai cô bạn nhăm nhe tới gần. Dù sao cũng đã chơi thân từ lâu nên mấy biểu hiện lạ của Vân không thể thoát khỏi bốn con mắt tinh tường này được.

Yến cất giọng hỏi: "Vân... Mày sao đấy?"

Nghe có người hỏi chuyện, Vân cứ nhớ đến cảnh khi nãy, gương mặt lần nữa đỏ ửng. Cái kiểu e thẹn ấp a ấp úng đó cũng đủ để Yến và Ánh hiểu được chuyện gì đang diễn ra.

Từ đầu đến giờ, ngoài ba người họ đã quen biết thân thiết ra, Ánh chỉ có thể biết người Vân thích chắc chắn là người ngoài. Nếu loại trừ cô bé kia thì trong ngôi nhà này còn duy nhất một người có lai lịch không rõ ràng, đấy là... Hiên.

Không lẽ Vân thích Hiên?!

Để suy luận thêm phần chắc chắn, Ánh quyết định hỏi rõ Vân. Cô nghiêm túc nhìn Vân đang đỏ mặt: "Vân, mày thích chị Hiên phải không?"

Thấy Vân khẽ gật đầu, Ánh lập tức nhíu mày hệt như gặp phải vấn đề khó giải quyết.

"Vậy mày biết chị Hiên thích làm gì? Hay ăn gì không? Quan trọng hơn hết... là mày có biết chị có phải con người thật hay không?" Ánh hạ giọng khi nói ra câu cuối cùng. Dù sao cô cũng rất lo cho Vân khi bỗng dưng thích một người lạ mặt, thậm chí mới gặp có ngày thứ ba họ biết tới nhau. Nhưng Ánh thật sự chẳng dám thẳng thừng can ngăn bởi cô sợ bạn mình sẽ buồn, và theo cô biết thì có lẽ Hiên là người đầu tiên Vân thích trong cuộc đời.

"Mày chắc cảm xúc ấy là rung động? Là thích trong tình yêu?" Ánh hỏi đầy nghi ngờ.

"Yêu..." Vân lặp lại cái từ làm cô thích thú ấy, "Ừ... Tao nghĩ chị Hiên đã làm trái tim tao rung động rồi..."

Nghĩ về nụ cười của Hiên dành cho mình, Vân không tự chủ được mà cười cười ngờ nghệch.

Biết mình chẳng thể cản nổi con tim của người vừa biết đến tình yêu, Ánh đành nhắm mắt ủng hộ bạn mình: "Thôi được, tao và Yến sẽ ủng hộ mày. Tuy nhiên, nếu mày cảm thấy không ổn khi ở cạnh chị Hiên thì tao mong mày nhận ra, biết đường mà tránh."

Vân tự tin gật đầu, thể hiện mình đã nhớ những lời dặn dò từ Ánh.

Ăn sáng xong, Vân một mình rửa hết bát đũa. Ngay sau khi đi ra khỏi phòng bếp, cô chợt nghe có tiếng đàn dương cầm trầm lắng vang vọng từ căn phòng cách đấy không xa lắm.

Bị bản nhạc du dương ấy thu hút, Vân vô tình tìm tới nơi nó đang phát ra. Cô đẩy nhẹ cánh cửa mở he hé, nhìn vào bên trong.

Vân ngỡ ngàng nhìn Hiên điêu luyện múa tay dưới những phím đàn dương cầm. Cánh cửa sổ mở lớn để mặc cơn gió vi vu thổi bay rèm cửa hai bên. Mái tóc mai của nàng bay cùng gió và ánh nắng nhàn nhạt từ mặt trời, tạo nên một không gian êm dịu đến lạ.

Đứng từ xa ngắm nhìn bức tranh động đó, Vân cảm tưởng nếu bản thân mà bước vào thì mọi thứ đều biến mất như một giấc mơ ngắn đã đi tới hồi kết.

Lúc nhịp đàn dần chậm lại rồi dừng hẳn, Hiên mang theo nụ cười hiện hữu trên môi, tự nhiên vẫy nhẹ gọi Vân lại gần.

Nhận thấy mình có phần thất lễ, Vân lập tức đi đến ríu rít xin lỗi Hiên. Nàng chẳng chút lấy làm bận lòng, kêu cô cùng mình ngồi xuống một chiếc ghế.

"Em ăn sáng no chưa? Muốn ăn thêm bánh hay gì không?"

Được Hiên quan tâm hỏi thăm, Vân vô cùng vui vẻ nhưng vẫn lắc đầu từ chối: "Dạ thôi ạ. Em ăn no rồi."

Trong khoảnh khắc Vân ngước đầu nhìn thẳng vào mắt Hiên, cô ngay lập tức cứng người khi nàng bỗng dưng đưa tay vuốt nhẹ gương mặt cô.

Nàng trao cho cô nụ cười, mà cô biết rằng đấy là nụ cười đẹp nhất cô gặp được.

Và nàng đã gọi tên cô...

"Vân... Em đẹp lắm..."

Bình luận đoạn văn

Bình luận

Trả lời bình luận

Chỉnh sửa bình luận

Thiết lập văn bản

Xem trước

Nội dung sẽ hiển thị như thế này

Chọn font chữ

Cỡ chữ

12px 30px