Chương 13. Mưa đen
Đắm sâu trong đôi mắt ấy, Vân nhủ rằng tại sao Hiên lại dịu dàng với mình, từng cử chỉ thân mật của nàng vì lý do gì mà dành cho cô.
Thấy Vân đăm chiêu suy nghĩ, Hiên chỉ khẽ thở dài, nàng thả tay ra khỏi gương mặt cô. Mất đi cảm giác ấm áp ban đầu, Vân lập tức quay sang nhìn Hiên, lòng cô vô thức có chút tiếc nuối.
Hiên đứng dậy, cất giọng: "Đi thôi, em muốn ăn tráng miệng hay đi ngủ trưa gì không?"
Vân chần chừ nhìn Hiên cả một lúc lâu rồi miệng mới do dự tìm kiếm câu trả lời: "Em muốn..."
"Muốn?"
"Muốn... Tối nay chị có thể ngủ cùng em."
Câu nói vừa dứt, Vân liền nắm chặt tay, hối hận không dám nhìn thẳng mắt Hiên. Lúc nãy chỉ là cô cứ nghĩ tới việc làm sao để được gần gũi với nàng hơn. Làm sao để được thân thiết với nàng hơn? Và rồi câu nói đó tự nhiên như một đoạn ghi âm bật lên mà chẳng chịu sự điều khiển từ não bộ của cô.
"Em..."
Nghe Hiên lên tiếng, Vân rối rít nói lớn để biện hộ cho bản thân: "Thật ra... Không như ý chị hiểu đâu! Ý em là... Là..."
"Là chúng ta tối nay ngủ cùng nhau hả?" Hiên nói, giọng pha thêm ý trêu chọc.
Mặt Vân thoáng chốc ửng đỏ, cô cúi thấp đầu cố ý che đi sự ngại ngùng đang dâng trào đến hai mang tai.
Vài phút trôi qua, Hiên khẽ cười trước cái cách Vân ngại khi bị trêu. Nàng ngồi xuống trước mặt cô, vờ ngó nghiêng xem gương mặt như trái cà chua ấy, làm cô càng giận dỗi, quay mặt sang nơi khác.
Thấy thế, Hiên cẩn thận nhích lại gần, nàng giở giọng nài nỉ: "Thôi... Hết giận chị đi mà. Chị ngủ cùng em nhé? Ru em ngủ cả đêm, em chịu không?"
Lần này Hiên thật sự là dỗ dành thật chứ không phải cái kiểu trêu ghẹo làm Vân ngại kia, nên cô tức khắc cười cười gật đầu. Chẳng ngờ được từ một sự cố ngoài ý muốn, sau đó bị Hiên trêu chọc, qua các bước đấy Vân liền có thể đạt được ước muốn thành công gần gũi với nàng hơn, bằng cách ngủ chung cùng nàng.
Vân đứng dậy lủi thủi như cái đuôi bám theo sau lưng Hiên, đợi nàng khép cửa sổ rồi đóng cửa chính xong mới tính tới chuyện chỗ ngủ.
"Vậy tối em xuống phòng chị ngủ à?"
"Dạ... Em chưa biết nữa. Em có hơi sợ Ánh lại gặp chuyện giống lúc trước nên không biết sao ạ."
"Thế chỉ còn cách... Chị qua ngủ chung với mấy đứa thôi."
Đôi mắt Vân lo lắng quay qua Hiên: "Nhưng còn chỗ ngủ..."
Nàng vươn tay xoa đầu cô, ánh mắt kéo theo vấn vương của sự chiều chuộng hiện nơi đáy mắt: "Đừng lo... Chị lấy chiếu qua trải, ngủ cùng bọn em."
Nghĩ đến hình ảnh Hiên vì mình mà nằm dưới nền đất tỏa hơi ẩm lạnh lẽo, Vân chẳng đành lòng mà kiên quyết chối từ: "Không được! Nếu chị do em mà phải thế thì thà em khỏi ngủ với chị còn hơn."
"Vậy chị lót thêm chăn nhé, được chưa?"
Nghe đến đây thái độ Vân chớp mắt đã thay đổi, cô vui vẻ cầm tay Hiên: "Dạ, vậy để em về phòng dọn chỗ cho chị trước. Chị chuẩn bị chăn gối qua phòng em nhé."
Nói xong, Vân chạy tót về phòng thuật lại câu chuyện khi về của cô và nàng cho bọn bạn nghe.
Đương nhiên không phụ lòng mong đợi của Vân, hai cô bạn qua một lúc bàn bạc cũng đồng ý. Đợi khi Hiên mang chăn và gối qua, cô đã quét sạch hết những chỗ bụi bẩn xung quanh, để lại một chỗ trống sạch sẽ cho nàng trải chiếu.
Hiên bước đến trải chiếu ra, tiếp đó là trải một lớp chăn dày bên trên. Khi đã làm xong một chỗ ngủ ấm áp, nàng mới thư thái ngồi lên chỗ ngủ mình làm.
Đôi mắt Vân chăm chú nhìn Hiên, trong đầu cứ ước ao được đi qua ngồi xuống cạnh nàng nhưng lại quá ngại để nói ra.
Để ý thấy mong ước nhỏ nhoi trong đôi mắt Vân, Yến nhanh chóng bắt được tín hiệu của Ánh qua vài cái nháy mắt và hành động quơ tay chỉ vào Vân rồi Hiên. Yến nhanh chóng hiểu ý, vờ đẩy Vân ra để chiếm chỗ ngồi.
"Vân à, mày ngồi đây chật chỗ quá. Hay mày tới chỗ chị Hiên ngồi đi, chỗ này để tao với cả Ánh ngồi là được rồi."
Bị Yến đẩy một hồi, Vân oan ức nhìn Hiên. Thấy nàng vẫy mình qua ngồi cùng, cô mới e thẹn đi đến ngồi cạnh. Dù sao Vân cũng biết rõ Yến và Ánh không tự dưng làm ra hành động vô lý đến thế, mà do hai người này đã biết được suy nghĩ của cô mà làm nên cô rất vừa ý nháy mắt coi như lời cảm ơn.
Hiên nở nụ cười tươi, nói: "Lạnh không? Để chị biết lót thêm chăn."
Vân lắc đầu: "Dạ, không cần đâu chị. Em thấy vậy ổn cả rồi."
Nghe Vân bảo được, Hiên liền yên tâm đáp nhẹ bằng một cái gật đầu. Tiếp đấy, nàng xoay người, đôi mắt hồi nãy chớp cái mất đi vẻ ấm áp ban đầu, thay vào đó là một kiểu cảnh giác và nghiêm túc.
"Thật ra chị tới đây ngủ với bọn em một phần vì Vân, tuy nhiên phần còn lại chị muốn phân tích sơ qua cho bọn em cái thứ quái dị lúc trước bọn em gặp. Cái thứ đó chị thường gọi là "bóng", nó xuất hiện sau những cơn "mưa đen" vào lúc màn đêm buông xuống. Nó dùng nhiều cách khác nhau để làm chúng ta nhớ về những quá khứ đau buồn hoặc sợ hãi tột độ. Bắt buộc chúng ta phải mở cửa cho nó vào, song nếu các em mà mở cửa cho nó vô phòng, bọn em sẽ bị "bóng" nuốt chửng ăn sạch. Nhưng bọn em đừng lo lắng nhiều, bởi "bóng" nó chỉ thường bắt chước quá khứ của những kẻ mang tội lỗi mà thôi. Còn những người bình thường sẽ không nghe thấy. Để mà bảo cách vượt qua nỗi sợ ấy thì chỉ có một cách duy nhất đấy là đối mặt với sự thật."
Dừng khoảng vài phút, Hiên lấy hơi nói tiếp: "Bọn em ở đây mới ba ngày. Nhìn bọn em chỉ có thể chắc chắn rằng trong ba bọn em chẳng còn ai là bị "bóng" nhắm tới, theo lẽ thường là thế. Nhưng chị đoán lần này Ánh lại là ngoại lệ, chắc bởi em chưa vượt qua cái quá khứ tồi tệ nào đó và cái quá khứ đó quá nặng nề khiến em không ngừng suy nghĩ. Nên "bóng" mới vô tình nhầm lẫn nhắm tới em. Bọn em cứ tập trung cùng nhau cố thủ trong một căn phòng cũng chả phải chuyện hay, càng về mấy ngày cuối "bóng" sẽ càng mạnh lên, và cách duy nhất để vượt qua là Ánh phải chấp nhận tự mình đánh bại quá khứ bằng cách đối mặt trực diện với "bóng". Dù nghe có vẻ ghê rợn nhưng thực sự đây là cách duy nhất chị có thể giúp bọn em vượt qua thoát khỏi nơi này."