Phần 4: Chương 37: Vừ Thị Dùa (2)
Phải đợi cho đến khi trời đã sáng hẳn, dân làng mới phát hiện ra sự mất tích của Vừ Thị Dùa. Tất cả cũng nhờ chiếc giỏ tre mà cô đã đánh rơi trên đường, có một người dân vô tình đi ngang qua đoạn đường ấy nên đã bắt gặp và vội vàng nhặt lấy. Ban đầu người đó còn nghĩ bản thân mình vừa mới nhặt được món hời, không biết ai đã ngu ngốc mà đi bỏ một cái giỏ tre tốt như vậy nữa. Nhưng rồi họ lại bắt đầu có những suy nghĩ khác, vì nơi chiếc giỏ tre bị bỏ lại là ở giữa đường. Và việc này hoàn toàn không thể xảy ra được, do nếu muốn vứt bỏ chiếc giỏ tre ấy đi thì người chủ chỉ cần đem đi đốt hoặc vứt chúng ở nương rẫy để nó tự phân hủy là xong. Việc gì phải lôi nó ra đến tận ngọn núi xa xôi này, rồi còn cố ý để nó lại giữa đường làm cản trở việc đi lại của mọi người trong bản làm gì.
Người dân ấy bắt đầu quan sát chiếc giỏ tre kỹ hơn và khi chợt nhận ra đây là chiếc giỏ tre mà Thị Dùa, cô bé mồ côi tội nghiệp trong bản thường hay đeo ở phía sau lưng để gánh hoa dại đi bán, người ấy liền giật mình thon thót một cái. Linh cảm nói cho người đó biết đã có chuyện chẳng lành xảy ra với cô gái nhỏ. Thế là người dân tốt bụng ấy đã ngay lập tức hô hoán nhờ người đến giúp cùng mình đi tìm Thị Dùa. Và có một người dân khác, do lo sợ cô bé đã bị bọn bắt cóc bán sang biên giới nên liền chạy sang báo với trưởng làng một tiếng, nhờ ông mau mau huy động trai tráng trong bản cùng nhau đi tìm Thị Dùa thì may ra mới cứu được cô bé khỏi tay bọn buôn người.
Buổi sáng hôm đó, tại bản làng Mèo Vạc đã có một phen nháo nhào chỉ vì sự mất tích bí ẩn của một cô bé mồ côi không nơi nương tựa. Ai cũng đoán già đoán non về tình hình tồi tệ của cô bé, mọi người đều bất an cho rằng Thị Dùa gặp nạn chuyến này sẽ khó mà trở về được, ai cũng đều xót thương và dành một sự quan tâm nhất định cho cô gái nhỏ. Nhưng ở đây lại có một người lo lắng cho Thị Dùa hơn bất cứ người nào khác trong bản, người đó chính là bác Vàng Mí Ly, trưởng làng. Ông đã cùng đám thanh niên trai tráng trong bản hớt hải đi tìm Thị Dùa, mang theo một niềm hy vọng nhỏ nhoi rằng cô bé sẽ không bị làm sao cả.
Cũng trong buổi sáng ngày hôm đó tại nhà của tên Sùng A Chơ, sau khi người bố là ông Sùng Mí Chía đã biết được toàn bộ sự thật. Phát hiện ra thằng con trai quý tử của mình đã kéo về một cô gái mồ côi rồi lại còn làm ra cái trò đồi bại ấy với con bé, ông đã cực kỳ tức giận. Và trong cơn thịnh nộ không thể kiểm soát, ông Chía đã xuống tay đánh A Chơ một cách đầy man rợ. Mí Chía đứng từ trên cao nhìn xuống nơi thằng con trai mà mình từng cưng chiều như sinh mạng bây giờ đây đang nằm co ro trong vũng máu. Dù cho có đánh chết nó ngay lúc này ông cũng chẳng cảm thấy hả giận một chút nào. Riêng bà Sính xót con nên cứ khóc lóc mãi không chịu ngưng, càng khiến cho ông Chía tăng thêm phần bực dọc trong người. Giận cá chém thớt, ông ra tay tán vào má vợ mình một cái làm bà Sính ngã nhào ra đất khóc không thành tiếng. Mí Chía chỉ tay về phía hai mẹ con, rồi dùng thứ ngôn ngữ mà ông đã sử dụng trong suốt cả cuộc đời của mình để gắt gỏng quát.
“Khóc khóc khóc khóc, suốt ngày chỉ biết khóc lóc ỉ ôi. Đúng là cái đồ ăn bám, suốt ngày chỉ có ở nhà dạy con mà cũng dạy nó không nên hồn. Sao tao lại vớ phải con mụ đàn bà như mày cơ chứ? Đúng là gia môn bất hạnh. Má, hồi đó phải chi tao nghe lời ông bà bô tao bỏ quách mày đi cho rồi thì có phải bây giờ tao khoẻ hơn không. Mẹ mày, con đàn bà ngu si dốt nát.”
Ông Chía không ngần ngại thốt ra những lời cay nghiệt nhất dành cho người vợ tần tảo của mình. Vì vốn dĩ theo như tục lệ trong ngôi nhà này, thì mọi tội lỗi của các thành viên đều sẽ được ông Chía đổ hết lên đầu bà Sính. Mỗi lần A Chơ phạm lỗi, ông sẽ lôi bà ra để đánh để mắng vì bà không biết dạy con. Hoàn cảnh gia đình thiếu trước hụt sau, không có đủ tiền để trang trải cho việc sinh hoạt thường ngày, ông Chía cũng trút nó lên người bà. Con trâu trong nhà đột nhiên ngã bệnh, ông liền lôi bà ra đánh. Con gà trống hôm nay gáy sớm hơn mọi ngày một chút khiến ông bị giật mình mà thức giấc, bà Sính ngay lập tức không thoát khỏi cảnh liên can. Và với sự việc ngày hôm nay cũng không ngoại lệ, những tưởng như nếu không còn bà Sính ở trên đời này thì ông ta sẽ chẳng còn biết đổ lỗi cho ai được nữa.
Bà Sính bị chồng mắng đến rơi cả nước mắt, bao nhiêu nỗi tủi hờn uất nghẹn trong lồng ngực nhưng mãi chẳng thể nào thoát ra được, bà chỉ đành ngậm ngùi nén tất cả vào trong không dám để cho chồng trông thấy. Nhẹ nhàng đưa tay ôm lấy cả người đang mềm oặt của cậu con trai vào lòng, nhìn từng vết bầm tím cùng những vết máu sắp khô trên người A Chơ, bà Sính âm thầm trách chồng vì sao lại xuống tay nặng đến như thế. Nếu như nó có mệnh hệ gì thì cả cái nhà này phải chịu cái cảnh tuyệt tự tuyệt tôn luôn hay sao. Đứa con bà vất vả mang nặng đẻ đau, dù trong người không có nổi một bộ đồ lành lặn để mặc, bà vẫn cố gắng chắt chiu từng đồng từng cắc để lo cho hai bố con nó chu toàn.
“Con có lỡ dại thì chồng cứ mắng em, cứ đánh em đi này. Việc gì chồng lại đánh con đến mức nó sống dở chết dở vậy hả, trời ơi… Sao số tôi lại khổ thế này không biết? Ông ngó xuống mà coi, tôi chỉ có mỗi một mình nó là con thôi mà ông còn nỡ lòng nào đối xử như vậy với nó cơ chứ.”
Ông Chía tức giận bồi thêm cho bà Sính một bạt tai nữa, ông vừa chỉ tay vào hai mẹ con vừa quát.
“Mày có câm cái mồm lại không, gào lên làm gì nhức hết cả cái đầu tao rồi. Nó làm ra cái chuyện tày trời như vậy mà mày còn bao che cho nó được hả? Có biết là bây giờ cả cái bản này đang nháo nhào lên để đi tìm con mồ côi này hay không? Ông trưởng làng còn đến tận ruộng của tao để mà hỏi thăm, lúc đó tao còn ngây ngô mà trả lời ông ấy là chờ tao chạy về nhà thay một bộ quần áo mới rồi sẽ đi tìm giúp ông ấy. Rồi bây giờ thì sao? Tao vừa về nhà liền trông thấy con nhỏ mất tích đang ở nhà mình, rồi thêm cái chuyện thằng con trai quý hoá của mày còn vừa hiếp dâm con nhỏ. Tao chưa giết quách nó đi là may cho nó lắm rồi, ở đó mà mày còn than thân trách phận.”
Mí Chía tức đến mức không muốn nói thêm bất kì điều gì nữa. Từ lúc có thằng Chơ đến giờ, tuy nó là con trai có thể khiến ông nở mày nở mặt với dòng họ nhưng nó cũng chỉ có thế mà thôi. Bên cạnh đó ngày nào nó cũng chỉ toàn chăm chăm mang đến rắc rối cho cái nhà này, bắt buộc ông phải ra tay dàn xếp. Hết bày ra những trò quậy phá, tụ tập với cái nhóm suốt ngày ăn chơi lêu lỏng của nó rồi bây giờ lại đến cái trò bắt cóc hãm hiếp con gái nhà người ta. Lần… Ông Chía thở dài đầy chán nản, không biết phải đợi đến bao giờ ông mới có thể thôi không giải quyết hậu quả cho thằng con quý tử của mình nữa đây.
“Còn mày, tao truyền hồn báo tin cho mày biết… nếu ông trưởng làng mà có tìm đến đây, tao sẽ để cho ông ấy bắt mày đi. Lần này tao sẽ không bao che cho mày nữa đâu. Lúc đó ông trưởng làng có muốn đánh chết mày hay giết quách mày luôn tao cũng mặc.”
Vừa nghe đến đây bà Sính liền hoảng hồn vội vàng lồm cồm ngồi dậy, đưa đôi bàn tay thô ráp vì làm việc nặng nhọc trong nhiều năm ra mà nắm ghì lấy ống quần ông Chía. Cất giọng hèn mọn cầu xin người bạn cùng đầu ấp tay gối với mình suốt cả cuộc đời, cái người mà đáng lẽ ra phải hiểu thấu nỗi lòng của bà nhất trong lúc này, người mà sẽ không bao giờ trách móc hay đổ tất cả mọi lỗi lầm xuống đầu bà mỗi khi có chuyện gì đó không tốt xảy đến.
“Đừng mà chồng ơi, em xin chồng. Chồng cứu con lần này đi. Em xin chồng đấy, chồng ơi. Dù gì thì nó cũng là con em đứt ruột sinh ra mà. Anh chỉ cần cứu con mình một lần này thôi, sau đó anh muốn gì cũng được, em… em cho anh hết. Đừng để ông trưởng làng bắt con đi mà anh, anh thương con mình với. Nếu nó mà bị dân làng đánh chết thì chắc em cũng chết theo con luôn quá, anh cứu con đi anh, em xin anh.”
Ông Chía đá chân hất bà Sính ngã ngửa ra phía sau, cẩn thận lau đi ống quần đã bị vợ nắm qua. Khuôn mặt ông bày ra biểu cảm ghét bỏ, cứ như thể bà Sính là một thứ gì đó dơ bẩn lắm. Những tưởng như suốt hơn hai mươi năm chung sống trước đó đều không hề tồn tại vậy.
“Cứu nó rồi thì ai sẽ cứu tao hả, con đàn bà ngu dốt? Nếu ông trưởng làng mà biết được chuyện này thì ngay cả tao và mày cũng không thể nào tránh khỏi việc bị liên lụy đâu con ngu ạ. Nên cứ giao mẹ cái thằng con giời đánh này cho ông ấy đi là xong.”
“Nhưng mà anh ơi, không có nó thì em chết mất. Khó khăn lắm tụi mình mới có được một đứa con trai nối dõi thôi, nên anh đừng giết con mình mà. Cứu con mình đi anh, em xin anh đấy.”
Ông Chía thở hắt ra một hơi rồi mới bắt đầu suy tính thiệt hơn trong câu chuyện này, vì dù gì A Chơ cũng là đứa con mà ông đã mong ngóng nó từ lâu. Và nếu như câu chuyện này bị bại lộ thì ông làm sao mà ngẩng mặt lên nhìn người đời được nữa, họ chắc chắn sẽ cười nhạo gia đình ông rất lâu rất lâu cho xem. Ai đời lại có gia đình nào cảm thấy hạnh phúc khi có một đứa con là kẻ hiếp dâm cơ chứ. Mí Chía đảo mắt suy nghĩ, ông tuyệt đối sẽ không để câu chuyện xấu hổ này lọt ra bên ngoài, cũng như tuyệt đối sẽ không để cho thằng con trời đánh của mình có cơ hội bôi tro trát trấu vào cái nhà này thêm một lần nào nữa. Và để có thể hoàn toàn giấu nhẹm đi được chuyện này thì ông cần phải thực hiện một cuộc công tác tư tưởng dành cho người bị hại đã. Để tránh việc mỗi người nói một câu chuyện khác nhau, đặc biệt là con bé kia. Nó mà dấy lên lòng hận thù với thằng Chơ, rồi nhân lúc ông trưởng làng xông vào nhà tìm người mà đi khai hết sự thật là mọi kế hoạch của ông đều đi tong.
Ông Chía cất giọng cảnh cáo hai mẹ con bắt họ ngồi yên ở đó chờ mình, rồi sau đó mới hùng hổ bước vào bên trong căn phòng của A Chơ nơi có cô gái vừa mới bị hãm hại đang ngồi co ro trong góc. Những giọt nước mắt tủi hờn vẫn còn vương lại trên khuôn mặt xinh đẹp diễm lệ của cô gái nhỏ. Khi vừa trông thấy bóng dáng của một người đàn ông lạ mặt bước vào, Thị Dùa theo bản năng ngay lập tức rụt người lại đầy cảnh giác. Bàn tay mảnh khảnh cũng vội vàng kéo tấm chăn đang quấn trên cơ thể mình lên cao thêm chút nữa. Ông Chía đưa đôi mắt thấu đời của những người từng trải ra để đánh giá sơ qua về cô gái sắp sửa trở thành con dâu trong nhà mình. Nếu đã không nhìn thì thôi nhưng một khi đã được chiêm ngưỡng thứ nhan sắc mà ông trời ưu ái ban tặng cho Thị Dùa, ông Chía liền hiểu ra nguyên do vì sao thằng con trời đánh này của mình lại có thể làm ra được chuyện kinh thiên động địa đến như thế. Con bé ấy thực sự rất đẹp, một nét đẹp tự nhiên mà không cần phải trải qua bất kỳ một cuộc phẫu thuật chỉnh sửa nào. Và sau khi đã được nếm trải mùi vị của đàn ông, thì con bé lại càng được tô điểm thêm phần mặn mà quyến rũ của một người phụ nữ từng trải. Nhìn ba vòng đều được tăng trưởng đến mức độ hoàn hảo, trong thâm tâm ông Chía liền nảy lên một chút cảm giác tiếc rẻ. Giá như… giá như người bắt Thị Dùa về nhà là ông thay vì thằng Chơ thì tốt biết bao.
Nhưng mà như vậy cũng chẳng sao, vì vốn dĩ ‘phù sa không chảy ruộng ngoài’ mà. Ông không có cơ duyên bắt được một cô gái đẹp đến như vậy về làm vợ thì thằng con ông sẽ làm thay vậy. Nên là để nhằm mục đích che giấu cho cái sự thật méo mó này, ông cần phải có một cuộc nói chuyện đoàng hoàng tử tế với cô gái trước mặt đây. Lặng lẽ ngắm nhìn mớ quần áo rách nát bươm của Thị Dùa đang nằm vương vãi ra khắp sàn nhà, không cần động não cũng biết được đây chính là tác phẩm do thằng con trời đánh này của mình gây ra rồi, ông Chía thở hắt ra một hơi đầy mệt mỏi rồi lại nhanh chóng bước ra khỏi phòng. Một lát sau ông liền quay trở lại với một bộ quần áo mới trên tay, nói đó là quần áo mới thì cũng không hẳn vì đây là đồ của vợ ông cho cô gái mượn tạm để mặc thay thế cho bộ quần áo vừa mới bị thằng Chơ xé tan tành kia. Tiện tay ném bộ váy thổ cẩm lên giường, ông Chía hất cằm về phía Thị Dùa rồi ra hiệu.
“Mặc vào rồi ra ngoài đây tao nói chuyện. Cứ ngồi đó khóc đến mù mắt cũng chẳng giải quyết được chuyện gì đâu.”
Nói xong ông liền mở cửa bước ra khỏi phòng con trai để cho cô gái có không gian riêng tư tiện bề mặc quần áo vào. Lại qua được một lúc, cuối cùng Thị Dùa cũng mặc xong quần áo chỉnh tề mà bước ra khỏi phòng, cô gái nhỏ e dè đứng trước mặt hai vợ chồng nông dân miền núi. Vừa thấy cô gái bước ra, bà Sính liền không thể giấu được vẻ vui mừng nơi đáy mắt mà nở một nụ cười lộ ra cả hàm răng ngả vàng, nụ cười ấy vốn đã không phù hợp trong hoàn cảnh này chút nào. Bà mừng vì sau tất cả thằng con trai quý tử của bà cũng tìm được vợ rồi. Chỉ khi nó cưới vợ sinh con, chịu khó làm việc thì bà mới có thể yên lòng mà nhắm mắt xuôi tay, không còn cảm thấy hổ thẹn với ông bà tổ tiên nữa.
Riêng ông Chía khi trông thấy Thị Dùa ngoan ngoãn nghe lời mình đến như vậy, trong ông đột nhiên nảy sinh ra cảm giác đầy tự đắc. Vì đối với ông, phụ nữ sinh ra chỉ là để phục vụ đàn ông. Nếu như người phụ nữ ấy không biết nghe lời, thì dù cho họ có xinh đẹp đến như thế nào cũng sẽ bị vứt bỏ mà thôi, không sớm thì muộn kết cục cũng chỉ có một. Cầm sẵn trong tay một cây gậy cực kỳ chắc chắn, ông Chía đã chuẩn bị sẵn sàng cho mọi lời từ chối đến từ Thị Dùa. Cũng đã nhắm sẵn tất cả những vị trí mà mình có thể xuống tay, đó là những vị trí như lưng, ngực và mông. Bởi vì đó là những nơi mà quần áo có thể che phủ tốt và khi ông trưởng làng đến nhà, Thị Dùa sẽ không tài nào tố cáo được chuyện mình bị đe doạ hay bạo hành được. Vì chẳng có bằng chứng nào ở đây cả và chính bản thân cô gái dù có mười cái mạng cũng chẳng dám cởi bỏ quần áo để cho tất cả mọi người nhìn thấy được bằng chứng. Thân là một người trụ cột trong gia đình, Mí Chía rất biết cách tận dụng đầu óc của mình để bảo vệ sự tôn nghiêm mà ông đã ra sức gìn giữ trong suốt cả cuộc đời.
Ông Chía cực kỳ đắc thắng khi vẽ ra kế hoạch hoàn hảo ấy trong đầu, ông mang theo tông giọng uy nghiêm cũng như sự gia trưởng của một người trụ cột gia đình ra để thị uy với cô gái.
“Bây giờ chắc là mày hết sự lựa chọn rồi nhỉ? Tao chỉ nói ngắn gọn như thế này thôi. Tao chỉ cho mày một con đường duy nhất, vì dù gì mày cũng đã ngủ với thằng con tao rồi, nếu chuyện này lọt ra ngoài thì mày cũng khó mà sống tiếp trong cái bản này lắm cho nên suy nghĩ thật kỹ rồi hãy trả lời tao.”
Ông Chía dùng đôi mắt hung tợn để nhìn thẳng vào khuôn mặt đầy vẻ sợ hãi của Thị Dùa, bắt buộc cô gái nhỏ phải đối diện trực tiếp với biểu cảm gớm ghiếc kia của ông.
“Hiểu chưa?”
Ông nhẹ giọng ra lệnh, nhưng khi âm thanh ấy lọt vào tai Thị Dùa lại chẳng khác nào một lời thì thầm từ cõi chết vọng về. Cô gái nhỏ vội gật đầu lia lịa tỏ ý đã hiểu, vì giây phút này nếu như cô cố tình chống đối thì không biết ông ta sẽ lại làm ra chuyện gì tổn hại đến tính mạng của cô nữa.
“Thứ nhất, tao cũng không phải là một ông bố chồng khó khăn gì cho cam. Và điều đặc biệt là tao đồng ý cho một đứa mồ côi như mày lấy con trai tao. Dĩ nhiên vì mày mồ côi nên sẽ chẳng có chuyện thách cưới hay sính lễ gì đâu, tụi mày cứ thế mà về ở với nhau thôi. Mày nên nhớ, thằng Chơ mà bỏ mày nó sẽ rất dễ để bắt thêm một đứa con gái khác về là vợ. Nhưng còn mày thì lại khác, thứ con gái đã không còn trinh tiết thì mày nghĩ xem, có ai muốn rước mày về làm vợ nữa hay là không? Nên phải nói là tao đã rất nhân từ với mày rồi đấy nhỉ.”
Những lời nói nghe vô lý đến mức trơ tráo được thốt ra từ khuôn miệng dơ bẩn kia khiến Thị Dùa cảm thấy buồn nôn. Sự thật trong lời nói của ông ta dễ dàng bị bóp méo đến mức không tưởng. Thị Dùa rất muốn đứng lên phản bác, muốn chống lại cái ác đang ngày một bành trướng bên trong ngôi nhà này. Nhưng rồi cô gái nhỏ lại phải bất lực trước uy quyền của chúng, cô chỉ biết lặng người nhìn chiếc gậy gộc mà ông Chía đang cầm lăm lăm trong tay. Những tưởng như chỉ cần cô có một động thái phản kháng nhỏ thôi, ngay tức thì cô sẽ chết dưới bàn tay của con ác quỷ trước mặt vậy. Giọt nước mắt vì sợ hãi, tủi hờn, căm phẫn cứ như vậy mà rơi xuống trên khuôn mặt xinh đẹp. Liệu cô có nên chấp nhận số phận hay mạnh mẽ đứng dậy mặc kệ rằng con đường phía trước sẽ ngày càng khó khăn hơn?
“Thứ hai, vì tao chính là một người giàu lòng nhân từ và bác ái, cho nên tao cũng sẽ che giấu giúp mày cái chuyện xấu hổ này đi. Đợi lát nữa khi ông trưởng làng đến nhà, mày phải nói theo những gì mà tao đã dạy sẵn nghe chưa? Nếu mọi chuyện đổ bể, thằng Chơ mà bị dân làng bắt vì tội hiếp dâm thì mày cũng không được sống yên ổn đâu. Mày phải khắc cốt ghi tâm một điều này, hiện tại mày chính là một đứa con gái hư thân mất nết không còn trong trắng nữa, nên mày phải sống dựa vào cái nhà này đấy. Mọi chuyện mà đổ bể ra, nhà tụi tao chẳng mất mát gì, cùng lắm thì thằng Chơ đi tù vài năm thôi. Nhưng còn mày… mày phải sống cả đời còn lại trong tủi nhục, lấy chồng cũng chẳng được mà ở vậy cũng chẳng xong. Nên mới nói tao đây chính là một người đầy lòng từ bi khi đã chấp nhận một đứa hư thân mất nết như mày về làm dâu trong cái nhà này. Chính vì vậy mày phải cảm thấy biết ơn đi, được làm dâu ở đây coi như là diễm phúc của mày rồi đấy. Nào, giờ thì chọn đi.”
Nhưng Thị Dùa biết làm gì mới đúng bây giờ, cô chỉ là một cô gái mười lăm tuổi chưa thể hiểu hết được sự khắc nghiệt của cuộc sống ngoài kia. Lựa chọn nào là đúng, còn lựa chọn nào là sai? Cô còn quá non nớt để hiểu được, giá như bố mẹ cô còn sống để họ có thể dìu dắt cô qua khoảng thời gian đen tối này thì tốt biết mấy. Song trên đời này làm gì có ‘giá như’ và phép màu cũng sẽ chẳng bao giờ xảy đến với một đứa trẻ bất hạnh như cô đâu.
“Chọn đi, mau lên. Một là mày sẽ chấp nhận ở lại đây làm con dâu trong cái nhà này. Và dĩ nhiên chuyện mày đánh mất trinh tiết sẽ được giấu kín, mày có chồng, có một mái nhà để che nắng che mưa. Đó là thứ mà một đứa mồ côi như mày có ao ước cả đời cũng không tài nào có được đâu. Nếu mày chọn số một thì chốc nữa mày phải nói theo những gì mà tao bảo. Nếu ông trưởng làng có đến nhà, mày phải trả lời là do mày với thằng Chơ yêu nhau nhưng vì tao không chấp nhận mối hôn sự này nên mới có chuyện bắt vợ của ngày hôm nay. Còn phần còn lại thì để tao giải quyết với ông trưởng làng, hết.
Còn nếu mày chọn số hai, khai thật với tất cả mọi người là thằng Chơ tự ý bắt mày về sau đó lấy đi sự trong sạch của mày cũng được. Nhưng hậu quả sau đó thì mày sẽ phải tự mình gánh lấy. Có lẽ mày sẽ hả hê được một lúc vì thằng con tao sẽ bị bắt. Nhưng sau đó sẽ là một chuỗi ngày sống trong địa ngục đấy. Dân làng sẽ dè bỉu mày, trai bản sẽ xa lánh vì mày không còn trong sạch, mày sẽ sống trong sự kỳ thị và cô độc đến hết đời như cái lúc mà mày đã sinh ra vậy. Còn tao và vợ tao chắc là sẽ tìm cách trả thù cho thằng Chơ như cái cách mà mày đã từng làm với nó vậy. Ăn miếng trả miếng, mày hiếu điều đó mà đúng không? Tao sẽ khiến cho cả phần đời còn lại của mày phải sống thoi thóp dưới đám bùn nhơ mãi mãi không thể nào rửa sạch được. Mày biết rồi đó, tao nói được thì tao cũng sẽ thực hiện được. Chọn đi, nhanh lên. Tao sắp hết kiên nhẫn dành cho mày rồi.”
Ở thời điểm hiện tại Thị Dùa đang rất sợ hãi, thật sự đang rất sợ hãi. Cô sợ rằng sẽ bị ông Chía trả thù như lời mà ông ta đã nói. Vì cô sinh ra đã không có bố mẹ cũng chẳng có một ai bên cạnh để bấu víu vào, nên khi nghe được những lời đe dọa đó Thị Dùa liền không thể nào chiến thắng được nỗi sợ đang dâng trào trong lòng mình. Cô chỉ biết gật đầu đồng ý với những yêu cầu vô lý từ ông ta mà không có lấy một lời kháng cự hay bất kỳ một hành động phản kháng nào. Cả gia đình ba người nhà ông Chía khi trông thấy cái gật đầu chấp thuận đầy khiên cưỡng của cô gái nhỏ liền bật cười đầy man dại. Sự khuất phục của nạn nhân chính là niềm tự hào mạnh mẽ nhất, cũng là tấm huy chương oai hùng nhất được treo trên cổ tên hung thủ.
Và khi trưởng làng dẫn theo một vài người thanh niên đến nhà để tìm người, sau khi nghe được câu chuyện yêu nhau nhưng bị gia đình cấm đoán sướt mướt đó, bác Ly có dấy lên lòng nghi ngờ tính trung thực nơi câu chuyện. Nhưng dù có cố gặn hỏi Thị Dùa như thế nào cô vẫn nhất nhất giữ im lặng, không hé răng lấy nửa lời. Thế là trưởng làng chỉ đành bất lực tin tưởng vào cái sự thật mà gia đình ông Chía đã vẽ ra mà thôi.
Cuối cùng cái ác đã chiến thắng, kể từ ngày hôm đó, Thị Dùa chính thức trở thành vợ của một tên hiếp dâm, không sính lễ long trọng không có đám tiệc linh đình, hai người họ cứ như vậy mà thành vợ thành chồng. Nhưng chẳng ai biết được là đằng sau khuôn mặt xinh đẹp đang thống khổ đó, ở nơi không có ai nhìn thấy, Thị Dùa đã lén nở một nụ cười đầy quỷ dị.
Quay trở về thời điểm hiện tại khi Thị Dùa cùng A Chơ kết hôn đến nay cũng đã được ba năm. Nhan sắc của cô thì càng ngày càng thăng hạng, cô mang nét đẹp mặn mà quyến rũ khó cưỡng của một người phụ nữ từng trải, bên cạnh đó sự trẻ trung cuốn hút của một cô gái vừa tròn mười tám tuổi cũng đủ khiến cho đám thanh niên trai tráng trong bản chết mê chết mệt. Một nét đẹp tự nhiên nhưng không kém phần hoang dại đặc trưng của người phụ nữ miền núi. Thị Dùa có dư khả năng hớp hồn tất cả những ai vừa mới trông thấy nhan sắc khuynh đảo do ông trời ban tặng này.
Trái với việc Thị Dùa càng ngày càng xinh đẹp, thì tâm trạng của A Chơ lại càng ngày càng tệ hơn trước. Hắn ta không thích việc vợ mình bị đám trai bản nhòm ngó tối ngày như thế, cơn ghen trong người hắn ta từ lâu đã dần bị mất kiểm soát. Và mỗi lần cơn ghen bùng lên không thể dập tắt, hắn ta liền trút nó hết lên người của Thị Dùa. A Chơ dần học tập theo người bố của mình, hắn ta bắt đầu cọc cằn với vợ, hở một chút là hạ cẳng chân thượng cẳng tay. Khiến cho trong nhà không khi nào được yên bình, lúc nào cũng phải gà bay chó sủa hắn ta mới vừa lòng hả dạ.
Ban đầu khi nghe tiếng Thị Dùa khóc lóc cầu cứu hàng xóm có đến khuyên ngăn vài lần. Nhưng chính bản thân Thị Dùa lại như ăn phải bùa mê thuốc lú của tên chồng mà ra sức bênh vực bảo vệ hắn ta trước những lời chỉ trích, cáo buộc từ mọi người xung quanh. Bác Ly vì xót cho thân phận của cô gái nhỏ nên có đến nhà khuyên nhủ cô bỏ chồng vài lần. Song lần nào cũng chỉ nhận lại được một lời từ chối của cô, dù cho ông có từng dùng đủ mọi cách nhẹ nhàng ngon ngọt dụ dỗ cũng có, mà nặng nề răng đe cũng có. Lâu dần, chính sự cứng đầu cùng cố chấp nơi cô cũng khiến cho tất cả người dân trong bản đều chấp nhận từ bỏ. Ngày này qua tháng nọ, tiếng khóc than đến xé lòng của cô gái khi bị chồng bạo hành cũng dần trở thành một điều quá đỗi bình thường trong bản Mèo Vạc.
“Nhưng làm như vậy cũng không ổn chút nào đâu ạ. Sao bác lại nỡ từ chối lời cầu cứu của cô ấy như vậy được ạ?”
Chính bản thân Thành An cũng chẳng thể nào ngồi yên nổi trước tiếng kêu khóc đầy thảm thiết ấy. Vậy mà không hiểu sao người dân ở đây lại có thể xem nó như gió thoảng mây bay, biến điều bất thường trở thành một lẽ dĩ nhiên phải xảy ra mỗi ngày.
“Bác cũng đã làm mọi cách rồi đấy thây. Nhưng con bé đã chọn sống chết ở bên trong ngôi nhà đó rồi thì bác cũng chẳng thể làm gì được.” Bác trưởng làng nhún vai tỏ vẻ bất lực đáp.
Đối với Thành An, cậu đã luôn tâm niệm một điều rằng trong xã hội này sẽ luôn có những người tốt. Và nếu như bản thân vẫn chưa thể gặp được thì cậu sẽ trở thành họ. Chính vì vậy mà Thành An đã không thể nào ngồi yên nhìn cái xấu cứ thế diễn ra. Song cậu cũng biết khả năng của bản thân mình có hạn, thêm vào đó là hội chứng rối loạn lo âu xã hội đã luôn đi theo bên mình từ những ngày đầu khiến Thành An khó có thể giúp cô gái bị bạo hành ấy một cách tốt nhất. Nhưng thật may là cậu không đơn độc trong cuộc hành trình này, cậu vẫn luôn có Văn Khải bên cạnh. Hắn vừa là một người bạn, vừa là người dẫn dắt, vừa là người đồng hành cùng cậu suốt cả chuyến đi. Nên Thành An đã đặt hết sự tin tưởng của mình vào Văn Khải. Và mỗi khi có chuyện gì khúc mắc hay gặp bất kỳ khó khăn gì, thì người đầu tiên mà cậu tìm đến chắc chắn sẽ luôn là hắn.
Thành An dùng ánh mắt long lanh hướng về phía Văn Khải, nhưng bản thân còn chưa kịp cất giọng nói câu nào đã bị hắn ngay lập tức lên tiếng cắt ngang.
“Đừng đừng đừng đừng…” Văn Khải nhiệt tình lắc đầu, chỉ cần nhìn sơ qua thôi hắn cũng biết được cậu định nói gì rồi. “Mấy người biết rồi đó, chúng ta không thể nào gõ mãi một cánh cửa đã cố tình đóng chặt được. Chính bản thân cô gái còn không chịu thoát ra khỏi cuộc hôn nhân như cái địa ngục đó, thì làm gì có ai có thể giúp cô ấy thoát ra được đây.”
“Nhưng…”
“Không có nhưng nhị gì hết.” Văn Khải khẽ nhích người lại gần, kề sát môi mình vào chiếc máy trợ thính bên tai cậu mà thì thầm. “Bộ mấy người quên nhiệm vụ chính của tụi mình khi đến đây là gì rồi à. Xác của Y Mây còn chưa tìm ra được, giờ lại còn phải đi lo cho một người khác nữa hả. Chuyện nhà người ta để người ta tự giải quyết với nhau đi, mình mà đi lo chuyện bao đồng kiểu này hoài có ngày bị chúng đánh cho không còn một cái răng để ăn cháo nữa đó. Mấy người làm ơn thương người ta một chút đi, người ta cũng biết mệt mà. Người ta cũng chỉ có hai tay hai chân thôi, chứ đâu có ba đầu sáu tay mười hai lỗ mũi đâu mà làm hoài không biết mệt biết nghỉ.”
Văn Khải lại bắt đầu giở giọng mè nheo cầu xin chút xót thương từ Thành An. Nhưng quan điểm của cậu từ trước đến nay đều luôn rõ ràng là như thế, nên dù cho hắn có bày trò nhõng nhẽo hay dùng lý lẽ, cố gắng thuyết phục đến khô cả lưỡi thì kết quả vẫn sẽ không thay đổi.
“Mình có thể giúp cả hai người cùng một lúc được mà. Cậu thử nghĩ xem, tụi mình khó khăn lắm mới đến được chỗ này đâu thể ngày một ngày hai là trở về lại Sài Gòn liền được đâu. Nên là tôi nghĩ mình có đủ thời gian để vừa giúp Y Mây trở về với vòng tay bà nội, vừa giúp cho Thị Dùa có thể thoát khỏi cuộc hôn nhân như địa ngục này cùng một lúc đấy. Giúp một người còn hơn xây bảy tòa tháp mà, nên là mình cứ hễ gặp ai đó khó khăn thì cứ giúp họ trong khả năng của mình thôi. Nếu cậu cảm thấy mệt quá thì cũng còn có tôi ở đây nữa cơ mà, chúng ta cứ từ từ giải quyết từng chuyện một cùng nhau nha.”
“Ỏooo”
Tâm trí Văn Khải xoắn xuýt hết cả lên khi vô tình nghe thấy câu nói cuối cùng kia. Trái tim hắn lại một lần nữa được dịp mà nhảy múa loạn xạ trong lồng ngực, đôi tai cũng vì cậu làm cho bối rối mà bất giác được phủ lên một lớp màu đỏ nhạt. Hắn thích thú bật cười khằng khặc, hai bàn tay cũng vì ngượng ngùng mà quắn quéo lại vào nhau trông buồn cười quá đỗi.
Và hơn hết là những hành động kỳ lạ của Văn Khải lại như một lẽ hiển nhiên mà lọt vào tầm mắt Thành An không sót một thứ gì. Cậu có cảm giác như từ sau khi bản thân dọn về đình sống, thì thái độ của tên này dành cho mình cứ kì kì kiểu gì ấy. Quá mức nhiệt tình, quá mức quan tâm, lâu lâu lại làm ra mấy cái biểu cảm khó hiểu như vừa rồi khiến Thành An chẳng biết nên dùng từ gì để miêu tả về hắn nữa. Nhẹ nhàng đưa tay xoa xoa chỗ thái dương đang đau nhứt, Thành An vội vàng lên tiếng dò hỏi ý kiến của Văn Khải lần cuối.
“Vậy là cậu có muốn đi cùng tôi hay không?”
Văn Khải cắn cắn môi ngại ngùng đáp. “Đi, đi chớ. Mấy người đã nói vậy rồi thì dù cho có chết tôi cũng muốn đi nữa.”
“Nói cái gì ghê quá vậy.”
“Anh nói bậy quá hả, xin lỗi cục vàng nha. Anh thiệt là hư quá đi.” Văn Khải mặt dày mày dạn cố tình dựa sát vào người Thành An mà nhõng nhẽo.
“Ghê quá đi.” Thành An bày ra khuôn mặt ghét bỏ rồi thuận thế đưa tay đẩy cái đầu đang dựa trên vai mình ra. “Nếu đã đồng ý rồi thì cùng tôi đi đến nhà cô Dùa nè. Cứ lề mà lề mề ở đây hoài đi, thế nào cũng làm cho hư bột hư đường hết cho coi.”
Nói rồi Thành An bỏ mặc Văn Khải lại mà đi trước, cậu băng băng tiến về ngôi nhà gỗ đang nằm trên sườn đồi ở phía đối diện nơi có tiếng khóc la của một cô gái trẻ tội nghiệp.
“Người gì đâu mà, khi không có thì dùng lời ngon tiếng ngọt với người ta. Sau khi người ta hết giá trị lợi dụng rồi á thì đối xử với người ta vậy đó, đồ tồi.”
Tuy miệng Văn Khải nói ra những lời như thế, nhưng hắn lại rất ngoan ngoãn chạy theo phía sau Thành An, cố gắng đuổi kịp bước chân cậu. Đợi đến khi cả hai đã cùng nhau sánh bước, Văn Khải liền nhăn nhở khoác một tay lên vai cậu. Cùng Thành An tiến thẳng về phía trước mà chẳng hề ngần ngại sẽ có những chông gai bủa vây dưới chân mình.
Bác trưởng làng ngơ ngác đứng chết trân tại chỗ nhìn theo bóng lưng của hai cậu thanh niên trước mặt. Suốt từ lúc nãy đến tận bây giờ ông vẫn chẳng thể nào tiêu hoá nổi những gì vừa diễn ra. Hai cậu thanh niên ấy cứ thế mà nói chuyện to nhỏ cùng nhau ngay trước mắt ông. Và ông cũng chẳng biết họ đã bàn bạc với nhau những gì, quá trình xảy ra làm sao. Nhưng khi thấy cả hai người cùng sánh vai bước về phía ngôi nhà của Thị Dùa, ông liền hiểu ra mọi chuyện. Mí Ly bất chợt cảm thấy vui vẻ trong lòng. Vì nhiều khi như vậy lại hay, biết đâu hai cậu thanh niên từ thành phố này có thể thành công thuyết phục được một đứa cứng đầu cứng cổ như Thị Dùa thì sao. Ông cũng mong cô gái nhỏ sớm bỏ quách cái thằng chồng tệ bạc ấy đi, bắt đầu một cuộc sống mới càng sớm càng tốt. Vì hiện tại con bé chỉ mới mười tám tuổi, hai đứa nó lại chẳng có con cái vướng bận, Thị Dùa còn quá trẻ để có thể bắt đầu lại mọi thứ. Thân là một người trưởng làng, ngoài ra ông còn là một người bố nữa, hơn ai hết ông mong con bé sẽ tìm được hạnh phúc thật sự cho riêng mình. Đừng sống trong khổ sở và đày đọa như thế này nữa, cuộc sống hiện tại của Thị Dùa có khác gì chốn địa ngục tăm tối đâu chứ.
Sau khi đã đoán được ý định của hai cậu thanh niên đến từ thành phố, bác Ly cũng vội vàng nối gót chạy theo Thành An và Văn Khải để cùng đi đến ngôi nhà nằm ngay trên sườn đồi của ông Chía.