Phần 4: Chương 38: Vừ Thị Dùa (3)
Khi cả ba vừa đến nơi cũng là lúc trông thấy tên A Chơ đang túm chặt lấy mái tóc dài mượt mà của Thị Dùa rồi kéo lê cả người cô trên nền đất. Vừa mới chứng kiến cảnh tượng khó coi ấy, Văn Khải liền ngứa ngáy tay chân không thôi. Hắn không nói một lời nào đã lập tức xông vào bên trong nhà, lao nhanh đến nơi hai người họ đang đứng rồi dùng cánh tay thuận của mình để chặn đứng bàn tay đang nắm chặt lấy tóc cô gái lại. A Chơ cũng bị bất ngờ mà vội vã buông tay, nhận thấy đây là thời cơ thích hợp Văn Khải liền thuận thế khóa chặt cánh tay vừa làm chuyện ác của hắn ta ra phía sau. Chỉ với vài ba chiêu thức ngắn ngủi, Văn Khải đã thành công khống chế một con quỷ đội lốt người lại, không cho nó có cơ hội làm hại người khác thêm được nữa.
Bất ngờ bị tấn công mà đối phương lại còn là người có thân thủ cao cường, chỉ trong chớp mắt đã làm cho hắn ta phải khuất phục, buông tay chịu trận như thế. Nên điều đó đã khiến cho lòng tự trọng nơi A Chơ bị chà đạp một cách không thương tiếc. Đôi mắt A Chơ hằn lên những tia máu vì tức giận, song hắn ta càng cố vùng vẫy bao nhiêu thì cánh tay phía sau lại càng siết chặt lấy cơ thể hắn bấy nhiêu. Quá mất mặt, A Chơ liền buông ra những lời độc địa bằng tiếng Mông dành cho người đang khoá chặt lấy cánh tay mình.
Văn Khải phải nghe một ngớ tiếng xì xà xì xầm và không có dấu hiệu cho thấy việc sẽ dừng lại phát ra dồn dập từ người trước mặt, khiến đầu óc hắn muốn ong hết cả lên. Và để làm cho cái miệng kia chịu ngậm lại, Văn Khải liền nhanh chân đá một cái vào khuỷu chân A Chơ, làm hắn ta mất thăng bằng mà nhanh chóng quỳ rạp xuống đất. Lúc đó cái miệng đang thao thao bất tuyệt những lời chửi rủa kia cuối cùng cũng chịu dừng hẳn, trả lại không gian yên tĩnh vốn có về cho ngôi nhà.
Bên này Thành An cũng không rảnh rỗi đến như thế, cậu nhanh chóng di chuyển đến nơi có cô gái đang rũ rượi ngồi rạp trên nền đất. Cả người Thị Dùa lúc này chi chít những vết bầm tím do bị chồng tát động vật lý trong nhiều ngày liền. Quần áo xộc xệch, đầu tóc rối bù. Thậm chí Thành An còn trông thấy cả một mảng to da đầu Thị Dùa đều đã bị tên A Chơ kéo ra mất, để lộ ra lớp biểu bì đỏ au bên trong trông cực kỳ đáng sợ. Thành An dự định là sẽ đỡ Thị Dùa đứng dậy, nhưng bàn tay cậu chỉ vừa mới chạm vào vị trí bắp tay trên cơ thể đang mềm oặt của cô gái đã vội nhận lại một số phản ứng bất thường nơi cô.
Nơi bộ phận vừa bị Thành An chạm vào của Thị Dùa như vừa va phải bỏng, cô vội vã rụt người lại theo phản xạ tự nhiên, bàn tay còn lại cũng bất giác che đi nơi mình vừa bị chạm vào. Khuôn mặt Thị Dùa vô thức đanh lại, tuy nơi khóe mắt vẫn còn vương vấn chút hơi nước sau trận đánh vừa rồi, nhưng ánh mắt cô lúc này lại mang theo vài phần sắc lạnh lặng lẽ hướng về phía cậu thanh niên lạ mặt kia. Ánh nhìn ấy mang đầy nét hung tợn và nham hiểm đến độ những tưởng như có thể giết chết Thành An chỉ bằng một ánh nhìn mà thôi. Cô nghĩ cô nên bắt đầu cảnh giác trước cậu thanh niên không biết đến từ đâu này.
Về phần Thành An thì cậu vẫn chưa nhận ra được điều bất thường nơi Thị Dùa, vì hiện tại ý nghĩ muốn giúp đỡ người khác đã lấn át đi hết mọi sự nghi ngờ ngờ vực dành cho người lạ trong cậu. Chính vì vậy mà khi nhìn thấy một số phản ứng né tránh mạnh mẽ nơi cô gái, cậu chỉ nghĩ đơn giản rằng cô rụt người lại là vì phản xạ có điều kiện do bị chồng bạo hành lâu ngày nên cũng tự khuôn đúc thành mà thôi. Đây cũng là những hiện tượng tâm lý dễ hiểu, vì đã bị bạo hành lâu ngày nên khi thấy một người đàn ông bất kỳ nào đó vô tình dơ tay lên với mình, thì cô gái sẽ vô thức rụt người lại rồi lấy hai tay che đi phần đầu cũng là bộ phận quan trọng nhất, hoặc sẽ tỏ ra rất sợ hãi cả người run rẩy cũng đều là chuyện bình thường. Giống như việc một đứa trẻ sống trong một gia đình có ba mẹ quá nghiêm khắc, chúng sẽ tự khắc sinh ra tính nói dối để hòng thoát thân mỗi khi bị ba mẹ gặng hỏi về một vấn đề nào đó. Tất cả đều là cơ chế phòng vệ sinh học của cơ thể mà thôi, nên Thành An đã không suy nghĩ nhiều về hành động không đúng mực vừa rồi nơi cô gái. Và thế là cậu đã quyết định sẽ thử giang tay ra giúp đỡ Thị Dùa thêm một lần nữa, theo như một lẽ dĩ nhiên của một con người giàu lòng trắc ẩn như Thành An.
Nhưng với lần này cậu sẽ phải thận trọng hơn không được hấp tấp nóng vội như vừa nãy nữa. Thành An dịu dàng xoè lòng bàn tay mình ra trước mặt cô gái kèm theo đó là một nụ cười hiền. Ngụ ý cho hành động ấy là vì muốn cô gái sẽ là người chủ động đặt tay lên tay mình, muốn cô nếu đang gặp khó khăn thì hãy cứ mạnh dạn nắm lấy tay cậu đây. Thành An muốn thể hiện rằng cậu là đang thật lòng muốn giúp đỡ. Chứ không phải giống như bao nhiêu kẻ xấu khác, lợi dụng lúc con gái nhà người ta đang chật vật khó xử mà ra tay giở trò sàm sỡ.
Và để đáp lại sự chân thành cùng với vài phần kiên nhẫn nơi đáy mắt hiền hoà của Đặng Thành An, Thị Dùa cũng không ngần ngại mà bày tỏ một sự chán ghét dành cho loạt hành động ‘giúp đỡ’ không cần thiết này từ cậu. Cô rất nhanh đã rụt người về phía sau, tránh tuyệt đối việc tiếp xúc cơ thể trực tiếp với Thành An. Chẳng biết cô là đang sợ hãi điều gì, hay không muốn để chồng hiểu lầm mình vì đã vô tình thân mật với một người đàn ông khác trước mặt hắn ta. Để rồi A Chơ lại nổi cơn ghen mà làm thêm một trận tai bay vạ gió xuống đầu mình nữa. Cơ thể của Thị Dùa lúc này đã quá yếu để có thể chịu thêm những cú đạp, cú đá từ A Chơ nữa rồi.
Nhận thấy tình huống khó xử giữa hai người, bác Ly đã rất tinh tế khi quyết định sẽ ra tay phá giải cục diện rối rắm hiện tại. Ông không nói không rằng vội đưa tay đỡ lấy cả người Thị Dùa từ trên nền đất lên, giúp cô có thể đứng vững trở lại. Cùng lúc đó Văn Khải không biết từ bao giờ đã buông tay tên Chơ ra mà lao nhanh đến chỗ Thành An đang khom lưng. Hắn nhẹ nhàng đỡ lấy đôi vai cậu, không cho phép Thành An phải cúi người thêm một giây một khắc nào nữa. Tiện thể đưa tay nắm lấy bàn tay mềm mại ấy, Văn Khải vô thức siết chặt cánh tay nhưng lại không dám làm mạnh quá vì sợ người trong lòng sẽ bị đau. Hắn như một chú lính chì đang ra sức bảo vệ tình yêu chung thuỷ sắt son dành cho cô vũ nữ bằng giấy, người mà hắn yêu đến tận xương tủy. Rồi Văn Khải thuận thế kéo Thành An ra phía sau lưng, dùng cái thân hình đồ sộ kia của mình để che chắn cậu hoàn toàn khỏi tầm mắt Thị Dùa, chỉ để lại một mình hắn cùng bác Ly đối diện trực tiếp với ‘cái thứ đó’ mà thôi. Cái thứ mà hắn chưa thể xác định được rõ ràng rằng cô ta là gì.
Cũng vào ngay khoảnh khắc đó, cuối cùng Thị Dùa đã chịu thu lại thứ ánh mắt tàn độc luôn hướng về Thành An suốt từ đầu đến giờ. Cô trở lại với dáng vẻ nhút nhát đáng thương đến vô hại của một cô gái vô tình bị bắt về làm vợ rồi phải chịu những trận đòn roi vô cớ từ người đầu ấp tay gối mỗi ngày. Nhưng tất cả đều không thể nào qua được đôi mắt đen láy sâu thẳm như diều hâu kia của Văn Khải. Hắn đã nhìn thấy toàn bộ những điều xấu xa hoặc cũng có thể là một sự thật đầy tanh tưởi mà Thị Dùa đang cố gắng để che đậy. Mọi chuyện có lẽ phức tạp hơn những gì Văn Khải từng nghĩ. Không còn là câu chuyện bạo lực gia đình mâu thuẫn giữa vợ chồng bình thường nữa, đây là chuyện liên quan đến sống chết của cả làng thì đúng hơn. Hắn bắt đầu phân vân không biết nên giải quyết chuyện nào trước, là nên giúp bà Cáy tìm lại thi thể cô cháu gái đã mất trước hay là giúp chuyện quỷ sự trong bản trước đây. Hết chuyện này đến chuyện khác cứ liên tiếp xảy đến khiến Văn Khải muốn điên hết cả đầu.
Trong lúc hắn còn đang do dự thì rất nhanh đã có một người thay Văn Khải quyết định hết mọi chuyện. Ngay khi tên A Chơ được thả tự do trở lại, nỗi nhục nhã vì bị một người đàn ông khỏe hơn mình chèn ép cùng kìm hãm, khiến cơn giận trong người A Chơ bốc lên một cách dữ dội. Chưa bao giờ hắn ta phải chịu cảnh mất mặt đến như thế này. Cả đầu A Chơ nóng như lửa chẳng thể suy nghĩ thấu đáo được bất kỳ chuyện gì. Khuôn mặt thì đỏ gay như muốn nổ tung vì máu đã tích tụ vào đó quá nhiều. Biểu cảm hung tợn, ánh mắt tàn nhẫn đầy ghê rợn luôn hướng về phía một người duy nhất, A Chơ lúc này chỉ hận không thể xé xác Văn Khải ra mà thôi.
A Chơ đưa mắt ra nhìn xung quanh nhằm tìm kiếm một cái gì đó trong mớ đồ vật đang nằm lộn xộn ngổn ngang trên mặt đất. Để rồi nụ cười quái dị trên đôi môi khô khốc của hắn ta chợt hé, A Chơ lặng lẽ nhặt chiếc ghế gỗ đang nằm chỏng chơ do cuộc cãi vã vừa rồi với Thị Dùa ở dưới chân mình lên. Hắn ta âm thầm di chuyển tiến về phía trước, hai tay siết chặt lấy chân ghế rồi đưa chúng lên cao, dự định là sẽ nhắm thẳng vào gáy của Văn Khải mà đánh tới. Lần này A Chơ muốn xem tên nhiều chuyện Văn Khải ấy sẽ đỡ một đòn này của hắn ta bằng đường nào.
Với trực giác nhạy bén của một người am hiểu về tâm linh cùng với sự linh hoạt do được học võ từ rất sớm, Văn Khải đã sớm nhận ra tên A Chơ đang định đánh úp mình ngay từ cái khoảnh khắc hắn ta lén lút nhặt chiếc ghế gỗ lên rồi. Nhưng Văn Khải chọn không phát giác hắn ta, hắn chỉ âm thầm chờ đợi thời cơ thích hợp để tung một đòn chí mạng vào tên xấu xa thích đánh lén ấy mà thôi. Văn Khải vẫn đứng yên như phỏng chờ đợi tên A Chơ đang ngày một tiến đến gần mình. Cho đến khi tên A Chơ đã di chuyển đến một khoảng cách vừa đủ, hắn ta vừa giơ chiếc ghế lên cao chuẩn bị hạ xuống đầu Văn Khải. Lúc này Văn Khải mới chịu ra tay, hắn nhẹ nhàng xoay người lại 180 độ cùng lúc đó là tặng luôn cho tên kia một cú đá thẳng vào khuôn mặt đang phồng mang trợn má đầy hung tợn và cũng đầy sơ hở ấy.
Do bị tấn công đầy bất ngờ kèm với lực mà Văn Khải tung ra cũng không hề nhỏ, tên A Chơ liền loạng choạng ngã ngửa ra đằng sau. Chiếc ghế gỗ cũng vì vậy mà rơi hẳn xuống đất, tạo thành một tiếng động vang dội khiến tất cả mọi người có mặt trong ngôi nhà đều phải chú ý đến. Văn Khải nhẹ nhàng thu chân, hắn đứng từ trên cao nhìn xuống một tên đã vừa thất bại lại còn hèn nhát bằng ánh mắt không thể khinh thường hơn. Tên A Chơ này hội tụ đủ tất cả những đức tính mà Văn Khải ghét, nên hắn cũng không ngần ngại mà xuống tay một cách đầy mạnh mẽ để dạy cho tên đốn mạt ấy một bài học cho ra trò mới thôi.
Đầu óc choáng váng nhìn mọi thứ xung quanh đều nghiêng ngã do ăn phải cú đá vừa rồi của Văn Khải, phải mất một lúc lâu sau tên A Chơ mới có thể trở lại như bình thường. Và khi hắn ta đã dần hồi phục lại ý thức, trong tâm trí bắt đầu tái hiện lại cái khung cảnh mất mặt ban nãy càng khiến cho A Chơ trở nên mất kiểm soát cảm xúc hơn nữa. Hắn ta lồm cồm ngồi dậy dự định là sẽ giải quyết một trận sống mái với Văn Khải. Nhưng cơn đau từ bên má phải truyền đến nhằm nhắc nhớ hắn ta rằng Văn Khải không phải là một người dễ dàng bị bắt nạt. Thẹn quá hóa giận nhưng lại chẳng thể làm gì đối phương, A Chơ chỉ có thể trút hết lên những món đồ vật xung quanh mình. Hắn ta điên cuồng đập phá đồ vật trong nhà, cứ như con thú hoang đang mất kiểm soát mà ra sức cào cấu cắn xé hết những gì trong tầm mắt chúng trông thấy.
Trái ngược với cơn thịnh nộ của A Chơ, Văn Khải lại thong dong tay phải đút túi quần, tay trái thì đang nắm lấy bàn tay mềm mại của Thành An mà cợt nhả nhìn trò hề trước mặt. Hắn chẳng muốn đi đến ngăn cản làm gì cho tốn công, vì đồ đạc mà tên A Chơ đang điên cuồng đập phá dù gì cũng là đồ nhà hắn ta kia mà. Ai có xót của thì tự động lên ngăn cản đi, chứ Văn Khải thì không rảnh hơi đâu mà làm. Hắn còn bận rộn tận hưởng khoảnh khắc bên cạnh người thương, còn hận không thể dính chặt lấy Thành An 24/24 nữa cơ.
Cuối cùng người duy nhất có mặt ở đây cảm thấy xót của chỉ có Thị Dùa mà thôi. Cô vội vàng lao đến nước mắt dàn dụa nắm chặt lấy cánh tay đang cầm bình trà của A Chơ, rồi thấp giọng cầu xin.
“Anh đừng có đập phá đồ đạc nữa, nhà mình còn gì nữa đâu. Anh nhìn xem, mấy món đồ còn đang lành lặn cuối cùng cũng bị anh làm cho nát bét nhè ra hết rồi.”
A Chơ không ngần ngại mà quăng mạnh bình trà xuống đất, chiếc bình vừa va chạm với nền đất liền ngay lập tức vỡ tan. Những mảnh vỡ văng ra khắp sàn tạo thành một tiếng động vang dội lan rộng cả ngôi nhà. Văn Khải lo sợ Thành An sẽ vô tình giẫm phải mớ mảnh sành đang vương vãi dưới chân, hắn bèn kéo cậu ra xa nơi A Chơ đang đứng một chút rồi đứng chắn trước mặt cậu, bảo vệ người trong lòng hắn thật chu toàn.
Sau khi đập phá chán chê, tên A Chơ lại bắt đầu giở thói côn đồ. Hắn ta cần một người để trút giận và người đó chắc chắn phải không có khả năng phản kháng lại, một người giỏi chịu đựng để hắn ta có thể tùy ý mà hành hạ. Chính vì vậy nên A Chơ mới có thể thẳng tay tát cho Thị Dùa một cái, cú tát khiến cô gái nhỏ chao đảo ngã thẳng xuống mớ mảnh sành vừa bị hắn ta làm vỡ. Chớp mắt lòng bàn tay của cô gái đã bị các mảnh chai đâm sâu vào da thịt, máu chảy ròng ròng không cách nào kìm lại được. Thị Dùa ngơ ngẩn ngồi yên ở đó lặng lẽ nhìn lòng bàn tay mình đang bị rất nhiều mảnh sành ghim vào, lởn chởm trông thật ghê rợn. Nhưng dường như lúc này cô đã không còn cảm thấy đau đớn nữa, vì nỗi đau trên da thịt làm sau có thể sánh bằng nỗi đau trong lòng cô hiện tại được.
“Con mẹ mày, mày đừng có mà bố láo bố toét nhá. Bố mày không rảnh mà đi đôi co với cái hạng rẻ rúng như mày. Mày có quyền gì mà cản đường bố mày. Đây là nhà của tao, tao muốn làm gì tao làm. Hiểu chưa? Còn bố láo bố toét một lần nữa thì mày biết tay với tao. Không muốn sống nữa thì cứ trêu ngươi tao tiếp đi, bố mày tiễn mày về với thằng bố và con gái mẹ mày một lần luôn cho tiện.”
A Chơ không ngần ngại mà tuôn ra những lời lẽ khó nghe dành cho người vợ tào khang của mình. Những lời nói ấy khó nghe đến độ một người đã quyết định là sẽ bỏ mặc Thị Dùa như bác Ly đây cũng phải nhíu mày vì khó chịu. Cuối cùng ông cũng không thể nào chịu nổi cái sự hống hách, không xem ai ra gì của tên A Chơ mà ra tay giúp đỡ Thị Dùa thêm một lần nữa. Ông nhẹ nhàng đi đến ân cần đỡ Thị Dùa còn đang ngơ ngẩn dậy, sau đó mới dùng giọng địa phương để chất vấn tên chồng đốn mạt đối diện.
“Sao mày cứ hở chút là đánh đập vợ mày vậy, thằng Chơ?”
“Nó là vợ tôi, tôi thích thì tôi đánh, làm sao?”
“Mày…”
Bác Ly tức đến muốn nổ tung nhưng chẳng thể nào làm gì được với một tên vô lý như A Chơ. Dường như muốn nói chuyện đoàng hoàng nghiêm túc với hắn ta là điều không thể. Thậm chí A Chơ còn chẳng chịu nghe bất kỳ lời khuyên răng nào từ những người xung quanh. Hắn ta chỉ quan tâm đến một mình hắn ta mà thôi, từ nhỏ đã luôn là như vậy rồi, nên sẽ chẳng muốn nghe thêm ai nói nữa cả đâu. Chỉ tội cho con Dùa vô tình vớ phải một thằng như nó, khổ cả đời.
Đến cả một người lành tính như Thành An đây cũng cảm thấy khó chịu trước thái độ của tên A Chơ. Và dù cho cậu chẳng thể nào hiểu được toàn bộ cuộc trò chuyện giữa bác trưởng làng và hắn ta, nhưng chỉ cần nhìn cái thái độ khinh khỉnh xấc xược vô lễ với bề trên ấy là hiểu ra ngay thôi. Chính vì cảm thấy bất bình trước sự ngông cuồng vô phép vô tắc ấy, Thành An đã định mình sẽ là người đứng ra bảo vệ người trưởng làng đáng kính trước mặt. Song cơ thể còn chưa kịp di chuyển lên phía trước Thành An đã bị một bàn tay to lớn dịu dàng níu lại. Văn Khải rất nhanh đã đọc được suy nghĩ trong đầu cậu mà ra tay ngăn chặn kịp thời, giúp Thành An vô tình thoát khỏi hố lửa đói khát đang chực chờ nuốt chửng sinh mạng cậu. Hắn nhìn thẳng vào đôi con ngươi màu hổ phách trong veo ấy, khuôn mặt đã gỡ bỏ đi vẻ cợt nhả ban đầu để lại một vẻ nghiêm nghị chỉ xuất hiện mỗi khi Văn Khải hành pháp, cẩn thận lắc đầu ra hiệu cho Thành An biết cậu phải ở yên tại chỗ và không được phép đi đâu cả.
Thành An bị ánh mắt cương trực ấy nhìn trúng liền cảm thấy có chút lúng túng, song cậu vẫn chẳng tài nào hiểu được ý nghĩa bên trong hành động ngăn cản này của Văn Khải. Vì mục đích của hai người khi xuất hiện tại đây không phải là vì muốn giúp đỡ cô gái Thị Dùa kia hay sao. Nếu như chỉ muốn đứng trơ mắt nhìn người khác chật vật, vậy thì tốt nhất không nên đến luôn thì hơn. Thành An cũng nhẹ nhàng đáp lại ánh mắt Văn Khải, kiên nhẫn chờ đợi một lời giải thích từ hắn.
Văn Khải cũng không muốn nhiều lời, hắn ngay lập tức chứng minh bằng hành động khiến cậu hiểu ra vấn đề ngay mà không cần phải lòng vòng. Hắn chẳng nói chẳng rằng chỉ lẳng lặng hướng ánh mắt xuống cổ tay Thành An, làm cho cậu bất giác phải dời sự chú ý theo. Để rồi thứ cậu vô tình trông thấy lại chính là mấu chốt của vấn đề. Nơi cổ tay Thành An có đeo chiếc vòng trấn vong mà Văn Khải đã tỉ mẩn đan từng sợi cho. Lúc này những chiếc chuông nhỏ được treo trên đó đang rung lên không ngừng, tạo thành những tiếng ‘leng keng’ ngắt quãng. Và vì bản thân lại là chủ nhân của chiếc vòng, nên Thành An thừa sức hiểu rõ công dụng của những chiếc chuông được hắn cố tình đính lên đó.
Như vậy thì việc Văn Khải ngăn cậu lại đều là có lý do cả, bởi vì trong căn nhà này đang tồn tại một thế lực tâm linh. Nhưng ở đây ngoài hai người bọn cậu ra, còn có bác trưởng làng và vợ chồng A Chơ thôi, làm gì có ma hay con quỷ nào khác xuất hiện. Không lẽ là do đến thăm nhà vào buổi sáng nên không thể trông thấy thân ảnh thật sự của con ma ấy hay sao. Và để giải đáp mọi thắc mắc trong đầu Thành An, cậu chỉ thấy Văn Khải dịu dàng cầm bàn tay trái của mình lên đưa đến gần sát miệng. Hắn khẽ lẩm bẩm thứ gì đó rồi từ từ thổi một luồng khí lạnh vào lòng bàn tay cậu. Thành An cảm nhận được rất rõ ràng luồng khí ấy bắt đầu di chuyển từ lòng bàn tay mình rồi từ từ đi khắp nơi trên cơ thể. Đợi đến khi luồng khí ấy đi đến đỉnh đầu cậu, lúc này Thành An mới có thể nhìn thấy được những thứ mà người bình thường không thể nhìn thấy.
Văn Khải mỉm cười trìu mến nhìn cậu, hắn không nhịn được mà đưa tay nhẹ vuốt ve mi mắt Thành An. Hành động ấy vừa giống như đang trấn an cũng lại vừa giống như đang động viên, giúp Thành An có thêm dũng cảm để đối diện với thứ quỷ dị phía trước mặt mình. Đến cả giọng nói của Văn Khải cũng mang theo vài phần cưng chiều. Cử chỉ ân cần, hành động dịu dàng, quan tâm tất cả những điều về người ấy cho dù là nhỏ nhất… hắn thật sự đã xem cậu như một thứ gì đó rất quý giá mà thật tâm đối đãi.
“Mấy người cứ từ từ mà nhìn thôi, không cần phải vội vàng biết rõ hết mọi chuyện làm gì đâu. Nếu như sợ quá thì phải ngay lập tức nói cho tôi biết đấy, biết chưa. Lúc đó tôi sẽ đóng mắt âm dương lại cho mấy người, nên đừng lo lắng quá. Với lại lát nữa có thấy được thứ gì kinh khủng quá thì cũng đừng hốt hoảng hay tỏ ra sợ hãi. Vì ‘nó’ mà biết được mấy người đã nhìn thấy được bộ dạng thật của ‘nó’ rồi thì tụi mình chết chắc luôn á.”
Thành An nhẹ gật đầu xem như đã hiểu hết những gì hắn vừa nói. Cậu không thể tin được là rồi cũng sẽ có một ngày bản thân may mắn sở hữu được đôi mắt âm dương, để có thể nhìn thấy được những thứ mà ông nội cũng như là Văn Khải đã thấy. Chỉ vì ông nội chưa bao giờ muốn Thành An phải nối nghiệp của ông, nên suốt từ khi còn nhỏ đến lớn dù là luôn được ở cạnh ông, nhưng Thành An lại được ông Từ cho tránh tiếp xúc với chuyện tâm linh này nhiều nhất có thể. Để đến năm cậu lên mười tuổi, vì sợ những chuyện ma quỷ này sẽ ảnh hưởng đến cuộc sống sinh hoạt bình thường, nên ông Từ đã dứt khoát trả cậu về ở chung với ba mẹ. Trong suốt cuộc đời của Thành An, ông nội đã luôn thầm lặng bảo vệ và che chở cho cậu bằng tất cả những gì mà ông có. Và cũng bằng cả tình thương vô bờ bến của một người ông dành cho đứa cháu trai của mình.
Thành An đã luôn biết ơn ông nội vì điều đó. Nhưng hôm nay cậu sẽ phải làm trái lời ông dặn, vì khát khao được cứu người lấn át đi cả những chuyện khác. Thành An sẽ về nhà thú nhận với ông nội sau, còn chuyện quan trọng trước mắt đây là phải tìm cho ra được thế lực tâm linh nào đang đứng sau sai khiến, điều khiển con người vùng cao chân chất ấy làm ra rất nhiều những hành động sai trái.
Nghe theo lời Văn Khải, đôi mắt hổ phách ấy bắt đầu từ từ hướng ra mọi không gian xung quanh ngôi nhà. Cậu nhìn từ những vật dụng đơn sơ bên trong nhà bếp ra đến mớ hỗn độn ở ngoài phòng khách, dù đã quan sát mọi thứ một cách kỹ càng nhưng Thành An vẫn chẳng phát hiện ra điều kỳ lạ gì ở đây cả.
“Đừng nhìn đồ vật, nhìn con người ấy.” Văn Khải nhẹ giọng nhắc nhở khi thấy Thành An dần đi lạc hướng.
'Con người thì có gì đâu mà nhìn.’
Thành An đã nghĩ như vậy cho đến khi… cậu hướng ánh mắt về phía ba con người đang cãi nhau ỏm tỏi trước mặt. Khuôn mặt bác Ly đỏ gay vì tức giận, cứ mỗi lần ông nói ra câu gì là y như rằng tên A Chơ đều gông cổ lên mà cãi lại ngay lập tức. Hắn ta đều nói mà không hề suy nghĩ, câu trước đá câu sau thiếu nhất quán nhưng vẫn phải đáp trả lại bác Ly đôm đốp mới chịu được. Thành An chăm chú nhìn hai người họ mặc sức cãi nhau mà không thèm quan tâm đến bất kỳ ai hay bất kỳ điều gì xung quanh nữa liền cảm thấy đau đầu. Cậu đưa đôi mắt âm dương của mình nhìn một lượt từ trên xuống dưới hai người họ, nhưng lại chẳng thấy có một điểm gì bất thường cả. Cho đến khi Thành An đưa mắt đến thân ảnh nhỏ nhắn của Thị Dùa, lúc này điều bất thường mới xuất hiện.
Hình ảnh trong đôi mắt màu hổ phách ấy vẫn là một cô gái xinh đẹp như trước, nhưng có một điều gì đó hơi lấn cấn một chút. Trên làn da để lộ ra ngoài lớp áo của Thị Dùa là những mảng trắng bệch cùng đen sạm, có chỗ thì lông rậm rạp thô ráp nhưng ngay bên cạnh đó lại là mảng da mịn màng không tì vết. Vùng da trên cổ cô gái thì nhăn nheo, lão hoá và đầy vết đồi mồi trông cứ như da của một bà lão từ bảy mươi đến tám mươi tuổi. Vậy nhưng làn da ở cánh tay phải của Thị Dùa lại trắng trẻo mềm mại như cô gái còn đôi mươi. Song ở cánh tay trái thì ngược lại, nó rậm rạp lông và có màu bánh mật. Trông vừa thô ráp vừa khoẻ mạnh cứ như là của một người đàn ông trưởng thành vậy. Đến cả khuôn mặt cũng được tạo thành từ rất nhiều mảnh da khác nhau, chúng được nối lại bằng những đường may chằng chịt, hoại tử và đang thi nhau rỉ ra dịch vàng. Giống như, giống như chúng được chắp vá từ các mảnh da của rất nhiều người khác nhau bằng những đường may nham nhở trên khắp cơ thể cô gái.
Và dường như nơi thân xác của cô ta đã bị thối rữa từ lâu, vì vết thương trong lòng bàn tay khi nãy không còn chảy máu ròng ròng như bình thường được nữa. Qua một lớp lọc của đôi mắt vừa mới được khai nhãn, một sự thật trần trụi cuối cùng cũng được bóc tách. Vết thương lúc này đang chảy ra thứ dịch tanh tưởi màu vàng đậm, không còn là thứ chất lỏng ấm nóng màu đỏ và hơi có mùi rỉ sét nữa, đây mới đúng là thứ dịch nhầy được tiết ra do quá trình thi thể bị phân hủy mà thành. Bên trong vết thương bị các mảnh sành đâm phải, Thành An còn trông thấy cả mấy con dòi đang ngoe ngẫy bò lúc nhúc ở đó. Chứng tỏ Thị Dùa đã chết từ lâu hoặc cũng có thể là từ rất lâu trước đó, vì những con ấu trùng trong người cô ta có kích thước to hơn bình thường. Và điều đó chứng tỏ rằng bọn nó đã ở bên trong cô gái một khoảng thời gian không ngắn. Bọn dòi béo ú háo ăn cứ thế mà bơi lội thỏa thích trong mớ dịch nhầy màu vàng đậm kia. Những tưởng như bọn chúng còn có thể đục thủng cả lớp biểu bì bên ngoài làn da chắp vá ấy mà chui thẳng ra bên ngoài.
Thứ hình ảnh mà Thành An trông thấy nó quỷ dị đến rợn người, cậu phải cố níu chặt lấy nơi vạt áo của Văn Khải mới có thể giữ cho bản thân đứng vững được. Sự kinh hãi nơi trái tim dần lấn át hết mọi lý trí trong cậu. Dù đã được hắn cảnh báo ngay từ đầu nhưng Thành An vẫn không khỏi cảm thấy hoảng sợ trước những gì mình vừa trông thấy. Cô ta… cô ta là cái thứ quái quỷ gì vậy?
Văn Khải nhận thấy sự run rẩy bên trong bàn tay đang ghì chặt lấy vạt áo mình, hắn biết lúc này cậu đang phải trải qua những chuyện gì, hẳn là đã rất hoảng sợ rồi. Vì thế nên để trấn an trái tim đang ngổn ngang nơi Thành An, Văn Khải đã lách người sang đứng trước mặt cậu. Hắn dùng cả thân hình to lớn của mình để che chắn toàn bộ tầm mắt Thành An, giúp cậu không nhìn thấy cái thứ đáng sợ ấy nữa. Ân cần đặt một tay lên nơi gò má trắng ngần nhằm thể hiện cho đối phương biết rằng hắn vẫn luôn ở đây, ngay trước mặt cậu chỉ cần đưa tay liền có thể chạm tới. Thân là một người tuy vốn hoạt bát thân thiện, nhưng Văn Khải lại chưa từng có một người bạn nào trong đời. Nên hắn chẳng biết cách an ủi hay giúp người khác ổn định về mặt cảm xúc một chút nào cả. Ngay tại khoảnh khắc này, Văn Khải chỉ biết giúp cậu theo cái cách vụng về nhất và cũng chân thành nhất mà hắn vừa mới nghĩ ra thôi. Hy vọng rằng với tất cả tình cảm Văn Khải dành cho Thành An sẽ có thể giúp cậu đánh bại được cái cảm giác sợ hãi bên trong mình.
Thành An cảm nhận được có một bàn tay ấm áp nhẹ áp lên gò má mình, bàn tay dịu dàng xoa dịu đi nỗi bất an trong lòng cậu. Khiến cho nơi ngực trái cảm giác như mới vừa được vỗ về, Văn Khải đã cẩn thận nâng niu trái tim cậu, đặt nó trong lòng bàn tay mình mà trân quý vuốt ve. Lần đầu tiên có người an ủi mình bằng thứ tình cảm chân thật đến như thế, làm cho Thành An có chút ngượng ngùng không biết nên đối diện với thứ tình cảm ấy như thế nào mới phải. Cậu lặng lẽ dời ánh mắt của mình sang hướng khác né tránh cái nhìn cháy bỏng nơi người đối diện. Để rồi khi tâm trí không còn bị cảm giác sợ hãi xâm chiếm nữa, lúc này hàng ngàn câu hỏi không tên mới có thể xuất hiện. Thành An vừa nhìn xuống mũi chân mình vừa suy nghĩ miên man.
Một thi thể vốn đã chết từ lâu, vậy mà vẫn có thể sinh hoạt và ăn uống như bình thường sao? Nếu cả cơ thể này đều lấy từ sự chắp vá của những người khác, thì đâu mới thật sự là làn da của cô ta đây? Và điều quan trọng hơn là… cô ta lấy những miếng da người này ở đâu? Vừa có của người già, người trẻ, vừa có nam vừa có nữ… rốt cuộc thì nguồn da ở đâu mà cô ta có thể thoải mái đắp lên người mình như thế?
Cậu nghĩ, người duy nhất có thể giải thích hiện tượng này cho mình chắc chỉ có mình Văn Khải mà thôi.