Đọc to (tiếng Việt) Nhấn phát để bắt đầu

"Cạch."

Tiếng cổng điện tử vang lên, cánh cổng từ từ mở sang một bên. Thảo Trang bước ra từ bên trong, dáng người cao cao, tóc uốn nhẹ ngang vai. Bà đi nhanh xuống bậc thềm, gần như chẳng để ý đến đôi dép đang mang chiếc này chiếc kia.
 
"Ôi! Hai cục vàng của mẹ! Nhớ muốn chết luôn á trời."
 
Bà ôm chầm lấy Thảo Linh, vuốt tóc con gái, rồi lùi ra một chút, ngắm nghía từ trên xuống dưới: "Đi đường có mệt không bé? Để mẹ coi nào. Ừm, không ốm."
 
"Dạ không mệt." Thảo Linh bật cười, tựa đầu lên vai bà làm nũng.
 
Thảo Trang lúc này mới nhớ ra mình còn một đứa con trai: "Cục cưng, lại đây mẹ hôn cái."
 
"Thôi mà mẹ. Có bạn con ở đây đó."
 
Theo tầm mắt của Tùng Lâm, bà Trang thấy một con bé đứng cách đó vài bước, tóc buộc gọn, hai tay cầm dây túi xách, nhìn rất thấy cưng.
 
"Uii, con gái nhà ai mà xinh dữ vậy con?"
 
Ngoài Duy Anh thì đây là lần đầu con trai dẫn bạn về nhà, khiến bà không khỏi bất ngờ.
 
"Dạ con chào cô, con tên Hoài Anh."
 
Cái tên Hoài Anh vừa lọt vào tai, bà liền liếc nhìn Tùng Lâm. Ra là có 'cờ rút' đến nhà chơi nên thằng nhóc này mới lẽo đẽo theo về đây mà.
 
"Vào nhà đi mấy đứa. Ba đợi." Nói rồi, bà kéo tay Hoài Anh: "Đi thôi con gái, đừng ngại nha."
 
"Dạ." Hoài Anh mỉm cười, theo chân Thảo Trang vào trong.
 
Nó không khỏi tò mò, đưa mắt nhìn mấy tấm ảnh gia đình Tùng Lâm được treo ngay ở phòng khách. Trong đó, tấm ảnh Tùng Lâm lúc nhỏ khiến nó phải liên tục bật cười.
 
Trông cute phết chứ đùa.
 
Hoài Anh ngó quanh, thấy bà Trang đã đi vào trong bếp, liền lôi điện thoại ra, nhanh chóng chụp lại. Nụ cười khoái chí trên mặt nó chợt tắt ngúm khi thấy tấm ảnh một người đàn ông với khuôn mặt nghiêm nghị, mặc quân phục treo cạnh đó.
 
Nó vô thức đứng thẳng lưng, ho khan một tiếng.
 
"Làm gì đó?" Giọng Tùng Lâm vọng lại ngay sau lưng. Hoài Anh giật mình, vội quay đầu. 
 
"Có gì đâu."
 
Trước khi đi theo Tùng Lâm vào bếp, nó còn liếc mắt thấy một hàng huân chương và vô số bằng khen được đặt ngay ngắn trong tủ kính. Nó khẽ rùng mình.
 
Chưa gì hết đã thấy sặc mùi 'thuốc súng' rồi.
 
Trong bếp, Xuân Đại đứng cạnh quầy rượu, chậm rãi xoay nhẹ chai rượu trong tay. Nghe tiếng bước chân, ông ngẩng lên: "Sao về trễ vậy?"
 
"Dạ tụi con ghé trung tâm thương mại mua ít đồ với quà cho ba mẹ." Thảo Linh vừa nói vừa đặt túi xuống ghế.
 
Ông Đại gật đầu, mắt chuyển qua Tùng Lâm.
 
Cậu đứng lệch phía sau một chút, tay buông hờ bên hông. Bắt gặp ánh mắt của ba, Tùng Lâm chỉ gật đầu: "Con mới về."
 
"Ừ."
 
Hoài Anh đứng im đó, chẳng dám thở mạnh. Nó hết nhìn người này đến ngó người kia. Sao tự nhiên căng thẳng quá vậy trời? Bây giờ quay đầu đi về còn kịp không? 
 
"Kia là ai?"
 
Hoài Anh bị gọi tới thì hơi mất bình tĩnh, cố gắng đứng thẳng lưng nhất có thể. Nó chưa kịp ú ớ thì Thảo Linh đã nhanh miệng giới thiệu: "Dạ, em ấy là Hoài Anh, bạn con với thằng Lâm."  
 
"Dạ, chào chú. Cho con xin phép làm phiền gia đình một hôm." Hoài Anh hơi khom người, lễ phép chào hỏi.
 
Nhưng đợi mãi chả thấy ông Đại trả lời, nó len lén ngước lên, bắt gặp ngay ánh mắt như dò xét của đối phương.
 
"Con học chung với Tùng Lâm?"
 
"Dạ."
 
"Lâu chưa?"
 
Hoài Anh chớp mắt, mất vài giây mới nhớ ra:
"Dạ, tụi con học chung từ năm lớp 6."
 
"Ừ."
 
"Ngồi đi con gái, chú con mặt dữ vậy thôi chứ không có ăn thịt ai đâu." Thảo Trang từ trong bếp bước ra. Trên tay còn cầm theo mấy ly nước trái cây. Phía sau là cô Nga, cũng đang loay hoay dọn đồ ăn lên.
 
"Bà nói quá."
 
"Chứ không phải hả?" 
 
Ông Đại không đáp, chỉ khẽ hừ một tiếng rồi quay người đi về phía bàn ăn.
 
Không khí nhờ vậy mới nhẹ xuống được một chút.
 
"Ngồi xuống ăn đi mấy đứa. Nay mẹ kêu cô Nga làm toàn món tụi con thích đó." Bà kéo Hoài Anh ngồi cạnh mình: "Cứ tự nhiên như ở nhà nha con."
 
"Dạ."
 
Hoài Anh nhìn bàn ăn ê hề trước mặt, đang không biết làm sao để gắp được miếng dưa hấu phía bên kia thì chợt, cánh tay bị người bên cạnh chạm nhẹ vào. Nó quay sang, thấy Tùng Lâm đang đẩy ly nước lọc về phía mình.
 
"Hanh Tồ thích gì thì ăn đó đi. Ngại thì kêu tao gắp cho."
 
Thảo Linh ngồi phía đối diện nhìn thấy hết. Cô chống cằm cười cười, mắt cứ lượn qua lượn lại giữa hai đứa nhưng không nói gì.
 
Ở đầu bàn, Xuân Đại ngồi thẳng lưng, thỉnh thoảng mới động đũa một lần. Ông cứ nhìn về phía Tùng Lâm, dường như muốn nói gì đó với con trai, nhưng cuối cùng lại thôi.
 
_
 
Gần mười giờ tối, Hoài Anh chào tạm biệt gia đình rồi ra về. Đường đêm khô ráo, xe cộ qua lại không ngớt. Gió lùa qua tay áo, mang theo chút se lạnh.
 
Nó ngồi phía sau Tùng Lâm, mắt vẫn dán vào mấy video tóp tóp trên màn hình điện thoại nhưng não lại không đặt ở đó.
 
Từ đầu đến cuối, nó thấy Tùng Lâm và ông Đại không hề có sự tương tác với nhau. Hay đúng hơn là có khoảng cách. Mà cái khoảng cách đó rõ đến nỗi một đứa rất hiếm khi để ý như nó còn cảm nhận được.
 
Hoài Anh mắc kẹt trong dòng suy nghĩ, không biết phía trước Tùng Lâm đã gọi nó đến lần thứ ba.
 
"Hanh Tồ."
 
"Hả?" Nó hoàn hồn.
 
"Nghĩ gì vậy?"
 
"À, buồn ngủ." Hoài Anh kéo dài giọng, cố tình ngáp một cái thật to.
 
"Đi với tao chán vậy hả?" Tùng Lâm thừa biết con nhỏ sẽ nói gì nhưng vẫn cố tình hỏi. Và không ngoài dự đoán, nó thẳng thừng đáp: "Sao biết hay vậy?"
 
Tùng Lâm thoáng im lặng. Chiếc xe đang chạy đều bỗng chậm dần. Cậu bật xi nhan rồi tấp xe vào lề.
 
"Ê ê ê?" Hoài Anh giật mình, theo quán tính chụp đại lên vai cậu: "Gì vậy? Tôi giỡn mà fen!"
 
Tùng Lâm nhìn nó qua gương chiếu hậu, ánh mắt bình thản đến mức Hoài Anh tự nhiên thấy hơi rén.
 
"Tao chiều mày riết mày lấn tới đúng không?"
 
"Hông có mà." Hoài Anh chớp chớp mắt, tay ôm chặt yên xe: "Tao méc cô Trang đó nha. Lúc nãy cô nói mày phải đưa tao về tận nhà, đừng có giỡn mặt."
 
"Đợi tới lúc mẹ biết thì mọi chuyện cũng xong rồi." 
 
"Thôi mà, bạn Tùng Lâm đừng nhỏ mọn vậy chứ." Hoài Anh lén nhích người lên phía trước, một tay nắm tay ga, tay còn lại mò mò xuống ổ khóa.
 
"Tìm cái này à?" Tùng Lâm giơ chìa khóa lên, lắc lắc trước mặt nó.
 
"Có đâu, muỗi cắn." Hoài Anh lập tức nhìn xuống chân mình, tay gãi gãi, miệng cười giả lả: "Ở đây nhiều muỗi quá ha."
 
Tùng Lâm nhìn nó, khóe môi giật giật. Cậu đã cố kiềm từ nãy đến giờ nhưng cuối cùng vẫn phải chịu thua. Đưa tay búng cái 'chóc' lên trán nó: "Láo nháo. Ngồi đây đợi tao tí."
 
"Đi đâu?"  
 
Hoài Anh nhìn theo hướng tay cậu. Tiệm Phúc Long bên kia đường vẫn còn sáng đèn. Ra là muốn uống trà sữa. Sao lúc đầu không nói vậy đi. 
 
Khoảng mười phút sau, Tùng Lâm quay lại, trên tay là hai ly nước còn đọng đầy hơi lạnh. Cậu bước tới bên xe, đưa hai ly lên trước mặt nó: "Hanh Tồ uống gì?"
 
Hoài Anh đảo mắt qua lại giữa hai ly: "Ê, sao cái nào cũng đúng gu tao hết vậy? Nhưng trà sữa ngọt dễ mập lắm, thôi uống cái này đi." Nó cầm ly trà ô long dâu lên.
 
"Không mập đâu. Tao kêu ít đường rồi." Tùng Lâm đưa ly trà sữa về phía nó.
 
"Vậy hả? Quá tinh tế, cho bạn điểm mười tuyệt đối." Nó nhét ly ô long lại cho Tùng Lâm, hí hửng cầm lấy ly trà sữa. Đang tính đâm ống hút thì như nhớ ra: "Mà mày đâu thích ô long? Hay đổi đi."
 
"Đang tập uống." Tùng Lâm đáp gọn.
 
"Ờ, mà sao không mua luôn hai ly trà sữa? Tối uống ô long khó ngủ lắm."
 
"Mua hai loại. Hanh Tồ muốn uống cái nào cũng có." Tùng Lâm gạt chân chống xe, đội nón bảo hiểm vào rồi kéo quai cho ngay ngắn.
 
Hoài Anh đang hút trà sữa bỗng khựng lại một chút, bật cười: "Lỡ tao muốn cả hai thì sao?"
 
"Thì tao nhịn." Nói xong, cậu đề máy chạy luôn.
 
Hoài Anh ngồi phía sau đứng hình mất mấy giây, tàn nhẫn phun ra hai chữ: "Thằng điên."
 
Chiếc xe tiếp tục băng băng trên đường. Hoài Anh ngồi phía sau, vừa hút trà sữa vừa nhìn dòng xe thưa dần trước mắt.
 
Tùng Lâm bỗng lên tiếng: "Hanh Tồ muốn ra bờ sông ngồi chút không?"
 
"Không. Làm biếng."
 
"Ờ." Cậu đáp gọn lỏn, tiếp tục chạy thẳng. Nhưng chưa tới ba giây sau, chiếc xe đột ngột quẹo sang hướng ngược lại nhà nó.
 
"Ê ê ê! Đi đâu vậy cha? Nhà tao hướng kia mà!" Hoài Anh la làng lên, tay đập 'bôm bốp' lên vai cậu.
 
"Bờ sông."
 
"Vl? Tao nói không mà?"
 
"Biết." Tùng Lâm chỉnh lại gương chiếu hậu, bình thản đáp: "Nhưng tao quẹo mất rồi."
 
────୨ৎ────
 
Moni: Muốn toai cho xe hết xăng để dẫn bộ về luôn không anh Tùng Lâm?

 

Bình luận đoạn văn

Bình luận

Trả lời bình luận

Chỉnh sửa bình luận

Thiết lập văn bản

Xem trước

Nội dung sẽ hiển thị như thế này

Chọn font chữ

Cỡ chữ

12px 30px