Đọc to (tiếng Việt) Nhấn phát để bắt đầu

Gió sông thổi lành lạnh, mang theo mùi sương của đêm khuya khiến Hoài Anh không khỏi rùng mình. Nó ngồi dựa ra ghế đá, hai chân duỗi thẳng, quơ quơ ly trà sữa trong tay:  "Lâu rồi mới ra đây."

"Không làm biếng nữa hả?"
 
"Vẫn đang."  
 
Tùng Lâm bật cười, khuấy nhẹ mấy viên đá bên trong ly trà ô long. Tiếng đá va vào nhau vang lên leng keng.
 
Hai đứa ngồi chung trên cái ghế đá, không nói gì suốt mấy phút đồng hồ nhưng lại chẳng có cảm giác ngượng ngùng. Chợt, Hoài Anh lên tiếng: "Ê."
 
"Hửm?" Tùng Lâm chống tay lên thành ghế, nhìn nó.
 
"Tao hỏi cái này hơi tế nhị xíu."
 
"Hanh Tồ hỏi đi."  
 
Hoài Anh thoáng chần chừ một chút, nhưng cuối cùng vẫn quyết định hỏi: "Quan hệ của mày với ba không tốt hả?"
 
Tùng Lâm không có vẻ gì là bất ngờ với câu hỏi đó,  cứ như đã đoán trước được vậy. Cậu hướng mắt ra mặt sông, cười nhạt: "Rõ vậy à?"
 
"Ờ. Tao hỏi được không?"
 
Tùng Lâm chống tay, hơi ngả người ra sau, giọng đều đều: "Ông ấy muốn tao đi theo hướng ổn định. Kiểu như học Y giống chị tao." Cậu cúi đầu: "Còn tao thì muốn theo võ."
 
Hoài Anh vén mái tóc ra sau tai, nhỏ giọng: "Vậy cãi nhau nhiều không?"
 
Tùng Lâm khẽ cười: "Không. Ít nói quá nên không cãi nổi. Thường là tao im."
 
Năm lớp 10, khi nghe Tùng Lâm bảo sẽ dọn ra ở riêng. Lúc đó, Hoài Anh cứ nghĩ thằng bạn đến tuổi nổi loạn, thích tự do, không thích bị gò bó. Nhưng đến hôm nay, nó mới biết được lý do thật sự.
 
"Im riết chắc cũng mệt ha."
 
Tùng Lâm không đáp, cậu cúi xuống xoay xoay cái ly trong tay, mắt dừng lại ở lớp đá đang tan dần bên trong.
 
Hoài Anh chống cằm: "Mày đã bao giờ ngồi nói chuyện đàng hoàng với ba chưa?"
 
"Nói rồi."
 
"À." Hoài Anh xua tay, giọng chậm lại:  "Ý tao là nói thiệt ấy. Không cãi, không bỏ đi, không im luôn."
 
Tùng Lâm nhếch môi, cậu còn không nhớ rõ lần cuối cùng mình nói chuyện với ba về vấn đề này là khi nào. Chỉ nhớ lúc đó hình như Thảo Linh còn chưa vào đại học, bây giờ chị ấy sắp ra trường rồi. 
 
Mãi thấy thằng bạn không trả lời, Hoài Anh cũng thôi không hỏi nữa. Nó thở ra, sau đó khéo léo chuyển bầu không khí, vờ lẩm bẩm: "Mà cũng dễ hiểu. Lòng thương người không có sao mà học Y được trời?"
 
Tùng Lâm ngẩng đầu: "Thương một người là đủ rồi."  
 
"Phải không? Tụi trong trường đồn ầm bạn Tùng Lâm là trap boy đó." 
 
Tùng Lâm biết nó đang ghẹo mình, nhưng cậu vẫn muốn đính chính: "Hanh Tồ tin người ta hơn tao hả? Hanh Tồ chơi với tao bao lâu rồi?"
 
Giỡn có tí mà nghiêm túc giữ vậy trời? Hoài Anh đành chắp tay, thôi không chọc nữa. 
 
"Dạ rồi. Bạn Tùng Lâm chắc chắn là người yêu lý tưởng, bạn trai nhà người ta, bạn trai quốc dân, chung tình top 1 server VN." Hoài Anh kéo dài giọng: "Em Hanh nói vậy đã đúng ý anh Tùng Lâm chưa?"
 
Đến khi thấy vẻ mặt Tùng Lâm đã giãn ra, kèm theo một từ 'đúng' gọn lỏn, Hoài Anh mới chống tay đứng lên: "Mệt thiệt chứ. Đi về."  
 
_
 
Sân trường sáng đầu thu rộn ràng hơn hẳn ngày thường. Cờ đỏ bay phần phật trên cao, từng hàng học sinh ngồi xếp dài kín cả sân. Đứa nào cũng mang cái vẻ mặt than trời trách đất.
 
Trên sân khấu, tấm phông đỏ với dòng chữ "LỄ KHAI GIẢNG NĂM HỌC MỚI" nổi bần bật dưới nắng.
 
"Chúng ta hôm nay đã có buổi lễ khai giảng năm học mới..." Giọng thầy hiệu trưởng vang đều đều qua loa, trôi xuống dưới chẳng khác nào tiếng hát ban trưa, đưa em vào giấc ngủ.
 
Hoài Anh ngồi giữa hàng, một tay chống cằm, đầu gật gù theo từng câu chữ. Mỗi lần sắp gục xuống, nó lại giật mình ngẩng lên, mắt lờ đờ nhìn sân khấu.
 
"Bốp bốp bốp!"
 
Tiếng vỗ tay bất ngờ vang lên rần rần khắp sân.
Hoài Anh giật mình mở mắt lần nữa, ngồi thẳng dậy, ngó nghiêng xung quanh.
 
Sau vài giây, tầm mắt nó mới dừng lại trên sân khấu. Quốc Thái trong chiếc áo sơ mi trắng phẳng phiu dưới nắng, nhìn sáng tới mức chói mắt. Anh chỉnh lại micro, đứng thẳng người, vẻ mặt tràn đầy tự tin.
 
Khiết Băng phía trên quay xuống: "Ê, dạo này ổng còn nhắn mày không?"
 
"Block rồi."
 
"Mày gan. Chủ tịch hội học sinh mà cũng dám block."  
 
"Ở ngoài còn muốn xoá sổ nói chi trên mạng."  
 
Chỉ ai trong hoàn cảnh của Hoài Anh mới hiểu. Đối với Quốc Thái, nó lúc nào cũng dành đúng một chữ 'phiền' cho anh, nếu hai chữ thì là 'rất phiền', bonus ba chữ 'bốn thằng liền'. 
 
Đúng lúc đó, vai nó bị khều nhẹ. Hoài Anh quay lại, thấy Tường Vi đang nhìn mình: "Minh Quân kêu mày xuống dưới kìa."
 
"Hả? Chi?"
 
"Không biết nữa."
 
Hoài Anh nheo mắt, ló đầu nhìn xuống dưới. Anh Khôi đang đứng ở cuối hàng, hai tay ngoắc ngoắc lia lịa lên phía này. Nó quay lên, chọt nhẹ vô eo Khiết Băng: "Tao xuống dưới tí."
 
"Xuống đâu?"
 
"Cuối hàng."
 
"Ừ, đi đi."
 
"Ok người đẹp."
 
Hoài Anh xách ghế đứng dậy, lom khom chen qua từng đứa. Cái ghế nhựa cứ va vào chân đứa này rồi quẹt trúng đứa kia, làm nó phải liên tục lên tiếng:  
"Sori sori." 
"Nước sôi nước sôi."
"Đ♡ thằng nào gạt chân tao?"
 
Tới cuối dãy, Hoài Anh đặt phịch cái ghế xuống cạnh Minh Quân rồi ngồi xuống: "Gì vậy anh Bun? Mới xa nhau có xíu mà nhớ em Bông rồi hả?"
 
"Bảy giờ rưỡi mà chưa tỉnh ngủ à?"  
 
"Nói nhớ cái là chết hả?"
 
Cứ hễ mở miệng là hai đứa lại đấu khẩu, nhưng lần nào Minh Quân cũng là đứa im trước. Chẳng qua cậu thấy con nhỏ này phiền quá, đôi co nhiều làm gì cho nhức đầu.
 
Quang Đăng ngồi đối diện, chỉ tay vào khoảng trống bên cạnh Tùng Lâm: "Hu Nganh ngồi xích vô kia đi, nắng kìa."
 
Hoài Anh mím môi, nhìn cậu với ánh mắt xúc động không nói nên lời. Không ngờ Quang Đăng bạn nó cũng có ngày biết quan tâm tới người khác như vậy. Muốn khóc thiệt luôn á.
 
"Mày thấy chưa Bun? Thấy bạn tao chưa Bun?" Nó vừa kéo ghế qua vừa nói: "Tôi quý bạn nhất đó Đăng. Cảm... "
 
"Không." Quang Đăng cắt ngang: "Thấy ngồi ngoài nắng có dấu hiệu thoại sảng nên kêu vô mát thôi."
 
Câu nói vừa dứt cũng là lúc nụ cười trên mặt Hoài Anh tắt ngúm. Nó đưa mắt nhìn mấy đứa xung quanh. Miệng đứa nào cũng liên tục phát ra âm thanh ha hả. Ngay cả Minh Quân, cái thằng mà nó xem là anh em chí cốt nhất cũng không ngoại lệ. 
 
Một cơn xấu hổ muốn độn thổ tông thẳng vào mặt khiến Hoài Anh choáng váng. Vào những lúc như này, nó thầm cầu mong có một câu thần chú nào đó có thể đọc lên rồi tan biến cmn đi cho rồi. 
 
Nó đạp mạnh vô chân Quang Đăng, gằn giọng: "Đ♡m, dám chơi tao hả thằng chó."
 
Quang Đăng đang vào đường dây cười, bị đạp một cái liền sảng hồn. Cậu còn chưa kịp nói gì thì Anh Khôi đã chen vô, vòng tay ôm lấy đầu Hoài Anh như đang ra sức bảo vệ con nhỏ: "Ê nha. Tụi mày được như bạn tao không mà cười?"
 
Cứ nghĩ Anh Khôi đang giúp nó, nhưng lời cậu nói ra chả khác nào khẳng định lời Quang Đăng nói là đúng, tụi kia chọc còn ác hơn nữa. Hoài Anh bực bội đẩy mạnh ra: "Mày biến luôn." Nói xong, nó đứng dậy, cầm ghế đi thẳng về chỗ.
 
Biết vậy chả xuống làm gì cho mệt, nhục muốn chết.
 
"Về đi kara không Hanh?" Tùng Lâm gọi với theo. Nhưng tiếng của cậu đã bị mấy tạp âm xung quanh lấn ác làm Hoài Anh không thể nghe được cụ thể cậu nói gì. Mặc dù vậy, nó vẫn rất phóng khoáng, bàn tay thân thiện giơ ngón giữa tặng cậu. 
 
Cái dáng vẻ giận lẫy đó của Hoài Anh, ngày nào Tùng Lâm cũng thấy. Nhưng trước khi dỗ nó hết giận, cậu phải cười trước đã. 
 
Vừa lúc ấy, Thanh Lan từ đâu bước tới, tà áo dài màu vàng nhạt lay nhẹ theo mỗi bước chân: "Cái xóm này làm gì rần rần vậy?"
 
────୨ৎ────

Bình luận đoạn văn

Bình luận

Trả lời bình luận

Chỉnh sửa bình luận

Thiết lập văn bản

Xem trước

Nội dung sẽ hiển thị như thế này

Chọn font chữ

Cỡ chữ

12px 30px