Đọc to (tiếng Việt)
Nhấn phát để bắt đầu
Lâu Đài Dưới Chân Mây
6. ⋆.˚🦢⋆
Vừa lúc ấy, Thanh Lan từ đâu bước tới, tà áo dài màu vàng nhạt lay nhẹ theo mỗi bước chân: "Cái xóm này làm gì rần rần vậy?" Cô khoanh tay, nhìn theo bóng lưng Hoài Anh: "Còn chị kia, ôm ghế đi đâu đó?”
"Dạ, bạn Hanh đau bụng nên xuống đây nhờ em đưa lên phòng y tế." Anh Khôi nhanh miệng đáp.
"Rồi sao còn ngồi đây?"
"Bạn xuống thấy em đẹp trai quá hay sao á cô. Tự nhiên hết đau luôn." Anh Khôi gãi đầu, tỏ vẻ ngượng ngùng. Biết là đang tìm lý do, nhưng mà cậu đẹp trai là sự thật, điều này khó cãi.
"Thằng quỷ, bạn bệnh không lo, ở đó giỡn." Cô Lan bật cười, đẩy nhẹ đầu cậu. Qua mặt ai chứ sao qua mặt được cô, cô biết thừa cái đám này xúm xụm lại nói chuyện chứ có đau bụng đau dạ gì.
"Anh Minh Quân cũng bệnh à?"
"Dạ không." Minh Quân ngẩng đầu, vài cọng tóc mái rủ xuống trước trán nhanh chóng bị cậu giấu sau chiếc nón.
"Vậy chắc sợ lạnh mỏ ác nên mới đội nón hả?"
Minh Quân như chột dạ, vội kéo chiếc nón xuống thấp hơn một chút. Cậu chưa kịp lên tiếng, Duy Anh đã chen vô cứu cánh: "Style mới của nó đó cô. Đang tập làm boy Hàn Quốc để sau này đi du học."
"Biết có lên lớp nổi không mà đòi đi du học."
Mấy cái đứa này điểm số toàn bốn với năm, bài vở thì không làm, cúp học như cơm bữa. Năm lớp 10 cô tưởng ở lại hết nguyên đám không đó, may sao vẫn còn cứu được. Giờ nói tới chuyện đi du học, nghe có xa vời quá không?
"Trời ơi." Anh Khôi ôm lấy đầu Minh Quân, vỗ nhẹ mấy cái: "Cô nói vậy không sợ bạn em nghĩ quẩn hả?" Nói xong, cậu cúi xuống hôn 'chóc' lên đầu thằng bạn một cái rõ to. Xui sao liền ăn ngay quả đấm chả lệch tí nào từ Minh Quân. Thế mà người ta bảo 'cứu vật vật trả ơn', điêu thật.
"Rồi rồi." Cô Lan cũng phải chịu thua trước mấy cái mỏ này: "Trước khi đi du học nhớ kêu bạn anh nhuộm lại cái tóc cho tôi. Ngày mai tôi không muốn thấy nó nữa."
"Adu, vậy mà cũng biết hả." Anh Khôi lẩm bẩm, ngó mái tóc Minh Quân thêm lần nữa.
"Lo nghe anh nói đi." Thanh Lan chỉ tay về phía sân khấu rồi xoay người đi khỏi đó.
Minh Quân kéo kéo vành nón, dạ vâng thế thôi chứ cậu vẫn chưa có ý định nhuộm lại.
Khai giảng kéo dài thêm một tiếng, cuối cùng cũng kết thúc. Cái đám Ép Six chỉ đợi có thế, nhanh chóng chuồn ra nhà để xe, tiến thẳng đến quán karaoke quen thuộc.
_
Tiếng nhạc đâm xuyên màng nhĩ. Giọng hát như kéo kẽm gai của Duy Anh lấn át luôn cả âm thanh trong loa. Anh Khôi đứng cạnh làm luôn quả dance battle, tay chân quơ loạn xạ, nhất quyết không để một nhịp beat nào bị bỏ lại.
Ở góc sofa, ánh đèn neon tím rọi xuống làm Hoài Anh với Quang Đăng trông cứ như đang ngồi tâm sự tuổi đôi mươi chứ không phải giữa một phòng karaoke ồn ào. Hoài Anh ngả người ra sau, vừa hút nước vừa đung đưa chân lười biếng. Bịch snack đặt trên đùi, thỉnh thoảng lại thò tay vào bốc một miếng.
Bên cạnh, Quang Đăng xoay xoay chiếc nhẫn trên tay, mặt hậm hực: "Hôm kia tao chỉ giỡn với nó, ai ngờ nó gửi link facebook nhỏ kia qua thật. Bé An thấy được, giận mẹ luôn."
"Vừa lắm."
Hôm đó Hoài Anh đã cảnh báo rồi mà thằng này có chịu nghe đâu. Giỡn với ai không giỡn, đi giỡn với cái thằng 'meanstay nhây' thì chịu rồi.
Quang Đăng vò tóc, càng nghĩ càng bực: "Cũng tại thằng chó Khôi."
Vừa nhắc tên, thủ phạm đã xuất hiện như được triệu hồi. Anh Khôi trên tay cầm lon nước ngọt đi tới: "Ủa? Ở ngoài nói chuyện chưa đủ hả?"
"Mày tránh xa thằng Đăng ra. Tí nó đấm cho tao không cản nổi đâu." Hoài Anh hất mặt.
"Bố mày làm gì?" Anh Khôi ngơ ngác mấy giây nhưng rất nhanh đã bật cười xòa, ngồi phịch xuống cạnh Quang Đăng: "Thôi, xin lỗi mà fen." Cậu tựa đầu lên vai rồi ôm luôn cánh tay thằng bạn: "Bỏ qua cho em nha ăm chã húi."
"Đ♡m." Quang Đăng lập tức đẩy ra, đứng bật dậy: "Bố đé♡ có gay."
Hoài Anh nghe tới đó liền chề môi, bình thường hai thằng cứ xà nẹo xà nẹo, không biết còn tưởng đang đóng boyloves không đó. Nay bày đặt chửi nữa, trông 'đáng yêu' ghê ha.
"Tôi trai thẳng mà fen." Anh Khôi vẫn không chịu buông, tiếp tục nhích lại gần: "Sao fen phản ứng mạnh dữ vậy?"
"Ngồi im. Đụng cái nữa là tao đấm thiệt, đé♡ đùa."
Hoài Anh nhìn cánh tay Quang Đăng đang chỉ thẳng vào mặt Anh Khôi mà không khỏi hào hứng. Nó co hai chân lên sofa, tay cầm bịch snack vỗ vỗ: "Var đi. Var đi."
Anh Khôi như được tiếp thêm sức mạnh, nhướng mày với nó một cái rồi lấn tới Quang Đăng. Cậu kéo ống tay áo, gồng bắp tay lên: "Thấy gì không? Chuột nuôi mười bảy năm."
"Chưa đủ wow." Hoài Anh nhếch môi khinh bỉ.
Anh Khôi hất mặt: "Đo không?"
"Chắc chưa? Nhắm làm lại gà chiến của tao không?"
Tuy chuột Hoài Anh không to cũng như không có, nhưng bù lại, 'binh tướng' dưới tay nó toàn là thứ cộm cáng, một đấm vỡ đầu.
"Bệnh gì cử fen. Gọi gà chiến của mày ra hết đây. Nay anh giải quyết một thể."
Adu, thằng này gan. Đúng là tuổi trẻ chưa trải sự đời. Hoài Anh quăng luôn bịch snack sang một bên, xỏ dép vào, đứng dậy: "Thua thì đừng có khóc nha nhóc."
Nó đảo mắt một vòng quanh phòng, cuối cùng dừng chính xác ngay vị trí của Tùng Lâm.
_
Phòng karaoke ồn ào lúc nãy giờ chỉ còn mỗi giọng nói dõng dạc của Duy Anh. Cậu đứng giữa phòng, cầm micro vỗ vào tay mấy cái: "Rồi anh em bắt gà chiến đi. Bên nào thua trả bill hôm nay với bill nhậu thứ bảy tuần này."
"Đơn giản. Nói về vật tay thì bạn Khôi tôi chưa ngán ai bao giờ." Quang Đăng từ lúc nào đã đứng bên cạnh Anh Khôi. Mặc dù cậu đang giận dữ lắm nhưng vẫn không thể nào bỏ thằng cốt được.
"Tôi mà bạn. Lấy ai đấu với tôi đây?" Anh Khôi xắn tay áo, phóng ánh mắt đầy tính khiêu khích tới chỗ Hoài Anh. Con nhỏ này hả, một đấm thì thiếu, hai đấm thì thừa.
"Mấy con gà gáy to hay ngủm sớm lắm." Hoài Anh cũng chả nể nang gì, thẳng thừng đẩy vai Tùng Lâm. Thằng bạn hiểu ý liền bước lên phía trước, chậm rãi xoay cổ tay vài vòng, khớp xương khẽ kêu rắc một tiếng.
"Gà đá chuẩn bị hầm thuốc bắc." Minh Quân khinh khỉnh nói, nhắm mắt cậu cũng biết trận này ai thắng.
"Trời trời. Coi nó khinh thường tôi kìa bạn." Anh Khôi còn chưa kịp nói thêm, Quang Đăng đã nhanh tay nhét trái nho vào miệng cậu, không ngừng cổ vũ.
"Tôi hiểu tôi hiểu. Cho nó biết thế nào là gà Asil đi bạn." Cậu vừa đấm vai vừa bóp bóp cánh tay Anh Khôi, biết là không thể tiếp thêm sức mạnh, nên đành góp tí tinh thần, thầm cầu nguyện thằng bạn mình ăn nổi chén cơm này.
"Cố lên nha fen, tôi đi đây." Nói xong, cậu xoay người tính lùi ra sau, chưa đi được mấy bước liền bị Anh Khôi chụp tay kéo lại: "Đi đâu?"
"Kia." Quang Đăng tỉnh bơ hất cằm về phía đối diện, nơi Tùng Lâm đang hiên ngang đứng đó.
Anh Khôi như không tin vào tai mình, bàn tay vẫn còn nắm chặt cổ tay bạn: "Là sao fen? Giỡn mặt tôi hả?"
"Hai bill cộng lại ít gì cũng hơn hai củ." Quang Đăng lẩm bẩm, mắt liếc sang chỗ khác.
"Tình bạn mình không bằng hai củ sao?"
"Không phải."
"Vậy ở đây với tôi." Anh Khôi nắm tay kéo lần nữa, nhưng Quang Đăng đã giật tay ra, lùi hẳn một bước: "Nhưng nó không đáng. Biết thua còn nhảy vô làm gì? Bố mày đẹp trai chứ đâu có ngu."
Câu nói vừa dứt, Anh Khôi như cảm nhận được trái tim mình đang bị từng mũi kim đâm vào, châm chích đến rỉ cả máu, từng giọt, từng giọt rơi lách tách xuống nền gạch. Cậu nắm chặt hai tay, nhìn bóng lưng Quang Đăng lạnh lùng bước đi về phía đối thủ.
Duy Anh khẽ tặc lưỡi, cậu cũng hiểu được phần nào nỗi đau mà bạn mình đang vướng phải, nhẹ nhàng động viên: "Đầu hàng chứ vật viết gì nữa, nhục vc ra."
Từng chữ dội thẳng vào tai Anh Khôi, lần này cậu đưa hẳn tay ôm ngực, hai chân khuỵu xuống. Hình như, van tim cậu lại bị hở thêm một lá rồi.
_
Mười lăm phút sau. Cửa phòng karaoke bật mở.
────୨ৎ────
Moni: 'Cho Moni Tim' đi 🫰🏼