Đọc to (tiếng Việt)
Nhấn phát để bắt đầu
Lâu Đài Dưới Chân Mây
7. 𝄞⨾𓍢ִ໋
Mười lăm phút sau, cửa phòng karaoke bật mở.
"Ma', đau tay vl." Anh Khôi ôm cánh tay bước ra, gương mặt nhăn nhó trông khổ cực kỳ. Mái tóc lúc nãy còn vuốt keo gọn gàng giờ đã rối tung rối mù. Thảm hại đến vậy rồi, nhưng cậu vẫn bị cái lũ sâu mọt phía sau châm chích đủ kiểu, đặc biệt là hai cái đứa 'trời đánh thánh đâm' kia.
"Đã nói rồi. Gáy to hay gãy mỏ lắm." Hoài Anh cười khẩy.
"Không ấy nghỉ tập gym đi fen. Cơ to vậy mà đấu đé♡ lại, mất mặt anh em thôi quá." Quang Đăng tặc lưỡi.
Anh Khôi hít vào một hơi, vuốt gọn lại mái tóc ra sau, sự tự tin cũng nhanh chóng theo đó mà trở về với chủ. Thua một bàn vật tay thôi mà, có cần xỉa xói vậy không, với cả tại thằng Lâm có võ chứ bộ.
"Chẳng qua tôi muốn tạo chút không khí cho anh em vui vẻ thôi. Anh em đừng tưởng thật."
"Ừ ừ. Bạn thua bạn nói gì chả được." Quang Đăng gật gù, vỗ vai cậu.
"Thứ bảy tôi muốn ở Urban Garden nha fen." Duy Anh vừa nói vừa móc chìa khóa xe ra, lắc lắc trước mặt rồi nhướng mày với Tùng Lâm: "Tao đi lấy xe."
Tùng Lâm gật đầu, xốc lại ba lô trên vai. Ngước mắt thấy Hoài Anh đi phía trước chỉ mặc mỗi áo dài, cậu khẽ gọi: "Hanh."
"Hả?"
"Áo khoác đâu?"
Hoài Anh cúi xuống nhìn người mình, sờ sờ hai bên vai: "Ờ ha, áo khoác tao đâu?"
Ủa mà lúc nãy nó có mặc áo khoác không ta? Hình như có, à hình như không, à đâu, có chứ.
"Chết mẹ, để quên trong kia rồi. Tụi mày ra trước đi, tao lấy rồi ra liền."
"Ẩu tả." Minh Quân liếc nó một cái, hất cằm với Anh Khôi: "Lấy xe đi. Thằng Lâm đợi nó."
"Ờ ờ." Anh Khôi gật đầu, khoác vai hai thằng bạn kéo đi tiếp. Đi được vài bước, cậu đột nhiên dừng lại: "Ê, không đứa nào thấy có gì sai sai hả?"
"Sao?"
"Trận lúc nãy có vấn đề. Tao nghi bên kia chơi doping." Cậu vừa đi vừa chỉ chỉ: "Tự nhiên sức người sao vượt giới hạn dữ vậy được? Không hợp lý chút nào."
Quả thật lúc nãy cậu đã cố gần như là một nghìn công lực, gân xanh trên cánh tay nổi hết cả lên, thế mà nhìn qua thằng Lâm vẫn bình thản như chả có gì, nó vật một cái làm tay cậu đập mạnh xuống mặt bàn, đau điếng hồn. Anh Khôi càng nghĩ càng cay. Cậu sải chân nhanh hơn ra cổng, tay ngoắc ngoắc: "Bác bảo vệ ơi! Làm ơn check var giúp con!"
Quang Đăng nhíu mày nhìn theo, tự nhiên cảm thấy tội lỗi vô cùng. Đáng ra lúc nãy cậu không nên bỏ thằng bạn một thân một mình đối mặt một đám, để giờ nó hóa rồ cmnr. Đúng là tiền mất tật mang.
_
Hoài Anh sau khi lấy xong áo, lúc quay ra đã thấy Tùng Lâm đứng bên ngoài. Cậu tựa lưng vào tường, một tay cầm điện thoại, ánh sáng từ màn hình hắt nhẹ lên mặt.
"Ủa? Sao không ra trước đi?"
Tùng Lâm ngẩng đầu: "Xong chưa?"
"Go go."
Hoài Anh đang tính xoay người đi thì chợt, bàn tay to lớn của Tùng Lâm đưa lên trước mặt làm nó giật mình, theo phản xạ nghiêng đầu né: "Gì vậy?"
"Lông mi."
"Ờ, ờ."
Hoài Anh đưa tay dụi mắt mấy cái, chả hiểu sao dạo này mi nó cứ bị rụng suốt, chắc phải về mua dưỡng mi dùng thôi.
"Đừng có dụi, đỏ bây giờ."
Động tác dụi mắt của Hoài Anh bị Tùng Lâm ngăn lại. Cậu khom người, bàn tay với những đường gân xanh, đốt ngón tay thon dài, chạm nhẹ vào khoé mắt nó. Thấy Hoài Anh cứ chớp mắt lia lịa, cậu liền bật cười: "Mắt Hanh Tồ nhạy cảm với trai đẹp hả?"
"Gì?"
"Cứ chớp miết."
Hoài Anh mím môi, không biết phải bào chữa như thế nào cho cái tên ảo tưởng này hiểu là mắt nó bị khó chịu khi cứ phải mở trừng trừng thế này. Nhưng nghĩ mãi cũng chả phản biện được chữ nào nên đâm ra quạo, nó phất tay: "Khỏi cần, để tao tự."
"Để tao."
Lần này Tùng Lâm nghiêm túc hơn rồi. Cậu thôi không ghẹo nó nữa, nhanh chóng giúp Hoài Anh lấy sợi mi ra nhưng khoé môi vẫn còn hơi cong cong.
_
Hai đứa một thấp một cao đi cạnh nhau xuống lầu. Không biết chế độ dinh dưỡng có khác nhiều lắm không mà Hoài Anh trông cứ như cái trứng cút đi bên cạnh trứng đà điểu là Tùng Lâm vậy. Có chút éc, nhìn bất công vô cùng. Chợt.
"RẦM!"
Hoài Anh còn chưa kịp hiểu chuyện gì thì đã hứng trọn một cơn lạnh buốt tạt thẳng vào người.
"Đ♡!" Nó giật bắn người, theo phản xạ muốn lùi về sau, nhưng phía sau là nấc thang, chân nó va vào đó tí nữa đã té ngửa. May mà Tùng Lâm phản xạ nhanh, kịp giữ nó lại.
Áo hoodie ướt một mảng lớn, nước lạnh thấm qua lớp vải làm Hoài Anh khẽ rùng mình. Ba lô trên vai nó nhanh chóng được Tùng Lâm lấy xuống cầm trên tay.
"Vào nhà vệ sinh đi."
"Khỏi. Ướt hoodie thôi." Nó xua tay, vội kéo phần vải ướt ra khỏi da rồi phủi phủi mấy giọt nước còn bám trên tay.
"Dạ em xin lỗi chị!" Người nhân viên vừa bị vấp té vội vàng đứng dậy, liên tục cúi đầu, giọng đầy áy náy: "Em không cố ý, em xin lỗi chị nhiều lắm."
Hoài Anh liếc thấy đầu gối người nhân viên đỏ một mảng, dưới đất còn có cái xô nằm sõng soài, mấy viên đá lăn lóc một góc. Nó phất tay: "Không sao, lần sau nhớ cẩn thận."
Người kia gật đầu lia lịa, miệng không ngừng cảm ơn. Đợi đến khi hai đứa khuất khỏi hành lang, nữ nhân viên mới thở phào một hơi.
Hoài Anh cầm cái hoodie trên tay, vừa đi vừa vắt mấy giọt nước còn đọng ở tay áo. Không biết hôm nay nó xuống giường bằng chân trái hay phải nữa, xui dữ thần luôn á. Bỗng, Tùng Lâm gọi: "Hanh."
Hoài Anh lần nữa quay đầu, chân mày đang nhíu lại vì bực bội dần dần giãn ra khi thấy cái bomber màu xám nhạt trên tay Tùng Lâm đang dúi vào tay mình. Bản thân cậu thì rất tự nhiên cầm cái hoodie ướt của nó.
"Thay đi."
"Thôi, ra nắng chút là khô." Hoài Anh đưa tay tính đổi lại cái áo của mình liền bị Tùng Lâm ngăn lại, cậu cầm cái hoodie giấu ra phía sau lưng.
"Đừng có cãi." Đầu Hoài Anh bị cậu vỗ nhẹ một cái: "Nhanh đi."
Nó nhìn theo bước chân Tùng Lâm, thấy cậu dừng lại ngay lối ra vào, lưng tựa hờ vào tường, một tay cầm điện thoại, tay còn lại xách ba lô và áo cho nó.
Hoài Anh siết chặt tay, tự nhủ Tùng Lâm hãy đợi nó thêm vài năm nữa. Đến khi nó giàu, cậu già đi, cậu sẽ được nằm trong viện dưỡng lão cao cấp bậc nhất Sài Gòn.
Đây là lời thề từ tận đáy lòng của một con nhỏ cấp ba đầu đen.
_
Gần bốn giờ chiều Hoài Anh mới về tới nhà. Cửa vừa mở, tiếng Hoài Trâm đã vọng từ phòng khách ra, lẫn với tiếng nhạc nhỏ từ tivi: "Môi này tôi tiêm rồi, một cc."
"Này tôi làm bên quận một, tí nữa nhắn IG tôi gửi địa chỉ cụ thể cho."
"Chị hai, em mới về." Hoài Anh vừa cởi dép vừa nói vọng vô.
"Ê đúng rồi." Hoài Trâm vẫn dán mắt vô màn hình, chả có vẻ gì là quan tâm tới nhỏ em gái, ngón tay cô lướt xuống đọc bình luận: "LipTox á mấy bà. Nhân viên bên đó dễ thương vãi."
Hoài Anh xỏ dép đi trong nhà, bước vào phòng khách đã thấy chị mình nằm dài trên sofa, điện thoại đặt hờ trên ngực. Trên bàn là cả đống mỹ phẩm vừa khui. Hộp giấy vứt sang một bên, đồ makeup nằm lăn lóc cạnh đĩa trái cây chỉ còn sót lại vài quả nho.
Mắt Hoài Anh lập tức sáng rỡ, nó quăng luôn cái hoodie còn ẩm xuống một góc sofa: "Mới hả? Có cần em test giùm hông?"
Hoài Trâm là KOL nên việc Hoài Anh được dùng mỹ phẩm ké diễn ra như cơm bữa. Lâu lâu chị hai nó lại quăng cho vài chai dầu gội, kem nền hay phấn phủ gì đó, kêu nó dùng rồi đưa ra đánh giá. Mà việc này quá đơn giản đối với Hoài Anh, được dùng đồ miễn phí mà, tội gì không nhiệt tình.
"Không ai mượn." Hoài Trâm thẳng thừng gạt phăng bàn tay đang tính cầm cây son của em gái ra. Đây là đồ bạn trai cô mua, không phải đồ cần review nên con nhỏ này đừng hòng đụng vào.
"Àooooo."
Gáo nước lạnh thứ ba trong ngày mà Hoài Anh nhận được. Nó bơ phờ đứng dậy, không quên cầm cái áo trên sofa lên. Mấy lúc nhờ thì ngọt ngào êm ả lắm, lúc không cần thì lạnh nhạt vô tình, đúng là đời.
Vừa đặt bước chân đầu tiên lên cầu thang, câu nói của người chị đằm thắm, duyên dáng đã kéo nó quay ngược trở lại: "Cho mày một món đó, thích gì lấy đi."
Còn chờ gì nữa mà không nhanh lên, Hoài Anh như một tia chớp phóng cái vèo đến chỗ Hoài Trâm, hai tay ôm lấy mặt cô, hôn chùn chụt: "Chị hai của em sao mà xinh dữ vậy trời."
"Con nhỏ này. Buông ra coi, gớm quá má." Hoài Trâm bật cười, miệng chửi nhưng người vẫn nằm im cho nó ôm. Hoài Anh hí hửng lấy luôn điện thoại trên tay chị mình, nó nhìn vào camera, dí sát đến mức màn hình chỉ còn thấy mỗi cái mặt: "Hello các bạn, tôi là Hoài Anh và tôi yêu chị hai tôi nhất trên đời."
Nó hạ giọng xuống, vẻ mặt đầy chân thành: "Mấy nhãn hàng nhớ book nhiều nhiều để chị hai có tiền nuôi em nha."
Gì đây?
Hoài Anh nhíu mày nhìn cái bình luận đang nhảy liên tục trên màn hình.
"Vcl, giống Hoài Anh học Lê Phụ Trần vậy."
"Giống chỗ nào trời? Con nhỏ đó là ai?"
Trên Instagram Hoài Anh có tới hơn 30k follow nên việc có người nhận ra nó cũng không có gì bất ngờ lắm. Nhưng với cái tính cách tưng tửng, thay vì nhận thì con nhỏ này nó cứ thích chối thôi.
Hoài Trâm cầm lại điện thoại từ tay em gái. Mãi đến khi Hoài Anh sắp khuất khỏi cầu thang, cô mới để ý tới cái áo rộng phùng phình trên người nó. Con nhỏ này có bao giờ mặc đồ màu xám đâu.
"Ê nhỏ kia. Mày mặc áo thằng nào?"
────୨ৎ────
[Doping: việc sử dụng các chất hoặc phương pháp bị cấm nhằm tăng cường thành tích thể thao.]