Đọc to (tiếng Việt)
Nhấn phát để bắt đầu
Lâu Đài Dưới Chân Mây
8. ≽^ ˕ • ྀི≼
Hoài Anh từ nhà vệ sinh bước ra, chiếc khăn vắt hờ trên vai, mái tóc còn ướt nhỏ vài giọt xuống bờ vai trần cùng chiếc áo hai dây trắng. Nó ngồi xuống bàn trang điểm, cắm điện máy sấy rồi chộp lấy cái điều khiển trên bàn, bật một danh sách remix TikTok quen thuộc.
Tiếng nhạc lập tức vang vọng khắp các ngõ ngách trong căn phòng.
Nó lắc lư theo nhạc, một tay cầm máy sấy quơ qua quơ lại trông vô cùng nhập tâm, miệng liên tục phát ra những âm thanh kỳ lạ, nghe không được êm tai cho lắm.
"Tinggggg!"
Điện thoại trên bàn sáng màn hình, kèm theo tiếng thông báo tin nhắn tới. Hoài Anh lúc đầu không để ý lắm, đến khi màn hình cứ đều đặn vài chục giây lại sáng lên, nó mới dừng động tác, cúi xuống nhìn.
Group chat: NHÀ CÓ 6 THÀNH VIÊN.
Quang Đăng: Người tôi tin tưởng nhất
Quang Đăng: Đến lúc tôi cần giúp đỡ lại ngoảnh mặt làm ngơ.
(sticker mèo khóc nhè)
Duy Anh: Nhảm gì nữa vậy fen?
Anh Khôi đã gửi một ảnh.
(ảnh selfie kèm filter nước mắt)
Quang Đăng: Tụi mày rep làm clg?
Quang Đăng: Người cần rep thì không rep
Anh Khôi: @đại thiếu gia
Tùng Lâm: ?
Quang Đăng: Đ phải thằng chó Lâm
Anh Khôi: @ê Hu Nganh
Quang Đăng: (sticker mèo ngấn lệ)
Quang Đăng: Mười mấy năm tình nghĩa đổi lại được gì
Hoài Anh: tôi bị mù
Hoài Anh thẳng tay quăng luôn điện thoại lên giường. Cái thằng này suốt ngày cứ chọc cho Khánh An giận rồi nhờ nó năn nỉ giùm, bộ tưởng nó rảnh rỗi ăn ở không lắm hả? Lớn rồi, tự đi mà giải quyết hậu quả do mình gây ra đi chứ.
Máy sấy vẫn chạy đều bên tai, mái tóc trước trán Hoài Anh bị gió thổi tung lên. Đâu đó tầm vài giây sau, nó thở hắt ra, tắt máy sấy cái 'cạch'.
"Mệt thiệt chứ."
Nó chồm người lấy điện thoại lại, mở cuộc trò chuyện với Khánh An rồi bắt đầu 'bài ca muôn thuở', những dòng văn, những câu chữ quen thuộc lần lượt được gửi đi.
Coi như nó mắc nợ kiếp này nên cố mà trả cho hết, kiếp sau không hẹn gặp lại.
_
Buổi sáng, trước cổng trường Lê Phụ Trần, vài chiếc xe máy cùng ô tô của phụ huynh đưa con đi học đậu thành một hàng dài. Người qua kẻ lại ùn tắc hết cả một khu.
Minh Quân với mái tóc xám khói nổi bần bật bước ra từ quán bida kế bên trường, tay đút túi quần, lười biếng đá viên sỏi dưới chân, viên sỏi lăn 'cộc cộc', va vào mép vỉa hè rồi dừng lại. Bên cạnh, Hoài Anh bước đi nhẹ tênh, tay quơ quơ chai nước trong tay, trên vai là chiếc ba lô màu hồng nhạt với mấy món phụ kiện treo lủng lẳng.
Từ xa, Hoài Anh đã thấy bóng dáng mấy đứa sao đỏ, nó quay qua nhìn cái đầu không thể nổi hơn của Minh Quân, bực bội đá cho cậu một cái: "Hôm qua tao kêu nhuộm lại rồi mà không nghe, giờ chuẩn bị thấy hậu quả chưa?"
Trái với cái vẻ cộc cằn của con bạn, Minh Quân chỉ phất tay, tìm đại chỗ nào đó ngồi xổm xuống, không quên dặn dò: "Qua xin đi."
"Mày cha tao hả?" Trên đời chắc chỉ có mỗi thằng này là không biết trước biết sau, nhờ người ta mà làm ra cái thái độ đó đó, không phải vì nó to xác thì Hoài Anh đã đấm vỡ đầu não nó nãy giờ rồi.
"Tao cha mày."
"Ôi trời, cha mà không biết làm gương cho con, lì như quỷ."
"Nói nhiều quá, cút lẹ đi."
"Ngồi đó mà chiêm nghiệm bản thân đi thằng cha già."
Minh Quân nhìn theo bóng lưng Hoài Anh đang đi về phía cổng trường, không khỏi bật cười. Hỗn vậy chứ cũng dễ sai. Nhớ lúc hai đứa chỉ mới học lớp ba, cậu với nó chơi đá banh ngay bãi đất trống gần trường, trái banh vô tình bị cậu đá bay vào nhà bên cạnh làm rớt luôn cả chậu lan kiểng của người ta. Khổ nỗi nhà đó có chó dữ, không thể đi nhặt bằng cửa chính, một phần cũng vì sợ chủ nhà phát hiện. May sao người Hoài Anh be bé vừa cái lỗ chó, thế là cậu bắt nó phải chui vào lấy trái banh ra cho bằng được. Kết quả bị chủ nhà phát hiện, cậu bỏ chạy về trước, để lại nó với hai hàng nước mắt lăn dài, trên tay là trái banh và tiếng la thất thanh của người chủ.
Quay trở lại hiện tại, Minh Quân không khỏi bật cười lần nữa, vài đứa học sinh đi ngang nhìn cậu, cậu chỉ thản nhiên nhìn lại với ánh mắt như kiểu 'có cái mẹ gì mà nhìn'.
Đằng xa, sau khi thì thầm to nhỏ với con bé sao đỏ một lúc, Hoài Anh mới lật đật quay lại.
"Đưa điện thoại đây."
"Chi?" Miệng hỏi vậy nhưng Minh Quân vẫn rút điện thoại trong túi quần, mở khóa, chìa sang.
"Miễn sao không bị ghi tên là được rồi. Thắc mắc làm gì."
Minh Quân nghe vậy cũng không hỏi thêm, cậu chống hông đứng đó, cúi xuống nhìn Hoài Anh hí hoáy với điện thoại mình.
Tầm năm phút sau.
Trước cổng trường xuất hiện một nam sinh mặc áo đồng phục chỉnh tề, tay cầm chai nước suối chưa uống hết. Cậu lướt nhanh ánh mắt về phía Hoài Anh và Minh Quân trước khi dừng ở chỗ nữ sao đỏ.
"Chào em."
Nữ sinh sao đỏ đang đứng ngó nghiêng tìm kiếm 'con mồi', nghe tiếng gọi, quay lại.
"Em là Kiều Hân đúng không?"
Kiều Hân đơ ra như không tin vào mắt mình, nam thần mà nhỏ ngày đêm tương tư lại đang đứng trước mặt, đã vậy còn bắt chuyện với nhỏ. Trong lòng Kiều Hân vui như nở hoa nhưng ngoài mặt lại tỏ ra ấp úng.
"Dạ đúng rồi."
"Anh nhờ em chút chuyện được không?" Tùng Lâm khẽ nói.
"Dạ, được."
Cậu nghiêng đầu, chỉ về phía Minh Quân đang ngồi xổm trên bậc thềm ngoài kia: "Bạn anh hôm qua bận học quá nên chưa kịp nhuộm lại tóc. Em bỏ qua cho nó lần này được không?" Giọng nói nhã nhặn tới mức Kiều Hân như bị thôi miên. Nhỏ siết cuốn sổ trong tay, tai đỏ thấy rõ, nhìn đến chỗ Minh Quân, rồi lại nhìn Tùng Lâm. Cuối cùng lí nhí: "Lần này thôi đó anh."
Tùng Lâm gật nhẹ đầu: "Cảm ơn em."
"Dạ không có gì, Anh..."
Nhiệm vụ hoàn thành nên cậu cũng chả nấn ná ở lại làm gì, lập tức xoay người rời đi, nụ cười trên mặt cũng dần thu lại. Phía sau, Kiều Hân nuốt vội mấy câu vừa định hỏi xuống, nhìn theo với vẻ đầy tiếc nuối.
_
Hoài Anh và Minh Quân rẽ khỏi cổng trường, tiến thẳng về phía khu A. Hành lang lác đác vài học sinh qua lại, chuông vào học vẫn chưa reo lên.
Vừa đặt chân lên bậc thềm đã gặp ngay Tùng Lâm đang đứng đợi ở đầu cầu thang.
"Cũng được việc quá chứ." Hoài Anh huých vai cậu.
Lúc nãy trong cái nhóm sao đỏ đó có một đứa là bạn cấp hai của Hoài Anh tên Đan Thư. Con nhỏ đã mách cho Hoài Anh biết Kiều Hân thích thầm Tùng Lâm, nhờ vậy mới có chiêu mỹ nam kế vừa nãy. Đúng là biết người biết ta trăm trận trăm thắng mà.
Tùng Lâm đưa tay vuốt lại mái tóc, được ai đó khen thì giở ngay cái thói sĩ đời: "Giờ Hanh Tồ mới công nhận thì có trễ quá không?"
"Gớm, mới khen có tí."
Minh Quân nhếch môi, không nhớ đến tình nghĩa Hoài Anh vừa cứu cậu, tàn nhẫn buông một câu: "Biết cái gì mà nói."
"Ủa? Biết là biết cái gì? Chị đây cũng không có nhu cầu biết đâu nhé." Hoài Anh nhướng mày, lùi sang bên cạnh một bước.
Tùng Lâm liếc Minh Quân một cái rồi chen ngang: "Biết đi."
"Không."
"Năn nỉ."
"Đé♡"
Hoài Anh tăng tốc đi lên trước, tà áo dài khẽ phất theo từng bước chân, khoảng cách giữa ba đứa nhanh chóng được kéo giãn.
Tùng Lâm nhíu mày đấm 'bụp' một cái vô ngực Minh Quân: "Đừng có kiếm chuyện."
"Bố mày nói sai à?"
Tùng Lâm không trả lời, xốc lại ba lô rồi nhanh chân bước theo, chớp mắt đã bắt kịp Hoài Anh. Cậu đưa tay kéo nhẹ cái quai cặp đang lệch khỏi vai nó lên lại. Hoài Anh biết nhưng vẫn cứ là bước đều bước, chả thèm ngoái đầu dù chỉ một giây.
Minh Quân phía sau khẽ tặc lưỡi: "Hết cứu."
────୨ৎ────