Đọc to (tiếng Việt) Nhấn phát để bắt đầu

Tiết học trôi qua chậm như rùa bò. Lớp học chìm trong tiếng quạt trần quay 'lạch cạch' và tiếng giảng bài đầy nhiệt huyết của giáo viên trên bục. 

Nhưng để đáp lại sự nhiệt huyết đó, thay vì chăm chú lắng nghe, ghi chép đầy đủ thì con nhỏ Hoài Anh ở phía cuối lớp lại chán nản chống cằm, mi mắt nặng trĩu như đang đeo tạ, chả một chữ nào lọt nổi vào đầu nó. 

Tiếng giảng bài vẫn vang đều đều bên tai, nghe chẳng khác gì tuyển tập nhạc trữ tình giữa ngày hè oi bức. Nó lười biếng đảo mắt quanh lớp, hết nhìn lên bảng lại quay qua chọt chọt cánh tay Minh Quân, sau đó lại tiếp tục ngó quanh lớp. Cuối cùng, mắt dừng lại trên tấm lưng nhỏ nhắn của Kim Yến phía bên kia. Từ hôm ông Dũng nhờ tới giờ, Hoài Anh cũng có chủ động bắt chuyện với Kim Yến vài lần. Nhưng con bé ít nói kinh khủng, rủ xuống căn tin thì lắc đầu, rủ đi vệ sinh thì bảo không buồn. Tan học cái là ôm cặp đi về mất tiêu. 

Hoài Anh thở hắt ra một hơi, vò vò mái tóc một cách bực bội. Cây bút trong tay bị nó bấm 'tách tách' liên tục. Chợt, nó đập 'bốp' một cái vô vai Minh Quân.

Minh Quân đang gục mặt bấm điện thoại dưới hộc bàn, giật mình ngước lên: "Tới cơn hả?"

Hoài Anh không trả lời, nó úp mặt xuống bàn, hai tay khoanh lại làm gối rồi nằm im ru. Chưa đầy hai phút sau, đã vào thẳng mộng đẹp. 

_

"Renggggg"

Cái chùa nhanh chóng biến thành cái chợ chỉ trong vòng một hồi chuông. Khánh Hưng đứng bật dậy, đá cái ghế sang một bên, vọt lẹ ra khỏi lớp. 

Duy Anh vươn vai sau một giấc ngủ dài, bên má còn in hẳn một vệt đỏ, lười biếng lên tiếng: "Đi ăn, tao sắp xỉu tới nơi rồi."

Hoài Anh cũng vừa tỉnh giấc, lơ ngơ ngó quanh một vòng. Sau khi não đã về với chủ, nó phủi nhẹ vạt áo dài, nói: "Tụi mày xuống trước đi."

Minh Quân đang cúi đầu nhét cục sạc dự phòng vô ba lô, nghe vậy liền liếc qua: "Làm gì?"

Hoài Anh hạ giọng: "Rủ Kim Yến cái." Nó vừa dứt câu, Quang Đăng đã nhíu mày, nhìn về phía Kim Yến ở bàn bên kia: "Nữa hả?"

"Ừ, vậy rủ đi. Tụi tao đợi." Tùng Lâm dựa lưng vào bàn, hất cằm. 

"Thôi thôi, xuống trước đi. Go go." 

Sau khi tiễn được cái đám cơ bắp kia đi khỏi lớp, Hoài Anh quay đầu nhìn về phía bàn Kim Yến. Nó thở ra một hơi rồi đi tới, gõ nhẹ lên mặt bàn con bé: "Hello Yến, đi canteen nà."

Kim Yến ngước mắt, vừa định mở miệng từ chối như mọi khi thì Hoài Anh đã chặn lại: "Tuần này Yến từ chối tôi bốn lần rồi đó."

Kim Yến hơi giật mình, cây bút trong tay khẽ siết:  "Nhưng mà tôi phải làm bài tập tiếng Anh."

"Để tí lên làm." Hoài Anh liếc xuống quyển tập của nhỏ, mắt đảo qua mấy dòng bài tập: "Ủa? Mà nay làm gì có tiếng Anh?"  

Kim Yến bị bắt quả tang nói dối, vội cúi đầu như chột dạ. 

"Rồi xong, nói dối thất bại." Nó nắm lấy cổ tay Kim Yến, lắc mấy cái: "Đi với tôi đi mà, năn nỉ." 

"Tôi."

"Yên tâm. Mấy đứa lớp mình dễ nói chuyện lắm. Đi nha." 

Kim Yến nhìn bàn tay Hoài Anh đang nắm cổ tay mình, sau một hồi lâu cuối cùng cũng gật đầu, khoé môi hơi cong lên một chút rất nhỏ.

_

Trong không gian ồn ào, náo nhiệt của căn tin giờ ra chơi, mùi dầu mỡ và hơi người trộn lẫn vào nhau. Tụi nhỏ kiếm được một cái bàn trống gần cửa sau nhà ăn trông có vẻ khá yên tĩnh, ít người qua lại. Hoài Anh đặt ly nước xuống, khều tay Duy Anh: "Danh đổi chỗ cái, cho Yến ngồi đây đi."

"Rồi rồi." Duy Anh thoải mái bưng khay đồ ăn đứng dậy, vòng qua bàn, đi sang phía đối diện.

Kim Yến cẩn thận ngồi xuống, hai tay đặt trước đùi, mặt cứ cúi gầm không dám nhìn lung tung. 

"Lần đầu tiên được ngồi ăn chung với học sinh giỏi luôn đó." Anh Khôi lên tiếng chọc ghẹo nhằm giúp nhỏ giảm bớt sự ngại ngùng.

Nhưng Kim Yến vẫn ngồi im ra đó, nếu Hoài Anh không nhắc chắc nhỏ vẫn không biết là Anh Khôi đang nói chuyện với mình. Nhỏ ngượng ngùng đẩy gọng kính, lí nhí: "Chào mọi người."

Tầm mắt nhỏ lướt nhanh một vòng rồi dừng lại ở Minh Quân đang lau đũa. Cậu hoàn toàn không để ý đến xung quanh. Chiếc nón trên đầu được kéo xuống thấp, che hết một phần ba gương mặt. Kim Yến vội cụp mắt khi thấy Minh Quân đưa tay kéo tờ khăn giấy. 

Khánh An ngồi bên cạnh cong môi, lịch sự chào hỏi: "Em chào chị Yến."

"Con bé là Khánh An, người yêu thằng Đăng, học 10A3 á." Hoài Anh hất cằm về phía Quang Đăng, giọng nói như đang cố tình chọc ngoáy ai đó: "Bạn Đăng lớp mình nhìn vậy chứ thương bạn gái lắm. Chưa thấy chọc ẻm giận bao giờ."

Khánh An bật cười, nép sát vào bạn trai như muốn né ánh mắt mọi người. Quang Đăng vỗ nhẹ lên tóc con bé như kiểu 'có anh ở đây rồi', cậu nhíu mày hăm dọa: "Kiếm chuyện hả?"

Hoài Anh không thèm để ý, nó nghiêng người sát lại Kim Yến: "Đừng có ngại nha, tụi này ok lắm."  

Thấy Kim Yến vẫn cứ cúi gầm mặt, hai tay nắm vạt áo dài tới nhăn nhúm, Hoài Anh nhất thời không biết phải làm sao. Nó ngó qua thấy Anh Khôi đang nhịp chân cắn ống hút, liền nháy mắt với thằng bạn mấy cái như ra hiệu. Anh Khôi lúc đầu còn tưởng Hoài Anh bị con gì bay vào mắt, nhưng chỉ vài giây sau đã hiểu ngay ý bạn mình, cậu gật đầu như gà mổ thóc. 

Hoài Anh huých tay Kim Yến lần nữa, giọng nói mang theo vẻ cảnh báo, chỉ tay vào Anh Khôi: "Nhưng riêng thằng này thì Yến nhớ đề phòng tí nha, nó ghê gớm lắm."

"Đừng vu oan cho người tốt vậy chứ fen." Anh Khôi trợn mắt, đặt mạnh ly nước xuống bàn. 

Hoài Anh chả quan tâm mấy đến cái hành động như hăm doạ đó của cậu, nó thì thầm nhưng âm lượng lại đủ nguyên bàn nghe thấy: "Nó nói thì nghe cho vui thôi chứ đừng có tin nha. Trap boi THPT LÊ PHỤ TRẦN đó."

Kim Yến mím môi cười nhẹ, nhỏ len lén nhìn qua Anh Khôi, nhưng vai vẫn hơi co lại vì ngại. 

Duy Anh ngồi đối diện đá một cái vào chân Anh Khôi dưới gầm bàn: "Có gì muốn biện minh không bạn?" 

Anh Khôi chưa kịp ấm ớ thì Quang Đăng đã chen vô: "Hu Nganh tính làm bạn tao ế tới già hả?"  

Hoài Anh nhún vai: "Yến thấy chưa? Có tật nên mới giật mình đó."

"Con Hanh miệng lưỡi ghê lắm. Nó ghét bạn tôi nên vu oan thôi." 

"Đúng đúng. Tôi good boy trường này ai mà không biết." Nói xong, Anh Khôi đột nhiên nghiêm mặt, rút điện thoại ra, áp lên tai như thật: "Ơi, Linh à? À nhầm… Trinh à?"

Lại tới nữa, Tùng Lâm chống tay lên trán, bất lực không nói nên lời. 

"Anh nói rồi, tối qua mẹ anh thu điện thoại nên không nhắn cho em được."

"Thảo chứ?" Duy Anh chen ngang.

Anh Khôi đưa điện thoại ra xa, hạ giọng: "Trinh."

Rồi quay lại tiếp tục nhập vai, chân mày hơi nhíu: "Em phiền quá. Chia tay đi." Nói xong cậu tắt màn hình cái 'cạch', mặt lạnh tanh nhét điện thoại vô túi quần.

Quang Đăng ngó quanh, thấy vài đứa học sinh đang nhìn về phía này do bị thu hút bởi giọng nói có phần hơi 'bé' của Anh Khôi. Cậu chầm chậm chắp tay lại: "Xin lỗi anh em. Tôi đã không thật sự hiểu bạn mình."

Hoài Anh nhăn mặt, muốn tìm hẳn cái lỗ để chui xuống. Sao mà nó có thể vừa trẩu, vừa vô lý mà vừa xàm một cách quá đáng như vậy được chứ. Không thể dùng cái kịch bản khác xịn sò hơn hả trời? 

Nhưng hình như cái này có vẻ hiệu quả, bằng chứng chính là nụ cười trên mặt Kim Yến đã hiện rõ hơn hẳn ban nãy. 

"Vui đúng hông?" Hoài Anh nhỏ giọng hỏi. 

Kim Yến hơi giật mình, thu nụ cười lại, nhưng rất nhanh liền gật đầu. Bàn tay nắm chặt vạt áo cũng từ từ thả lỏng. 

_

Buổi chiều, sân trường như bị hun nóng dưới cái nắng oi ả cuối hè. Cả lớp 11B10 vừa chạy ba vòng sân thể dục, đứa nào đứa nấy cũng đầm đìa mồ hôi.

Quang Đăng ngồi ngay bậc thềm dưới bóng cây xà cừ, tay kéo cổ áo quạt quạt mấy cái, mắt híp lại: "Má, nóng kiểu này đi bơi là hết bài."

Anh Khôi cầm cây quạt điện, hơi gió từ đó thổi ra làm vài cọng tóc mái cậu bay phần phật nhưng cũng chẳng đủ để cứu lấy cái nóng đang bao trùm cả cơ thể: "Ở phòng nằm máy lạnh đánh game còn sướng hơn."

Minh Quân ngửa đầu thở hắt ra, áo đồng phục ướt dính sát lưng: "Ra canteen không?"

Hoài Anh lười biếng lên tiếng: "Còn đang trong giờ mà."  

"Thì?" 

"Thì cái chó gì. Đầu năm muốn vô sổ đầu bài ngồi hả?" 

"Nhìn anh mày có giống sợ không?"

Ừ, anh Bun thì hay rồi, có biết sợ là gì đâu. Năm ngoái còn dám cúp hẳn tiết dự giờ của cô chủ nhiệm mà. Vậy là oách đó, là giỏi đó, cứ thế mà phát huy. 

Tùng Lâm thấy Hoài Anh cứ liếc Minh Quân rồi lầm bầm gì đó trong miệng, biết chắc con nhóc này không chửi thì cũng đang rủa thằng bạn, cậu nhịn cười, lên tiếng chọc ghẹo: "Sợ thì ở đây đi, tao mua vào cho."

"Để nó tự đi, làm biếng riết quen." Nhìn cái dáng vẻ lười biếng dựa hẳn người vào ghế đá như muốn nằm vật ra của Hoài Anh, Minh Quân biết thừa con nhỏ này đang viện cớ để khỏi phải đi chứ nó mà sợ ai. 

"Ừ, làm biếng thật." Hoài Anh phất tay, gác luôn một chân lên ghế: "Đi đi rồi mua vô cho tao."

Minh Quân chả thèm đáp, cứ thế đi thẳng ra khỏi bóng cây xà cừ, tiến về phía căn tin. 

Quang Đăng cũng chống tay đứng lên, vừa bắn vài câu rap xàm xí vừa chỉ chỉ vào Hoài Anh: "Sân chơi này là của anh và anh có quyền không mua nước cho em, ây yo."

"Có làm thì mới có ăn, không làm mà đòi có ăn thì chỉ có ăn..." Anh Khôi tiếp lời, hai thằng cứ thế thay nhau lảng vảng trước mặt Hoài Anh, miệng liên tục lảm nhảm khiến nó nổi quạo mà hét lên: "Bị khùng hả? Có biến chưa?" 

Hai đứa thấy Hoài Anh khom người chuẩn bị cầm chiếc dép thì co giò bỏ chạy, nhưng vẫn không quên quay đầu chọt chọt thêm mấy câu trước khi khuất hẳn. 

Hoài Anh bực bội vén mạnh mái tóc ra sau tai, vài giọt mồ hôi còn đọng lại trên trán, nó nhíu mày nhìn Tùng Lâm và Duy Anh bên cạnh: "Sao không đi đi?" 

"Giờ đi." Duy Anh cười hì hì, vỗ đầu nó một cái rồi nối gót theo tụi kia. 

"Hanh Tồ uống gì?" Tùng Lâm hỏi với chất giọng khàn khàn. 

"Không uống." 

"Uống đi."

"Không."

"Năn nỉ."

"Không." 

"Hồng trà." 

"Size L."  

Hoài Anh đưa mắt nhìn theo bóng lưng đang rời đi của Tùng Lâm, còn chưa kịp nghĩ gì, nó đã nghe thấy giọng nói của Khiết Băng từ phía bên kia vọng lại: Ê, Hanh, qua đây." 

Nó ra dấu tay 'ok' rồi xỏ dép vào, nhanh chóng hòa vào đám con gái đang tụ tập đá cầu trong nhà đa năng. 

────୨ৎ────

Bình luận đoạn văn

Bình luận

Trả lời bình luận

Chỉnh sửa bình luận

Thiết lập văn bản

Xem trước

Nội dung sẽ hiển thị như thế này

Chọn font chữ

Cỡ chữ

12px 30px