Đọc to (tiếng Việt)
Nhấn phát để bắt đầu
Lâu Đài Dưới Chân Mây
10. ⋆˚𝜗𝜚˚⋆
Bảy giờ tối, Hoài Anh ngồi trước bàn trang điểm, tay dặm lớp phấn cuối cùng, chân đung đưa theo nhạc. Mấy món đồ trang điểm nằm lộn xộn trước mặt, vài sợi tóc mái được kẹp gọn sang hai bên. Bỗng, cửa phòng bật mở cái 'cạch', Hoài Trâm bên ngoài ló đầu vào: "Xong chưa con kia? Ba mẹ đợi dưới lầu."
"Em xong rồi."
Hoài Anh đáp nhanh, tháo hai cái kẹp mái xuống rồi đứng dậy. Nó nghiêng đầu ngắm nghía bản thân trong gương lần cuối, sau đó xịt thêm chút nước hoa rồi mới chịu rời khỏi phòng.
_
GATHER & CO.
Không gian sang trọng hòa cùng tiếng trò chuyện rì rầm khắp nhà hàng. Thỉnh thoảng, vài người nhân viên cầm khay đồ ăn bước ngang qua. Mùi thơm béo ngậy của steak hoà cùng hương rượu vang khiến bụng Hoài Anh liên tục cồn cào, nhưng nó vẫn chưa được động nĩa vì cặp vợ chồng son nào đó vẫn đang làm thủ tục chụp ảnh. Bó hoa hồng đỏ của Chí Tùng tặng Ánh Duyên nhân kỷ niệm ngày cưới được đặt ngay ngắn giữa bàn, cạnh mấy món ăn còn đang bốc khói.
"Ba hôn má mẹ đi!" Hoài Trâm đưa máy ra xa, thi thoảng còn nghiêng sang trái phải để tìm được khung hình vừa ý: "Đúng rồi đó, giữ nguyên nha."
Hoài Anh cũng giơ điện thoại lên theo: "Ba mẹ, nhìn đây nè. Con xin một tấm nữa."
"Đến sau thì đợi chút đi." Bà Duyên phất tay, người vẫn nghiêng nhẹ về phía ông Tùng.
Hoài Anh chề môi, hạ điện thoại xuống. Trong lúc rảnh rỗi không biết làm gì nên nó tranh thủ chỉnh lại lớp makeup một chút, tự mình chụp vài tấm.
"Ba xích vô chút nữa. Tay mẹ che mất hoa rồi kìa."
"Rồi rồi."
Âm thanh 'tách, tách' từ điện thoại Hoài Trâm phát ra liên hồi, kèm theo đó là giọng cô không ngừng thúc giục ba mẹ làm kiểu khác.
"Nhiêu đó được rồi. Đưa mẹ coi."
Hoài Anh ngồi bên cạnh lướt điện thoại nãy giờ, đến khi nghe mẹ mình nói chuyện, nó mới ngẩng lên nhìn.
"Đảm bảo đẹp luôn chị gái." Hoài Trâm cười đắc ý, đưa điện thoại qua. Xem được một lúc, cô ngó sang Hoài Anh: "Chụp không? Tao nhá cho vài tấm."
Chỉ chờ có thế, Hoài Anh liền gật đầu lia lịa, đưa ngay điện thoại qua, còn không quên dặn: "Đẹp vô nha. Tí em chụp lại cho."
"Chị mày là ai mà phải đợi mày nhắc." Hoài Trâm liếc nó, nhận điện thoại rồi đứng dậy. Cô bước lùi ra sau một chút, nghiêng máy sang vài góc khác nhau.
Sau bảy bảy bốn chín kiểu ảnh, cuối cùng cả nhà cũng chịu ngồi yên dùng bữa.
Cách đó không xa, một cành hồng đỏ rực nằm yên vị trên tay người phục vụ đang bước tới. Anh ta dừng lại bên cạnh Hoài Anh, khẽ cúi đầu: "Xin lỗi đã làm phiền."
Hoài Anh đang cầm nĩa, nghe tiếng nói chuyện thì ngẩng mặt lên. Động tác ăn cũng dừng giữa chừng, bàn tay còn lại vô thức đưa lên che miệng.
Người phục vụ mỉm cười lịch sự: "Quý khách có món quà từ vị khách bên kia."
Anh nhẹ nhàng đặt cành hồng xuống trước mặt nó, nghiêng đầu ra hiệu về phía bàn gần cửa sổ.
Hoài Anh chớp mắt mấy cái, theo phản xạ ngoái đầu nhìn. Ở trong góc bàn gần cửa kính, một chàng trai mặc áo polo trắng cũng đang nhìn về phía này với nụ cười lịch sự trên gương mặt điển trai. Bên cạnh anh ta còn có vài người bạn nhìn sang với vẻ đầy hóng chuyện.
Hoài Anh thoáng ngơ ngác, nhưng vẫn không quên cúi đầu với người phục vụ: "Em cảm ơn."
Người phục vụ mỉm cười rời đi.
Hoài Trâm chống cằm nhìn em gái, mắt liếc xuống cành hồng: "Hai tiếng makeup không uổng ha."
"Đẹp trai đó." Bà Duyên nheo mắt nhìn thử thêm lần nữa: "Nhưng mẹ vẫn chấm thằng Lâm hơn."
"Người ta lịch sự thôi mà." Ông Tùng bật cười, tay vẫn chậm rãi cắt miếng beefsteak trên đĩa.
Hoài Anh cầm cành hoa lên, đầu ngón tay xoay nhẹ một vòng. Trước giờ nó cũng được tặng hoa nhiều rồi, nhưng đa số là đến từ người quen. Còn lần này nó lại không hề quen biết người kia. Hoài Anh liếc qua Hoài Trâm, rồi lại nhìn Ánh Duyên: "Ủa, giờ sao ta?"
"Sao là sao. Nó muốn gì thì tự qua đây." Hoài Trâm cầm ly rượu vang lên nhấp một ngụm, tỉnh bơ nói.
"Ừ, lo ăn đi." Bà Duyên gật gù đồng tình.
Hoài Anh 'dạ' nhỏ một tiếng, đặt cành hồng xuống cạnh đĩa rồi tiếp tục dùng bữa. Đến khi trên bàn ăn đã không còn ai, người nhân viên phục vụ mới tiến đến dọn dẹp. Cành hoa cũng theo đó mà nằm gọn vào khay.
Chí Tùng và Ánh Duyên cùng nhau đi xem phim, quyết tận hưởng trọn vẹn ngày kỷ niệm, bỏ lại hai đứa con thơ bơ vơ tự đặt xe về nhà.
"Coi phim nhớ đừng ngủ gục nha mẹ!" Hoài Anh nói với theo chiếc ô tô đang từ từ hoà vào dòng xe cộ tấp nập ngoài đường. Đèn pha của vài chiếc xe rọi thẳng vào mặt khiến nó chau mày.
"Vô trong đứng đi." Hoài Trâm hất mặt về phía trước cửa nhà hàng. Hoài Anh lẽo đẽo theo sau, được vài bước lại cúi xuống nhìn chân mình đang bị đôi cao gót hành hạ.
"Mang cái của nợ này chi không biết. Đau muốn chết." Nó chống tay lên cây cột gần đó, nhấc nhẹ chân rồi xoa xoa gót.
"Đặt xe rồi, mà giờ này chắc kẹt." Hoài Trâm ngẩng đầu khỏi màn hình điện thoại: "Tao vô toilet chút."
"Go go." Hoài Anh phất tay, đứng nép sang một bên. Còn chưa kịp tìm chỗ ngồi, phía sau đã vang lên tiếng bước chân, tiếp theo là giọng của ai đó: "Chào em."
Hoài Anh ngẩng đầu, bắt gặp chàng trai với chiếc áo polo trắng lúc nãy đang đứng cách nó vài bước chân. Gương mặt thư sinh, nụ cười ấm áp cùng chiếc má lúm đồng tiền của anh ta làm Hoài Anh ngơ ra một thoáng. Lúc nãy, bên trong nhà hàng hơi tối, với cả khoảng cách khá xa nên nó không nhìn rõ được đối phương. Nhưng bây giờ, khi đã nhìn kỹ ở cự ly gần như thế này, nó chỉ muốn hét lên:
"Holy sh☃︎t , Kim Min Gue oppa đang ở trước mặt tôi này trời ơi!'
Sau vài giây trấn tĩnh bản thân, Hoài Anh nhanh chóng rút bàn tay đang chống trên cột về, lịch sự gật đầu: "Chào anh."
"Anh làm em giật mình hả?"
"Cũng hơi hơi."
"Xin lỗi nha." Anh ta mỉm cười khẽ, mắt dừng trên gương mặt nó một lát như đợi nó thoái mái hơn, mới nói tiếp: "Anh qua đây không làm phiền em chứ?"
"À... không sao." Hoài Anh gãi nhẹ đầu.
"Lúc nãy tặng hoa hơi đường đột quá nên anh tính qua chào đàng hoàng một tiếng."
"Dạ?"
"Anh tên Nhật Long. Em học Lê Phụ Trần đúng không?"
"Hả? Sao anh biết?"
Nhật Long nhìn gương mặt đầy vẻ nghi hoặc của Hoài Anh, liền biết ngay con bé đang nghĩ gì, vội giải thích: "Khánh An, em gái anh cũng học trường đó. Hình như em với con bé là bạn?"
"Anh là anh Khánh An?" Hoài Anh nhíu mày, nhìn kỹ người đối diện thêm lần nữa. Ờ thì hình như cũng có nét giống thật, nhất là cái mũi cao chót vót kia.
"Ừm." Vì sợ Hoài Anh không tin, Nhật Long còn lấy điện thoại ra, mở vài tấm ảnh chụp chung của hai anh em. Hoài Anh không có ý định kêu anh ta chứng minh, nhưng người ta đã mở rồi, nó cũng lịch sự cúi xuống xem thử qua.
"Trước giờ em chưa nghe ẻm nói có anh trai."
"Chắc tại anh ít ở gần con bé. Chủ yếu là nói chuyện qua điện thoại." Nhật Long đáp. Anh đưa mắt nhìn quanh, khẽ hỏi: "Em đứng đây đợi ba mẹ sao?"
"À không, em đợi xe với chị hai." Nhắc mới nhớ. Hoài Anh mở điện thoại lên xem thử, chị hai nó đi nãy giờ chắc cũng gần mười phút rồi.
Nhật Long gật đầu như đã hiểu. Anh có ý muốn đưa hai chị em Hoài Anh về, nhưng vì bản thân chỉ mới làm quen với con nhà người ta chưa được bao lâu, anh sợ lời đề nghị của mình sẽ bị từ chối, hơn nữa còn có thể khiến con bé khó xử.
"Vậy… Anh có thể xin Facebook hoặc Instagram của Hoài Anh không?"
Hoài Anh khá thoải mái trong việc này. Nó nhận điện thoại từ tay anh, gõ gõ vài cái rồi trả lại: "IG của em."
"Anh cảm ơn." Nhật Long mỉm cười, chỉ chỉ tay vào trong nhà hàng: "Vậy anh đi trước nha."
"Oke."
Nhật Long vừa quay đi chưa được bao lâu, tiếng Hoài Trâm đã vang lên ngay sát bên tai: "Xin IG luôn rồi à?"
Hoài Anh giật mình quay lại, thấy chị hai đang đứng khoanh tay, một bên mày nhướng lên đầy dò xét.
Đúng lúc đó, chiếc taxi cũng vừa tấp vô lề.
Hoài Anh xua tay, vội mở cửa xe bước lên. Điều nó muốn làm nhất lúc này là về nhà đánh một giấc cho đã đời, chứ không phải đứng yên tại chỗ để nghe cô nàng nào đó tra khảo. Hoài Trâm thấy em gái không thèm quan tâm đến lời mình nói, chỉ nhún vai. Dù sao cuộc trò chuyện của hai đứa nó cô cũng nghe được một tí ti rồi. Giờ chỉ việc về nhà và mách lẻo thôi.
Hahaaaaa.
────୨ৎ────