Đọc to (tiếng Việt)
Nhấn phát để bắt đầu
Lâu Đài Dưới Chân Mây
11. Mở đầu chuỗi xung đột
Buổi sáng Sài Gòn nóng hầm hập từ sớm. Hoài Anh vừa bước ra khỏi cổng nhà đã chững lại một chút, trố mắt nhìn bóng dáng trước mặt.
Minh Quân ngồi trên chiếc SH bóng loáng, một chân chống xuống mặt đường. Mái tóc đã được nhuộm lại đen cùng chiếc áo sơ mi trắng, trông ngoan hiền hẳn so với cái đầu xám trẩu tre thường ngày.
Thấy Hoài Anh cứ đứng nhìn mình với ánh mắt đầy vẻ bình phẩm và khuôn miệng 'chẹp chẹp' như muốn nói gì đó, Minh Quân nhíu mày, gạt chống xe: "Có đi học không?"
"Nô nô nô." Hoài Anh đưa tay chặn miệng cậu lại: "Phải là ‘Bạn Hanh đi học cùng tôi nha’.”
Con nhỏ này muốn ăn chửi thay ăn sáng à? Minh Quân thẳng thừng gạt tay nó ra, bật chìa khóa: "Vậy ở nhà đi."
"Ê ê." Hoài Anh vịn lấy eo cậu, nhanh chân leo lên yên sau, nón bảo hiểm còn chưa kịp cài quai cho ngay ngắn.
"Sáng ai dẫm đuôi mà cọc dữ vậy? Đẹp trai mà hung dữ như quỷ."
Con người gì tính khí khó khăn, khó ăn, khó ở, ai chịu mà chịu cho nổi. Cứ tưởng nhuộm lại tóc sẽ tu tâm dưỡng tính, hiền lành, nết na. Ai ngờ tóc đã đen mà lòng người thì chẳng đổi.
"Một tiếng nữa là xuống xe đi bộ."
"Ghê quá. Anh Bun đáng sợ quá." Hoài Anh nói với chất giọng đầy vẻ cà chớn. Nó đã lên được xe, có giỏi đẩy xuống thử xem.
Minh Quân không trả lời, liếc nó một cái qua gương chiếu hậu. Tay cậu vặn ga, chiếc xe từ từ lao khỏi con hẻm.
_
Tiết đầu chưa vô nên hành lang tầng một ồn ào muốn bể đầu. Mấy đứa tụm năm tụm bảy kéo bè kéo phái chạy nhảy hết lớp này đến lớp kia.
Hoài Anh vừa bước vô lớp đã quăng ngay cái ba lô vướng víu xuống bàn. Ngồi còn chưa kịp nóng chỗ, Khiết Băng đã túm tay Huyền Lam lao xồng xộc xuống.
"Ê. Mày coi story con Y Bình B8 chưa?"
"Sao?" Hoài Anh ngơ ngác hỏi lại. Tối qua đi chơi về, skincare các thứ xong là nó ngủ một mạch đến sáng. Thế là đã bỏ lỡ chuyện động trời gì hả?
Khiết Băng liếc quanh một vòng. Thấy nhân vật trong câu chuyện không có trong lớp, mới hạ giọng: "Con Y Bình đăng story chửi Mỹ Hạnh lớp mình."
"Adu." Hoài Anh trố mắt, miếng snack vừa bỏ vào miệng phát ra âm thanh 'rộp rộp'. Nó cũng có biết sương sương về nhân vật Y Bình này, chuyên gia bạo lực học đường và đủ trò xấu tính.
Khiết Băng tiếp tục quơ tay múa chân: "Nguyên một bài văn nghị luận một ngàn chữ. Đại khái là nói con Hạnh cướp bồ nó rồi hăm dọa các kiểu."
"Ủa rồi có cướp thiệt không?"
"Không. Thằng kia nhắn cho Mỹ Hạnh trước. Hạnh biết nó có bồ nên block luôn. Hết chuyện. Mà con kia làm như bị cắm sừng không bằng."
"Phải chi thằng bồ nó đẹp tao không nói." Huyền Lam đứng nghe nãy giờ cũng không nhịn được mà chen vô.
"Xấu lắm hả?" Hoài Anh nhướng mày.
"Ừ, gu mặn vãi."
"Vậy mới hợp với con nhỏ đó. Nồi nào úp vung nấy mà." Sự khinh bỉ hiện rõ trên gương mặt Khiết Băng.
Cả ba còn đang hăng hái bàn tán thì một giọng nam bất ngờ cắt ngang cuộc trò chuyện: "Tụi mày dám ngồi đây nói xấu người ta hả?"
Anh Khôi đứng ngay sau lưng cả đám, tay cầm hộp Milo uống dở, người tựa hờ vô cạnh bàn.
"Nói thật chứ có nói xấu đâu." Huyền Lam thản nhiên đáp trả. Con nhỏ đúng kiểu 'cạp nong cạp nia' với Khiết Băng. Nói xấu người ta mà chả sợ bị chính chủ bắt tại trận.
"Thôi thôi, về chỗ. Chuông reo rồi." Khiết Băng vừa nghe thấy tiếng chuông đã đứng lên, cộng thêm việc Mỹ Hạnh đang bước vào lớp. Nhỏ nắm tay Huyền Lam lôi nhanh về bàn, ngồi đó xì xầm to nhỏ mắc công Mỹ Hạnh nghe được lại buồn.
Quay lại chỗ Anh Khôi, hộp Milo bị cậu hút 'rột rột' mấy cái, đến mức cái hộp bị móp vào tận trong mới chịu dừng. Sau đó cậu đặt nó lên bàn Hoài Anh, nở một nụ cười thân thiện: "Vứt dùm. Xin cảm ơn."
Anh Khôi thản nhiên xoay người. Còn chưa kịp an tọa thì lưng đã bị thứ gì đó đập vào. Biết ngay là con nhỏ Hoài Anh giở trò, cậu quay xuống, đưa tay búng trán nó một cái 'bóc'. Tiếp đó, cậu đưa mắt ngó xuống hộp Milo đang nằm chỏng chơ ngay dưới chân Minh Quân.
Vào thời khắc quan trọng, Thanh Lan tay cầm túi xách bước vào lớp.
Anh Khôi liền đứng bật dậy, la lớn: "Thưa cô, bạn Minh Quân xả rác."
Minh Quân: ?
Hoài Anh: ?
_
Nắng trưa rọi xuống sân trường nóng hầm hập. Đi từ căn tin lên lớp có một đoạn mà mồ hôi đứa nào đứa nấy đã túa ra như tắm. Cây quạt điện trên tay Hoài Anh liên tục làm việc hết công suất nhưng có vẻ chủ nhân vẫn chưa hài lòng lắm vì gương mặt vẫn còn nhăn nhó thấy rõ.
Kim Yến đi sát bên cạnh, tay cầm chai nước suối, im lặng nghe cả đám cười nói. Thỉnh thoảng nhỏ lại liếc qua Hoài Anh, như thể chỉ cần đi cạnh nó thôi là đã yên tâm hơn một chút.
Duy Anh ngáp dài, lười biếng lên tiếng: "Đi vệ sinh không anh em?"
"Ừ, tính rủ." Anh Khôi đáp.
"Vậy tao với Yến vô lớp trước." Hoài Anh chỉ tay lên cầu thang.
"Đi chung luôn cho vui." Ngay khi câu nói của Anh Khôi vừa dứt, Hoài Anh liếc thấy Kim Yến cúi gầm mặt, hai bên má hơi ửng đỏ. Thế là chả cần nói nhiều làm gì, nó liền tặng ngay cho thằng bạn một 'bạt tai' vì cái tội mất nết.
"Vui cái đầu mày."
"Dạ dạ, em xin lỗi." Anh Khôi cười hề hề, đang tính chạy theo đám kia thì dừng lại khi thấy Quang Đăng vẫn đứng yên tại chỗ.
"Không đi hả fen?"
"Chưa viết văn. Đi đi." Quang Đăng phất tay.
"Làm như chăm học lắm. Thằng chicken." Anh Khôi quăng lại một câu rồi chạy biến.
Nguyên đám giờ chỉ còn lại ba đứa, Quang Đăng tay đút túi quần, thong thả đi sau lưng hai đứa con gái tiến về lớp. Hôm nay Khánh An nghỉ học nên cậu đang chán muốn chết đây. Vậy mà con nhỏ Hu Nganh đi trước cứ luyên thuyên cái gì đó với Kim Yến, làm cậu nhức hết cả đầu. Chợt sự chú ý của Quang Đăng dừng lại ở phía trước, nơi cuối hành lang đang có nguyên một nhóm người tóc đen áo trắng tụ tập chen lấn.
"Gì đông dữ vậy?" Hoài Anh cau mày.
Kim Yến đứng bên cạnh vô thức đi chậm lại. Thấy Hoài Anh dường như muốn vào đó, nhỏ nắm lấy cánh tay nó, kéo lại.
"Yến đứng đây nha. Tôi với Đăng vô coi chút." Hoài Anh vỗ nhẹ lên mu bàn tay Kim Yến, nhỏ giọng trấn an.
Kim Yến thấy vậy cũng đành gật đầu. Nhỏ ngó quanh tìm một chỗ ít người nhất đứng vào. Phía trước quá chật chội, nhỏ không muốn dính tới một chút nào.
Quang Đăng bước nhanh lên trước, giang tay đẩy phăng mấy đứa chắn đường: "Con c♡ gì bu đông vậy? Né ra cho bố mày đi."
Một thằng nhóc bị cậu đẩy trúng vai, loạng choạng đụng vô cửa lớp. Cánh cửa va mạnh vào tường, phát ra tiếng 'rầm' chói tai. Thằng nhỏ hùng hổ quay qua nhưng vừa thấy Quang Đăng đã vội im bặt.
Quang Đăng chen qua được đám người. Cậu nhìn cảnh tượng đang diễn ra trước mắt, không khỏi bật cười khẩy: "Hay ta, dám đánh nhau trong lớp tao luôn à?"
Cuối lớp, Y Bình cùng ba đứa con gái khác đang ép Mỹ Hạnh sát vô tường. Tóc Mỹ Hạnh rối tung rối mù, áo dài bung vài cúc, đôi mắt đỏ hoe ngước lên nhìn Quang Đăng cầu cứu.
Cạnh đó còn có một thằng chắc da chắc thịt đứng chắn phía trước như bảo kê. Hắn đưa mắt nhìn Quang Đăng một lượt, gằn giọng: "Biến qua một bên đi em trai."
"Ai em mày? Thích nhận họ hàng lắm hả?"
"Vậy biến đi thằng chó."
"Đây là lớp tao, sao tao phải biến?" Bỗng, Quang Đăng nhún vai: "À thôi, tụi mày cứ tiếp tục, tao đứng đây xem thôi."
Đức Tài thấy thằng đối diện thản nhiên chống tay lên bàn, tay còn lại cầm điện thoại chĩa thẳng camera về phía này. Hắn liền trợn mắt, định bước tới ngăn cản thì Y Bình đã nhanh hơn, nhỏ vội vươn tay giật lấy điện thoại. Nào ngờ, Quang Đăng giơ cao cánh tay, khiến con nhỏ có cố cũng chẳng thể chạm tới. Y Bình tức tối giậm chân, trừng mắt nhìn.
"Dẹp cái điện thoại nhanh. Đừng để tao nóng."
Hoài Anh đứng bên ngoài hóng chuyện nãy giờ, lướt nhìn Y Bình một lượt. Sáng mới nghe tin mà giờ đã được diện kiến trực tiếp, đúng là trẻ trâu thiệt.
"Nóng thì làm gì? Nói nghe thử?" Quang Đăng nhướng mày, bất chợt lùi lại nửa bước, tay đưa lên mặt quạt quạt mấy cái: "Mẹ, dùng cái đé♡ gì mà mùi nồng vậy?"
Ngay sau câu nói của Quang Đăng cũng là lúc chuỗi âm thanh xì xầm, bỡn cợt dần rộ lên. Hoài Anh nén cười, cảm thấy thằng bạn mình cũng hơi vô duyên thiệt.
"Câm hết cho tao, dẹp điện thoại vô." Y Bình quát, nhỏ chụp đại túi bút trên bàn chọi thẳng vào mấy đứa học sinh. Cái túi bay tới chỗ Hoài Anh, sượt ngang vai nó rồi đập trúng vào Khánh Hưng đứng phía sau. Hoài Anh đưa tay vỗ ngự♡, thở ra một hơi: "Hên, né kịp."
Đám đông càng lúc càng hỗn loạn, một mình Đức Tài không thể khống chế nổi. Y Bình thấy vậy càng điên tiết, khuôn mặt cũng đỏ bừng vì tức xen lẫn nhục nhã. Thẹn quá hóa giận, nhỏ bất ngờ vung tay:
"Bốp!"
Âm thanh chói tai vang lên giữa không gian ồn ào.
Đầu Quang Đăng nghiêng hẳn sang một bên. Trên má nhanh chóng hằn đỏ năm dấu tay.
Mấy đứa đứng gần giật mình lùi nhanh ra, không hẹn mà cùng nín thở. Tất cả đều nhìn chằm chằm vào Quang Đăng như chờ đợi cơn 'đại hồng thuỷ' từ cậu.
Thế nhưng chưa đầy ba giây sau, từ trong đám người, một bóng dáng nhỏ nhắn bất ngờ lao ra, đẩy mạnh Y Bình vào tường. Y Bình còn chưa kịp hoàn hồn đã ăn ngay cái tát như muốn xuyên thủng cả mặt. Nhỏ hét toáng lên, ngồi phịch xuống đất.
"Dơ tay cái nữa tao coi?" Hoài Anh nắm chặt hai tay, đôi mắt sòng sọc như muốn ăn tươi nuốt sống đối phương.
Bất ngờ, Đức Tài đẩy phăng nó ra: "Mày xong rồi con chó."
Trước khi cái tát của hắn kịp giáng xuống, Quang Đăng đã nhanh chóng kéo Hoài Anh ra phía sau lưng cậu, làm cái tát hụt mất vào không khí.
"Mẹ nó."
Đã điên nay càng điên hơn. Đức Tài sấn tới, cố tình húc mạnh vai vào người Quang Đăng.
"Đưa con nhỏ đó ra đây."
Máu nóng trong người Quang Đăng vốn đang sôi sùng sục vì cái tát khi nãy của Y Bình. Cậu siết chặt nắm đấm, lời nói rít qua kẽ răng: "Đưa con m♡ mày."
"Bốp!"
───୨ৎ───