Đọc to (tiếng Việt) Nhấn phát để bắt đầu
Lâu Đài Dưới Chân Mây

12. ૮₍ ˶•⤙•˶ ₎ა

Máu nóng trong người Quang Đăng vốn đang sôi sùng sục vì cái tát khi nãy của Y Bình. Cậu siết chặt nắm đấm, lời nói rít qua kẽ răng: "Đưa con m♡ mày." 

 
"Bốp!"
 
Cú đấm không báo trước từ Quang Đăng khiến cả người Đức Tài loạng choạng va mạnh vô cạnh bàn. Mấy cây bút bi cũng theo đó mà rơi 'lộp cộp' xuống đất. Hắn ôm lấy mặt, cơn đau buốt nhanh chóng lan dần khắp má trái. 
 
Quang Đăng phủi phủi tay, ghét bỏ nói: "Mặt hay bê tông mà cứng vậy."
 
Từng chữ cứa vào tai Đức Tài chẳng khác nào đang đấm thẳng mặt hắn lần nữa. Hắn ngẩng đầu, đôi mắt tóe lửa. 
 
Nhưng còn chưa đợi hắn kịp phản công, bên ngoài hành lang đã nháo nhào thêm một đợt. Mấy đứa ở tít trên bục giảng cứ gào mồm lên 'Duy Anh tới' khiến bàn chân đang sấn tới của Đức Tài sững lại. 
 
Đám học sinh đứng chắn trước cửa lớp lúi húi dạt sang hai bên. Giữa dòng người tấp nập, Anh Khôi đảo mắt một lượt, chép miệng: "Đông vui quá nhờ, họp lớp à?" 
 
Phía sau, mấy đứa còn lại cũng men qua dòng người mà bước tới. Khánh Hưng vừa gặp Duy Anh như gặp được vị cứu tinh, cuốn quýt chộp lấy vai cậu.
 
Bên tai Duy Anh là giọng nói khe khẽ của Khánh Hưng, trước mặt là dáng người phì nhiêu của cái thằng đầu ba phân. Lúc nãy hắn còn đang đăm đăm nhìn mà giờ đã rũ vai xuống, lấm lét kéo tay con nhỏ ngồi dưới đất. Duy Anh liếc Đức Tài một cái rồi quay sang thấp giọng với Tùng Lâm vài câu. Chớp mắt, Tùng Lâm đã đưa tay kéo Hoài Anh ra sau lưng mình. 
 
"Cái gì?" 
 
Ngọn lửa trên đầu Hoài Anh vẫn đang cháy phừng phừng, đột nhiên bị kéo liền hằn học. Nó dốc sức gỡ bàn tay đang nắm chặt tay mình ra. Tiếc là Tùng Lâm chẳng cho nó cơ hội đó, tay cậu vẫn nắm khư khư như thế, thấy con nhỏ cứ lì lợm mà dùng sức mãi, cậu hạ giọng: "Đứng im." 
 
"Buông..." Câu nói bị kẹt ngay cổ họng khi Hoài Anh bắt gặp ánh mắt đang nhìn mình chằm chằm của Minh Quân. Nó mím môi, miễn cưỡng ngừng động tác. 
 
Bên phía Đức Tài, hắn hì hục kéo tay Y Bình, miệng không ngừng thúc giục: "Đi về." 
 
Nhưng đồng thời, một giọng nói khác cũng đan xen vào: "Tụi mày qua lớp tao làm gì?" 
 
Cả người Đức Tài giật thót, hắn đưa tay gãi đầu, ngập ngừng: "Không có gì đâu Duy Anh. Giải quyết chút hiểu lầm thôi." 
 
"Giải quyết của tụi mày là vậy đó hả?" Anh Khôi hất cằm về phía Mỹ Hạnh.
 
"À à, tao qua can." Dường như sợ bị hỏi thêm, hắn vừa kéo tay Y Bình vừa quát: "Què luôn rồi hả? Có đi về không thì nói mẹ một tiếng." 
 
Buồn cười ở chỗ là đối phương lại chẳng có chút phản ứng con người nào. Cứ ngồi như trời trồng. Mãi đến khi Đức Tài gần như mất hết kiên nhẫn, định xoay người bỏ đi, cánh tay Y Bình mới nhúc nhích được một chút. Nhỏ chầm chậm ngẩng đầu, khuôn mặt tối sầm dần lộ sau mái tóc rủ xuống cùng quai hàm bạnh ra. Đôi mắt quét một lượt rồi dừng nơi Hoài Anh. 
 
"Aaaa!" 
 
Bất thình lình, tiếng hét the thé vang lên giữa không gian chật chội. Y Bình lao thẳng về phía Hoài Anh như một mũi tên. Tuy nhiên, nhỏ còn chưa tiến được bao xa, cả cơ thể đã bị Đức Tài tóm gọn trở lại. 
 
"Tao nói đi về. Điếc hả?" 
 
"Buông tao ra." Y Bình hất mạnh tay hắn. Đôi mắt mở trừng trừng, đôi môi cũng bị cắn chặt đến mức sắp rướm máu. Mấy đứa đứng cách đó vài sải chân sợ đến nỗi toát cả mồ hôi lưng, né vội ra xa. Tuy vậy, Y Bình đâu còn tâm trí để nghĩ đến vẻ bề ngoài của bản thân trong lúc này nữa, nhỏ cứ thế tông thẳng vào Quang Đăng. Song, vẫn bị Quang Đăng dễ dàng chặn lại. 
 
"Mày nhắm qua được không mà hăng?" 
 
Mục tiêu của Y Bình là Hoài Anh nên lời nói của Quang Đăng chẳng ghim vào não nhỏ được chữ nào. Nhỏ phóng đôi mắt như dao găm xuyên qua đám người đến chỗ 'kẻ thù'. Thế nhưng, rất nhanh người đối diện đã biến mất, thay vào đó là gương mặt lạnh nhạt cùng đôi mắt đen láy của Tùng Lâm đang dửng dưng nhìn nhỏ. Nhỏ tức đến mức nghiến răng, giậm chân huỳnh huỵch xuống nền gạch: 
 
"Con đ♡ Hoài Anh. Đánh xong rồi trốn hả! Bước ra nhanh cho tao!" 
 
Âm lượng càng về cuối càng cao và chói đến mức ai nghe thấy cũng phải bịt tai, nhăn mặt. Tiếng gào thất thanh xuyên qua cửa kính, vọng ngược lại rồi dội thẳng vào tai Hoài Anh. Nó tức đến đỏ bừng mặt, nhưng hiện tại, bản thân đang bị tấm lưng to lớn của Tùng Lâm chặn lại, bên cạnh là khuôn mặt hầm hầm của Minh Quân. Nó chẳng thể làm gì khác ngoài đứng im tại chỗ, dùng giọng điệu chua ngoa nhất mà đáp trả: "Là mày đánh bạn tao trước. Đừng có hả họng chó lên khi bị đánh lại. Nghe chưa con ngu?" 
 
Tùng Lâm ngoảnh đầu, ý thức được nếu để nó đứng đây thêm nữa chắc chắn sẽ có chuyện. Cậu chẳng nói chẳng rằng, nắm tay Hoài Anh luồn lách qua đám đông, bất chấp việc nó cứ ra sức giãy giụa. 
 
Ngay lúc đó, Y Bình như phát điên với câu nói mang đầy tính khiêu khích ấy. Cộng với bóng lưng đang mất hút trong đám học sinh càng khiến nhỏ như nổ tung mà nhảy xổ tới. Lại một lần nữa ý định chẳng thành. Nhỏ bị Duy Anh thẳng tay đẩy lùi liền mấy bước. Cậu liếc nhanh về phía Đức Tài: "Biến về lớp." 
 
Kể từ lúc Duy Anh vào đến giờ, Đức Tài vẫn luôn né tránh ánh mắt của cậu. Hiện tại bị réo tên lần hai, hắn không muốn trì hoãn thêm. Sau một hồi giằng co, kết quả cũng kéo được Y Bình ra khỏi lớp. 
 
Đám học sinh hóng chuyện lục tục tản dần, những chiếc điện thoại trên tay lần lượt hạ xuống. Ai cũng rời đi, bỏ lại phía sau là mớ hỗn độn do cuộc xô xát vừa gây ra.
 
_
 
Ở phía cầu thang nối giữa khu A và khu B. Nhã Đoan bước từng bước chậm rãi lên bậc thang, trên tay ôm cuốn đề cương ôn thi tiếng Anh dày cộm. Mái tóc dài đen tuyền để xõa, khẽ đung đưa.
 
"Chủ nhật tuần này qua nhà bà nha Nguyên. Nhà tôi không được rồi." Tú Oanh đi bên cạnh, ái ngại nói. 
 
"Ủa gì má? Hôm trước chốt nhà bà rồi mà." Đình Nguyên nhăn mặt. 
 
"Cuối tuần cậu mợ tôi qua chơi. Nói chung là không được đâu." Nói xong, Tú Oanh len lén liếc mắt qua Nhã Đoan: "Hay qua nhà bà được không Đoan?" 
 
Nhã Đoan không suy nghĩ mà đồng ý ngay, vốn dĩ lúc đầu cô cũng định bảo hai đứa sang nhà mình. 
 
"Ừ. Muốn ăn gì để tôi chuẩn bị."
 
"Trời ơi." Đình Nguyên lập tức ôm lấy tay cô mà nũng nịu: "Đúng là bạn Đoan đẹp gái của tôi. Pizza hải sản nhé."
 
Tú Oanh bĩu môi: "Pizza quài không ngán hả má? Tôi muốn ăn Kimbap do Nhã Đoan làm cơ." 
 
Nhã Đoan nghe thế thì bật cười khẽ, cái râu mèo lấp ló trên đôi gò má xinh xinh ửng hồng. Tuy nhiên, nụ cười ấy chỉ vừa thoáng qua đã vụt tắt đi khi cô đưa đôi mắt nhìn về phía cuối hành lang, nơi Tùng Lâm đang kéo Hoài Anh đi về hướng này. 
 
Nhã Đoan làm như chẳng để ý. Cứ thế thả từng dấu chân một cách từ tốn lên nền gạch men đầy bụi. 
 
Chỉ vài phút ngắn ngủi, hai bên đã lướt qua nhau. 
 
Tốc độ bên kia có vẻ khá nhanh, qua khóe mắt, Nhã Đoan thấy được gương mặt điềm nhiên của Tùng Lâm đi trước, kéo theo sau là sự nhăn nhó, bực bội hiện rõ trên nét mặt Hoài Anh cùng mái tóc màu nâu nhạt phất phơ của con bé. Phản phất trong gió mùi gỗ tuyết tùng pha lẫn với một chút mùi dừa và phấn em bé. Nhã Đoan khẽ siết cuốn đề cương trong tay, bước chân vẫn đều tăm tắp. 
 
"Con nhỏ đó chưa ăn cơm hay gì á? Cái mặt nhìn như đưa đám." Tú Oanh khoanh tay, lộ rõ vẻ soi mói. 
 
"Sao lúc nào cũng đeo theo Tùng Lâm vậy má. Hết người đu rồi hả?" Đình Nguyên giãy nảy, tiếng nói phát ra cũng theo đó mà lớn hơn. Thế rồi cậu ta vội bụm miệng khi thấy Hoài Anh giống như sắp quay đầu lại. Nhưng thật ra người phía trước chỉ ngoái cổ nhìn xuống gót giầy mà thôi. 
 
"Hai bà nói chuyện đàng hoàng chút. Dù sao Hoài Anh cũng là bạn tôi." Giọng nói điềm tĩnh của Nhã Đoan hoàn toàn lấn át những lời bới móc của hai người bạn. 
 
Bỗng, cô đột ngột dừng lại khi từ đâu một cái chai rỗng bay tới, đập trúng cánh tay rồi rơi xuống, nằm im lìm dưới chân. 
 
"Lụm bỏ vào thùng rác dùm đi bạn ơi." 
 
Nhã Đoan thở ra nhè nhẹ, cô khom người nhặt chai nước bỏ vào thùng rác gần đó. Từ đầu đến cuối, mắt còn chả nhìn vào nơi có tiếng người vọng ra lần nào. 
 
Tú Oanh và Đình Nguyên nhìn theo tấm lưng thẳng tắp của Nhã Đoan phía trước, không hẹn mà ngó nhau một cái. 
 
_
 
Lúc đến trước cửa phòng tin học đóng kín bên khu B, bước chân Tùng Lâm mới rề rà rồi dừng hẳn lại. Đi một khoảng hành lang dài như vậy, trên trán hai đứa cũng lấp ló vài giọt mồ hôi.
 
Hoài Anh với vẻ mặt hậm hực, hết quét mắt xuống cổ tay mình đang nằm gọn trong bàn tay Tùng Lâm rồi lại ngước mắt lên nhìn vẻ mặt như có như không của cậu.
 
"Tính nắm tới bao giờ?"
 
"Theo ý Hanh Tồ." Tùng Lâm dửng dưng đáp. Không có ý định buông tay trừ khi nó hất tay cậu. 
 
"Giỡn mặt hả?"
 
Hình như Hoài Anh nghe được suy nghĩ đó. Nó dứt khoát gạt phắt tay ra, còn tặng thêm một câu chửi thề bâng quơ trong miệng.
 
Tùng Lâm ngó qua cổ tay vừa được buông, thoáng khựng lại. Trên làn da trắng nuốt hiện rõ một vòng đỏ ửng, lúc này cậu mới ý thức được bản thân đã nắm hơi chặt.
 
"Đau lắm không?" Giọng Tùng Lâm mềm xuống. "Đưa đây tao xem."
 
"Khỏi." Hoài Anh đáp cụt ngủn. "Lần sau đừng lôi tao đi là được."
 
"Vậy coi như tao chưa nói gì." Tùng Lâm lập tức trở mặt. Câu nói tưởng chừng tỉnh bơ của cậu lại nhận về không ít tia cảnh cáo từ Hoài Anh. Và vì không muốn ai đó hờn dỗi nên Tùng Lâm đã xuống nước, thỏ thẻ dỗ dành: "Uống hồng trà nha?"
 
Hoài Anh bán tín bán nghi: "Tự nhiên hỏi tắt ngang vậy cha?"
 
"Ờ. Không uống thì thôi." Cậu xoay người. Và đúng như dự đoán, chưa tới hai giây, Hoài Anh đã dựng ngược cậu trở lại.
 
"Ê. Tao có nói không uống đâu?"
 
"Không trả lời là không uống."
 
"Nhưng tao có lên tiếng mà?"
 
Nó thấy Tùng Lâm vẫn cứ bước tiếp xuống cầu thang, tay còn đưa lên phẩy phẩy mấy cái thì bặm môi, lật đật chạy theo.
 
"Anh Tùng Lâm hôm nay đẹp trai ghê í ạ."
 
Hoài Anh vừa đuổi kịp đã giở ngay cái giọng nịnh nọt, nhe răng cười hì hì. 
 
Ấy vậy mà chả biết Tùng Lâm đã mổ xẻ cái câu nói ‘công nghiệp’ đó ra làm sao mà lại đưa tay kẹp luôn cổ con nhỏ vào nách rồi kéo đi. Còn chẳng thèm mảy may đến tiếng chửi bô bô đang phát ra từ trong nách mình.
 
── ⋆⋅☆⋅⋆ ──

Bình luận đoạn văn

Bình luận

Trả lời bình luận

Chỉnh sửa bình luận

Thiết lập văn bản

Xem trước

Nội dung sẽ hiển thị như thế này

Chọn font chữ

Cỡ chữ

12px 30px