Đọc to (tiếng Việt) Nhấn phát để bắt đầu
Lâu Đài Dưới Chân Mây

15. ˗ˏˋ 𓅰 ˎˊ˗

Cơn mưa xối xả đêm qua đọng lại trên sân trường những vũng nước loang lổ. Một cơn gió thổi ngang làm vài nhành phượng đung đưa, rớt xuống mấy giọt nước lành lạnh.

Cái thời tiết trong lành, mát dìu dịu của Sài Gòn sau những ngày nắng nóng kéo dài khiến Hoài Anh cảm thấy tinh thần phấn chấn hẳn lên.

Nó dang rộng hai tay, miệng cười toe toét, hí hửng nhảy chân sáo trên hành lang. Thế rồi, nụ cười chợt tắt ngúm, đôi chân khựng lại, ánh mắt xẹt ngang tia khó chịu. Nó xoay người, kéo tay Minh Quân đang đi phía sau: "Chuồn lẹ."

Minh Quân lơ ngơ, chưa kịp hiểu hết ý nhỏ bạn thì phía sau đã vang lên giọng nói làm cậu phải ngoảnh đầu.

"Hoài Anh." Quốc Thái nhanh chóng rút ngắn khoảng cách giữa hai bên. Vẫn cái phong thái tự tin, tông giọng trầm trầm nghiêm chỉnh mọi khi, nhưng lần này lại mang chút gấp gáp: "Hôm qua em đánh nhau sao? Có bị thương ở đâu không?"

Anh ta đặt tay lên vai, buộc Hoài Anh phải dừng lại và đối diện với mình. Đôi mắt đang dò xét trên người nó của anh bị chặn ngang bởi cái gạt tay không kiên nể cùng thái độ cảnh cáo từ Minh Quân: "Nói chuyện thì nói. Đừng có đụng chạm."

Quốc Thái thoáng cau mày. Tuy vậy, anh ta chẳng mảy may để ý đến lời Minh Quân, toàn bộ sự chú ý đặt hết lên người Hoài Anh: "Tan học anh chở em đi bệnh viện kiểm tra nhé."

"Chi trời? Em có bị gì đâu."

Hoài Anh thái độ ra mặt, đến mấy đứa đi ngang qua hóng chuyện còn nhận ra. Thế mà người đối diện vẫn lơ ngơ, cứ như bị cận năm chục độ không đeo kính vậy.

"Tốt nhất vẫn nên khám cho yên tâm. Tí anh chờ Hoài Anh ở nhà xe." Quốc Thái lại nói tiếp với một tông giọng mềm mỏng, nhưng ẩn sâu trong đó, Hoài Anh vẫn nghe ra được sự áp đặt từ anh ta.

Cố gắng lắm, nó mới kìm được ý định muốn dọng cho thằng cha này một cái.

"Bị điên hả? Rảnh rỗi quá sao không tự đi khám cái đầu mình đi. Mắc gì phiền người ta quài vậy?" Nó chợt hạ giọng, nhấn mạnh từng chữ: "Em không thích anh, không thích là không thích. Bây giờ cho tới sau này nên anh đừng có bám theo em nữa. Bực bội thật luôn ấy."

Tuông được hết những lời này, Hoài Anh nhẹ hẫng cả người. Đáng lý ra phải nói sớm hơn mới đúng. Suốt từ năm lớp 10 đến giờ cứ bị đeo bám mãi, nó chịu hết nổi rồi.

Quan sát thấy gương mặt Quốc Thái từ xanh chuyển sang tím, từ tím nhảy sang đỏ, làm nó thầm thở phào vì nghĩ anh ta đang xấu hổ và sẽ rút lui. Nó kéo tay Minh Quân, toan bước đi.

"Tại sao?"

Chỉ hai chữ trọn lỏn nhưng đủ dập tắt hết sự nhẹ nhõm bên trong Hoài Anh, đồng thời cho thấy Quốc Thái vẫn chưa hoàn toàn hiểu hết lời nó nói, hoặc cũng có thể hiểu nhưng vẫn cố chấp.

Hoài Anh hít vào một hơi. Vừa quay người, đập ngay vào mắt là gương mặt đầy bất lực xen lẫn tổn thương của Quốc Thái. Anh giở giọng oán trách: "Anh có chỗ nào không tốt? Sao Hoài Anh lại nặng lời với anh vậy? Hoài Anh không thử thì sao biết được có thích anh hay không?"

Thấy người đối diện vừa hé miệng, anh lại nói nhanh hơn, như sợ bị cướp lời: "Hay là em thấy áp lực vì điểm số? Không sao, anh không quan tâm mấy chuyện đó nên em không cần phải tự ti."

Không chỉ Hoài Anh mà ngay cả Minh Quân, khi nghe câu nói ấy, trên đầu không hẹn mà cùng xuất hiện một dấu chấm hỏi to đùng. Minh Quân bật cười khẩy, lười biếng chống tay lên thành lan can nhìn xuống sân trường, để mặc nhỏ bạn tự sinh tự diệt.

"Rồi rồi, em áp lực điểm số, em tự ti, em học ngu, em làm biếng, em dốt nát." Nó xổ một tràng rồi phất tay, nỗi bất lực hiện rõ trên mặt đến cùng cực. Biết chắc không thể nào nói chuyện với Quốc Thái bằng lời lẽ bình thường được nữa, nó quyết định đánh nhanh rút gọn, đưa tay khều Minh Quân. Khi cậu vừa quay lại, nó liền kiễng gót chân, một nụ hôn không ai lường trước vừa vặn phớt ngang má cậu.

"Như này đủ hiểu chưa? Em với nó đang quen nhau."

Cả hàng lang lặng ngắt. Quốc Thái với khuôn mặt sững sờ, Minh Quân giật nảy, theo phản xạ muốn đưa tay lên lau chỗ vừa bị hôn nhưng đã bị Hoài Anh ghìm chặt tay lại. Còn bản thân nó thì đưa đôi mắt nhìn người đối diện lần cuối, đặt dấu chấm hết cho sự đeo bám phiền phức và dai dẳng này rồi kéo thằng bạn rời đi.

Về phần Quốc Thái, anh vẫn đứng chôn chân tại chỗ, sự bàng hoàng và nhục nhã trong ánh mắt không những chưa tan mà càng lúc càng rõ hơn.

Phía đối diện, ngay góc hành lang khuất nắng, Tùng Lâm lẳng lặng đứng đó, ánh mắt xoáy sâu vào bóng lưng mảnh khảnh đang khuất dần ở lối cầu thang.

Cậu bật nắp chai nước, nhàn nhạt uống một ngụm rồi thản nhiên đóng lại, tiếng 'cạch' khẽ vang lên giữa những âm thanh ồn ào từ các dãy phòng học dội tới.

"Phiền phức." Giọng Tùng Lâm thấp đến mức gần như hòa lẫn vào tiếng gió. Dứt lời, cậu quay lưng, nhanh chóng tan vào đám học sinh đang hối hả kéo nhau vào lớp.

_

Sáng nay, lớp 11B10 im ắng hơn mọi ngày. Nắng sớm từ cửa sổ chiếu xuống mặt bàn thành từng ô sáng nhàn nhạt. Đứa nào cũng mang cái vẻ mặt buồn ngủ mà ngáp ngắn ngáp dài đầy mệt mõi.

Khiết Băng cắm cúi viết bài, mái tóc xõa nghiêng qua một bên. Trong lúc nhỏ còn đang nắn nót đặt từng nét bút lên dòng ô ly thì chiếc ghế sát bên kêu 'két' một tiếng.

Giọng nói quen thuộc của Hoài Anh vang ngay bên tai: "Tối qua đang nói chuyện cái mất tiêu vậy cưng."

Khiết Băng vội đặt bút xuống, nhanh như chớp, hai tay nhỏ đã ôm lấy má Hoài Anh, mắt long lanh giả trân: "Xin lỗi bé yêu, hôm qua tự nhiên wifi nhà anh bị hư. Bé tha lỗi cho anh nha~"

Thấy Khiết Băng nhập vai nhanh như vậy, Hoài Anh cũng cầm lấy cuốn tập mà đập mạnh xuống bàn, cao giọng: "Một là anh khai ra con nhỏ đó. Hai là chúng ta chia tay. Chọn đi."

Chợt, một bóng dáng lướt ngang qua bàn đầu và mái tóc đang xõa của con nhỏ Hoài Anh bị ai đó vò một cái.

"Sáng sớm đã khùng điên."

Hoài Anh mặt mày nhăn nhó, quay đầu nhìn theo tấm lưng Duy Anh đang tỉnh bơ di chuyển xuống vị trí cuối lớp.

"Còn đụng vô tóc tao nữa là tới số nghe chưa?" Nói xong, nó đưa tay vuốt vuốt lại mái tóc, miệng lẩm bẩm: "Mười lăm phút ngồi ép đó trời."

Nhưng còn chưa kịp hậm hực xong thì Huyền Lam từ ngoài cửa đã lao như bay vào, tay nhỏ cầm cuốn sổ đầu bài, thở hồng hộc: "Ê tụi mày! Đọc confession chưa?"

"Hôm qua tao gửi cho tụi mày chứ ai mà còn hỏi." Khiết Băng nói.

"Ờ, quên quên." Huyền Lam kéo ghế ngồi xuống cạnh Hoài Anh: "Đánh đã tay lắm cưng, con nhỏ đó phải vậy nó mới chừa."

"Chừa đâu không thấy, tao sợ nó lại tìm tới kiếm chuyện con Hanh."

"Sợ? Mày mà cũng sợ hả Băng?" Mặc dù Khiết Băng là lớp trưởng, học hành phải gọi là nhất nhì lớp. Tuy vậy, cái mỏ hỗn với tính khí hung dữ thì khỏi phải nói tới, chấp cả hội bè phái của con Y Bình cộng lại. Hôm qua, nếu nhỏ với Huyền Lam không bận họp dưới phòng truyền thống thì chắc chắn sẽ có một trận đấu nảy lửa diễn ra giữa hai bên.

Tối qua, Hoài Anh có lướt một vài bình luận đọc thử, mà thấy chán ngắt nên nó quyết định dẹp đi ngủ luôn, mặc kệ sự đời.

Bàn cuối, Tùng Lâm chống một tay lên thành ghế, yên lặng quan sát con nhỏ mồm miệng luyến thoắng phía trên.

Một lúc sau, điện thoại trong hộc bàn Duy Anh rung 'ting ting' vài tiếng. Cậu mở máy ra lướt nhanh mấy dòng tin nhắn rồi gõ gõ vài cái. Sau đó, lại ném nó về chỗ cũ.

"Gỡ video rồi."

"Sao lâu vậy?"

"Tối qua nó đi nhậu, về say quá nên sáng mới thấy tin nhắn." Duy Anh nhún vai, thấy người bên cạnh khẽ 'ờ' một tiếng trong cổ họng. Cậu cũng thôi không nói nữa.

_

Giờ ra chơi, Hoài Anh cùng Quang Đăng đã bị triệu tập vào 'lãnh cung' của người thầy đáng kính.

Cửa phòng giám thị vừa khép lại, không khí trong phòng lập tức yên xuống, hơi lạnh phả ra từ máy lạnh trên tường khiến Hoài Anh không khỏi rùng mình. Đập vào mắt nó là Toàn Tâm đang ngồi ở bàn làm việc, mắt kính đặt thấp trên sống mũi. Trên bàn là một chồng tài liệu dày cộm, ly trà đã nguội phân nửa và một cái máy tính bảng.

Thầy Tâm đưa ánh mắt sắc bén lướt qua từng đứa một như đang xem xét. Từ Y Bình, Đức Tài, cho tới mấy đứa con gái đi cùng, cuối cùng dừng ở Hoài Anh và Quang Đăng.

Đứng trước cái thứ gọi là áp lực vô hình đó, không đứa nào dám thở mạnh hay nhúc nhích tay chân dù chỉ một chút. Tiếng bước chân qua lại bên ngoài hành lang cũng nghe rõ mồn một.

Thầy Tâm cầm cây bút bi, gõ xuống mặt bàn gỗ hai cái: "Mỹ Hạnh nghỉ học nhưng tôi đã làm việc với em ấy. Thành ra hôm nay, những gì tôi hỏi ở đây, tốt nhất đứa nào cũng nên trả lời cho rõ. Rồi, đứa nào muốn nói trước?"

Thử nghĩ xem, đến cả thở cũng chẳng dám thì đứa nào mà có gan đứng ra mở bát chứ. Hoài Anh lưng tựa hờ vào tường, ngó qua Y Bình. Con nhỏ khoanh hai tay trước ngực, đầu cuối gằm, dáng vẻ trông rõ ngoan ngoãn, chả giống cái thói nghênh ngang hôm qua một chút nào. Thằng đầu ba phân đứng cạnh thì láo liên mắt, nhưng cũng chả dám tấy mấy tay chân.

Thấy không đứa nào chịu khai trước, Toàn Tâm đành chỉ đích danh: "Em, nói trước."

Y Bình bị gọi tới tên thì điếng người. Hai tay nắm chặt tà áo dài, cố gắng nói nhanh thật nhanh để chĩa hết mũi nhọn về phía Hoài Anh: "Bạn đó đánh em trước. Em chỉ đang nói chuyện với bạn kia thôi, xong tự nhiên… tự nhiên cái bạn Hoài Anh xông vào tát em. Sau đó bạn Quang Đăng đánh bạn em, rồi sau đó… sau đó bạn Hoài Anh bỏ đi rồi còn chửi em."

Lời Y Bình nói xem ra cũng đúng gần hết, nhưng mà ăn nói cứ bị lộn xộn, ấp úng. Lý do Hoài Anh tát và cả lý do bạn nó bị Quang Đăng đánh cũng chả bày ra được. Lúc đánh người ta thì hăng lắm, bây giờ vào thế bị động cái lấp lửng chân đập tay run, Hoài Anh khinh bỉ ra mặt, không kìm được mà bật cười. Âm lượng mặc dù nhỏ nhưng vẫn không lọt qua được thính giác nhạy bén của thầy Tâm: "Em cười cái gì Hoài Anh? Nói tôi nghe thử?"

Hoài Anh lặp tức ngậm miệng: "Dạ không có gì."

Thầy Tâm trưng ra ánh mắt cảnh cáo như muốn nói nó đừng lộn xộn nữa, rồi ông quay trở lại với Y Bình: "Em có chắc những gì em nói hoàn toàn là sự thật?"

Câu hỏi tưởng chừng đơn giản nhưng lại khiến cả cơ thể Y Bình căng cứng, cảm giác chột dạ xoáy sâu vào trâm trí. Nhỏ lấp bấp: "Dạ… thật. Em nói thật." Khi nói ra câu này, mắt nhỏ vô tình va vào cái máy tính bảng trên bàn, trong đó đang hiện video đánh nhau ngày hôm qua. Tới đây, hai mắt nhỏ mở to như trời trồng. Câu nói tiếp theo bị mắc nghẹn trong cần cổ, Y Bình bặm chặt môi, vô thức liếc mắt về phía Hoài Anh.

Toàn Tâm không muốn dài dòng, ông đưa tay lấy cái máy tính bảng, bấm phát video rồi đặt ngay ngắn trên bàn, buộc cả đám phải nhìn vào từng diễn biến đang xảy ra, từ cái tát đau điếng của Y Bình, cú đấm hung hãn của Quang Đăng, tiếng chửi gầm gú của Đức Tài, hay bạt tai rát buốt của Hoài Anh và cả những lần bị ngăn lại của Y Bình.

Lúc kết thúc video, Hoài Anh mỏi chân tới nỗi sắp không chịu được mà ngồi phịch xuống nền gạch, may mà Quang Đăng bên cạnh đá một cái vào gót chân nên nó mới kịp gồng người lại, cố gắng đứng nghiêm chỉnh nhất có thể.

"Giải thích rõ lý do vì sao kéo qua lớp bạn." Giọng nói nghiêm nghị của thầy Tâm bất ngờ vang lên ngay khi cái mớ lộn xộn trong video vừa tắt.

"Tụi em định qua giải quyết chút xích mích rồi về. Ai ngờ thằng… bạn này khiêu khích trước nên con… bạn Bình mới đánh." Đức Tài nhanh chóng bao biện. Trong video chỉ quay từ lúc Quang Đăng châm chọc rồi bị đánh nên hắn cứ ngỡ rằng lúc cả đám ép Mỹ Hạnh, thầy Tâm chưa hề biết được.

Toàn Tâm nhướng mày: "Tôi bảo giải thích rõ. Em nói chung chung vậy là ý gì?"

Đức Tài nghẹn họng, hắn vừa gãi đầu vừa lén huých vai người bên cạnh như muốn tìm kiếm sự trợ giúp. Thế nhưng, Y Bình đã lo lắng tới mức không dám làm gì ngoài cúi gầm mặt.

"Đừng tưởng tôi ở đây mà không biết được những việc các em làm." Ông liếc Đức Tài một cái sắc lẹm, rồi quay qua cặp bạn thân còn lại, đầu bút trên tay gõ mạnh xuống mặt bàn cái 'cạch': "Đứa thì đấm, đứa thì tát. Tôi không cần biết lý do là gì nhưng đánh bạn là sai. Nội trong hôm nay, hai em mỗi đứa một bản kiểm điểm nộp lên. Còn về phần phụ huynh, tôi sẽ liên hệ sau."

Hoài Anh vừa nghe tới hai chữ phụ huynh, tim đã giật thót một cái. Gì chứ này nó sợ thật à nha.

Thầy Tâm lại hướng về đám Y Bình, nói tiếp: "Còn mấy em là nguyên nhân chính dẫn đến mọi chuyện theo lời kể của Mỹ Hạnh. Viết cho tôi bản tường trình trình bày lại toàn bộ sự việc. Thiếu một chi tiết nào, chiều nay tôi ngồi nghe phụ huynh mấy em kể tiếp." Ngừng một chút, ông nói tiếp: "Dọn vệ sinh lớp học một tuần cho tôi. Tất cả các em có mặt ở đây, không ngoại lệ đứa nào."

Câu nói vừa rơi xuống, Y Bình lập tức ngẩng phắt đầu lên, hai mắt trợn ngược. Ý thầy là chiều nay sẽ mời phụ huynh nhỏ sao?

"Được rồi. Về lớp đi. Quang Đăng, Hoài Anh ở lại."

Trước khi rời đi, Y Bình còn phóng ánh mắt như mũi dao nhọn tới chỗ Hoài Anh và nhận lại được cái nhìn thách thức từ đối phương, làm nhỏ càng tức lộn ruột. Nhưng khi nghĩ tới Hoài Anh vừa bị gọi ở lại, chắc chắn thế nào cũng ăn chửi te tua, nhỏ chợt thấy hả hê vô cùng. Cứ thế, cánh cửa từ từ khép lại.

Trong phòng chỉ còn tiếng máy lạnh rì rì và mùi trà nguội thoang thoảng.

Toàn Tâm tháo kính xuống, day nhẹ sống mũi. Một lúc sau, mới ngước mắt nhìn hai đứa nhóc với bộ dáng cà lơ phất phơ đứng trước mặt.

"Rồi." Ông ngả lưng ra ghế. "Hai đứa muốn thầy chửi đứa nào trước?"

_

Cửa nhà vệ sinh bật mở, Hoài Anh xoa bàn tay mỏi nhừ bước ra. Vừa viết bản kiểm điểm dài năm trăm chữ làm nó có cảm giác tay mình sắp rụng tới nơi. Lúc ra bên ngoài, đã thấy Quang Đăng đứng chống hai tay lên thành lang can, dáng vẻ lười biếng.

"Được mấy giấc rồi fen?"

"Nhịn từ lúc ra chơi tới giờ, thông cảm đi." Rồi như nhớ lại chuyện lúc nãy, Hoài Anh ôm đầu, mặt mày nhăn nhó: "Má, chuyến này chắc ăn chửi thay cơm thiệt bạn ơi. Tôi còn hứa với chị Duyên là năm nay không dính cuộc họp phụ huynh nào nữa. Vậy mà…" Nó nhắm mắt, áp sát người lên bức tường phía sau, đập trán lên đó mấy cái mà than trời trách đất.

"Cậu tôi ổng hù thôi bạn, không gọi đâu."

"Con khỉ. Nãy không nghe ổng hỏi chiều nay ba tao có nhà không hả?" Nghĩ tới đó, Hoài Anh lại chán nản mà thở không ra hơi: "Có khi ghé nhà luôn không chừng. Trời ơi, tôi khổ quá Đăng."

Đối mặt với cái kiểu tâm thần bấm loạn của nhỏ bạn, Quang Đăng lại rất khoái chí mà đứng xem. Bình thường cho nhỏ này rất hay chửi cậu, nên hôm nay coi như cho nó trả lại tất cả nghiệp mà nó đã gây ra. Khi cảm thấy đã đủ hả hê, cậu mới lên tiếng: "Tao nói ổng không gọi, cá không?"

Hoài Anh với ánh mắt ngờ vực: "Gì?"

"Nhẹ thôi. Mỗi ngày một hộp Milo cho bé An."

"Rồi lỡ thầy gọi thì sao?"

"Gì bố mày cũng chấp." Quang Đăng nhướng mày, chìa tay ra trước mặt nó: "Bạn sợ à?"

Bị khiêu khích, Hoài Anh bất giác cười khẩy một tiếng, máu chiến trong người tự nhiên nổi lên cuồng cuộn, lấn át luôn cả nỗi sợ. Nó dơ ngón út: "Chốt."

Nghĩ lại thì thắng thua gì đối với nó cũng ok cả. Nếu thua đồng nghĩa với việc không ăn chửi, thắng thì ăn chửi tí mà được một vố to hơn. Quá tuyệt vời.

Quang Đăng giương mắt tự đắc, kèo này cậu nắm chắc trong tay. Tối qua đã ăn chửi thay phần của con nhỏ rồi, nay phải lấy lại chút lợi ích mới được.

"Ê mà, sao năm nay cậu mày hiền vậy? Tao còn tưởng ổng phải chửi dữ lắm."

"Một ngày ổng xử tận mấy vụ. Hơi đâu mà la nhiều nữa. Vào thẳng vấn đề cho rồi."

Hai bóng dáng một cao một thấp vừa bước dọc hành lang vừa trò chuyện râm rang, tụi nó chả hề hay biết ở phía sau, Y Bình đứng ngay khúc cua rẽ vào nhà vệ sinh, đầu móng tay bấu chặt lên tường một cách mạnh bạo.

Bên tai con nhỏ là chiếc điện thoại đang rung từng hồi chuông. Mãi đến lúc cuộc gọi gần kết thúc, đầu dây bên kia mới có người bắt máy.


"Khi nào anh đi học lại vậy?"

── ⋆⋅☆⋅⋆ ──
 
Oiii, cục dàng của Moni sắp xuất hiện gồiii 🥰

Bình luận đoạn văn

Bình luận

Trả lời bình luận

Chỉnh sửa bình luận

Thiết lập văn bản

Xem trước

Nội dung sẽ hiển thị như thế này

Chọn font chữ

Cỡ chữ

12px 30px