Đọc to (tiếng Việt) Nhấn phát để bắt đầu
Lâu Đài Dưới Chân Mây

16. ˚ ༘ ೀ⋆。˚

Tiếng xe máy từ từ rà thắng rồi dừng trước cổng nhà Minh Quân. Hoài Anh ngồi phía sau, vịn lấy eo cậu rồi lật đật leo xuống. Nó bước tới đẩy cánh cổng lớn, miệng còn không quên càu nhàu: "Xe đé♡ gì cao vl."

 
Khi cánh cổng vừa được mở ra một nửa, thì phía sau đã vang lên tiếng động cơ rồ ga. Rồi trong tích tắc, một vật thể vụt qua tầm mắt Hoài Anh, kéo theo cơn gió khiến vài cọng tóc mái của nó khẽ nhúc nhích.
 
Ra là Minh Quân. Cậu chẳng buồn quay đầu nhìn Hoài Anh, chạy tót một mạch vào tận trong góc để xe bên hông nhà.
 
Ở ngoài này, nó giương mắt nhìn vào trong, khóe môi giần giật rồi bất ngờ la lên: "Giận gì dai dữ vậy hả? Hôn có một cái, người ta cũng xin lỗi rồi mà!"
 
"Nhỏ nhen!"
 
"Ích kỷ!"
 
"Thù dai!"
 
Mỗi lần chửi xong một câu, nó lại đá 'bịch' một cái vào cánh cổng sắt dày cộm. Vẻ mặt hầm hầm như thể người sai là Minh Quân chứ chẳng phải mình vậy.
 
"Anh em mà không biết giúp nhau lúc hoạn nạn hả?"
 
"Con nói chuyện với ai vậy, Bông?"
 
Giọng Bé Tư - người giúp việc nhà Minh Quân - vang lên ngay phía sau làm Hoài Anh thoáng giật mình. Nhưng thay vì hốt hoảng khi bị bắt tại trận, nó lại bày ra vẻ mặt tỉnh bơ, cười hề hề: "Dạ. Con đang tập kịch."
 
Vừa nói, nó vừa giơ tay vẫy vẫy, chân không ngừng di chuyển: "Con về nha cô Tư."
 
Không đợi Bé Tư kịp lên tiếng, nó đã đỡ lấy cái ba lô sau vai rồi chạy biến về hướng căn nhà ba tầng đối diện.
 
Bé Tư đứng nhìn theo với khuôn mặt ngơ ngác: "Con bé bị sao vậy ta?"
 
_
 
Trên chiếc giường chi chít toàn là gấu bông, Hoài Anh mắt nhắm mắt mở, quờ quạng tìm điện thoại.
 
Màn hình vừa sáng lên đã hiện ngay con số mười tám giờ ba mươi sáu phút, khiến Hoài Anh hốt hoảng bật dậy. Nó lính quýnh xỏ đại đôi dép rồi rón rén đi xuống cầu thang. Mỗi bước đều cố gắng nhẹ nhàng nhất có thể, thỉnh thoảng còn dừng lại nghe ngóng.
 
Đến khúc cua cầu thang, nó ngồi thụp xuống rồi từ từ ló cái đầu nhỏ qua khỏi lan can, đồng thời đôi mắt cũng nheo lại để quan sát tình hình.
 
Bên dưới, ba nó đang ngồi trên sofa xem thời sự, áo polo màu xanh nhạt và quần tây chỉn chu như chuẩn bị ra ngoài. Trên tay ông là chiếc điều khiển tivi, thỉnh thoảng lại bấm chuyển kênh.
 
Trong lúc Hoài Anh còn đang hồi hộp ngó quanh thì…
 
"Bốp!"
 
Một bàn chân đá thẳng vào mông nó, kèm theo đó là giọng nói quen thuộc của Hoài Trâm: "Rình mò cái gì?"
 
"Đ♡." Hoài Anh giật bắn mình, buột miệng chửi thề một tiếng rồi liền bụm miệng lại như sợ bị nghe thấy. Nó dõi mắt theo từng bước chân của chị hai đang đi xuống lầu.
 
Cuộc trò chuyện của hai chị em đã thu hút sự chú ý của Chí Tùng. Ổng ngẩng đầu lên: "Chuyện gì vậy hai con?"
 
"Ba hỏi nó kìa." Hoài Trâm thong thả nằm xuống sofa, chiếc máy tính được cô đặt hờ trên bụng.
 
Hoài Anh lững thững bước xuống, trên môi nở nụ cười giả lả. Nó ngó thử vào phòng mẹ rồi làm ra vẻ thuận miệng hỏi: "Mẹ đâu rồi ba?"
 
Vừa lúc đó, tiếng mở cửa phòng dội thẳng vào tai Hoài Anh. Từ bên trong, Ánh Duyên bước ra. Chiếc điện thoại được kẹp giữa đầu và vai của bà, tay thì đang loay hoay với chiếc lắc bạc.
 
"Con bé lại vậy nữa rồi."
 
Lồng ngực Hoài Anh chợt phập phồng, ánh mắt ghim chặt trên đôi môi của mẹ, như chờ đợi câu nói tiếp theo. Nó thấy mẹ đang bước càng lúc càng đến gần mình. Mới chỉ chớp mắt một cái, mẹ đã đứng ngay trước mặt nó với cái nhìn lom lom. Khi tay mẹ từ từ đưa ra, cũng là lúc nó chân đập tay run mà lùi nửa bước.
 
Nhưng kết quả, bà chỉ hất mặt xuống chiếc lắc trên tay.
 
Hoài Anh nín thở, mất vài giây mới bình tĩnh để hiểu rằng mẹ đang muốn nhờ nó đeo giùm chiếc lắc. Trời ơi, tí nữa thì nó chết đứng vì hồi hộp.
 
"Thật tình xin lỗi thầy nhiều lắm. Tôi sẽ nói lại với con bé."
 
"Đùng!"
 
Câu nói chẳng khác nào sét đánh ngang tai. Nụ cười trên mặt Hoài Anh còn chưa kịp nở đã méo xẹo đi. Tay cài khoen run lẩy bẩy, rồi nó bất giác lùi về sau, lặng lẽ ngồi thụp xuống cạnh ông Tùng. Nó cầm lấy điện thoại, bấm loạn xạ nhưng mắt lại thấp thỏm dõi theo từng câu nói của mẹ.
 
Ánh Duyên nói thêm vài câu nữa thì tắt máy, bực dọc nhìn chồng: "Con bé thực tập bên khoa Nội nay lại cãi bệnh nhân."
 
Bà lắc đầu ngán ngẩm: "Mà bệnh nhân lần này là thầy chủ nhiệm cấp ba của tôi."
 
Chí Tùng vuốt nhẹ tay vợ như trấn an. Ông định lên tiếng thì Ánh Duyên lại nói tiếp: "Tôi đã nhắc nó bao nhiêu lần rồi. Làm nghề này mà cứ để cảm xúc lấn át thì sớm muộn gì cũng xảy ra chuyện."
 
"Ừ, để anh làm việc với trưởng khoa Nội. Chuyện này phải xử lý đúng quy trình, không thể để ảnh hưởng đến uy tín của bệnh viện."
 
Bà Duyên chỉ 'hừ' một tiếng, ánh mắt như muốn nói chồng làm sao coi được thì làm. Bà liếc mắt nhìn Hoài Anh một cái rồi quay vào phòng thay đồ.
 
Ngoài này, Hoài Anh đã ngả lưng ra cái sofa rộng lớn từ lúc nào. Chân đung đưa phía dưới, còn phía trên thì ngắm nhìn chùm đèn pha lê phát ra cái thứ ánh sáng chói lóa. Chỉ đơn giản vậy thôi nhưng trong mắt Hoài Anh hiện tại, mọi thứ lại đẹp đến long lanh, lấp lánh.
 
Chợt, nó ngồi bật dậy, hết đấm vai rồi lại bóp tay cho ông Tùng, giọng điệu nịnh hót: "Ba mẹ chuẩn bị đi đâu dạ?"
 
"Hôm nay sinh nhật bạn mẹ con. Ba mẹ ra ngoài tối muộn mới về. Hai chị em ở nhà nhớ ăn cơm." Chí Tùng bật cười, xoa đầu con gái đầy vẻ yêu thương.
 
"Con không ăn cơm với bà chằng lửa đâu." Hoài Anh chề môi.
 
"Nói gì đó con kia?" Hoài Trâm ngước mắt lên, tay gõ mạnh một cái xuống bàn phím. Rồi cô hốt hoảng nhìn chằm chằm vào màn hình, thình lình hét toáng lên: "Trời ơi! Vé concert của tôi!"
 
Thấy phản ứng của chị hai, Hoài Anh liền ngửi ngay được mùi chẳng lành. Ngay khoảnh khắc Hoài Trâm còn đang sốt vó ôm máy tính, nó đã co giò phóng thẳng lên lầu.
 
Đến chín giờ tối, Hoài Anh mới lọ mọ xuống lầu trở lại. Khi cánh cổng sắt mở ra, Tùng Lâm đã đứng chờ sẵn. Trên người cậu là áo thun đen, quần short, ba lô đeo lệch một bên, tay cầm hai ly hồng trà và một hộp pizza size lớn.
 
Thấy Tùng Lâm tay xách nách mang, Hoài Anh liền cầm lấy mấy món đồ ăn phụ cậu, thuận miệng hỏi: "Tụi kia đâu?"
 
"Bận hết rồi."
 
Tùng Lâm dẫn chiếc xe đang đậu bên ngoài vào, sau đó đổi dép rồi chậm rãi đi vào nhà như thể đã quá quen thuộc với nơi này.
 
"Bun bận luôn à?"
 
"Ờ. Nãy nó nói đang ở nội."
 
"Nó giận tao sáng giờ. Nhắn tin ba năm mới rep một lần." Hoài Anh gác một chân lên mép sofa. Tay cầm ống hút đâm 'bụp' vào ly hồng trà, hút rồn rột.
 
"Sao vậy?" Tùng Lâm vừa hỏi vừa mở nắp hộp pizza, đẩy về phía nó.
 
"Nó chưa kể mày hả?"
 
Động tác rút khăn giấy của Tùng Lâm thoáng khựng lại. Hình ảnh buổi sáng xẹt ngang đầu khiến ngón tay cậu bất giác miết chặt tờ khăn giấy hơn. Một lúc sau, cậu mới nhàn nhạt lên tiếng: "Chưa."
 
Hoài Anh nhíu mày ngờ vực. Bình thường hai thằng này như cây với lá, cái gì cũng xù xì nhau nghe. Sao nay tự nhiên kín miệng vậy ta? Nhưng suy nghĩ đó chỉ thoáng qua trong đầu nó giây lát rồi thôi. Nó đặt ly hồng trà xuống bàn, xua tay: "Mà thôi. Bỏ qua đi."
 
Nó nhìn hộp pizza của cửa hàng yêu thích, nhưng chỗ này lại ngược đường với câu lạc bộ của Tùng Lâm, liền chớp mắt mấy cái: "Nay qua thăm mẹ yêu hả?"
 
"Ờ." Tùng Lâm đáp gọn.
 
Hoài Anh chỉ tiện miệng hỏi chứ cũng chẳng suy nghĩ nhiều. Nó vẫn nghĩ rằng bà Trang có chi nhánh spa gần cửa hàng pizza và việc thằng bạn qua thăm mẹ diễn ra khá thường xuyên. Mỗi lần như thế, cậu lại mua pizza rồi ghé nhà nó như hôm nay, từ từ cũng thành quen.
 
Hoài Anh cầm lấy một miếng pizza đầy ắp phô mai và topping, chìa tới trước mặt Tùng Lâm: "Phần thưởng cho người con hiếu thảo."
 
Tùng Lâm bật cười, nhận lấy nhưng vẫn không quên hỏi: "Cô chú đâu?"
 
"Cảm ơn vì miếng ăn ạ." Sau câu nói đó, Hoài Anh mới trả lời câu hỏi của thằng bạn: "Đi sinh nhật rồi."
 
"Có bị mẹ la không?"
 
Lúc hỏi câu này, thông qua phản ứng của con nhóc đang hí hửng tận hưởng miếng ăn trước mặt, Tùng Lâm cũng ngờ ngợ đoán được. Tuy vậy, cậu vẫn muốn nghe con nhỏ nói, vì với tính cách nắng mưa thất thường, chuyện buồn đối với nó cũng có thể thành vui chỉ trong vòng vài phút.
 
Hoài Anh nhướng mày, liếm nhẹ khóe môi vừa dính chút phô mai: "Đoán xem."
 
"Chắc là có ha."
 
"Adu hay ta. Hay dữ trời."
 
Cái gật gù cùng dáng vẻ dửng dưng như không mặc dù biết cậu đang cố tình đoán sai của Hoài Anh khiến Tùng Lâm phì cười. Những lúc thế này, con nhỏ trông cứ nhảm nhảm mà thấy cưng kinh khủng.
 
Nãy giờ, Tùng Lâm vẫn chưa động vào miếng pizza một chút nào. Cậu cứ chống cằm, khóe môi cong cong, đưa mắt nhìn Hoài Anh miết, đến nỗi con nhỏ phải nghi ngờ mà hỏi: "Không ăn đi. Nhìn tao làm gì? Bộ chưa thấy người đẹp ăn pizza bao giờ hả?"
 
"Ờ."
 
Lúc này, Tùng Lâm mới thôi không nhìn con người ta nữa. Cậu đẩy phần của mình qua cho Hoài Anh, nhẹ giọng: "Hanh Tồ ăn hết đi."
 
Hoài Anh nhìn vào hộp chỉ vừa mất có hai miếng, trợn mắt: "Có bị điên không? Con người hay con trâu mà kêu ăn lần hết cái này?"
 
Rồi nó phất tay: "Mày ăn đi, tao no rồi."
 
Nghe vậy, Tùng Lâm cũng không nói gì. Thấy con nhỏ nằm ngửa ra sofa, hai tay vỗ mấy cái lên cần cổ thì biết ngay nó đã ngán. Cậu nở nụ cười bất lực, lặng lẽ gấp hộp bánh lại rồi cầm vào bếp.
 
Đến lúc quay ra, Hoài Anh đã nằm dài trên sofa, hai tay đặt lên bụng, lười biếng đung đưa chân nhè nhẹ dưới luồng gió từ cánh quạt trần.
 
Cậu cầm lấy ba lô rồi khoác lên vai: "Về nha Hanh Tồ."
 
"Cảm ơn thiếu gia vì phần ăn." Nó xoay người nằm sấp lại trên ghế, nở nụ cười tươi rói rồi chống cằm nhìn Tùng Lâm đang ra khỏi cửa: "Đóng cửa giùm tôi luôn nha bạn yêu."
 
Sau đó, nó lại nằm xuống và tiếp tục chuyên mục ngắm nhìn trần nhà.
 
Bên ngoài, Tùng Lâm ngó xuống thời gian trên chiếc đồng hồ đeo tay, rồi ánh mắt cậu vô tình dừng lại ở chiếc giày màu trắng mà Hoài Anh hay mang đang nằm chỏng chơ dưới đất.
 
Cậu khẽ lắc đầu, đưa tay nhặt lên, còn không sợ bẩn mà phủi phủi lớp bụi bám ở mũi giày. Sau đó, cậu đặt lại ngay ngắn lên kệ rồi chầm chậm khép cửa lại.
 
_
 
"Renggggg!"
 
Tiếng chuông ra chơi báo hiệu hai tiết Hoá tử thần của lớp 11B10 đã kết thúc. Mấy đứa ba chân bốn cẳng ùa ra hành lang như ong vỡ tổ, tiếng ồn lập tức lấp kín cả căn tin.
 
Cái tụi Ép Six chọn một chiếc bàn trống gần cửa ra vào rồi mạnh đứa nào đứa nấy giành chỗ. Hoài Anh đặt hộp Milo xuống trước mặt Khánh An rồi chỉ tay vào chiếc ghế ở trong cùng: "Ngồi đó được hông? Hay Yến muốn ngồi ngoài này?"
 
Kim Yến lắc đầu: "Ở đây được rồi."
 
"Oke." Hoài Anh ra hiệu như đã hiểu với con bé, sau đó cũng ngồi xuống.
 
Sát bên tay phải Hoài Anh, Khánh An đang bị kẻ làm phiền là Quang Đăng liên tục nài nỉ. Cậu cầm lấy tay bạn gái mà lắc lắc: "Bé ơi… anh xin lỗi mà. Sẽ không có lần sau đâu."
 
Khánh An buồn rười rượi, nhỏ gỡ tay cậu ra: "Chuyện đó để sau đi. Em không muốn nói ở đây."
 
Từ hôm đánh nhau tới giờ đã là ba ngày, Khánh An giận cậu đúng boong ba ngày. Con bé không thèm rep tin nhắn hay cuộc gọi của cậu. Cậu xuống lớp hay qua tận nhà cũng bị né tránh. Hôm nay, nhờ Hoài Anh rủ nên con bé mới miễn cưỡng đi chung, cậu phải tranh thủ cơ hội ngàn vàng này để xin tha thứ mới được.
 
"Nhưng mà…"
 
Khánh An cắt ngang lời Quang Đăng bằng một ánh mắt không hẳn là hung dữ nhưng vẫn khiến cậu phải ngậm miệng lại. Cuối cùng, cậu đành thở hắt ra một hơi rồi ngồi ngay ngắn lại. Ngước mắt lên đã thấy cái tụi hóng chuyện đang nhìn sang, thẹn quá hóa giận, cậu đập tay xuống bàn cái 'cộp', quát: "Nhìn đé♡ gì. Lo gọi đồ ăn đi."
 
Giọng nói cùng cái đập tay hơi lớn của Quang Đăng khiến Kim Yến thoáng giật mình, nhỏ âm thầm khép người sát vào tận trong góc, đến khi cái ghế đụng vào tường mới dừng lại.
 
"Giận cá chém thớt à, thằng chó." Anh Khôi gõ thẳng cái menu lên đầu cậu.
 
Bên này, Hoài Anh cùng Khánh An đang xù xì về chuyện của con bé và bạn trai. Con bé cầm hộp Milo trong tay, ủ rũ: "Cái chuyện đánh nhau hôm bữa, nếu em không tự biết chắc ảnh cũng chẳng nói với em.”
 
Đó giờ, Hoài Anh cũng hay giúp Quang Đăng làm lành với Khánh An, nhưng toàn là mấy chuyện vặt vãnh giận hờn vu vơ của tụi con nít chíp hôi. Lần này, chuyện có vẻ hơi lớn hơn tí nên nó cũng chưa biết nên bắt đầu từ đâu.
 
Bẵng đi một lúc, khi con nhỏ Hoài Anh đặt điện thoại xuống, bên phía đối diện, Tùng Lâm cũng vừa vặn làm động tác y hệt, hai đứa nhìn nhau một thoáng rồi Hoài Anh nghiêng đầu nói với Khánh An: "Nó trẻ trâu thấy bà. Chia tay luôn đi."
 
"Hả?"
 
── ⋆⋅☆⋅⋆ ──

 

Bình luận đoạn văn

Bình luận

Trả lời bình luận

Chỉnh sửa bình luận

Thiết lập văn bản

Xem trước

Nội dung sẽ hiển thị như thế này

Chọn font chữ

Cỡ chữ

12px 30px