Đọc to (tiếng Việt) Nhấn phát để bắt đầu

Năm 2026, giới Mỹ thuật nhận được một tức chấn động nhất từ trước đến giờ:


"Dorian - họa sĩ thiên tài được người người ngưỡng mộ - đột ngột tuyên bố giải nghệ." 


Không một ai biết lý do, cũng chẳng ai rõ cô đi đâu về đâu. Trên trang cá nhân của mình, cô chỉ đăng tải đúng một bức ảnh duy nhất về một bãi biển đang tắm trong mình ánh nắng dịu nhẹ của buổi chiều hoàng hôn kèm cùng một câu cap:


"Dorian sinh ra vì có biển, giờ đây nó đã hoàn toàn lột bỏ được lớp cát bùn để trở thành hình hài khác. Vậy nên Dorian không còn là Dorian của trước kia, ý nghĩa ban đầu của nó cũng đã đánh mất. Bây giờ, tôi trả Dorian về với biển, trả tất cả nguồn cảm hứng mà tôi có, lưu lại nơi biển khơi xa xôi. Cuộc đời của Dorian đã chấm hết, cảm ơn tất cả vì đã dành tình yêu cho tôi. Và cảm ơn biển đã vỗ về tôi trong những năm tháng lênh đênh phiêu dạt. Tôi phải đi tiếp rồi, thật xin lỗi vì đã không thể giữ lời nữa." 


Không ai hiểu cô đang nói về điều gì, nhưng tất cả bọn họ đều biết, cô gái trẻ với tài hội họa thiên bẩm sẽ mãi mãi chỉ là một ký ức xa vời. Tiếc nuối một tài năng đang ở thời kỳ đỉnh cao, người ta tìm đến những người thân thiết với cô, nhưng đáp lại chỉ là một tiếng thở dài trầm lặng: "Món quà của biển, giờ đã trả lại cho biển mất rồi."


Cô sáng tác tổng thể 23 tác phẩm trong bảy năm cầm cọ vẽ. Duy có một tác phẩm gây được tiếng vang lớn nhất ​cũng là tác phẩm cuối cùng được ra mắt vào năm ngoái. Đó chính là "Ký ức màu xanh", tuyệt tác cuối cùng trước khi Dorian buông cọ. Nhưng kỳ lạ thay, sau khi cô thông báo giải nghệ, không ai tìm thấy bản gốc của nó, kể cả trong phòng tranh riêng của cô. Thứ duy nhất còn sót lại chỉ là bức ảnh chụp vội mờ nhòe lan truyền trên mạng. Bản gốc biến mất không một dấu vết, như chưa từng một lần tồn tại trên đời. Dòng mô tả cho tuyệt tác ấy: "Le vent pleure pour la mer" đã trở thành một dấu ấn kinh điển trong lòng người hâm mộ. Bởi đó chính là nốt trầm buồn cuối cùng trong sự nghiệp vẽ vời của Dorian.

-

Lúc cả giới đang truy tìm vị họa sĩ cùng tuyệt tác kia, thì ngay lúc này, ở bãi biển Đồ Sơn đang có cô gái ngồi lặng yên trên bờ cát ngắm nhìn biển. Hai chân cô đung đưa rất nhẹ, ánh mắt cô nhìn vào xa xăm. Từng tiếng sóng đánh vào bờ cũng từng chút một đánh vào trái tim cô. 

"Có lẽ sau này, tớ sẽ không đến nữa đâu." - Cô khẽ thở dài.

Điện thoại trong túi rung liên hồi, nhưng dường như cô cũng chẳng thèm để ý. Từ đằng sau, tiếng bước chân dồn dập vang lên. Có vẻ chủ nhân của nó đang rất vội vàng. Cô khẽ mỉm cười. Người đó đến rồi. Cô thầm nghĩ.

"Anh không nghĩ em sẽ làm như vậy" Giọng nam trầm trầm mang theo tiếng thở đứt quãng vì chạy tới đây khiến cô mãi mới có thể nghe người đó nói hết.

"Vậy anh nghĩ em sẽ làm thế nào?" Cô hỏi vặn lại người đó.

"Chí ít cũng không đến mức không chừa đường lui cho chính mình như thế" Người nọ lần nữa cất tiếng, cảm xúc đã ổn định hơn vừa nãy rất nhiều.

"Em đã quyết định rồi" Cô nghiêng đầu quay về phía người đó, khẽ mỉm cười.

"Thực sự sẽ không hối hận à?" 

"Sẽ không"

"Bức tranh "Ký ức màu xanh" kia..." Người đó đắn đo hỏi, anh cũng muốn tìm ra câu trả lời cho nó.

"Em đã tặng lại rồi" Cô mím môi cười, giọng điệu mang đầy vẻ thỏa mãn "Em đã tặng lại cho biển, em nghĩ hẳn bản thân đã vẽ không tệ."

"Bé con, chuyện này đùa không vui chút nào hết" Người đó ngồi xuống bên cạnh cô, tiện tay khoác chiếc áo vest lên choàng cho cô.

"Em không đùa đâu, em đã tặng lại thật đấy. Chẳng giữ lại gì hết." Ánh mắt cô lấp lánh, tầm nhìn ra biển ngày càng xa.

Người đó nhìn cô rồi im lặng rất lâu. Có lẽ người đó cũng đang cố gắng lý giải cho mọi hành động của cô. Là do tuổi nổi loạn đến muộn sao? Chắc chắn không phải rồi. Rồi bất chợt người đó nhớ tới lần trò chuyện gần nhất của bọn họ và bỗng giật mình, nhưng cũng không hành động quá lỗ mãng. Người đó chỉ ho nhẹ một chút, lén giấu tâm trạng vui vẻ và ý cười trong mắt, anh cất tiếng.

"Suy nghĩ kỹ chưa? Chỗ anh không có thuốc hối hận bán cho em đâu."

"Nghĩ kỹ lắm rồi. Em sẽ không hối hận. Em nghĩ ngay cả biển, cũng đang chúc phúc cho em." Cô nhìn từng đợt sóng vỗ vào bờ, khóe mắt bỗng hơi đỏ lên. 

"Anh không hy vọng đó là sự bốc đồng nhất thời. Anh cần cam kết." 

"Em sẽ không vì xúc động nhất thời mà làm bất kỳ chuyện gì không chắc chắn" 

Người đó lại lần nữa im lặng thật lâu. Như muốn tìm từng vết trong lỗ chân lông trên khuôn mặt cô, xem có thể tìm ra được lời nói dối nào hay không. Nhưng tuyệt nhiên không hề có. Tất cả những gì cô đang nói đều là lời thật lòng. Người đó khẽ mím môi, hỏi ra một câu cuối cùng.

"Em...hết thích biển rồi à?"

Cô giật mình như thoát khỏi cơn mộng. Rồi lại nhìn chằm chằm vào biển cả mênh mông kia. Cô sẽ hết thích biển chứ?

Sẽ không. 

Cô sẽ luôn thích biển, sẽ mãi mãi khắc ghi từng dáng hình của biển. Bởi vì có biển, mới có Dorian đứng dưới hào quang như thế. Vì có biển, cô mới thấy được vỗ về. 

Cô nhìn thật kỹ biển, tiếng sóng biển vẫn chầm chậm như thế, giống y như năm đó, cô ngồi tại vị trí này, vì muốn lén chạm tay của người kia mà đỏ bừng cả mặt.

Người kia...

Người kia...

Người đã cùng cô ngắm biển ấy...

Ký ức cô dần tan ra, theo tiếng sóng biển mà tràn vào đại não. Từng đợt, từng đợt như dội ngược vào tâm trí cô, nhắc cho cô nhớ về rất nhiều chuyện cũ.

Phải bắt đầu từ đâu nhỉ?

Năm lớp Mười ư? Không phải. 

Có lẽ là lâu hơn nữa.

À, đúng rồi, là năm 2001, năm mẫu giáo...

Lần đầu tiên cô gặp phải người kia…

Một người ngang ngược xông vào thế giới của cô...

Bình luận đoạn văn

Bình luận

Trả lời bình luận

Chỉnh sửa bình luận

Thiết lập văn bản

Xem trước

Nội dung sẽ hiển thị như thế này

Chọn font chữ

Cỡ chữ

12px 30px