Dịu Dàng 01
Tôi thích một chàng trai.
Nhưng cậu ấy không thích tôi.
Chúng tôi là bạn cùng lớp từ hồi tôi còn học mẫu giáo.
Từ lúc tôi bắt đầu đi học, tôi đã quen cậu ấy rồi.
Chàng trai đó có một cái tên rất kêu, Trần Hải Thịnh.
Cậu ấy rất tuyệt vời. Giống như một đại dương rộng lớn, khi thì ồn ào hối hả, nhưng khi lại yên lặng vỗ về.
Nhưng chàng trai ấm áp đó, chưa từng là của tôi dù chỉ một phút.
—
Năm 2001, tôi bắt đầu đi học mẫu giáo.
Ký ức về những năm tháng ấy không còn quá rõ ràng đối với tôi. Tôi chỉ nhớ nụ cười dịu dàng của cô giáo, tiếng khóc đòi kẹo của đám con gái cùng lớp và tiếng đùa nghịch của tụi con trai.
Tôi là một đứa sống khép kín, lầm lì và ít nói. Dường như mọi thứ xung quanh đều không liên quan tới cảm xúc và không gian riêng của tôi. Cho tới khi…cậu bạn đó chuyển tới lớp.
“Các con mau lại đây, hôm nay lớp chúng ta có bạn mới.”
Tiếng cô giáo vang vọng khắp lớp. Hàng loạt những đôi mắt ngây thơ ngẩng đầu lên nhìn về phía đó, bao gồm cả tôi.
Hiện ra trước mặt tôi là cậu trai với vẻ ngoài cực kỳ xinh đẹp. Nước da trắng, khuôn mặt tròn trịa cùng cái má lúm thấp thoáng. Hai tay cậu để nghiêm chỉnh ở mép quần, cái mũ đội trên đầu cũng ngay ngắn thẳng thớm, trông giống hệt một ông cụ non đang cố tỏ ra nghiêm túc. Đó là lần đầu tôi gặp Thịnh.
“Chào…chào các cậu, tớ…tớ tên là Trần Hải Thịnh, rất vui được làm quen với các cậu.”
Khuôn mặt cậu đỏ bừng vì ngại, cánh tay vô thức đưa lên gãi nhẹ vào đầu khiến cái mũ đang đội bị lệch đi một chút. Sự nghiêm túc lúc đầu biến mất, vẻ đáng yêu ngây thơ của cậu lộ ra khiến tôi khẽ mỉm cười.
Vẻ đẹp của cậu ngay lập tức khiến cho đám con gái ồ lên trầm trồ. Hồi đó, với suy nghĩ của một đứa trẻ 4 tuổi thích cái đẹp, ai mà chẳng thích một cậu trai đẹp đẽ với nụ cười toả nắng để lộ chiếc răng khểnh duyên dáng chứ. Ngay sau khi cậu vừa cất lời, đám con gái xúm lại để làm quen với cậu, rôm rả tới mức tôi nghĩ mình đang ở một cái chợ mà hôm qua mẹ vừa dẫn tôi đi. Liếc mắt nhìn đám đông đó một lúc, tôi khẽ quay trở lại với công việc của mình mà tôi cho là rất ngầu hồi đó, vẽ tranh.
Bà nội tôi rất thích tranh. Bà trân trọng từng tác phẩm trong nhà của các hoạ sĩ nổi tiếng. Có lẽ bởi vì lẽ đó mà tôi bị ảnh hưởng bởi bà. Tôi cũng thích vẽ tranh, thích cảm giác vẽ lại mọi thứ mà mình nhìn thấy.
Bức tranh hồi đó tôi vẽ là một bức tranh phong cảnh. Cánh đồng màu vàng với căn nhà của bà nội. Lúc đó tôi tự hào với thành quả của mình cực kỳ. Cho tới khi bố cầm nó lên và cười ngặt nghẽo. Bố nói rằng tôi có thiên phú nhưng vẫn còn kém xa chữ “đẹp” lắm. Vì câu nói đó của bố mà tôi khóc mấy ngày liền. Bà nội còn đánh bố vì đã trêu tôi. Đáng tiếc, đó lại là ký ức của nhiều năm trước rồi. Sau này bố và bà cũng không thể nhìn thấy tác phẩm khác của tôi nữa.
“Nào các con, trật tự nào. Thịnh, con cất cặp ở tủ rồi làm quen với mọi người nhé.”
Cậu trai gật đầu với cô giáo rồi nhanh nhẹn cất cặp. Những ngày sau đó, Thịnh nhanh chóng làm quen với các bạn. Dần dà, cậu dẫn đầu đám con trai đi quậy phá ở trường. Dường như cậu luôn kịp thích nghi với môi trường mới một cách nhanh chóng. Và điều đặc biệt là ai cũng quý cậu.
“Này, tui nghe nói Thịnh lớp bà nổi tiếng lắm hả?” Cái Thư, bạn chơi thân với tôi đung đưa cái chân nhỏ khi ngồi ở hành lang lớp tôi mà hỏi chuyện.
“Thịnh? Ừ, hình như thế.” Tôi mơ hồ gật nhẹ đầu. Lúc đó, ký ức của tôi về cậu chỉ dừng lại ở việc cậu có một nụ cười với cái má lúm rất đẹp.
“Này, sao bà chẳng để ý tí gì thế? Bạn cùng lớp của bà đó.”
“Tui không nhớ rõ lắm.”
Thư lắc đầu chán nản, cái tay nhỏ của nó gõ nhẹ lên đầu tôi. Nó là đứa bạn thân duy nhất mà tôi có hồi ấy. Nó xinh xắn, đáng yêu và cực kỳ tốt tính. Nó luôn than rằng tính tôi quá cô độc, quá ít bạn bè. Mỗi lần nghe như vậy, tôi chỉ mỉm cười lắc đầu.
“Du ơi, cô giáo gọi về lớp” Cậu trai mà chúng tôi vừa nhắc đến đang lớn tiếng gọi tôi. Tôi giật mình quay về phía tiếng gọi.
“Nè, vậy mà bà bảo không nhớ rõ hả?” Cái Thư huých vai tôi rồi đáp nhẹ xuống sân "Về lớp đi, tui cũng về đây."
Tôi vẫy tay chào nó, rồi ngỡ ngàng nhìn về phía cậu trai đang đi về phía mình. Cậu mỉm cười với tôi, khẽ nói:
“Cậu là Thanh Du đúng không? Cô giáo có việc gọi cậu” Cậu ấy mỉm cười nhìn tôi.
“Cậu biết tên tôi?”
“Ừ, cô giáo nói cậu tên Nguyễn Thanh Du. Chúng ta chưa chính thức làm quen. Chào cậu, mình là Trần Hải Thịnh. Sau này chúng mình là bạn nhé!”
Đó là câu đầu tiên mà cậu nói với tôi.
Câu chào đầu tiên mà cậu dành cho tôi.
Mãi sau này tôi vẫn nghĩ, nếu lúc đó chúng tôi không gặp nhau, cậu không cất lời chào tôi, không đưa tay ra với tôi, có phải mọi thứ sẽ khác không? Chí ít cuộc sống của tôi sẽ khác, một hướng đi khác mà không có hề có cậu xuất hiện.