Dịu Dàng 04
Tôi đã đỗ Nguyện Vọng 1 rồi.
Điểm chuẩn của trường năm đó là 50, tôi được 52 điểm. Thừa khoảng 2 điểm.
Lúc biết điểm, tôi vui mừng báo cho anh trai, cho mẹ, cho ông bà ngoại và cho cậu út. Anh trai tôi hiếm hoi bật cười thành tiếng. Nói sẽ cố gắng lo cho tôi vào lớp chọn. Còn mẹ tôi nói bà biết tôi sẽ làm được. Ông bà ngoại và cậu út thì chúc mừng cho tôi.
Nhỏ Thư và Tú cũng đỗ với số điểm lần lượt là 50 và 51. Lúc biết tôi cũng đỗ Tú đã rất vui. Cậu nói hy vọng được học chung lớp với tôi. Còn cái Thư thì bày tỏ sao cũng được, miễn là cùng trường là được. Tôi vui tới mức mà đêm đó vẽ liền 5 bức tranh khác nhau.
Nỗi hân hoan vui sướng cứ âm ỉ trong lòng. Tôi ngồi tâm sự với nhỏ Thư. Hồi đi ăn chung chúng tôi đã trao đổi Facebook với nhau. Thư hâm mộ nhìn chiếc Iphone 6 Plus của tôi. Nhỏ nói là không ngờ tôi lại được sở hữu chiếc Iphone mới tinh ra mắt năm ngoái. Tôi chỉ cười trừ nói rằng đó là quà anh trai mua cho tôi. Nhỏ cứ hâm mộ mãi, luôn miệng nói rằng ước gì cũng có một người anh trai giống như anh tôi, như vậy nhỏ cũng sẽ được cưng chiều như thế. Tôi chỉ cười vui vẻ với nhỏ.
“Này bà còn nhớ Trần Hải Thịnh lớp mẫu giáo với bà không?”
Đang tâm sự, bỗng dưng Thư nhắc đến một cái tên mà lâu rồi tôi không được nghe thấy nữa. Tôi chợt im lặng một lát.
“Sao thế?”
“Nghe bảo cậu ta giờ đẹp trai lắm. Hôm mình thi xong ấy, chính cậu ta là người lái chiếc xe đạp đi trong trường đấy.”
Miếng khoai tây chiên đến miệng khẽ dừng lại, tôi khẽ đăm chiêu một chút.
“Ý bà là cậu ấy cũng thi Ngô Quyền à?”
“Ừ, nghe trường cũ nói là cậu ấy là học sinh cá biệt nhưng lại học cực giỏi. Có tin đồn cậu ta còn làm trùm trường nữa ấy.”
Tôi cố gắng hình dung dáng vẻ của cậu trai cao ngang tôi với khuôn mặt tròn cùng với hình ảnh trùm trường mà nhỏ Thư đề cập. Có chút…không phù hợp lắm?
“Này, bà có nghe tôi nói không đấy.”
“Có mà. Tôi không nhớ lắm. Cũng lâu rồi mà.”
“Nghe đồn rằng cậu ta có 6 múi bụng đó.”
“Phụt” Tôi bật cười thành tiếng “Bà xem rồi à?”
“Chưa nhưng thấy đồn thế.”
“Thôi đi cô nương. Đi ngủ đi bà.”
“Nói thật đó.”
“Tôi không muốn nghe đâu.”
“Bao giờ nhận lớp nhỉ? Bà nhận được thông báo trúng tuyển chưa?”
“Rồi, chắc mấy hôm nữa.”
“Chắc anh bà chở bà đi nhận lớp à?”
“Ừ, không lẽ bà phi xe sang chở tôi à?”
“Cái đó thì tôi chịu nhé.”
“Đi ngủ thôi. Bà ngủ ngon.”
“Ừ ngủ ngon nhé.”
Hôm nhận lớp, tôi bỗng dưng hồi hộp không tả được. Cảm giác sẽ có chuyện xảy ra. Anh trai chở tôi đến trường. Anh nói anh đã xin được cho tôi vào lớp chọn. Một phần vì điểm tôi cũng tạm chấp nhận cho nên tôi đã vô tình vào được lớp chọn. Lúc tìm tên lớp, tôi gặp Thư đang đứng ở sân trường.
“Bà lớp nào?”
“Tôi 10C4, còn bà” Tôi nhìn sơ đồ lớp rồi ngẩng đầu lên hỏi.
“Tôi 10C7, tôi ở Khu A”
“Tôi chắc là Khu B. Vậy bà đi bên kia đi. Tôi sắp thấy lớp rồi.”
“Thanh ơi” Đằng sau tôi là tiếng Tú. Cậu bạn nhanh nhẹn đi đến chỗ tôi rồi xách cặp cho tôi “Cậu lớp nào thế?”
“Tôi 10C4, còn cậu?”
“Tôi cũng thế nè, tôi đi chung với cậu nhé?
“Ừm”
Tôi và Tú cùng đi tới Khu B của trường. Biển lớp 10C4 được gắn gần cuối hành lang. Khu B dường như là một khu tách biệt hoàn toàn với Khu A. Cây bàng bao trùm gần cả Khu B. Cảm giác khi đi vào đây giống như đi vào một khu rừng vậy. Sân trường xếp khá nhiều xe đạp các loại, riêng có một chiếc xe đạp thể thao màu đen nằm ngay ngắn ở góc mà xung quanh không có chiếc nào dám đè lên.
Tôi và Tú vừa đi vừa ngó xung quanh cho tới khi đến cửa lớp. Bên trong tuyệt nhiên một tiếng động cũng không có. Tôi vẫn tưởng mình đã đến muộn cho tới khi nhìn vào trong lớp. Giáo viên chủ nhiệm vẫn chưa đến, mọi người chen chúc vào một cái bàn. Có bàn lên tới năm người. Duy chỉ có một cái bàn cuối cùng dãy ngoài cùng là chỉ có một nam sinh ngồi. Chàng trai để tóc 7:3 đang nằm dài trên bàn để ngủ.
Lúc chúng tôi bước vào, mọi người ngước lên nhìn với vẻ mặt kinh ngạc. Tôi cũng kinh ngạc nhìn lại trong lớp. Độ lệch nam nữ này thực sự quá nghiêm trọng. Trong lớp chỉ có năm bạn nữ, tính cả tôi là sáu người. Còn lại đều là nam.
Nhìn xung quanh không còn bàn trống, mọi người đem ánh mắt thương cảm nhìn chúng tôi. Một bạn nam nhìn tôi từ trên xuống dưới, nhỏ giọng nói:
“Cậu…xinh như vậy, có lẽ sẽ không sao đâu.”
Tôi vẫn chưa hiểu chuyện gì thì giáo viên chủ nhiệm bước tới.
“Vẫn chưa vào lớp à? Hai trò tìm chỗ trống rồi ngồi xuống đi.”
Đám học sinh vẫn đưa mắt nhìn tôi như nhìn một vị anh hùng. Tôi cùng Tú khẽ bước về phía chiếc bàn được cho là đáng sợ kia. Chắc có lẽ do ảnh hưởng của không khí xung quanh, tôi bất giác bước chậm lại, khẽ khàng cùng Tú ngồi vào chiếc bàn có bạn nam đang ngủ say kia. Tôi ngồi giữa còn Tú ngồi bên phải tôi. Dù tôi cẩn thận cỡ nào cũng vẫn vô thức tạo ra tiếng động. Mọi người đồng loạt hít một hơi nhìn về phía tôi. Người bên tay trái tôi khẽ cựa quậy, mày kiếm nhíu lại, ánh mắt mơ màng khẽ mở. Đôi mắt ấy…có chút quen thuộc.
“Tôi bắt đầu điểm danh nhé.” Tiếng cô giáo vang lên khiến nam thanh niên bên cạnh mở nhẹ mắt, đầu cậu hướng về phía có giọng nói.
Lúc nhìn thấy cô giáo, hàng mày của cậu mới giãn ra một chút. Cậu ngồi thẳng lưng, mắt vẫn khẽ nhắm hờ, tay chống cằm. Dường như cảm nhận có người bên cạnh, cậu đột nhiên quay sang nhìn tôi. Đôi mắt cậu hé mở rồi lại nhắm lại. Có lẽ cậu vẫn còn ngái ngủ. Tôi vẫn nhìn cậu, cảm giác dường như đã gặp ở đâu rồi. Cho tới khi…
“Nguyễn Thanh Du?” Giọng cô giáo đột nhiên gọi tên tôi khiến tôi giật mình. Còn chàng trai bên cạnh lại lập tức mở mắt.