Chương 5
"Tiền vàng cưới họ hàng cô dì chú bác cho được bao nhiêu? con đưa mẹ cất cho."
Cô ậm ừ chần chừ, không phải cô không nghe thấy vấn đề mẹ chồng đề nghị giữ tiền hộ tiền cưới. Trước khi lấy chồng cô đã tham gia hội nhóm tâm sự chuyện mẹ chồng nàng dâu, đọc rất nhiều bài viết về chuyện này. Tưởng chừng nó không xảy ra với cô, nhưng rồi chuyện gì đến cũng có thể đến. Nhất thời cô không biết phải xử lí ra sao thì bà nói tiếp.
"Phòng của hai đứa tạm thời chưa có két sắt, hơn nữa khu này gần đây cũng nghe nhiều người kêu mất trộm nên mẹ mới lo lắng cho hai đứa đấy. Mẹ cất, sau này hai đứa có việc gì dùng tới thì mẹ đưa cho hoặc là cứ coi. như mẹ giữ cho cháu mẹ sau này. Hai đứa cứ yên tâm. Mẹ có thiếu gì đâu mà ăn của con của cháu."
"Dạ, số vàng dó con vẫn cất tủ chưa xem bao nhiêu mẹ ạ."
"Vậy thì bây giờ tranh thủ về lấy mang đây xem nào."
Bà vừa dứt lời thì chồng cô trở về, thấy thế thái độ của bà liền thay đổi rồi nói:
"Thôi muộn rồi hai đứa về phòng nghỉ ngơi đi."
"Mẹ, chưa gì mẹ đã gọi vợ con vào phòng tâm sự nói xấu gì con đấy?"
"Cha bố anh, nghĩ xấu về mẹ thế thôi à? Mẹ gọi vợ con sang đây nói chuyện cho đỡ buồn. Phận gái lấy cồng xa chắc là đêm đầu nhớ gia đình lắm đấy."
Cô ngặc nhiên nhìn bà, đâu như những gì bà vừa nói đâu. Chồng cô thấy như vậy thì cười tươi nói: "Nhất vợ rồi nhá, chưa gì mà đã có đồng minh rồi."
Ngày hôm sau, mọi người vừa đi làm về hết thì bà lại đề nghị tiếp: "Chuyện tối qua mẹ nói với con, con đã xem lại xem lại xem có bao nhiêu chưa. Chúng mày được nhiều thì mẹ cũng mừng cho chúng mày chứ sao."
"Dạ vâng ạ. Hôm qua con mệt quá nên về phòng nghỉ luôn."
Nói thì nói vậy thôi, chưa tổng bao nhiêu vàng cô biết mà. Nhà cô tuy ở quê không có bằng nhà chồng nhưng điều kiện so với dân làng cũng là kha khá. Đi lấy chồng, bố mẹ cô cho cô được 3 cây vàng với miếng đất làm của hồi môn. Cậu và chú thím của cô cũng được 1 cây. Với nghe chồng cô bảo số vàng mà mẹ chồng trao cho cô là 2 cây. Họ hàng nhà anh tổng vào cũng được gần một cây, vậy là tổng nội ngoại cũng gần 7 cây vàng. Mà mẹ chồng cô đề nghị như vậy thì sớm muộn gì cũng phải đưa, nên cuối cùng cô quyết định đưa cho bà số vàng mà bên nội cho cô coi như trả lại bà.
Còn số vàng nhà ngoại của cô cô giữ tích góp lại để nhỡ sau này có việc gì còn xoay sở. Mà hình như bà không bằng lòng nhìn số vàng cô đưa, bà thay đổi thái độ hẳn. Bà vứt mạnh chiếc hộp xuống bàn rồi nói:
"Sao lại chỉ có từng này?"
"Dạ, đây là số vàng mẹ trao con hôm cưới với mấy cái nhẫn các gì và các chú thím trao con."
"Thế vậy chẳng lẽ nhà con không trao được cái gì hả Nhi?"
"Dạ, bố mẹ con với cậu mợ và chú thím trao cho con cũng được một cây. Nhưng số vàng đó con xin phép mẹ cho con được tự cất. À còn đây là 30 triệu, vợ chồng con đỡ mẹ tiền thực phẩm hôm cưới."
Nhi này con không tin tưởng mẹ thì cứ nói thẳng ra lại còn bàn bạc gì với chồng. Con hỏi thằng Huy xem mẹ có phải là cái loại người ăn không của con cháu đâu mà con phải sợ. Thằng Huy tính tiền mừng cưới cũng được cả trăm triệu ấy chứ nhưng mẹ không thèm nói. Thế nào đi nữa. Mẹ cũng chỉ muốn tốt cho chúng mày. Nhưng mà chúng mày không hiểu thì mẹ chịu."
"Mẹ, con không có ý đó."
Khoảnh khắc đó, cô thấy không khí trong phòng vô cùng ngột ngạt. Cô không biết nói sao cho mẹ chồng hiểu, nhưng số vàng kia cô cũng cầm phòng thân nữa mà. May mà lúc đó bố chồng cô về, không thì không biết cuộc nói chuyện này bao giờ mới kết thúc. Thời gian cũng trôi thêm vài tháng , mối quan hệ mẹ chồng làng dâu của cô càng trở nên căng thẳng. Cô cố gắng bao nhiêu thì dường như cô cũng chẳng thể nào bắt kịp nhịp sống mới. Tâm trạng lúc nào cũng căng thẳng và chán nản.
Thời điểm đó, cô đã muốn chấm dứt cuộc hôn nhân này chỉ vì hai chữ mẹ chồng, nhưng cô đã không làm được bởi vì bên cạnh cô luôn có một người chồng hết mực yêu thương và chiều chuộng cô, có cả sự kỳ vọng của bố mẹ dành cho cô nữa. Mỗi khi cô gọi gọi điện về nhà, ai ai cũng hỏi cô rằng mẹ chồng cô thế nào, cô chỉ biết ngậm ngùi trả lời, "Mẹ chồng con rất tốt." Thời điểm cô áp lực nhất chính là mỗi tháng cơ thể đều có dấu hiệu mệt mỏi, đau lưng, đau ngực, dấu hiệu của một người phụ nữ có bầu. Nhưng khi cắm chiếc que thử thai, cô không biết mình đẫ mong chờ xuất hiện hai vạch biết bao nhiêu lần, kết quả là cô vẫn chưa có bầu. Dấu hiệu đó là dấu hiệu của chị Nguyệt sắp tới mà thôi. Lần nào cứ tới tầm đó, mẹ chồng cô lại hỏi:
"Tháng này thế nào rồi? Có kinh chưa?"
"Dạ, con bị rồi mẹ ạ."
"Ui trời, bốn tháng rồi mà chưa có bầu nữa hả? Dâu nhà người ta cưới cái có bầu luôn đấy. Con nhà này chẳng thấy cái động tĩnh gì là sao?"
Cứ như vậy, áp lực chuyện sinh con đẻ cái của cô lại càng lớn. Huy thì không tỏ ra nặng nhẹ gì với cô đâu. Anh còn nói khi nào cũng được. Có điều ngày nào cô cũng bị mẹ chồng chửi rủa, đinh tai nhức óc. Trong lúc cô còn đang thẫn thờ suy nghĩ thì tiếng chồng cô vang lên.
"Ủa, sao em còn chưa vào trong nhà."
Cô giật mình quay qua nhìn anh, nhẹ nhàng trả lời:
"Em chờ anh. Anh đi lấy đồ gì mà lâu vậy?" "
"À, mẹ thích ăn vịt quay ở gần nhà mình ấy. Hồi nãy đi mà anh quên. Thôi vào trong nhà đi em."
"Dạ vâng." Vừa bước tới cửa, cô thấy mẹ chồng mình đang ngồi cùng một người con gái khá là xinh đẹp. Nếu mà cô đoán không nhầm thì đây là người yêu của em chồng cô, biết đâu tương lai là em dâu cô. Nhìn cách
hai người nói chuyện thật là vui vẻ hòa hợp, tiếc rằng nụ cười trên môi của bà chưa bao giờ như thế với cô.
Nhìn thấy cảnh này, phô thức cô thấy lòng của mình nhói lên, có một chút gì tủi thân nữa. Cô đã từng có suy nghĩ xem mẹ chồng như mẹ đẻ, tận tâm tận lực báo hiếu bà. Cô cũng có ước mơ nhỏ nhoi, mong bà nếu không thương cô như con gái, ít ra hãy đối xử với cô như một người bình thường. Nhưng có lẽ ước mơ nhỏ nhoi đó lại là một điều quá xa vời.
Cô cười nhạt lên tiếng: "Thưa mẹ, vợ chồng con đã về."
Theo như một thói quen, bà nói lớn: "Mấy giờ rồi mà bây giờ cô mới sang thì làm ăn cái gì nữa?"
Lúc đó anh hết sức ngạc nhiên nhìn bà. Lần đầu tiên anh thấy bà cáu giận với vợ mình, còn bà thì lúng túng nhìn anh. Ngay sau đó nụ cười trên môi lại hé mở. Hai đứa lại đây để mẹ giới thiệu một chút. Lúc đó bố chồng cô cũng từ trên tầng đi xuống, cô thì chẳng có gì để mà chê trách bố chồng mình cả. Ông tính tình điềm đạm, nhẹ nhàng, đặc biệt là rất hiểu chuyện. Cô nói lớn:
"Con chào bố ạ."
"Hai đứa vừa qua đấy à? Ăn sáng gì chưa?"
"Dạ, tụi con ăn ở nhà rồi ạ."
Cô liếc mắt nhìn cô gái kia, nhẹ nhàng gật đầu chào cô ấy. Cô ấy cũng gật đầu đáp lại cô.
"Tôi giới thiệu đây là bé Phượng là người yêu của thằng Đức nhà mình đấy."
"Chào Phượng nhá."
"Chị là Nhi, chồng chị tên là Huy.
"Bé Phượng, đây là anh trai của thằng Đức và đây là..." Nói tới đây thì bà ngập ngừng. "Vợ của nó."
"Dạ. Em chào anh chị. Rất vui được gặp anh chị mà nhìn anh Đức với anh trai của mình giống nhau bác nhỉ?"
"Ừ. Anh trai Đức hiện giờ đang làm trưởng phòng của một công ty lớn đấy."
Huy nghe tới đây đứng dậy xin phép lên tầng có việc. Trong bàn chỉ có cô và mẹ chồng cô cùng cô gái tên Phượng kia. Cô gái ấy hết lời khen ngợi chồng cô còn trẻ mà đã làm trưởng phòng thích thật rồi. Cô ấy hỏi cô:
"Thế chị làm gì ạ?"
"À, chị làm điều dưỡng em ạ."
"Anh chị lấy nhau lâu chưa? Có mấy cháu rồi ạ?"
Cô cười gượng đáp:
"Anh chị lấy nhau bốn năm rồi, chưa có cháu nào em ạ."
"Khiếp, anh chị không có kế hoạch gì à?"
Mẹ chồng cô lên tiếng. "Kế hoạch gì đâu, có mà không đẻ được ấy."
Cô gái kia ngạc nhiên nhìn cô, ngồi thêm vài chút nữa thì cô cũng xin phép đứng dậy vào bếp chuẩn bị làm cỗ. Sau khi cô đi rồi vẫn mang máng nghe được tiếng của hai người nói chuyện.
"Ở quê ngoài mẹ cháu có một ông thầy lang cắt thuốc sinh con theo ý muốn với lại chữa bệnh hiếm muộn giỏi lắm. Hay bác thử bảo anh chị ấy tới đó khám thử xem sao ạ."
"Ôi giời ơi, không ăn thua đâu, nó đi chữa từ Nam ra Bắc có thiếu chỗ nào đâu."
"Sao kỳ thế bác nhỉ?"
"Bác biết làm sao được nó? Có khi trứng thúi không dám nói chứ. Thằng Huy nhà bác thì bác sĩ bảo là vẫn bình thường mà."
"Vậy chị ấy giống như trường hợp của một người cháu quen ngày xưa ăn chơi quá nên phá thai dữ ấy. Lấy anh đó cũng mấy năm mà không mang bầu được. Bây giờ chồng chạy đi lấy vợ khác rồi."
Cô nghe xong mà như muốn ngã quỷ uất ức muốn dâng chào. Cô ta là ai mà có quyền nói cô như vậy? Người ta đâu ở trong hoàn cảnh của mình mà người ta lại dễ dàng phán xét như vậy. Cô định bụng suy nghĩ chạy tới nói thẳng. Nhưng mà suy cho cùng hôm nay lại là ngày dỗ nên cô cũng không muốn đôi co nhiều. Cả buổi sáng đó cô chỉ quanh quần bên bếp một mình làm tất cả các món ăn mà không một ai giúp, thỉnh thoảng thì thỉnh thoảng anh vào hỏi thăm cô thế nào rồi anh lại lên phòng làm việc với chiếc laptop.
Màn cỗ dọn lên với tất thảy các món ăn được trang trí đẹp mắt, em chồng, bố chồng và chồng cô đều tấm tắc khen ngợi. Riêng chỉ có hai người nào đó nét mặt không vui cho lắm mà cô mặc kệ. Dù sao cô cũng đã hoàn thành nhiệm vụ rất tốt.