Đọc to (tiếng Việt) Nhấn phát để bắt đầu
Lời Tỏ Tình Chưa Kịp Nói

Chương 19: Sinh Nhật Bạch Thư

Lúc này, dì hàng xóm làm việc ở nhà Lâm Hi bưng một bát canh bước ra, dì ấy nhìn Lâm Hi. 

"Lâm Hi, cháu cũng thật là, có bạn gái xinh đẹp này mà không kể cho dì." 

Lâm Hi đang định nói gì đó, thì Bạch Thư đã nhanh hơn một bước, lên tiếng trước. 

"Dì ơi, dì hiểu lầm rồi, cháu và cậu ấy chỉ là "bạn học" thôi." Hai chữ bạn học, Bạch Thư còn cố ý nhấn mạnh, trong ánh mắt đầy vẻ giận dỗi. Hai ngày nay, Lâm Hi hoàn toàn không chú ý đến cô, sau khi học xong là biến mất, cô gọi cậu cũng không nghe, nhắn tin thì đến mấy tiếng sau mới nhắn lại. Cô thực sự rất giận. 

Bà lâm Hi nhìn Bạch Thư, khẽ bật cười. 

Kết thúc bữa ăn, Lâm Hi chủ động tiễn Bạch Thư về, cả đoạn đường, hai người không nói nhau câu nào. Đến khi xuống dưới nhà, Bạch Thư đang định lên xe rời đi, thì Lâm Hi đột nhiên gọi cô lại. 

"Bạch Thư." 

Bạch Thư nhìn cậu, trên gương mặt vẫn đầy vẻ giận dỗi. 

"Cậu muốn nói gì?" 

Lâm Hi không đáp ngay, cậu bước lên hai bước, nhìn thẳng vào Bạch Thư. 

"Tôi xin lỗi." 

"Lâm Hi, cậu xin lỗi tôi vì chuyện gì?"

"Mấy ngày nay, tôi không chú ý đến cậu, xin lỗi cậu." Lâm Hi đáp. Cậu đương nhiên biết Bạch Thư giận cậu vì chuyện gì? 

Bạch Thư khoanh tay trước ngực, cô dựa vào cây cột đèn gần đó, nhìn thẳng vào Lâm Hi. 

"Cậu biết tôi giận chuyện gì? Bây giờ nói đi, mấy ngày nay cậu làm cái gì vậy? Vì sao không chú ý đến tôi?" 

Lâm Hi khựng lại, cậu im lặng một chút rồi lên tiếng. 

"Bạch Thư, bây giờ tôi không thể nói cho cậu biết được." 

Lâm Hi học làm trang sức để làm quà sinh nhật cho Bạch Thư, muốn tạo bất ngờ cho cô, sao bây giờ cậu có thể nói cho cô biết được. 

Chân mày Bạch Thư khẽ cau lại, cô không nói gì thêm, lập tức quay người rời đi. Khi chuẩn bị bước lên xe, cô lên tiếng. 

"Vậy thì cậu đừng nói nữa." 

Cánh cửa xe lập tức đóng lại, ngăn cách giữa cô và Lâm Hi. Chiếc xa nhanh chóng rời đi, bỏ Lâm Hi lại phía sau. Lâm Hi nhìn theo bóng xe Bạch Thư, cậu thở dài bất lực. 

"Xin lỗi, tạm thời tôi không nói cho cậu được." 

Trên xe, Bạch Thư đầy vẻ bực bội, miệng không ngừng lẩm bẩm. 

"Lâm Hi đáng ghét, lại còn giấu mình, không muốn nói thì thôi, tôi không thèm quan tâm đến cậu nữa."

Những ngày sau đó, Lâm Hi vẫn tiếp tục đến nhà ông cụ học làm trang sức, tay nghề của cậu cũng tiến bộ rõ dệt. Ngày sinh nhật của Bạch Thư ngày càng đến gần, mỗi ngày Lâm Hi đều làm đến đêm khuya mới đi ngủ, cuồng thâm mắt càng trở nên rõ hơn. Bạch Thư cũng vì chuyện lần trước mà luôn tránh mặt Lâm Hi. 

Đến ngày sinh nhật của Bạch Thư, cô mặc một chiếc váy trắng, trên váy đính vô số viên pha lê nhê, đi dưới ánh đèn, lấp lánh vô cùng đẹp mắt. Xung quanh, người thân và bạn bè của Bạch Thư đều đến đầy đủ, những món quà chất đầy như núi. Đến giữa buổi tiệc, Bạch Thư vẫn không chờ được bóng dáng của Lâm Hi, suốt thời gian diễn ra tiệc, ánh mắt Bạch Thư luôn hướng ra phía cửa. 

Cô giận Lâm Hi vì mấy hôm nay không để ý đến cô, giấu diếm cô, nhưng cô thực sự rất mong Lâm Hi sẽ đến. Buổi tiệc vẫn tiếp diễn, Bạch Thư đứng giữa trung tâm, nhận những lời chúc mừng của bạn bè, người thân, cô thổi nến, cắt bánh. Gần kết thúc buổi tiệc sinh nhật, Bạch Thư vẫn không chờ được bóng dáng cô luôn hằng mong đó. Lúc này, Vân Lam đi đến, huých nhẹ vào cánh tay Bạch Thư. 

"Bạch Thư, cậu sao vậy? Mình để ý cậu luôn nhìn về phía cửa chính? Cậu đang chờ Lâm Hi đứng không?" 

Bạch Thư quay sang Vân Lam, gương mặt đầy giận dỗi. 

"Không có, cậu ấy không đến thì thôi, ai thèm đợi cậu ta chứ?" 

Vân Lam bật cười nhẹ, cô ấy không nói gì thêm, nhưng trong lòng đã hiểu rõ. Bạch Thư ngoài miệng thì nói vậy, nhưng trong lòng lại trái ngược, rõ ràng cô đang mong chờ sự xuất hiện của Lâm Hi. Kết thúc buổi tiệc, Lâm Hi vẫn không xuất hiện, Bạch Thư tiễn tất cả bạn bè rời đi, thì cô ấy đột nhiên quay người lại. 

"Bạch Thư, cậu đừng buồn, chắc Lâm Hi có chuyện gì quan trọng thôi."

Bach Thư cúi đầu, im lặng không nói gì, trong ánh mắt lóe lên tia thất vọng rõ rệt. Cô luôn mong Lâm Hi sẽ đến tham dự sinh nhật của cô, nếu cậu có bận, thì cũng nên nhắn tin hay gọi báo cho cô một câu, đằng này, lại không có chút tung tích nào. Điều này càng khiến cô khó chịu hơn. 

Vân Lam thở dài một hơi, cô ấy không nói gì thêm, quay người rời đi. Bạch Thư nhìn theo bóng lưng Vân Lam dần khuất xa. Cô nhìn xung quanh một lượt, vẫn không chờ được bóng dáng quen thuộc, cô quay người, thất vọng bước vào nhà. Bước được hai bước, phía sau truyền đến một giọng nói quen thuộc. 

"Bạch Thư." 

Bạch Thư lập tức ngẩng đầu, cô lập tức quay người lại, thấy Lâm Hi đang chạy về phía mình. Cậu nhanh chóng chạy đến trước mặt cô, mồ hôi trên trán cậu chảy ra không ngừng, rõ ràng đã chạy vội đến đây. 

Bạch Thư nhìn cậu, sự giận dỗi trong ánh mắt dần biến mất, thay vào đó, là sự đau xót. Cô nhìn cậu. 

"Cậu chảy nhiều mô hôi quá." 

Lâm Hi thở dốc mấy hơi, cậu đứng thẳng dậy. Hôm nay cậu cũng muốn đến sớm để tham dự sinh nhật của Bạch Thư, nhưng quà sinh nhật vẫn chưa xong. Mấy hôm nay, cậu phải thức khuya để làm, nhưng vì kinh nghiệm còn ít, nhiều cái phải làm lại rất nhiều lần mới làm xong. Khi cậu cố gắng làm xong món quà, thời gian đã muộn, cậu liền vội vã đến đây. Lâm Hi nhìn Bạch Thư, cậu đưa hộp quà bản thân đã chuẩn bị kỹ càng về phía Bạch Thư. 

"Xin lỗi vì đã đến muộn, chúc mừng sinh nhật cậu." 

Bạch Thư cúi xuống, ánh mắt cô rơi trên chiếc hộp tinh xảo nhưng nhanh chóng bị mấy vết thương trên tay Lâm Hi thu hút, cô lập tức nắm lấy tay cậu, lập tức hỏi. 

"Tay cậu sao lại bị thương vậy?" 

Lâm Hi lập tức thu tay về, giấu ra sau lưng. Mấy ngày nay, vì làm dây chuyền tặng Bạch Thư, tay cậu liên tục bị thương, những vết thương mới cũ liên tiếp trồng lên nhau. Bạch Thư nắm lấy tay Lâm Hi, mạnh bạo kéo ra phía trước, nhìn những vết thương chồng chất trên tay cậu, ánh mắt cô hiện rõ vẻ đau xót. 

Lâm Hi nhìn Bạch Thư, trong lòng cậu dâng lên một cảm giác hạnh phúc. Bạch Thư đây là đang lo lắng cho cậu. 

"Không sao đâu, vết thương nhỏ thôi." 

Bạch Thư ngẩng đầu, chân mày cau lại. 

"Không sao gì mà không sao." Cô nói xong, lập tức nắm lấy Lâm Hi, kéo cậu đi thẳng vào trong nhà. Cô để cậu ngồi xuống sofa, rồi quay người đi lấy hộp thuốc đến. Bạch Thư ngồi xuống cạnh Lâm Hi, cô nâng tay cậu lên, cẩn thận bôi thuốc cho cậu, động tác nhẹ nhàng cẩn thận. 

Lâm Hi nhìn Bạch Thư, khóe môi bất giác nở nụ cười nhẹ. 

Ở phía gần đó, bố mẹ Bạch Thư nhìn hai người, nở nụ cười hài lòng. Họ tuy không nói, nhưng họ đều hiểu, họ không làm phiền, quay người rời đi.   

Một lúc sau, Bạch Thư bôi thuốc xong, cô ngẩng đầu, chạm phải nụ cười nhẹ của Lâm Hi, cô khẽ cau mày. 

"Cậu còn cười?" 

Lâm Hi thu tay lại, cậu lần nữa đưa chiếc hộp mình đã chuẩn bị về phía Bạch Thư. 

"Không sao đâu, cậu mở quà ra đi, xem có thích không?" 

Bạch Thư nhận lấy hộp quà, cô cẩn thận mở ra. Bên trong là một sợi dây chuyền tinh xảo, mặt dây chuyền là một lá cỏ bốn lá. Bạch Thư nhìn chằm chằm vào sợi dây chuyền. 

Lâm Hi có chút ngại ngùng. 

"Cái này là tôi tự làm, không thể so với những món quà đắt đỏ khác, hy vọng cậu không chê." 

Bạch Thư cầm sợi dây chuyền lên, lúc này cô mới hiểu, mấy ngày nay vì sao Lâm Hi luôn bận rộn, không có thời gian chú ý đến cô, vì sao trên tay cậu lại có đầy vết thương. Cô nhìn thẳng vào Lâm Hi, cô lắc đầu. 

"Sao có thể, món quà này là món quà ý nghĩ nhất tôi nhận được. Lâm Hi, cảm ơn cậu." 

Hôm nay, Bạch Thư nhận được rất nhiều món quà đắt đỏ, nhưng cô lại thấy món quà của Lâm Hi là ý nghĩa nhất. Vì làm nó, cậu đã bỏ ra rất nhiều công sức, tay còn bị thương. Bạch Thư nắm chặt sợi dây chuyền trong tay, co ngẩng đầu nhìn Lâm Hi. 

"Lâm Hi, cậu đeo giúp tôi được không?"

Lâm Hi sững lại mất mấy giây, cậu khẽ gật đầu, cầm lấy sợi dây chuyền trên tay Bạch Thư, đứng dậy, đi về phía sau Bạch Thư, nhẹ nhàng đeo dây chuyền giúp cô. 

Bạch Thư sờ mặt dây chuyền trên cổ, gương mặt không giấu nổi sự hạnh phúc. Giây phút này, những giận dỗi trước đó hoàn toàn tan biến. Lâm Hi cúi xuống nhìn cô. 

"Bạch Thư, một lần xin lỗi cậu, đã đến muộn sinh nhật của cậu." 

Bạch Thư quay người lại, ngẩng đầu nhìn Lâm Hi. 

"Không sao, nể tình mặt dây chuyền này, tôi tha thứ cho cậu." 

Sau đó, Bạch Thư cắt một miếng bánh sinh nhật, đưa cho Lâm Hi. Lâm Hi nhận lấy, xúc ăn từng miếng từng miếng một. Hai người ngồi ở phòng khách vừa nói chuyện, vô cùng vui vẻ. Đến 23 giờ, Lâm Hi mới rời đi. Bạch Thư tiễn cậu ra cổng. 

"Lâm Hi, cảm ơn món quà của cậu." 

Lâm Hi khẽ gật đầu. Ban đầu cậu đưa nó cho Bạch Thư, thực ra vẫn có chút sợ hãi, sợ cô sẽ chê món quà của cậu, nhưng không ngờ cô lại thích nó như vậy, điều nay khiến cậu rất vui. 

Từ sau hôm đó, quan hệ hai người trở nên vô cùng tốt, lúc nào cũng đi cạnh nhau, ban ngày thì cùng đi học, cùng nhau ăn cơm, cùng nhau tan học, lúc Lâm Hi đi làm thêm, Bạch Thư sẽ đến quán, ngồi một góc làm đề đợi cậu cùng về, cuối tuần, cô cũng thường xuyên đến nhà cậu ăn cơm. 

Trong trường, cũng có rất nhiều người nói, hai người là một đôi. Cũng không sai, quan hệ của hai người, chỉ còn một lớp ngăn cách nhỏ nữa là có thể phá vỡ. Chỉ là không biết ai sẽ là người mở lời trước, phá vỡ lớp ngăn cách này mà thôi. 

Một hôm, như thường lệ, Bạch Thư cùng Lâm Hi đến quán trà sữa, cô đột nhiên ho lên mấy tiếng. Lâm Hi dừng bước, cậu chạm tay lên trán Bạch Thư một cách tự nhiên. 

"Cậu sao vậy? Bị bệnh sao?" 

Bình luận đoạn văn

Bình luận

Trả lời bình luận

Chỉnh sửa bình luận

Thiết lập văn bản

Xem trước

Nội dung sẽ hiển thị như thế này

Chọn font chữ

Cỡ chữ

12px 30px