Đọc to (tiếng Việt) Nhấn phát để bắt đầu
Lulasrosot

Chương 4: Đồ bỏ

Trong sự sợ hãi và hoang mang, ta không rõ đã thiếp đi từ lúc nào trong bóng tối.

Không biết đã bao lâu trôi qua, khi ta mờ mịt mở mắt dậy thì đã thấy bản thân trong trạng thái dựng thẳng.

Không rõ điều gì đã xảy ra, ta chuyển từ trạng thái nằm sang trạng thái đứng.

Ta đứng thẳng dạng hai tay hai chân, trên mỗi bộ vị đều bị cùm sắt đóng chặt vào khung kim loại phía sau.

Trước cổ của ta cũng xuất hiện một cái cùm, nó khiến ta hơi khó chịu, muốn giãy giụa nhưng không thể.

Theo ánh đèn sáng trắng xung quanh, ta mờ mịt không tỉnh nhìn một người đang đứng trước mặt ta.

Người này rất trẻ, trẻ hơn cái người lần đầu ta mở mắt nhìn thấy.

Khi nghĩ đến người lần đầu ta mở mắt nhìn thấy kia, trong đầu ta trở nên sáng tỏ, ta đã nhớ ra mình vì sao trong trạng thái này.

Lần đó khi bị đẩy đi theo người đàn ông đeo kính kia, ta đã bị tiêm cái gì đó, sau đó ta ngủ mê mệt không biết bao lâu, và giờ đã đang ở tình trạng như này.

...

Thấy 001 đã tỉnh lại, cậu thiếu niên đang ghi chép tình trạng sức khoẻ quay lại nói to với thầy của mình đang đứng trên đài thí nghiệm ở xa:

"Thầy ơi, nó tỉnh rồi, tình trạng sức khoẻ không có vấn đề, chúng ta bắt đầu thôi."

Khi nhận được cái gật đầu nhẹ của thầy, cậu thiếu niên lùi ra phía sau, cùng lúc để lộ vật thể máy móc cao nửa người đằng sau cậu ta.

Nhìn cái thứ kì quái sắt thép, nó có hai cái kẹp cao su hai bên, chính giữa là một ống hút mềm nhỏ mảnh, cỗ máy kỳ lạ này đang được cậu thiếu niên đẩy gần về phía mình, trong lòng 001 dâng lên cảm giác bất ổn hét to:

"Ngươi là ai?

Ngươi muốn làm gì?

Đừng lại gần đây!

Mau thả ta ra, các ngươi mau thả ta ra!

Đừng! Đừng, đừng đẩy nó về phía ta!!"

Mặc kệ tiếng kêu thảm thiết của 001, cậu thiếu niên như là không nghe thấy, hắn tiếp tục đẩy cái dụng cụ lấy mẫu sinh sản đến trước phần dưới của 001 rồi bật máy lên.

Trong tiếng la hét kinh hoàng, âm thanh bánh răng ma sát vào nhau, âm thanh bánh răng va chạm, cỗ máy lấy mẫu bắt đầu khởi động.

001 cảm giác được sự lạnh lẽo và cứng rắn từ cỗ máy kỳ lạ kia phần bộ phận bên dưới truyền lên não, 001 cảm thấy có thứ gì đó đang từ từ xâm nhập mình.

Vào giờ phút này, 001 cảm nhận được sự đau buốt, căng nứt tận cùng, hắn chưa bao giờ cảm nhận nỗi đau khi có ý thức, bây giờ hắn được cảm nhận rồi, hai tai hắn kêu ong ong, tầm nhìn choáng váng do không thể chịu nổi cơn đau tức này, tiếng hén của hắn đồng thời nhỏ đi, hai mắt và tiếng rên rỉ trở nên mơ hồ.

Trong tiếng rên rỉ mơ hồ của 001, cậu thiếu niên hơi gật đầu hài lòng một cái, hắn đi ra khỏi phòng kính, đóng cửa phòng kính lại, vừa nãy còn có tiếng rên rỉ, giờ đóng cửa phòng kính lại mới yên tĩnh trở lại, trong quá trình đợi thí nghiệm, hắn hơi khó hiểu mà nhìn về phía thầy trên đài thí nghiệm hỏi:

"Thầy ơi, sao lần thí nghiệm này không dùng thuốc tê và thuốc mê như trước vậy ạ?"

Zasut trên đài thí nghiệm nghe vậy, ánh mắt vẫn không rời khỏi 001 đang vô thần rên rỉ trong nhà kính, ông ta nói với học sinh ông ta:

"Chúng ta phải tiết kiệm, vương quốc không hỗ trợ tài chính cho chúng ta nữa rồi."

Tên học sinh thiếu niên nghe xong rõ ràng cảm thấy khó hiểu và một chút không phục, suy đi nghĩ lại cậu vẫn thốt câu hỏi ra theo cảm tính:

"Tại sao? Chúng ta đang làm rất tốt mà."

Zasut nghe xong mặt trầm xuống thoáng qua, ông ta im lặng suy nghĩ một chút, ông ta nghĩ có nên nói cho học sinh này không.

Suy nghĩ một lúc thì ông ta cảm thấy dù sao tên học sinh này là học sinh duy nhất, cũng là giỏi nhất mà ông ta chọn lọc được, thế nên ông ta rốt cuộc mở miệng nói:

"Theo vương quốc thì họ đang chú tâm vào thí nghiệm tạo ra sinh vật nhân tạo, họ không quá coi trọng nghiên cứu sinh vật nhân tạo 001, nên họ không trợ cấp nữa, ngươi có thể hiểu như vậy."

Thiếu nghe lời giải thích như vậy cảm thấy thật bất bình và khó chịu, hắn cảm thấy việc nghiên cứu sinh vật 001 quan trọng không thua kém thí nghiệm tạo ra sinh vật nhân tạo, ấy thế mà vương quốc không coi trọng việc này, cắt đi tiền chu cấp hỗ trợ thí nghiệm, vậy bọn họ duy trì thí nghiệm này như thế nào nữa? 

Nhưng khi muốn mở miệng định nói gì đó thì hắn khựng lại, hắn chỉ bị ánh mắt lạnh lùng của Zasut lướt qua Thôi đã khiến hắn nảy sinh lòng sợ hãi.

Dù biết tính cách của thầy giáo vốn lạnh lùng lại có phần ân cần, nhưng đây là lần đầu hắn bị ánh mắt lạnh lẽo kia nhìn như vậy.

Trong khoảng khắc bị ánh mắt đó lướt qua, thiếu niên chân tay lạnh lẽo, hắn có cảm giác nếu mình còn lảm nhảm thêm thì sẽ bị thầy giáo làm điều gì đó tồi tệ.

Thiếu niên học sinh sau khi bị cái liếc mắt cảnh các kia nhìn một cái thì đã ngoan ngoãn hơn.

Hắn cúi đầu không nói gì lùi xa phòng kính một chút, ngoan ngoãn yên lặng chờ đợi kết quả thí nghiệm.

...

Trong tiếng nhỏ giọt chất lỏng của các công cụ thí nghiệm, tiếng hít thở đều đều, tiếng các máy móc vận hành, thời gian trong phòng thí nghiệm cứ thế trôi qua, rất nhanh đã trôi qua mười mấy phút.

"Két két" cỗ máy kỳ lạ kia dừng lại, theo sau đó là cửa kính mở ra, thiếu niên học trò đi vào, nắm lấy tay đẩy của cỗ máy kéo ngược về phía sau không thương tiếc.

Theo cỗ máy lùi về sau, cái ống hút cao su mảnh cũng được kéo ra, cùng lúc 001 run một cái.

Lúc này trông 001 rất thảm hại, hai mắt hắn vô thần, trong mắt đầy tia máu, xung quanh mắt là từng hàng vệt nước mắt.

Miệng hắn thì chảy dãi không kiểm soát, nước mũi theo đó chảy rơi rớt.

Hiện tại trong đầu 001 trống rỗng không suy nghĩ được bất cứ thứ gì, trong miệng chảy dãi của hắn chỉ lặp đi lặp lại hai câu:

"Tha cho ta...

...

...Ta muốn chết..."

Nhưng ai lại đi quan tâm tiếng lẩm mơ hồ của một con quái vật cơ chứ.

Khi cỗ máy thu thập mẫu sinh sản được thiếu niên học sinh kéo ra khỏi phòng kính, hắn cố định cỗ máy lại sau đó ấn vào một công tắc phía trên cỗ máy.

Âm thanh bánh răng vang lên, một cánh cửa nhỏ phía sau cỗ máy bật mở ra, lộ ra một lọ chứa bên trong cỗ máy.

Lọ chứa nối với một đường ống nhỏ, thiếu niên học sinh cho tay đeo găng tay vào, tháo nắp lên kết đường ống với bình chứa ra, sau khi tháo đường ống, hắn lấy bình chứa từ trong cỗ máy ra ngoài.

Bình chứa trống không, không có một tí chất lỏng mà hắn mong đợi.

Dơ cao bình chứa trong tay, thiếu niên học sinh trong mắt tỏ rõ vẻ thất vọng và một chút tức giận, bỗng dưng phía sau hắn truyền đến tiếng đập bàn.

"Rầm."

Một tiếng đập bàn mạnh mẽ vang lên, theo sau là từng dụng cụ kim loại, các bình thí nghiệm rơi xuống đất loảng xoảng.

Dường như không chấp nhận kết quả này, Zasut khuôn mặt âm trầm đi xuống đài thí nghiệm.

Hắn đi đến trước cỗ máy thu thập mẫu sinh sản, xác định thực sự không có thứ mà hắn cần.

Khuôn mặt Zasut âm trầm, hắn đưa mắt nhìn 001 đang trong phòng kính trong mắt không kìm được hiện lên vẻ thất vọng, tức tối, còn có một chút không cam lòng.

Nhưng dù có nhìn 001 cháy mắt cũng không có tác dụng, Zasut quay đầu lại nói với học sinh đang ngẩn ngơ bên cạnh:

"Thu xếp một chút, chiều nay cùng ta đến phòng thí nghiệm số 2 tham gia dự án nghiên cứu tạo sinh vật nhân tạo, dự án nghiên cứu sinh vật nhân tạo 001 tạm thời kết thúc từ bây giờ."

Tên học sinh có chút hơi thất vọng và bực bội nhìn 001, rồi hắn lại chuyển mắt đến Zasut như muốn nói gì đó nhưng bắt gặp cái nhìn của thầy thì hắn sợ sệt cúi đầu nói nhỏ:

"Vâng thưa thầy."

Dường như chỉ nhìn bằng ánh mắt cũng đoán được học sinh nói gì, Zasut mắt hơi dịu xuống vừa đi đến đài thí nghiệm vừa nói với học sinh:

"Ngươi có nhớ bài học đầu tiên ta dạy ngươi là gì?"

Tên học sinh nghe xong như phát mộng, phải vài giây sau mới kịp phản ứng thầy giáo nói cái gì, hắn không suy nghĩ mà nói:

"Bài học đầu tiên thầy dạy đó là cái gì cũng phải từ cơ bản trước."

Nói đến đây, hắn hơi khựng lại như nhận ra điều gì đó, sau đó khuôn mặt hắn không còn ủ rũ nữa mà hào hứng nói:

"Con hiểu rồi, chúng ta cần nghiên cứu cách tạo sinh vật nhân tạo trước rồi mới đến nghiên cứu sinh vật nhân tạo, như vậy sẽ hoàn hảo hơn, dễ dàng hơn trong công việc nghiên cứu,.."

Càng nói tên học sinh càng thông suốt, hắn không ủ rũ nữa mà đi lên đài thí nghiệm cùng thầy.

Hai người thu thập toàn bộ tư liệu thí nghiệm, kẹp chúng lại rồi cùng nhau đến cửa chính phòng thí nghiệm rồi mở cửa đi khỏi.

Hai người vừa đi không lâu, vài phút sau cửa phòng thí nghiệm mở ra, hai tên bảo vệ lực lưỡng đi vào.

Nhưng hai tên bảo vệ này lại khác như những tên bảo vệ khác, hai tên này trong ánh mắt không vô thần như những tên bảo vệ kia.

Trên đường đến gần phòng kính, bọn chúng nói nhỏ với nhau:

"Đại ca, hay là chúng ta nhân cơ hội cướp luôn sinh vật nhân tạo này, rồi thoát khỏi đây?"

Tên bảo vệ bên phải nghe vậy thì nhìn tên bảo vệ bên trái với ánh mắt tức giận, xong hắn cũng nói nhỏ:

"Ngươi ngu à, trà trộn vào đây đã khó, giờ mà cướp người khỏi đây thì phải đối đầu với một đám hồi giả, ngươi ngu sao, chúng ta chỉ cần theo lệnh của lũ vương quốc kia, nhốt sinh vật nhân tạo vào ngục tù hồi giả sau đó rời đi.

Chỉ cần nhớ vị trí sinh vật nhân tạo nhốt ở đâu, giáo hội sẽ tự cử người đến cướp, chúng ta làm nhiệm vụ chứ đâu phải bán mạng."

Nghe đại ca nói vậy, tên đàn em có chút ngốc bên trái vẫn cố đấm ăn xôi muốn đưa ra cao kiến nhưng bị đại ca chửi vào mặt:

"Tên ngu, nhiệm vụ chúng ta là xác định vị trí sinh vật nhân tạo, sau đó nộp lên giáo hội.

Việc chỉ có vậy thôi, không lâu nữa tàu thuyền giáo hội cập bến sẽ nổ ra một trận cướp đoạt, mau mau hoàn thành nhiệm vụ rồi chạy khỏi cái đảo này mới là vương đạo."

 

Bình luận đoạn văn

Bình luận

Trả lời bình luận

Chỉnh sửa bình luận

Thiết lập văn bản

Xem trước

Nội dung sẽ hiển thị như thế này

Chọn font chữ

Cỡ chữ

12px 30px