Trả thù
Giờ này ở Hà Nội đang là mùa đông, thời tiết lạnh lẽo kèm theo những cơn gió mùa tạo nên combo hoàn hảo cho một bữa lẩu. Chiêu Hoài ngồi trong phòng, trên bàn là nồi lẩu tự sôi kèm đủ kiểu topping, từ chân gà tới măng giòn, cạnh đó là một cái laptop đang mở. Từ loa ngoài laptop phát ra tiếng khàn khàn, nghe rõ là giọng nam sinh đang vỡ giọng:
- Như này là vừa ý em chưa?
- Anh làm thế nào thì làm, em không phải đi tù là được. - Nó vừa xì xụp miếng mì vừa nói.
Đầu dây bên kia nghe vậy thì im lặng một lát rồi nói tiếp:
- Mấy bộ luật đấy anh còn chưa đọc hết, không đảm bảo em không vào tù đâu.
Nó vẫn tỉnh bơ đáp:
- Tùy anh. Nói chung anh mà không làm được thì em sẽ gọi bố mẹ, bảo bố mẹ là vì anh ném em ở Hà Nội một mình nên em mới bị bắt nạt, xem anh còn trụ được trong đấy bao lâu.
Anh trai Cấn Chiêu Hoài là Cấn Chiêu Duật. Anh là thiên tài tin học, không những thế còn đẹp trai, nhà mặt phố bố làm to. Nhược điểm duy nhất của anh Chiêu Duật có lẽ chỉ có chuyện anh bị tự kỷ nhẹ. Ở cùng một nhà với ông anh chỉ biết cắm mặt vào code, Chiêu Hoài sớm đã biết cách ăn hiếp anh mình. Tuy giờ Chiêu Duật đã vào Nam, nhưng không có nghĩa là trốn được mấy chiêu trò của cô em gái. Lúc Chiêu Hoài gọi điện báo cáo sự việc, anh Chiêu Duật còn bị con nhỏ dắt mũi như dắt bò, quay trước quay sau đã thấy mình nhảy vào tìm bằng chứng chị gái nào cặp bồ đại gia hộ em gái. Chiêu Hoài thấy bò đã vào chuồng thì vô cùng sung sướng, nó cười toe toét:
- Anh hai cố lên nha. Em tin tưởng là anh sẽ không phải ra Bắc đâu mà.
Chiêu Duật chả nói gì mà chỉ cắm đầu vào code, dù sao thì có nói cũng không làm lại được Chiêu Hoài. Kể ra cũng lạ, nhà có hai anh em cùng bố cùng mẹ mà cứ như hai Tôn Ngộ Không đẻ từ tảng đá. Khác với ông anh tự kỷ quái đản, Chiêu Hoài đáng sợ hơn gấp bội. Từ nhỏ, con nhỏ này đã học cách giao tiếp bình thường, thậm chí còn thể hiện được bản thân là cá thể con nhà người ta vượt trội. Cái kiểu giả heo ăn thịt hổ trong truyện kỳ thực không đủ tuổi để so sánh với Chiêu Hoài. Nó biết thế nào là đạo đức, cũng biết nhân quả, đặc biệt nhất là biết cách lập lờ chạy nhảy quanh những lằn ranh đó. Lúc này đây, nó cứ nhàn nhã ngồi không mà có được trong tay clip ngoại tình của bố Hà Ngân, clip nóng của bà chị xăm trổ đã cho nó một đạp vào lưng. Nó đang chờ tiếp clip phê thuốc của một bà chị khác trong đám ngu ngốc hôm qua đã động vào nó.
Đúng lúc ấy, một bóng người nam cao to lầm lũi tiến vào, lặng lẽ mở cửa phòng. Chiêu Hoài chưa kịp quay lại thì người đó đã lên tiếng:
- Nửa đêm nửa hôm làm cái trò hèn này là không hay đâu nhé Chiêu Hoài.
Nghe thấy giọng nói quen thuộc, nó nhẹ nhàng hạ bình xịt hơi cay trên tay xuống, đồng thời giở giọng bỡn cợt:
- Nửa đêm nửa hôm đột nhập nhà con gái người ta cũng đâu có hay đâu Minh Vương.
Minh Vương chẳng thèm đáp, chỉ lẳng lặng ngồi xuống bên cạnh rồi tự bật nắp một lon Coca mà uống. Nó ở với Chiêu Hoài từ bé, dăm ba cái trò mèo này của bạn nó lại thạo quá. Lúc thấy con này không đấm tiếp Hà Ngân cho hả giận, nó đã đoán được bạn mình có trò độc hơn để chơi. Nhìn lên màn hình laptop, Minh Vương thấy hiển thị cuộc gọi đang diễn ra, không những vậy người kia còn là thiên tài công nghệ thông tin Cấn Chiêu Duật thì không nhịn được mà tủm tỉm cười. Chiêu Hoài ăn miếng chả cá phô mai rồi hất hàm:
- Minh Vương thấy vậy thì vào giúp một tay đi chứ.
- Thôi xin đấy. - Minh Vương cười xòa. Nó chỉ biết phần cứng như dây điện với bảng mạch là chính, mấy cái lập trình kiểu này sao nó có cửa so với Cấn Chiêu Duật. Nó cầm lấy đôi đũa đang đặt trên mép bát của Chiêu Hoài, nhẹ nhàng gắp một miếng thịt bò bỏ vào mồm. Chiêu Hoài thấy vậy thì trợn tròn mắt:
- Nào! Ra lấy bát với đũa cho tử tế chứ. Không biết bẩn sạch là gì à?
- Cũng đâu phải lần đầu. - Minh Vương nhại lại giọng nó lúc ở phòng y tế làm nó nghẹn họng. Biết làm sao được, quả đúng không phải lần đầu.
Hai đứa cười đùa một lúc, Chiêu Duật đã thành công moi được đủ thứ thông tin từ trên khắp các xó xỉnh của Internet. Anh nói:
- Đây nhé, đủ luôn đấy, anh không lấy thêm đâu.
Nghe vậy Chiêu Hoài sáng mắt lên:
- Ô thế là vẫn còn cơ à? Lấy đi anh.
- Không là không.
Chiêu Duật nói xong thì vội vàng tắt máy. Minh Vương thấy ông anh Chiêu Duật lớn đùng mà né em gái như né tà thì phá lên cười làm nhỏ hừ mũi:
- Tại ổng nhát chứ chả phải tại Chiêu Hoài ghê gớm hay gì.
- Thôi đừng đánh giá thấp bản thân như thế.
- Ê nha học cái thói xỉa xói đó từ ai vậy.
- Có tật giật mình chứ ai rảnh mà đi xỉa xói.
Cãi cọ 1 lúc, Chiêu Hoài phát hiện thằng điên này dám nhân lúc mình mãi nói để ăn hơn hai khay thịt bò.
Tên điên xảo quyệt này...
Nó nhăn nhó:
- Nè nếu mà sang đây ăn chực thì đây không tiếp đâu nha.
- Ham ăn vậy không tốt đâu.
- Này ai mới là người ăn nhiều? Từ nãy tới giờ Chiêu Hoài chưa được quá 3 miếng thịt đâu đấy.
- Dạ vâng dạ vâng. - Minh Vương cười giả lả rồi trả bát đũa lại cho nhỏ chiến đấu tiếp với nồi lẩu. Thực ra nó đã ăn tối xong từ lâu, vốn không định tạt qua đây làm gì. Vậy mà chẳng hiểu sao lúc chuẩn bị đi ngủ, nó chợt như có linh tính mách bảo, liền mở mấy trình kiểm soát và theo dõi lên, phát hiện nhỏ bạn mình đang làm gì mờ ám với các lỗ hổng của Internet. Minh Vương lúc nhìn thấy vậy thì đành sang đây để xem nhỏ làm gì, mục đích chính thực ra là để kiểm soát cho nhỏ khỏi có mấy hành động đi hơi xa kẻo đi vào tù luôn thì chết dở. Lúc thấy có Chiêu Duật chống lưng, Minh Vương không nhịn được mà thở phào nhẹ nhõm. Nó nhấp nốt ngụm Coca rồi hỏi:
- Thế Chiêu Hoài tính như nào với đống tư liệu đấy đây?
- À có gì đâu, đưa đến tay người cần đưa thôi. - Chiêu Hoài lơ đễnh đáp, nó còn đang bận nhai nốt miếng thịt ba chỉ.
Minh Vương nhìn nhỏ bạn thân lớn lên với mình từ bé, trong lòng không khỏi cảm thán. Nó chả hiểu sao bố nhỏ - Đại Tá Cấn Chiêu Hùng có thể đẻ ra được cái sản phẩm vừa đáng sợ vừa đáng yêu như này. Đại Tá vì nước vì dân, vậy mà con gái rượu lại vô cùng xảo quyệt, quyết phụ người chứ không phụ mình. Nói cho đúng ra thì nó biết Chiêu Hoài là người cực tình cảm, một khi đã được liệt vào danh sách những người yêu quý trong lòng nhỏ thì có phải vượt trăm núi ngàn sông, nhỏ cũng làm. Nghĩ tới đây, Minh Vương không khỏi ngẩn ngơ tự hỏi rốt cuộc mình có trong danh sách ấy không.
Những ngày sau đó là những ngày vô cùng bình thường, học sinh túm tụm chờ điểm thi để mong có cái Tết no ấm. Vụ của Chiêu Hoài cũng dần chìm vào quên lãng, dù sao thì trông lớp trưởng cứ tưng tửng như mọi ngày, quả thật rất khó liên hệ với vụ việc động trời ấy. Chỉ có Minh Vương là để ý nhỏ hay nép sát và vô thức tìm nó nhiều hơn.
Đến ngày 31 tháng 12, cũng là giao thừa (theo lịch Tây), Chiêu Hoài tự dưng mò vào nhà Minh Vương làm nó hết hồn. Thấy nụ cười toe toét của bạn, nó biết ngay là nhỏ hả dạ rồi. Chiêu Hoài quen thuộc nhìn quanh rồi tò mò hỏi:
- Ủa bố mẹ vẫn chưa về hở? Cả anh Minh Dương, Minh Quang nữa?
Minh Dương, Minh Quang là hai anh lớn của Minh Vương. Ngày thường hai ông này ở tuốt tận Phần Lan, suốt ngày cắm mặt vào mấy cái phương trình lạ hoắc, nay sắp Tết Tây, cũng kèm luôn lịch nghỉ đông bên bển, đúng ra hai ông này phải ở nhà. Đúng như dự đoán, hai ông anh ló đầu từ cửa phòng rồi cười toe:
- Happy New Year my little sister. Em gái nay lớn quá ha, tất nhiên bọn anh phải về rồi.
- Đúng rồi, ở bển làm chi cho khổ, về đây tranh thủ làm miếng nước mắm với mắm tôm cho đỡ nhớ nhà chớ.
Chiêu Hoài thấy hai anh thì reo lên:
- Em biết ngay hai anh sẽ về mà.
- Ờ, thế còn anh Chiêu Duật của em đâu? Vẫn chết dí trong Sài Gòn hả?
- Vâng, nhưng mà bố em bắt Tết âm phải về rồi.
- Tết âm hả? Nếu bọn anh mà về được thì sẽ cố về. Lâu quá rồi chưa được gặp Chiêu Duật.
- Dạ. Vậy bố Hà với mẹ Lan đâu anh?
- Ối dời, vẫn còn đang ở Trường Sa kia kìa, chả biết Tết âm có về hay không.
Nghe vậy, Chiêu Hoài xụ mặt xuống. Nó nhớ bố mẹ nuôi quá chừng. Ngày xưa bố nó bận lên biên giới, mẹ thì suốt ngày đi tỉnh công tác, nó với Minh Vương toàn nhờ mẹ Lan nuôi dưỡng. Minh Vương thấy vậy thì vỗ đầu nó an ủi, dù sao cũng đâu phải mỗi nhỏ nhớ đâu. Anh Minh Quang tặc lưỡi:
- Thế bố Hùng thì sao? Bố vẫn ở bên đó hả?
- Dạ, bố bảo ngày kia bố được về phép ạ.
- Ô thế à, thế để anh với Dương còn sang thăm bố.
- Dạ vâng ạ.
Minh Vương thấy hai người buôn xong thì cúi xuống, thì thầm với Chiêu Hoài:
- Sao? Thế chuyện đấy như nào rồi.
Như được gãi trúng chỗ ngữa, mắt Chiêu Hoài sáng rực lên:
- Hay lắm hay lắm.
Nhỏ phấn khích nhảy tưng tưng làm nó phì cười. Nó hỏi tiếp:
- Đâu kể xem nào.
Nó nhìn hai ông anh đang đi ra phòng khách bật tivi rồi lại nhìn ra cửa. Nó tặc lưỡi:
- Mẹ Ngân đang ở bên kia đó, mẹ mà biết thì đi.
- Ơ thế bác Tuấn chưa nói với mẹ à?
- Không cái đấy thì mẹ biết, nhưng hành động sau đó của Chiêu Hoài thì mẹ không biết.
- À.
Chiêu Hoài nhìn quanh rồi tặc lưỡi:
- Mẹ đang gọt hoa quả, bọn mình có nửa tiếng đấy. Kịp không?
- Kịp.
Lúc nói vậy, không hiểu sao trong đầu Minh Vương lại xẹt qua ý nghĩa thứ hai của câu nói. Chiêu Hoài thấy đủ thời gian thì kéo Minh Vương vào phòng rồi ngồi xuống giường, hí hửng kể:
- Hay tuyệt luôn. Đầu tiên là vụ nhà Hà Ngân nhá...
Té ra là nhỏ này gửi clip ngoại tình của bố Hà Ngân cho mẹ nó. Bà ấy đang điên đầu không biết cho con gái sang trường nào học tiếp thì phát hiện ông chồng chỉ ăn không ngồi rồi dám vung tiền đi bao gái thì điên thật. Nghe đâu sắp đưa nhau ra tòa ly hôn rồi. Còn một bà chị khác thì bị đưa clip cặp bồ cho chính thất, nghe đâu bị người ta đánh ghen rồi bôi nhọ, giờ đang đi phẫu thuật toàn mặt để làm lại cuộc đời rồi. Trong đám đó có một bà chơi chất cấm, không chỉ vậy còn tham gia buôn bán, mới bị lên đồn, nghe qua cũng biết ai tố cáo với công an. Ngoài ra thì còn một bà đi lừa đảo, thấy kể đi bán cái hợp đồng kỳ nghỉ gì đấy, giờ cũng lên đồn tuốt. Chiêu Hoài vừa cười hềnh hệch như con nặc nô làm Minh Vương rợn cả người. Nó bắt đầu cảm thấy các cụ mình gánh còng lưng chứ sao mà ở với con yêu nữ này chừng đấy năm mà vẫn còn lành lặn như giờ. Đại loại thì chị nào chị nấy đều bị nhỏ này giật dây đằng sau cho ra bã hết. Kể ra thì Chiêu Duật giỏi thật, không hiểu sao có thể moi ra chừng này cái thông tin mà gửi cho nhỏ này. Nghe đâu ổng còn nhiều cái biết mà không nói lắm, khổ nỗi ổng đã muốn im thì có trời mới cạy mồm nổi. Chiêu Hoài kể nốt xong vụ bà cuối bị phát hiện bắt cá hai tay thì mẹ Ngân cũng vừa hay gõ cửa phòng. Nó tung tăng chạy ra mở cửa:
- Con với Minh Vương có tí chuyện tâm sự thôi, bọn con xong rồi, ra ngay đây ạ.
- Ừ, con đừng có bắt nạt anh.
- Anh nào? Nó đúng ra chỉ là đệ con thôi. - Chiêu Hoài làu bàu đáp.
Minh Vương thì chả nói gì, chỉ thản nhiên bỏ ra sofa ngồi với hai anh trai. Mẹ Ngân thấy vậy thì cười vui vẻ:
- Chiêu Hoài vào ngồi cùng đi để mẹ chụp hình gửi cho anh Duật. Có khi nó thấy Dương với Quang là lại đồng ý ra Bắc chơi mấy ngày đấy.
- Dạ vâng.
Chiêu Hoài cười hì hì rồi ra ngồi cạnh Minh Vương. Lúc nhỏ ngồi xuống, trái tim thiếu niên mới lớn bỗng đập mạnh mẽ khác thường. Kì lạ thật nhỉ, từ 70 nhịp trên phút, chốc cái đã vượt mốc 100. Hương thơm ngọt ngào vương vấn quanh chóp mũi khiến trái tim ngứa ngáy, hai má cũng chẳng biết vì sao mà ửng hồng.
Thiếu niên năm ấy chỉ vì một cử chỉ giản đơn của người mà rung động, vậy mà thiếu nữ ngây ngô ấy lại chẳng hay biết.