Có thể từ chức?
Hết Tết, tụi học sinh lại lũ lượt kéo nhau đi học. Nói chung thì đây cũng mới là Tết Tây, phải Tết Ta mới thực là Tết. Chiêu Hoài tung tăng đến trường, hí hửng chờ từng ngày tới Tết âm để còn được về Mù Cang Chải ăn Tết. Quê nó là vùng cao, tới xuân mây phủ trắng rừng, hoa Tớ dày nở hồng rực khắp các bản trông đẹp hết chỗ chê. Sáng sáng, nó ra hiên nhà nhấp ngụm sữa bò, mắt lim dim dõi ra đằng núi, cảm thấy cuộc đời thật đẹp hết nấc và Hà Nội sao mà phù phiếm ghê, ở đấy toàn khói bụi chứ chẳng có sương mù mịt mùng nên thơ như chỗ này. Không chỉ nó mà cả Minh Vương cũng hóng Tết. Quê nội Minh Vương là Bình Định, đất cảng oai hùng, mãnh liệt. Tuy vào mùa này thì không đi bơi được, nhưng về đó hít hà mùi muối, cảm nhận sức sống cuồn cuộn đằng khơi cũng là quá đủ. Chính vì đứa nào cũng háo hức chờ Tết như thế, nên lớp học quả không khác gì phiên chợ đầu năm. Mới ngày đầu đi học của năm mới, thằng Mạnh trong ban Ngũ thử quỷ sứ ấy đã kịp vác đến một con rồng máy, ngoạc mồm khoe với cả lớp:
- Con này bố tao đi Qatar mua về đó. Để tao cho nó bay cho chúng mày xem.
Nói rồi ông tướng này cầm bảng điều khiển, ấn ấn một hồi thế nào mà con rồng bay thật, uốn lượn vài vòng quanh lớp khiến tụi bạn vỗ tay ầm ầm. Minh Vương thân là lớp phó trật tự, nhưng nó cũng ham chơi, cũng khoái máy móc. Nó tròn mắt nhìn cái cánh con rồng đập đập, cố căng mắt nhìn xem cái động cơ hoạt động như nào. Hội con trai thấy ngay cả "quân triều đình" cũng bị con rồng có giá mấy chục đô mê hoặc thì khoái chí lắm, đứa nào đứa nấy cứ gọi là ồn hết cỡ. Ngay cả Chiêu Hoài là con gái cũng còn mê. Con rồng đó đẹp quá xá, nó là kiểu rồng Tây, khác với con rồng thời Lý dài ngoằng của Việt Nam, con này có bụng tròn tròn, hai bên là hai cái cánh to tổ chảng, non tướng tá cứ như con khủng long thời tiền sử. Nó xuýt xoa với MInh Vương ngồi cạnh:
- Hay ghê ha Minh Vương, lát Chiêu Hoài cũng phải vòi bố một con mới được.
- Thôi ngay, đừng có đú đởn đua đòi vậy.
Bị Minh Vương nạt, nhỏ xụ mặt xuống, làu bàu:
- Làm gì ghê vậy, đừng tưởng Chiêu Hoài không biết Minh Vương cũng muốn có một con.
Đến đoạn này thì Minh Vương á khẩu, bởi quả thật nó cũng ham chứ đâu phải không thèm. Nó còn muốn mua mấy con về, tháo ra lắp vào rồi lập trình thử kia kìa. Đang miên man nghĩ xem nên dùng hàm nào để code, nó bỗng giật bắn người khi nghe tiếng quát của thầy Tưởng Hà:
- Đã vào giờ rồi. Ban cán sự lớp này đâu?
Cả lớp đang ồn như chợ vỡ bỗng im phăng phắc. Thằng Mạnh thì hoảng hồn, vội vã "thu hồi" rồng máy, trong lòng rủa Minh Vương tơi tả vì sao hôm nay thằng này không nhắc nhở như mọi bữa. Con rồng này bố nó mua mất ối tiền, giờ mà bị tịch thu thì có mà về nhà nhừ đòn. Tuy vậy, nỗi sợ của thằng Mạnh vẫn chưa là gì so với Minh Vương và Chiêu Hoài. Hai đứa này con nhà quân đội, từ nhỏ đã được rèn kỷ cương cẩn thận, tụi nó mà bị thầy Tưởng Hà hạ hạnh kiểm thì có mà đi đời. Đặc biệt là Minh Vương, bố nó đã dặn là nếu học hành láo nháo thì sẽ bị cho ra Trường Sa ở với bố. Mà đã ra đây thì khốn khó đủ điều. Minh Vương không ngại khổ, nhưng nghĩ tới cảnh đống máy móc đang hí hoáy ở nhà sẽ bị bỏ lại Hà Nội, nó nghe toát mồ hôi hột. Lúc nó với Chiêu Hoài rụt rè đứng lên, nó tưởng như mình sắp ngất tới nơi. Thầy Tưởng Hà thấy ban cán sự lớp này hóa ra lại là hai nạn nhân (đúng hơn là một nạn nhân và một nhân chứng) trong vụ bạo lực học đường vừa qua thì ngạc nhiên lắm. Thầy chép miệng, bỗng chốc đâm khó xử. Hôm trước trên phòng hiệu trưởng, thầy loáng thoáng tưởng hai đứa này hình như có họ hàng gì đó, lúc đấy thầy thấy thương quá, anh trai mà phải chứng kiến em gái bị vậy, xem chừng có khi còn xót xa gấp bội. Nay thấy hai đứa này quản lớp kém, thầy đành tặc lưỡi cho qua. Thôi thì con nhà người ta vừa trải qua biến cố như vậy, làm sao mà đòi hỏi nhiều cho được. Vì vậy, thầy chỉ gọi riêng hai đứa ra cửa lớp nhắc nhở:
- Nếu hai em thấy mình không đủ khả năng nữa, có thể xin thầy cô chủ nhiệm cho từ chức, để bạn khác còn lên giữ trật tự cho lớp.
- Dạ.
Chiêu Hoài cùng Minh Vương đồng thanh lí nhí đáp, trong lòng thở phào nhẹ nhõm vì sao nay thầy dễ tính vậy cà. Thầy thấy hai đứa này có vẻ thành tâm đón nhận góp ý thì không làm khó nữa, thầy phẩy tay:
- Hai trò vào lớp đi.
- Dạ vâng ạ.
Được thầy tha bổng, hai đứa này mừng huýnh, tưởng tai qua nạn khỏi. Đùng một cái, thầy Hữu vào lớp lại đưa ra thông báo khiến chúng nó ngã ngửa:
- Các em, thầy vừa nhận được góp ý của thầy Tưởng Hà, nếu ban cán sự không còn khả năng giữ lớp trật tự như trước, thì chúng ta sẽ bầu ban cán sự lần nữa.
Quả là thầy Tưởng Hà, đã làm thì làm tới nơi tới chốn. Tụi ở lớp thấy vậy thì cũng ngẩn tò te. So với các lớp khác, ban cán sự lớp A1 khá hiền, không lợi dụng chức vụ hay hách dịch gì. Đặc biệt là Minh Vương cũng khá dễ tính, lại chịu khó đi xin xỏ thầy cô hộ cho đám nghịch ngợm. Giờ Minh Vương mà đổi sang người khác, xem chừng hạnh kiểm khó mà bảo toàn. Không chỉ có tụi xung quanh, bản thân Minh Vương cũng lo ngay ngáy. Thực ra từ lâu nó đã muốn bỏ cái chức lớp phó này. Minh Vương không khoái làm quản lý hay lãnh đạo, nó chỉ mê đọc sách, làm thí nghiệm và đủ mấy trò liên quan tới máy móc. Từ xưa tới nay, nó nhậm chức lớp phó (đúng ra là làm chân sai vặt cho Chiêu Hoài) chủ yếu cũng vì bố Hà nó muốn vậy, hơn nữa nó sợ con nhỏ hậu đậu này làm ăn láo nháo thì hỏng hết bánh kẹo. Giờ đây, cơ hội từ chức trong êm đẹp đang hiện ra trước mắt, không chỉ có vậy, nó còn sợ việc bị thầy Tưởng Hà hạ hạnh kiểm như sợ cọp. Vậy mà chẳng hiểu tại sao, nó lại không muốn bỏ vị trí này. Trong lòng nó lờ mờ một cảm giác kì lạ, giống như khi thấy viên kẹo của mình sắp bị đứa khác nuốt mất, như một đứa trẻ tủi thân bị tước mất đồ chơi yêu thích, như những thứ gì lạ lẫm mà nó không thể gọi tên.
Đến hết buổi học, lúc nó đang đi cầu thang xuống tầng, Chiêu Hoài đang túm tụm cười gì đó với Hà, Quý thì đang lơ đãng nhìn quanh, bỗng hai nhỏ kêu "Úi" một tiếng khe khẽ khiến nó giật mình. Nó chưa kịp phản ứng gì đã bị Chiêu Hoài kéo vào một góc, Quý thì bị Hà giật lại. Chiêu Hoài đưa ngón tay lên môi nó ra hiệu im lặng, mắt nhỏ thì tròn xoe nhìn vào một góc bên dưới. Minh Vương chưa kịp để ý xem hai nàng này đang theo dõi cái gì thì đã thần điên hồn đảo. Mùi hương ngòn ngọt từ ngón tay luồn vào mũi nó, chui xuống lồng ngực làm cả người nó bất thần nóng nực. Chiêu Hoài đang đứng trước nó, nó chỉ cần hơi vươn lên là có thể đặt cằm lên cái đỉnh đầu thơm phức, có thể vùi mặt vào mái tóc mềm mượt ấy. Nó mơ màng nhìn bờ vai nhỏ nhắn trước mặt, trong đầu bắt đầu hiện ra những suy nghĩ không phù hợp lứa tuổi.
Điên thật rồi.
Minh Vương nhăn mặt, cố tỉnh táo lại. Nó nhìn theo hướng mắt của Chiêu Hoài, tò mò đoán không biết vì cái gì mà nhỏ này phải lén la lén lút như đi trộm gà. Đáng tiếc là góc nhìn của nó lại bị thằng Quý chặn mất. Nó đành ngó qua xem thử, ai ngờ lại nhìn thấy một biểu cảm đặc sắc từ thằng bạn. Trần đời Minh Vương thực sự chưa thấy ai có thể tạo ra một biểu cảm khinh bỉ mà đến người ngoài nhìn vào cũng tự thấy nhột như Quý. Nó thì thào:
- Cái gì thế...
Nhưng chưa kịp nói hết câu, Chiêu Hoài đã huých nhẹ vào nó một cái, mặt ra vẻ nhăn nhó. Minh Vương nghĩ thầm trong bụng: "...Được rồi, xin lỗi được chưa?". Lát sau, một cô giáo đi tới, tò mò hỏi:
- Các em làm gì ở đây thế?
Cô tò mò là phải, bởi quả thật hành tung tụi này trông độc lạ quá. Cô đang đi về thì tự dưng thấy một tốp bốn đứa nép nép trong góc, hai đứa con gái thì dòm nhó mà mắt sắp lồi ra ngoài, con nhỏ thấp thấp còn đang lôi điện thoại ra quay chụp. Đằng sau hai đứa là hai thằng con trai, một thằng thì làm vẻ mặt kì thị trông rất buồn cười, một thằng thì mặt đỏ gay, hai mắt hoa lên như bị say nắng. Thấy có tiếng người, đối tượng mà tụi này đang theo dõi cũng lần đi làm nhỏ Hà tiếc rẻ:
- Trời, tụi nó đi mất tiêu, chưa kịp quay hết.
Cô lại ngạc nhiên hơn:
- Cái gì vậy các em?
Thằng Quý là người nhanh nhẹn, nó nhanh chóng cáo từ:
- Dạ tụi em nghịch tí thôi ạ. Tụi em về ngay đây ạ. Chúng em chào cô ạ.
Nói rồi cả đám cũng nhanh chân vọt luôn. Trên đường ra nhà để xe, nhỏ Hà cười hềnh hệch:
- Có mơ cũng không ngờ xem được cảnh này.
Thấy con này cười trông gian xảo, Minh Vương ngờ nghệch hỏi:
- Ban nãy là cái gì thế?
Quý ngớ người ra:
- Mày không thấy à?
- Không, mày che hết rồi còn đâu.
- À, có hai anh chị khóa trên hôn hít ở chỗ đấy, nhưng nghe tiếng cô giáo tụi đấy chạy mất rồi.
- ...
Chịu thật, đúng là mấy bà hóng, chuyện của người ta mà cứ dán mắt vào bằng được. Nhỏ Hà cảm thán:
- Tao nhớ ra rồi, đấy là anh Đăng lớp trưởng 9A5 với cả lớp phó trật tự Linh của lớp đấy. Hay thật đấy, tao đã bảo lửa gần rơm thể nào cũng bén mà không ai tin. Tao biết ban cán sự của 7 lớp yêu nhau rồi. Haiz, không biết bao giờ mới tới lớp mình.
MInh Vương nghe vậy thì xua tay, mặt ra vẻ phản đối:
- Thôi ngay, nhà trường đang cấm yêu đương, đừng có cổ xúy vậy.
- Ôi dào, mày không yêu Chiêu Hoài thì thôi, thằng Quý đang tia nó kia kìa.
- Mày đừng có ngậm máu phun người, tao mách dì giờ. - Quý giãy nảy lên làm nhỏ vội vã phân trần.
- Ý là Quý B ấy.
Lớp 8A1 của tụi nó có 2 thằng tên Quý, một là Trần Hà Quý, hai là Nguyễn Thành Quý, Quý đang đứng đây là Quý A, còn Quý kia là Quý B. Quý B là một trong những thằng đẹp trai nhất lớp này, tuy không học giỏi nhưng lại có vẻ huyền bí, tóc dài dài hơi chạm mắt như mấy anh trong anime. Tụi con gái lớp khác thi thoảng cứ qua đây ngắm nam thần 8A1, khổ nỗi ông này nhập vai kinh quá, suốt ngày lăn ra ngủ, quả thật không khác nam chính anime là bao. Nghe đâu hồi xưa Hà Ngân cũng tia thằng này, mỗi tội cứ đi qua là thấy ông này mải ngủ, có hôm nó trông được cảnh nam thần chảy dãi mà phát khiếp, từ đó chừa luôn. Chiêu Hoài thì không phải người khoái trai đẹp, đối với học sinh mê ngủ Quý B cũng không có ấn tượng sâu sắc. Nó ngơ ngác hỏi:
- Quý B, Nguyễn Thành Quý á?
- Ừ, thằng này trông được phết, mỗi cái là nói chuyện chán phèo, suốt ngày lơ mơ như uống thuốc ngủ ấy.
- Vậy hả? Ủa sao tao không nhớ mặt ta.
- Nó ngủ suốt à.
- Thảo nào. - Chiêu Hoài gật gù. Nhỏ Hà nói tiếp:
- Nghe đâu hoàng tử ngủ trong rừng sắp thức dậy rồi, thấy bảo đang tính tranh chức lớp phó trật tự của Minh Vương để chơi trò nhất cự ly, nhì vận tốc với Chiêu Hoài đấy.
- Thôi nha, tao đang quen Minh Vương rồi. Minh Vương từ chức là tao cũng từ chức theo. Nghe chưa Minh Vương?
Nó cười hì hì, hoàn toàn không để ý bộ mặt sa sầm của bạn. Quý thấy thế thì vỗ vai:
- Bình tĩnh đi mày, trông mày kinh quá.
Minh Vương chẳng trả lời, chỉ kéo Chiêu Hoài đi rồi nói:
- Thôi bọn tao về đây. Về thôi Chiêu Hoài, chiều nay còn đi học Lý.
Trên đường về, Chiêu Hoài tò mò liếc nhìn gương mặt đang tràn ngập tâm sự của Minh Vương. Lúc nãy Minh Vương nghe tin trong lớp có thằng dám tia bạn mình, trong lòng nó bỗng dâng lên một cảm giác chua chát.
Là ghen tị.
Dù nó cũng chả hiểu vì sao lại ghen và có cái gì để ghen đâu, nhưng cảm xúc vẫn cứ vương vẩn quanh cổ họng, đắt nghét như vừa nôn xong.
15 phút sau, khi về đến nhà, nó cuối cùng cũng hiểu.
Nó không muốn bất kỳ thằng nào được cặp kè bên Chiêu Hoài như cái cách nó vẫn hay làm.
Nó quyết định sang sáng hôm sau sẽ tia xuống cuối lớp xem rốt cuộc Qúy B là thằng nào. Thực ra nó cũng như Chiêu Hoài, là kiểu bận nghĩ về Toán và Khoa Học Tự Nhiên hơn nghĩ về loài người. Nó có thể thuộc cả tên lẫn mặt lẫn thế mạnh của top đầu Đội Tuyển, nhưng nó lại không thuộc hết mặt các bạn trong lớp (dù nó là lớp phó trật tự, nghe có nhục không). Quý B đáng tiếc rơi vào hội học làng nhàng. Trường của tụi nó tuy là trường tư nhưng có tỷ lệ đỗ cấp Ba trường top rất cao, do vậy dù nói Quý B học kém nhưng nó vẫn là đứa có thể đỗ Kim Liên, Phan Đình Phùng dễ dàng. Còn hội như Chiêu Hoài hay Minh Vương thì nhắm vào một hạng mục khác hẳn là các trường chuyên như Amsterdam, Khoa Học Tự Nhiên, Sư Phạm nên cũng chả mấy khi qua lại. Trong trí nhớ của Minh Vương, Quý B đích thực là một loại dân chơi, tóc dài tới mắt, chân đi giày Nike bản giới hạn collab với Louis Vuitton, trên tay không đeo vòng Doji thì cũng loẻng xoẻng đủ kiểu của PNJ hoặc SJC. Nghe đâu bố cậu ấm này là lãnh đạo của tỉnh Bắc Giang, được thằng con không nghiện hút cờ bạc cũng là phấn đấu kinh lắm rồi. Đúng ra loại như Quý B phải khoái kiểu con gái yểu điệu thục nữ mới phải. Minh Vương không phải người khoái xem anime, nhưng Quý A từng nhận xét kiểu như Quý B sẽ thích kiểu nhẹ nhàng như từ anime bước ra, chứ không phải đứa con nít vẫn xem phim hoạt hình như Chiêu Hoài. Càng nghĩ nó càng thấy cấn. Quý B có bị điên đâu mà đi thích Chiêu Hoài nhỉ? Tuy vậy, trong tiếng Anh có cụm: "Opposites attract", tức trái dấu hút nhau, biết đâu loài người bị điên thật, và biết đâu Quý B kết Chiêu Hoài thật.
Nghĩ vậy, nó lại quyết định hôm sau sẽ để chút thời gian vàng bạc quý báu để đi "rình mò" Quý B.