Đọc to (tiếng Việt) Nhấn phát để bắt đầu
Một đời xuân xanh

Viết thư tình lần 2

Nghĩ là làm, hôm sau lên lớp MInh Vương soi Qúy B như gà mẹ soi diều hầu. Quý B ngồi dướ, cảm nhận cái nhìn ngột ngạt tới nghẹt thở của nó mà tỉnh cả ngủ. Phải thông cảm thôi, ai mà ngủ nổi khi cứ có cảm tưởng một viên đạn sắp nã vào đầu mình chứ. Mà khổ cái Minh Vương nhìn lộ liễu quá, ai cũng thấy. Trong lớp từ vụ việc ấy mà chia làm hai luồng ý kiến giữa phe tóc ngắn tóc dài. Các chàng kháo nhau thiên hạ sắp xảy ra huyết chiến, các nàng thì lại đồn ánh mắt giữa hai nam nhân ấy sao mà thâm tình. Chiêu Hoài chứng kiến chuyện đó thì cay lắm. Không hiểu sao nó thấy vô cùng khó chịu. Vậy là một hôm, trên đường đi trả sổ đầu bài, nó hằm hè hỏi:

- Minh Vương này, mày thích Quý B thì cứ nói chứ giấu gì tao?

Chiêu Hoài ít khi xưng mày tao với Minh Vương, một khi nó đã giang hồ như vậy tức là đang cáu lắm. Minh Vương thì ngạc nhiên đáp:

- Minh Vương đâu có thích Quý B đâu.

- Nhìn nhau suốt mà kêu không?

Nghe vậy, nó giơ hai tay lên trời than thở:

- Bị điên hả? Nhìn nhau đâu có nghĩa là thích nhau. Minh Vương cũng nhìn Chiêu Hoài miết này?

- Ờ ha.

Sau vụ bị Chiêu Hoài chất vấn, Minh Vương rụt rè hẳn, không dám liếc mắt về góc của thằng Qúy B nữa. Buồn cho lớp 8A1, hoa chưa nở đã tàn, tình chưa chớm đã tan. Nhỏ Thủy Lan khịt mũi:

- Tiếc thật, thằng Vương đã từ bỏ cuộc chơi. Tao nhìn mỏi mắt mà không thấy hai đứa nó nhìn nhau nữa.

Tụi con gái gật gù:

- Ờ, cả Quý B cũng vậy. Nó nghe được tụi mình nói chuyện hay sao ý, đợt này ngủ miết chứ không trao nhau ánh mắt nồng thắm nữa.

Chiêu Hoài ngồi trên, nghe thế mà cố tỏ ra vô can. Tụi kia mà biết tại nhỏ hỏi han mà Minh Vương sợ quá chạy mất dép thì có mà nó đi đời. Ai chứ hội con gái lớp nó chuyên đi ship đủ loại couple, nghe đâu đợt đầu năm lớp 6 còn hăng hái quá, thẳng tay cáp đôi hai người có cùng huyết thống là Quý A và Hà làm hai đứa này mặt nhăn như bị, còn tụi kia lúc biết sự tình thì đứa nào đứa nấy ngã ngửa. Giờ nó chỉ mong được yên thân, mấy bà hóng đó thì kinh phải biết. Khổ nỗi, nó thích bình yên còn nhỏ Hà thì không. Nhỏ này là trùm thông tin, bà hoàng hóng hớt, ở lớp này không có chuyện là nó nhấp nhồm không yên. Trong trường hợp lớp nhạt nhẽo quá, tự nó sẽ thêm mắm dặm muối cho cuộc đời thêm đặc sắc, như ngày hôm nay chẳng hạn.

Vào giờ ra chơi, nhân lúc Minh Vương chạy ra sân bóng bánh với mấy thằng trong lớp, nhỏ Hà lò dò đi sang chỗ Chiêu Hoài:

- Ê mày ơi.

- Hả? - Nhỏ ngơ ngác ngẩng lên.

- Cái vụ thư tình ấy.

- Ờ sao?

- Hay mày viết lại lần nữa rồi tranh thủ nhét luôn lúc này đi. Chả mấy khi Vương chạy ra khỏi lớp.

- Ơ, viết ngay á?

- Ờ thì nhanh lên.

- Nhưng tao biết viết gì đâu.

- Thì cứ "tớ thích cậu" kín một trang là được.

- Ờ thì đây, viết đây.

Chiêu Hoài tặc lưỡi. Nó cũng chả hiểu nhỏ Hà này làm gì mà cứ mong phản ứng của Minh Vương thế. Hay con nhỏ này thích Minh Vương nhỉ? Ôi thế thì vô lý quá. Chiêu Hoài tuy không quá thân với Hà, nhưng cũng biết đại khái nếu Minh Vương giảm cân và trông đỡ cơ bắp (cụ thể là gầy như mấy idol Douyin Trung Quốc) thì may ra con này còn chịu nhìn cho một lúc. Nó cắm cúi viết theo yêu cầu của nhỏ, thầm mong viết cho nhanh để còn làm nốt bài tập, chiều mai nó đi học mà giờ vẫn còn hơn 20 bài chưa xong.

Hý hoáy một hồi, tờ giấy nháp nham nhở của nó trông giống bùa chú hơn là thư tình. Chiêu Hoài là đứa tiết kiệm, nó chẳng thích xé vở để viết mấy trò vớ vẩn, vậy là nó vơ đại một tờ nháp nào đó trong cặp. Nháp của nó thường đã là giấy lịch, lại còn để lung tung nên nhàu nhĩ vô cùng. Dưới dòng chữ chằng chịt "Tớ thích cậu" là vài cái hằng đẳng thức, thậm chí ở góc còn có bất phương trình loại Bunyakovsky đang giải dở bằng đủ thứ mực xanh xanh đỏ đỏ. Tờ giấy trông như lá bùa, giống tới độ nếu cho vào một cái hòm cùng Thiên Linh Cái, có khi người ta sẽ thắp hương khấn vái riêng tờ giấy cũng nên. Nhỏ Hà nhìn con nhỏ này kẹp "bùa chú" vào vở Minh Vương mà dở khóc dở cười. Trần đời nó thực chưa thấy đứa con gái nào đến tuổi này mà vẫn còn trẻ con như Chiêu Hoài. Bình thường nó tưởng nhắc tới mấy cái trò nghe hấp dẫn như này, ít ra đối phương cũng phải đỏ mặt hoặc cười khúc khích thích thú, đằng này Chiêu Hoài chỉ làm cho xong, cốt chiều nó chứ xem chừng chả có tí ngại ngùng nào. Không chỉ vậy, viết xong, Chiêu Hoài còn hất hàm hỏi thế đã được chưa. Tuy mồm hỏi nhưng tay con nhỏ này đã bận tính số mol, thành thử ra nhỏ Hà nhìn mà rén, chả dám ý kiến ý cò gì nữa. 

Đến hết giờ ra chơi, Minh Vương vui vẻ vào lớp, chẳng hay biết gì về "âm mưu hiểm độc" của các yêu nữ. Tuy là sau vụ dính chưởng với vong nữ Hà Ngân, nó có đề phòng hơn hẳn. Nó quả thật cũng chả hiểu con điên kia thích mình vì cái gì, nhưng nó biết phụ nữ là những sinh vật khó hiểu, và phòng bệnh hơn chữa bệnh. Nghĩ vậy, nó không dám hớ hênh để quyển vở nào trên bàn nữa. Không chỉ vậy, trước mỗi khi về, nó đều phải cẩn thận lật vở tới lui để xem có mảnh giấy khả nghi nào được kẹp vào không. Chiêu Hoài có lần thấy vậy thì cười rũ rượi làm Minh Vương tức điên, thế là nhỏ bị bắt phải xem vở cùng luôn cho chừa. Hôm nay cũng vậy, nó kiên nhẫn kiểm tra mấy quyển vở quyển sách, tất nhiên là cũng thấy luôn "lá bùa" trứ danh. Lúc tờ giấy đủ màu bay lả lướt xuống đất, cả Minh Vương lẫn Chiêu Hoài đều không hẹn mà cùng nhau nín thở. Người duy nhất bình tĩnh là nhỏ Hà, đơn giản vì con nhỏ này đang lập lờ chỗ cửa lớp, có phải là "nhân chứng lịch sử" như Chiêu Hoài đâu mà phải căng thẳng.

Chiêu Hoài có thể đứng hình vì sợ bị Minh Vương phát hiện "hành tung khả nghi", nhưng chắc chắn Minh Vương đơ mặt vì sợ. Nó run run hỏi Chiêu Hoài:

- Cái gì đây?

- Ờ thì... - Chiêu Hoài ấp úng đáp, không biết làm sao để nói dối nghe cho thuyết phục. Nhưng Minh Vương đang mải lo cho số phận sắp tới của nó, vậy nên nó chả hơi đâu ngó ngàng Chiêu Hoài. Minh Vương hít sâu thở đều vài cái rồi cũng lấy đủ dũng khí, nó khẽ khàng sà xuống, cẩn thận nhón mẩu giấy lên. Nhỏ Hà đứng ngoài cửa, nhìn lớp phó trật tự run lẩy bẩy như bị Parkinson mà cười run người, chưa kể nó còn thấy biểu cảm sợ hãi trông như con khỉ của Chiêu Hoài, nó phải bịt mồm lại để khỏi gây ra tiếng động mà kinh động hai nhân vật chính. Minh Vương dòm trước dòm sau, ngoài phát hiện cái tờ lịch trông quen quen thì chả thấy gì "bình thường" ở cái tờ giấy này cả. Hồi trước, nó không có đủ "diễm phúc" để chứng kiến bức thư tình chấn động địa cầu của Hà Ngân nên không rõ một bức thư tình trông như nào. Giờ nhìn mảnh giấy xanh xanh đỏ đỏ trông na ná vàng mã, nó không biết phải diễn tả cảm xúc của mình thế nào mới phải. Sợ hãi à? Hay tò mò? Nếu nói là hơi buồn cười thì cũng đúng. Nó lia mắt dòm vào mấy chữ nhằng nhịt ở mặt trước, chưa kịp thấy mấy từ khả nghi như yêu với thích ở đâu thì đã thấy phương trình điều chế Oxygen từ KClO3 trong phòng thí nghiệm.

Nhìn một chút sang góc bên trái, nó thấy khai triển của một cái hằng đẳng thức bậc 4.

Lia xuống góc dưới bên phải, nó phát hiện bài bất phương trình dùng Bunyakovsky để giải.

Còn góc còn lại thì tất nhiên là vẽ sơ đồ vòng tuần hoàn kép ở thú.

Minh Vương nhìn tờ giấy chằng chịt nháp của mấy môn học khác nhau mà cạn lời. Không biết chủ nhân của tờ giấy này là ai mà bừa bãi thế, ai đời mấy môn lại nháp chung một tờ. Nó tặc lưỡi, tò mò ngó nốt xem "hung thủ" có định nháp nốt cả văn vào đấy không. Đang dòm dở, bỗng dưng nó giật bắn mình khi thấy dòng chữ "tớ thích cậu" viết lặp đi lặp lại cả chục lần, không chỉ vậy chữ còn nhằng nhì như mấy con giun. Té ra mấy nét loằng ngoằng ban nãy nó tưởng là nét vẽ để thử bút lại là lời tỏ tình. Minh Vương lại cạn lời lần hai. Cũng không rõ ai là khổ chủ cái này mà viết nháp thì rõ nắn nót, còn viết mấy chữ "quan trọng" lại như dùng chữ bác sĩ để viết vậy. Mà sao cái nét chữ này quen quen thế nhỉ?

Chiêu Hoài đứng cạnh, nhìn biểu cảm hoài nghi của Minh Vương mà nín thở. Lúc soạn thảo cái này, nó đang mải làm Hóa nên quên béng mất mấy chi tiết quan trọng. Bố nó với bố Minh Vương đều là lính, đầu năm nào cũng được Công Đoàn của Bộ Quốc Phòng tặng bộ lịch làm kỷ niệm. Tuy một người lính thủy một người lính bộ và được tặng các bộ lịch riêng, nhưng cái phong cách thiết kế đặc trưng của Bộ thì không nhầm đi đâu được. Minh Vương mà nhìn thêm chút nữa, có khi nó nhận ra cái bộ lịch này đang treo ngay ngắn ở ngay nhà đối diện cũng nên. Không chỉ có vậy, lúc đấy Chiêu Hoài đã quá sơ ý mà lôi một tờ nháp đã có chữ ra viết. Tuy Minh Vương không thuộc nét chữ của nhỏ, nhưng không có nghĩa nó không biết chữ nhỏ trông như nào. Nhỏ Hà đứng thập thò ngoài cửa, thấy biểu cảm đứa này cạn lời, đứa kia lại xanh mét như tàu lá chuối thì không hiểu mô tê gì. Minh Vương dòm trên dưới trái phải trước sau một hồi, thấy không có dòng chữ đe dọa kiểu như "Cậu muốn từ chối thì phải gặp tớ" thì thở phào nhẹ nhõm. Thôi thì ít ra chủ nhân lá thư này (không rõ là nữ hay nam) xem chừng có vẻ chỉ muốn chọc nó cho vui chứ không có nhu cầu tỏ tình (đúng hơn là tống tình) như con Hà Ngân hôm trước. Nghĩ vậy, nó quẳng tờ giấy xuống sàn để tí bác lao công quét đi rồi lại lúi húi lật vở tiếp. Chiêu Hoài thở phào nhẹ nhõm còn nhỏ Hà thì ngớ người. Trong tưởng tượng của Hà, ít ra khi nhận được mấy thư kiểu này người ta cũng phải ngại ngùng cười một cái, đằng này mặt Minh Vương ngoài xanh với xám thì chả có chút phiếm hồng nào, nhạt nhẽo ghê. Nó ngó ngàng thêm một lúc, thấy hai đứa kia vẫn vô cùng kiên nhẫn lật dở từng quyển vở để kiểm tra xem có "hung khí" không thì đâm chán nên bỏ về. Chiêu Hoài thấy còn mỗi mình với thằng bạn ở lại lớp làm cái trò của nợ này thì đâm cáu. Chán thế, nó cứ tưởng Minh Vương phải cho nó xem cái gì đặc sắc chứ lại. Giờ này lẽ ra nó phải được ăn cơm rồi lăn ra ngủ một giấc, vậy mà nó lại phải xem đống giấy lộn này cùng Minh Vương. Tất cả là tại nhỏ Hà Ngân kia, nhỏ kia không làm mấy trò khuất tất đấy thì có phải Minh Vương đỡ đề phòng và nó được về nhà cho sớm không? Nó cùng Minh Vương cẩn thận soi đến quyển vở cuối cùng thì cũng chịu bỏ về. 

Trên đường đạp xe về, Chiêu Hoài đã nhiều lần muốn mở mồm phỏng vấn xem thằng bạn cảm thấy sao về kiệt tác của nó. Nhưng nó sợ Minh Vương mà biết nó rảnh tay đi làm mấy trò nghịch phá này thì sẽ mách bố mất. Vậy là nhỏ đành bức bối im lặng. Không chỉ có mình nhỏ, ngay cả Minh Vương xem chừng cũng suy tư ghê lắm. Mặt nó thường ngày đã nghiêm túc, trông như lính, giờ đây vì nghĩ chuyện gì đó mà càng đanh tợn. Dưới cái nền trời âm u của mùa xuân miền Bắc, trông nó hệt mấy ông phản diện trên phim truyền hình. Cũng không rõ nó nghĩ gì, mà lúc lên thang máy, nó khều Chiêu Hoài:

- Nè, Chiêu Hoài lên nhà trước đi, Minh Vương đi mua tí đồ.

- Hơ, đi cùng luôn có sao đâu.

Nhà hai đứa nó ở trong một khu chung cư hiện đại, ở hai tầng đầu là trung tâm thương mại bán đủ thứ đồ. Minh Vương quen thuộc đi vào siêu thị, thẳng bước tiến tới khu đồ Tâm linh - Phong thủy. Nhìn mấy viên đá xanh xanh đỏ đỏ với đủ loại chất liệu kết cấu, Chiêu Hoài không khỏi nghĩ thầm: "Ủa đây có phải rằm tháng 7 đâu ta?". Quả đúng giờ này không phải tháng bảy âm để đi mua đồ cúng hay đồ phong thủy, nhưng với Minh Vương, cuộc sống gần đây của nó quả như bị vong ám thật, mà toàn là vong nữ mới đau. Tuy nó không rõ bức thư mới nhất là của người giới tính nào, nhưng nó thực sự cảm thấy đồng cảm với những người có duyên âm. Đang yên đang lành tự dưng nhảy ra toàn những thứ tào lao. Giờ nghĩ lại nó cũng hơi tiếc vì đã không nhìn kĩ bức thư kia xem có triện mấy cái phong ấn nào không mà còn gọi Thầy để phá. 

Minh Vương dòm trước ngó sau một hồi, cuối cùng mua một thẻ hương với xấp vàng mã. Lát sau, nó đi qua khu hoa quả thì cho thêm nải chuối xanh vào giỏ. Chiêu Hoài đứng cạnh, lồi mắt ra nhìn đống đồ mà nó thường thấy mỗi dịp sóc vọng bày ra trên quầy thu ngân. Lát sau, lúc Minh Vương chuẩn bị vào nhà mà nó vẫn còn đi theo, mồm tò mò hỏi:

- Ê làm gì vui vậy? Cho làm ké với.

- Con nít thì tránh ra.

- Ê này? Chiêu Hoài chỉ đẻ muộn hơn Minh Vương 1 năm thôi đó.

- Vẫn là con nít còn gì?

- Chiêu Hoài mách bố Hà hén?

Nhắc đến bố mình, Minh Vương không nhịn được mà rợn sống lưng. Tuy nó rất thần tượng bố, nhưng không thể phủ nhận bố nó nghiêm quá. Bố nó mà biết nó bị con gái nhà người ta làm phiền thể nào cũng mắng nó một trận vì cái tội "câu dẫn con gái nhà lành", dù cho nó có làm gì đâu. Hơn nữa nó chả muốn bố phải phiền lòng. Vì vậy, nó đành nhăn nhó cho nhỏ bạn vào xem. Ban đầu nó tính mình cứ thủng thẳng ăn trưa rồi đợi lúc con nhỏ này ngủ gật sẽ thắp hương khấn vái. Nó quá hiểu Chiêu Hoài, con nhỏ này ăn xong là ngủ, ngủ say như heo, mỗi lần gọi dậy là như đi đánh trận. Khổ cái là hôm nay sự tò mò xen lẫn hào hứng khiến nhỏ chả buồn ngủ ti tí ông cụ nào. Minh Vương nhìn đôi mắt như cái đèn pha mà cạn lời. Nó nhăn nhó:

- Sao không về ăn trưa đi?

- Ờ thế đợi tí nhá.

Nói rồi nhỏ chạy về nhà, lát sau mang sang nguyên một tô cơm to trộn lẫn từ thịt tới rau, bên cạnh là bát nước canh nhỏ. Minh Vương nhìn vậy là hiểu không đuổi được con nhỏ này đi rồi. Thi thoảng mẹ Ngân nó mà không bận thì sẽ về nhà buổi trưa, tiện thể đốc thúc con cái học hành. Nếu vậy thì Minh Vương có thể sang ăn vạ mẹ Ngân là Chiêu Hoài không để con yên, nhưng nay công lý đã lên Cục làm việc, nó ngoài chịu đựng bà hoàng này ra thì chả biết phải làm thế nào. 

Sau khi hai đứa ăn xong, Minh Vương thủng thẳng đi rửa bát rồi lăn ra ngủ. Chiêu Hoài đứng cạnh giường, nhìn ông tướng này đắp chăn ngủ ngon lành mà tức nghẹn họng:

- Ô thế đống kia mua chỉ để chưng à?

- Việc của Minh Vương hay của Chiêu Hoài?

- Ờ thì... Ớ kìa, cho Chiêu Hoài xem tí đi mà.

Nhỏ dài giọng năn nỉ. Đúng ra thì nhỏ chả có tí phận sự nào, mà đã không phận sự thì miễn vào, vậy mà nhỏ này cứ ngang nhiên làm phiền miết. Minh Vương tuy muốn đuổi con nhỏ này đi lắm rồi, nhưng nhìn đôi má phúng phính cùng đôi mắt trong veo, đáng yêu như một con thỏ con ấy, nó bỗng quên béng mất đằng sau cái mặt này là một con quỷ thứ thiệt, và nó tặc lưỡi:

- Ừ, lúc nào Minh Vương làm thì sẽ gọi.

- Hì hì, yêu Minh Vương nhất.

Nói xong, nhỏ tót ra ngoài, không quên cung kính đóng cửa phòng như nô tài hầu hạ vua chúa. Hành động trẻ con ấy khiến Minh Vương không nhịn được mà phì cười.


Đến 2 giờ kém, MInh Vương vươn vai tỉnh dậy. Nó đi ra phòng khách, định bụng sẽ sang gọi Chiêu Hoài. Bỗng nó nhăn mặt, chống nạnh đứng cạnh cái sofa. Quả đúng là con quỷ sứ này, nó đã bảo sẽ gọi mà nhỏ không tin, giờ còn nằm lì trên sofa nhà người ta ngủ ngon lành, quyết tâm không cho Minh Vương "trốn thoát". Không chỉ có vậy, Minh Vương còn phát hiện nhỏ này ngủ say quá, sắp rớt dãi ra cái đệm đến nơi. Nhìn thấy nước bọt sắp tiếp xúc trực tiếp lên bề mặt vải, nó điếng người. Ai chứ Minh Vương là người sạch sẽ, gọn gàng, cảnh tượng với nó này không khác gì bôi chất độc. Nó vội vơ lấy mảnh giấy ăn, nhanh chóng lau dọn. Vừa lau mồm nhỏ nó vừa nổi cáu, đánh nhẹ vào vai Chiêu Hoài một cái:

- Con nhỏ này, vừa vừa phai phải thôi chứ. Đã bảo bao lần là đừng có ngủ ở đây rồi? Rớt dãi ra không có giặt được.

- À, ờ... Biết rồi...

Chiêu Hoài lơ mơ nói, nói xong lại tiếp tục chìm vào mộng đẹp. Minh Vương nhìn mà tức nghẹn họng. Lúc đấy nó cũng buồn ngủ nên quên khuấy mất con nhỏ này không có sạch sẽ như mình. Nó lay lay bạn:

- Chiêu Hoài về bên kia ngủ đi.

- Nào, đừng có phá giấc ngủ của bố mày.

Chiêu Hoài cáu bẳn gắt lên. Phải rồi, Minh Vương đã quên khuấy mât chuyện quan trọng thứ hai, đấy là con nhỏ này mê ngủ kinh khủng. Hồi xưa có hôm bố Hùng của nhỏ về phép đúng lúc nhỏ này đang ngủ. Tình cha con ấm áp như nồi nước sôi, bố nhẹ nhàng gọi con gái dậy, con gái thì gắt om sòm: "Mày có biết bố mày là ai không? Để yên cho bố mày ngủ.". Sau đấy thì kết quả không được khả quan lắm, cụ thể là bố Hùng đã nổi cáu: "Tao là bố mày đấy". Câu gầm này thành công đánh thức Chiêu Hoài ngay và luôn, tất nhiên là con nhỏ này sau đó phải xin lỗi rối rít rồi thì thanh minh đủ kiểu. Nghĩ lại thì Minh Vương hoàn toàn có thể gào lên câu tương tự để bắt con nhỏ này dậy, nhưng làm cái trò đó coi bộ không hay lắm. Vậy là nó đành kiên nhẫn lay lay con nhỏ:

- Dậy đi Chiêu Hoài, về kia ngủ đi.

Đáp lại Minh Vương là một tràng làu bàu trộn lẫn tiếng Trung tiếng Anh, còn nhỏ vẫn quyết tâm nhắm nghiền mắt. Minh Vương nhìn mà đau khổ không nói nên lời. Nếu là ngày xưa, nó có thể xách cổ nhỏ đi, nhưng giờ hai đứa đã lớn, nó không thể làm vậy được. Nó nhăn nhó:

- Không đùa đâu.

- Let me sleep you little prick.

(Để yên cho tao ngủ thằng khốn.)

Chiêu Hoài lại gắt lên, lần này chỉ thuần tiếng Anh. Minh Vương tiếp tục nghẹn họng, con này khá thật, dám gọi nó như vậy. Tuy nhiên Minh Vương kiên nhẫn hơn người bình thường, vậy nên nó tiếp tục theo phương châm "Có công mài sắt có ngày nên kim":

- Dậy đi. Xin đấy người ơi.

- 别烦我,让我睡觉,你这混蛋。

(Đừng có làm phiền tao nữa và để tao ngủ đi, đồ khốn.)

Nghe một tràng tiếng Trung thốt lên từ cái miệng nhỏ nhắn thường ngày tưởng như chỉ biết phun châu nhả ngọc ấy, cộng thêm hai từ "khốn nạn" ở cuối câu, Minh Vương hết chịu nổi.

- Mày có dậy ngay không?

- No, im mồm đi. 请别打扰我。

(Không, im mồm đi. Để tao yên.)

Cái nồi lẩu thập cẩm ngôn ngữ này thành công làm Minh Vương quên béng mất hai đứa đã 17 tuổi. Nó hậm hực bế nhỏ lên, xông ra cửa nhà, chạy sang căn hộ đối diện, ném nhỏ lên cái sofa nhà kia rồi lại hậm hực bỏ về, mồm lẩm bẩm:

- Why my life is stuck with this inhumanity? 

(Sao cuộc đời tao lại mắc kẹt với cái sự vô nhân tính này nhỉ?)

Bình luận đoạn văn

Bình luận

Trả lời bình luận

Chỉnh sửa bình luận

Thiết lập văn bản

Xem trước

Nội dung sẽ hiển thị như thế này

Chọn font chữ

Cỡ chữ

12px 30px