Đọc to (tiếng Việt) Nhấn phát để bắt đầu

Điều đáng ghét của cơn say là không nhớ rõ mọi chuyện sau khi tỉnh dậy, Ái Vy nghĩ thế. Cô không nhớ được vì sao mình có thể lết xác về đây và trong quá trình cố gắng hồi tưởng lại, cô bỗng dưng muốn độn thổ ngay lập tức.

Cô vùi đầu vào trong chăn. “Không.” Mặc dù tiếng “không” đã kéo dài hết cỡ nhưng cũng không thổi bay được sự xấu hổ của cô.

Tất cả đều tại mấy thứ rượu điên khùng ở đám cưới. Giờ cô phải làm sao đây. Phải đối mặt với Đức như thế nào. Một phút mất kiểm soát, cả đời không thể nào quên. Nỗi xấu hổ này, cô có nhảy xuống dòng sông Tân Bình cũng không thể nào rửa trôi đi hết.

“Dậy rồi à?” Quốc Khang nói khi thấy chị mình xuất hiện. “Lần sau có uống thì chị uống ít lại. Uống gì mà để người khác phải dìu về tận nhà. Nếu không may…” Cu cậu định nói “anh Hải thấy thì sao” nhưng liền khựng lại.

Tối qua anh Đức gọi cho cu cậu ra đón vì sợ mọi người nhìn thấy. Mà đúng là như vậy. Con gái chuẩn bị lên xe hoa mà lại đi nhậu say bí tỉ đến mức để người đàn ông khác đưa về. Nếu như ông Hải thấy được thì mọi chuyện sẽ ra sao. Chưa kể là ba mẹ của cu cậu nữa. Mọi người sẽ nghĩ gì. Chắc chắn là nghĩ xấu rồi.

“Ai đưa chị về vậy?” Cô hỏi.

Nhìn quanh không thấy ai nên Quốc Khang liền nói. “Anh Đức chứ ai. Làm phiền ông ấy nửa đêm phải chạy tới lui.”

“Thế anh ấy.” Cô ngập ngừng. “Có nói gì không?”

“Nói gì là nói gì?” Quốc Khang lắc đầu ngao ngán. “Thôi em đi đây.”

Em cô đi rồi nhưng những nỗi băn khoăn trong cô vẫn còn đó. Mọi chuyện quá khứ đã sáng tỏ nhưng sao cô lại cảm thấy bản thân vẫn lạc lối trong sự tối tăm mịt mù. Nhìn xuống chiếc nhẫn đang đeo nhưng cô cứ ngỡ đang nhìn chiếc dằm cắm sâu trong tim không thể gắp bỏ.

“Em nghe đây.” Cô nhận cuộc gọi của Tuấn Hải mà cứ ngỡ như nhận lời cảnh tỉnh từ anh. “Em mới ngủ dậy. Vâng, em cũng định hôm nay nghỉ.”

Cô nhìn mình trong gương và tự hỏi, mình phải làm gì đây?

Giá như Minh Đức là người xấu, giá như anh là người có lỗi thì có lẽ mọi chuyện sẽ dễ dàng biết bao. Giờ đây khi đã biết được sự thật, biết được mọi uẩn khúc năm xưa thì cô lại băn khoăn nhiều nỗi niềm. Hóa ra suốt nhiều năm qua cô luôn hiểu lầm, trách móc và nguyền rủa anh. Tại sao anh không hỏi thẳng cô, sao anh lại nghĩ những lời cô nói là sự thật để rồi hai người phải xa nhau.

Nghĩ đi, nghĩ lại thì cô cũng không trách anh được. Nếu đổi lại là cô khi nghe những lời đó thì cô cũng quyết định vậy thôi. Cô cũng sẽ chọn phương án rời đi và cắt đứt mọi liên lạc. Khi bản thân trao quá nhiều tình cảm cho đối phương để rồi nhận lại những tổn thương và dối trá thì cô sẽ không bao giờ muốn gặp lại hay muốn nghe họ giải thích.

Hơn mười năm anh vẫn chưa bước tới với người con gái khác. Anh vẫn chôn chặt tình cảm của mình, anh vẫn mắc kẹt ở quá khứ năm xưa, vẫn lưu luyến tình cảm đầu đời. Phàm là nữ nhân thì ai lại chả động lòng vì điều đó. Huống gì cô là người con gái ấy, là người vô tình khiến anh trở nên như vậy. Cô không chỉ cảm thấy có lỗi, mà cô còn rất luyến tiếc vì đã đánh mất anh.

Điều xấu nhất có thể xảy ra là gì? Cô tự hỏi.

“Đức hả, Vy đây.” Cô quyết định chạy xe tới nhà anh. “Chúng ta có thể gặp nhau không? Vy đợi Đức dưới nhà nha.” Ngồi trong xe một lát thì cô cũng thấy anh xuất hiện. “Vy trả lại Đức chiếc áo khoác tối qua. Cảm ơn Đức.”

“Không có gì.” Minh Đức vội bước ra ngoài.

Cô lập tức níu lấy tay anh. “Vy có chuyện muốn nói.” Thấy anh lưỡng lự đóng cửa xe như vậy là cô biết anh đang nghĩ gì. “Chuyện là tối qua Vy say quá nên không nhớ mình đã làm gì hay nói gì. Nếu Vy có hành xử gì đó không phải phép.” Cô nhìn anh. “Thì mong Đức...”

Minh Đức liền ngắt lời. “Không có gì xảy ra hết.”

“Vậy tốt quá. Giờ Vy đang rất tỉnh táo nên muốn hỏi Đức. Chuyện năm xưa ấy.” Cô quan sát biểu cảm của anh. “Có thật không?” Sợ anh chưa hiểu, cô liền bồi thêm. “Chuyện Đức bỏ đi vì nghe những lời Vy nói ấy?”

Minh Đức lắc đầu. “Không. Đức chuyển đi vì chung cư bị giải tỏa.”

“Vy biết nhưng ý Vy muốn hỏi chuyện Đức im lặng rời đi ấy?” Đừng, đừng trả lời cô cái câu “chuyện đó có còn quan trọng không”. Cô rất ghét khi nghe thấy nó.

Minh Đức thở dài. “Chuyện đó…”

Cô biết ngay mà. “Vâng, chuyện đó rất quan trọng với Vy.”

“Đúng vậy.” Anh cũng không muốn giấu làm gì nữa.

“Ừ, đúng vậy. Nó…” Cô há hốc. “Hả?” Cô ầm ờ giải thích. “Lúc đó Vy nói láo tên lớp trưởng mà. Vy sợ mọi người trêu Đức nên mới bịa ra như vậy. Chẳng lẽ Đức không biết Vy thích Đức?”

Anh chậm rãi nói. “Đức xin lỗi.”

Lúc đầu cô vẫn thấy bình thường nhưng giờ thì khóe mắt lại bỗng cay. “Đức có biết lúc ấy Vy buồn lắm không? Đang vui vẻ với nhau biết bao nhiêu. Tự dưng lại biến mất không lời từ biệt.”

Điều gì sẽ xảy ra nếu như năm xưa Đức không rời đi. Ấy khoan, anh vẫn rời đi nhưng sẽ giữ liên lạc với mọi người. Thỉnh thoảng cô sẽ xin phép mẹ vào chơi với anh. Đôi lúc sẽ có những trận cãi vã, những lần giận hờn và khoảng thời gian dài xa nhau. Có thể cô sẽ yêu người mới, anh cũng bén duyên với người lạ. Hai người cuối cùng sẽ chia tay hoặc có lẽ sẽ về chung một nhà sau nhiều trắc trở. Tất cả những điều ấy với hiện tại bây giờ, điều nào sẽ tốt hơn với cô.

“Đăm chiêu thế?” Hoài Thư nháy mắt với bartender. “Như cũ em nhé.” Ái Vy gọi cô tới bar, sao Hoài Thư này có thể từ chối rượu ngon được. “Sắp thành tân nương rồi mà sao trông như bước vào cuộc đời góa phụ vậy?”

Cô xoay chiếc nhẫn cưới đang đeo. “Nghĩ mấy chuyện vu vơ ấy mà.”

Hoài Thư nhếch môi. “Nếu cảm thấy nặng quá thì tháo ra.”

Cô hiểu Hoài Thư đang nói gì. “Bà có bao giờ cảm thấy hối tiếc điều gì đó đến mức muốn quay về quá khứ để thay đổi lại mọi chuyện không?”

“Có.” Hoài Thư nhận ly rượu từ bartender. “Cảm ơn em nhé.” Nhấp một chút rượu, Hoài Thư quay sang bạn mình. “Tôi sẽ quay về nhiều năm trước, tát vào mặt mình rồi nói. Này cái con ngu, đừng có dại mà lấy chồng sớm.” Hoài Thư bật cười. “Sau đó tôi sẽ sống một cuộc đời độc thân vui vẻ đến khi nào chán rồi thôi.”

Nếu đổi lại là cô thì cô sẽ làm gì. Quay về thời điểm nhiều năm xưa hay trước khi đính hôn với Tuấn Hải. Rượu tiếp tục khiến cô say và cơn say lại khiến lòng cô nặng trĩu. Trời đã về khuya nhưng tim cô vẫn còn thao thức. Ngồi trên xe ngắm nhìn cảnh vật bên ngoài, mọi thứ thật tĩnh lặng nhưng nội tâm cô lại không. Nó gào thét, nó ồn ào, nó rối bời như đống tơ vò.

Những ngày sau đi làm, tranh thủ mọi cơ hội xuống phòng Giám Sát, cố gắng có mặt ở những bữa ăn nhưng cô vẫn không thấy hình bóng anh xuất hiện. Cô biết anh đã xin nghỉ, cô biết mình là lí do khiến anh quyết định như vậy nhưng lúc ấy cô đã biết mọi chuyện như nào đâu.

“Hãy gác lại mọi chuyện quá khứ”, anh nói với cô như vậy nhưng có lẽ anh thừa biết nó đâu hề dễ dàng gì. Nếu nó đơn giản như lời anh nói thì sao anh lại vương vấn nhiều năm như thế. Suốt cả buổi nói chuyện anh chỉ im lặng, hết im lặng thì lại xin lỗi. Anh thu mình lại một cách rõ và dù rất muốn nhưng cô vẫn không thể phá tan bức tường ngăn cách được dựng lên ấy.

Cô lấy hết can đảm để tới gặp anh lần nữa. “Vy thấy Đức mấy nay không đi làm nên sợ Đức bị đau.” Nói xong cô chợt thấy ngượng miệng, cô khiến anh phải đâm đơn xin nghỉ việc kia mà.

Minh Đức nhất thời ngạc nhiên. “Đức vẫn khỏe.”

Cô giơ giỏ trái cây lên. “Vy vào nhà được không?”

“Hả?” Minh Đức lưỡng lự vì sợ mọi người đàm tiếu. Người sắp lấy chồng sao có thể vào nhà đàn ông khác. Chưa kể là gã đàn ông này còn độc thân một mình.

Cô biết anh đang lo lắng điều gì. “Bạn bè không vào nhà chơi được sao?”

Anh mở toang cửa. “Mời Vy vào.”

Cô để giỏ trái cây lên bàn. “Nhà Đức đẹp ha.” Cô bắt đầu đi tham quan mọi thứ, từ phòng khách, nhà bếp đến phòng ngủ. Mọi thứ không khác xưa là mấy, gọn gàng, ngăn nắp và sạch sẽ. “Phòng này của Đức hả?”

Rồi không khó để cô nhận ra những thứ mình đã tặng anh. Đặc biệt là cây bút năm xưa cô mua ở Thanh Hải. Liệu anh có còn giữ tình cảm của mình dành cho cô như cách anh gìn giữ cây bút này sau nhiều năm tháng.

“Vy không ngờ Đức vẫn giữ cây bút này.” Tâm trạng cô vừa xúc động, vừa hân hoan khó tả.

“Quà Vy tặng mà”, những từ Minh Đức không dám nói.

Thấy anh im lặng, cô cũng ngại ngùng đặt bút về vị trí cũ. “Phòng Su ở bên cạnh đúng không nhỉ?” Cô cố tình đánh trống lảng.

“Hello bạn tôi.” Lý Thành Phong vừa bước vào thấy bạn mình và Ái Vy nên lập tức quay người lại. “Ấy, quên mua bia rồi. Đi với anh nào Su.” Hai người họ đang cần sự riêng tư nên không thể ở lại.

Minh Đức nhanh chóng lao tới. “Khoan đã bạn ơi.”

Cái nắm tay hơi chặt đó Thành Phong hiểu là gì, anh chàng quay lại. “Hello sếp Vy.”

“Hi, Phong.” Cô khẽ cười. “Nhớ chị không Su?”

Minh An cúi nhẹ đầu. “Em chào chị Vy.”

Minh Đức liếc mắt xuống chiếc túi bạn mình đang cầm. “Có bia rồi, sao lại đòi đi mua?”

Lý Thành Phong nhếch môi cười. “Mua thêm.”

Bình luận đoạn văn

Bình luận

Trả lời bình luận

Chỉnh sửa bình luận

Thiết lập văn bản

Xem trước

Nội dung sẽ hiển thị như thế này

Chọn font chữ

Cỡ chữ

12px 30px