Đọc to (tiếng Việt) Nhấn phát để bắt đầu

“Đây, tới rồi.” Thành Phong kéo bạn mình vào quán.

Minh Đức ngạc nhiên. “Sao nay lại nổi hứng đi ăn gà rán?” Đến khi vào trong thấy Minh An đang ngồi cạnh Ái Vy thì anh biết kẻ đầu têu này đang bày trò.

Thành Phong liền giả vờ. “Ủa, sếp Vy? Sao nay trùng hợp vậy? Thấy bạn mình liếc mắt như muốn bay con ngươi ra ngoài thì Thành Phong như đã hiểu. “Ở đây có gì ngon ta? Su biết món gì ngon không?”

Minh An hớn hở. “Dạ, gà sốt cay ạ.”

“Ồ, có bia thủ công Đức Minh luôn này.” Thành Phong quyết tâm đóng trọn vai diễn. Mặc cho biểu cảm như bảo “ngừng diễn hài đi” của người bạn bên cạnh.

Sau vài ly bia, tranh thủ Ái Vy và bé Su không có mặt nên Minh Đức liền nói. “Bạn thừa biết chuyện này sẽ không dẫn tới đâu mà?” Anh nghĩ với sự thông minh của mình thì Thành Phong sẽ hiểu những gì anh muốn nói.

“Tôi không biết.” Thành Phong nhếch môi cười. “Vấn đề là bạn đang áp đặt suy nghĩ mình lên mọi thứ.”

Anh áp đặt cái gì. Cả Phong và anh đều thừa hiểu vì sao Ái Vy có mặt ở đây. Ái Vy chuẩn bị đám cưới khi nào. Vậy thì rốt cuộc chuyện này sẽ dẫn tới đâu, ngoài hai chữ tổn thương đang chờ đợi.

“Nếu đổi lại người ngồi đây là bé Ngân thì sao? Chuẩn bị đám cưới với thằng Bình. Bạn có ngồi cau có, nhăn nhó như nãy giờ không?” Thành Phong như trả lời thay. “Tất nhiên là không rồi. Vì cơ bản ngay từ đầu bạn đã xác định mối quan hệ của mình với bé Ngân. Bạn không có tình cảm với bé nó nên hiển nhiên bạn sẽ vui vẻ, bình thường.”

Có lí quá, anh không cãi được.

“Là do bạn yêu bé Vy. Và bạn nghĩ bé Vy cũng đang có tình cảm với mình nên bạn mới khó chịu như vậy.” Thành Phong nói. “Bạn cứ suy diễn mọi thứ nhưng chắc gì nó đã đúng. Ngộ nhỡ đâu bé Vy cảm thấy cả hai đã đánh mất một quãng thời gian dài vì những uẩn khúc không đáng có, nên giờ bé nó chỉ muốn cả hai vui vẻ làm bạn với nhau. Muốn mời bạn tới dự đám cưới. Muốn thân thiết như bé Ngân. Sao bạn cứ overthinking mọi chuyện lên vậy?”

Nghe bạn Phong làm một tràng không nghỉ, anh đang say cũng thành tỉnh, đang lạc lối cũng tìm được đường về. Đúng là anh đã suy diễn quá mọi chuyện. Chắc gì Ái Vy đã còn tình cảm với anh. Những nụ cười, sự niềm nở mà cô mang tới, biết đâu giống như bạn Phong nói. Cô chẳng qua muốn bù đắp, muốn cả hai vui vẻ làm bạn sau nhiều năm xa cách. Thế mà anh lại cứ nghĩ ngợi này nọ, cứ khó chịu với cô.

Phải như năm ấy anh hỏi thẳng cô, “những điều Vy nói với Kiên có phải là thật không?”. Khi ấy sẽ sao nhỉ? Anh vẫn chuyển đi, cô vẫn sẽ đến nhà. Thế rồi mọi chuyện cũng chỉ có hai kết cục, hai người sẽ cưới nhau hoặc cả hai sẽ không gặp nhau nữa. Vậy thì điều đó với bây giờ, chuyện nào sẽ tốt hơn? Ngẫm nghĩ hồi lâu thì anh cũng đi tới một kết luận, chuyện đó sẽ tốt hơn nhiều lần tình cảnh bây giờ.

Ít nhất thì cả hai sẽ có một quãng thời gian dài vui vẻ bên nhau. Cả hai sẽ chia tay bởi những lí do thật sự, chứ không phải những uẩn khúc hiểu lầm. Cô đi tìm hạnh phúc mới, anh cũng sẽ không cắn rứt, dằn vặt như nhiều năm qua. Tốt hơn gấp nhiều lần bây giờ, tốt hơn việc nghĩ mình đã có cơ hội sánh đôi với nhau.

“Phong có vẻ vui tính ha?” Đi dạo một lúc thì Ái Vy cũng hỏi.

Sau khi rời quán gà rán, mọi người bỗng dưng ngẫu hứng muốn đi bộ hóng mát, tất nhiên trong đó không có anh. “Chỉ ở bên cạnh những người Phong thấy thoải mái thôi. Chứ bình thường Phong khó tính với ít nói lắm.”

Giống như Đức vậy ư, Ái Vy nghĩ thầm rồi chợt thấy buồn thay. “Đức cũng không thoải mái khi ở bên Vy sao”, những lời văng vẳng trong đầu mà cô không dám nói. “Bé Su nhìn có vẻ thích Phong nhỉ?”

Anh gật đầu. “Đúng vậy.”

Ái Vy thắc mắc. “Thế Phong có biết không?”

Anh khẽ cười. “Biết rõ ấy chứ. Nhưng Phong vẫn chưa dám bước tới.”

Ái Vy gặng hỏi. “Vì sao?”

“Lúc trước Phong có yêu một bạn nữ làm chung cửa hàng nhưng người đó đến với người khác.” Anh thở dài. “Nên vậy đó.” Những vết thương từ chuyện tình đó đến giờ hình như vẫn chưa lành, anh đoán vậy.

“Đức có biết chuyện thằng Khang em Vy cũng thích bé Su không?” Ái Vy thấy vẻ mặt của Minh Đức không tỏ ra ngạc nhiên mấy. “Nó xin Vy tới cửa hàng của Phong để làm. Nhưng Vy sợ giữa nó, Phong với Su lại xảy ra những xích mích không hay.”

Anh chợt nhớ lại lời của bạn Phong, nhỡ đâu Khang chỉ muốn làm bạn với Su. Chỉ muốn đi làm ở chỗ người quen. Chỉ muốn vui vẻ cười đùa với người bạn nhiều năm không gặp và Ái Vy cũng đang suy diễn mọi chuyện giống như anh vậy. Giờ thì anh mới thấy bản thân mình thời gian qua như thế nào khi cứ suy nghĩ lung tung và tìm mọi cách né tránh.

“Đức nghe nói Khang có người yêu rồi mà?” Anh hỏi.

“Ừ.” Ái Vy lo lắng. “Nhưng Vy nghĩ nó thích Su hơn con bé đó. Đến một lúc nào đó Vy nghĩ nó sẽ chia tay con bé.”

Anh nhìn em mình đang khoác tay mỉm cười với bạn Phong. “Chắc gì khi ấy Su sẽ thích Khang.” Em anh đã đơn phương bạn Phong từ nhiều năm trước, chắc gì tình cảm ấy sẽ hết trong một sớm, một chiều.

Tâm trạng của cô bỗng chùng xuống khi nghe xong câu nói ấy. Vậy “chắc gì Đức sẽ thích cô”. Ái Vy như đang nói thay cho chính mình. “Thích hay không thì lúc ấy cũng chả còn quan trọng. Quan trọng là tình yêu mãnh liệt của một người đang hướng về một người khác. Và tất cả những gì họ mong đợi chỉ là muốn người đó cảm nhận được tình cảm chân thành đó mà thôi.”

Anh cảm thấy lòng mình như vừa bị tác động bởi những lời Ái Vy nói. Phải chăng trong sâu thẳm tâm hồn anh cũng muốn như vậy, muốn cô cảm nhận được tình cảm chân thành của mình nhiều năm qua.

Chân anh ngừng bước, cô cũng dừng lại bên cạnh. Đôi mắt ấy thật long lanh, bờ môi cũng đỏ thắm như năm nào. Đã từ rất lâu rồi anh mới lại được ngắm nhìn gương mặt xinh đẹp này ở một khoảng cách gần như vậy. Cũng rất lâu rồi anh mới lại ảo tưởng lung tung. Chẳng có tình cảm chân thành nào ở đây cả, chỉ có những tổn thương anh mang đến và những giọt nước mắt anh mang lại.

Người đang hướng về cô cùng với tình yêu mãnh liệt của mình không phải là anh, mà chính là người đang ở bên cạnh cô lúc này. Vị hôn phu cô sắp cưới.

Bình luận đoạn văn

Bình luận

Trả lời bình luận

Chỉnh sửa bình luận

Thiết lập văn bản

Xem trước

Nội dung sẽ hiển thị như thế này

Chọn font chữ

Cỡ chữ

12px 30px