Chap 16: Tạm biệt nơi mang tên bình yên
Cảnh báo
12 giờ đêm hôm ấy.
Khi ấy, tôi đang chuẩn bị đồ ra xe. Chỉ còn vài phút nữa thôi, khi xe đến, tôi sẽ lại phải tạm biệt chốn bình yên này.
Ông bà giờ này chắc cũng đi nghỉ rồi. Tiếng chuông gió trên cửa sổ vang lên những tiếng leng keng của gió đêm.
Tôi nhắn một tin tạm biệt ông bà nội rồi nhanh chóng lên xe.
Xe đi nhanh trên đường làng, dù rằng đường nhiều ổ gà.
Tôi nhìn ra ngoài cửa sổ, mọi thứ đang dần bị bỏ lại phía sau.
Những ruộng ngô vàng ruộm màu nắng giờ cũng đã bị màn đêm che phủ bằng một màu đen tuyền.
Tôi lấy điện thoại ra gửi một tin nhắn cho chị Lan báo sáng mai sẽ về rồi tắt điện thoại.
Bây giờ, tôi chỉ muốn ngắm toàn cảnh quê hương mình thêm lần nữa, bởi tôi cũng chẳng thể biết cuộc gặp lại là bao lâu nữa.
Hơn nửa tiếng sau, tôi đã đến sân bay, nhìn dòng người vẫn tấp nập mà lòng có chút cô đơn dâng lên.
Đêm hôm ấy chẳng có trăng, cũng chẳng có sao, chỉ là một đêm nhiều mây đen.
Hơn 1 giờ sáng, tôi lên máy bay.
Ngồi cạnh cửa sổ, nhìn xuống thành phố thân quen khi về đêm mà chẳng thể gọi tên được thứ cảm xúc thật sự bên trong lòng mình.
Trong lòng tôi khi ấy, cảm giác vui có, buồn có, đau đáu cũng có. Tôi chẳng muốn xa rời nhưng cuộc sống thì làm gì cho phép.
2 giờ sáng, tôi đã về lại thành phố nơi mình đang sống.
Sân bay cũng cách trung tâm thành phố khá xa nên tôi phải đi xe thêm một tiếng nữa mới về đến nhà.
3 giờ 10 phút sáng, tôi về đến nhà.
Vừa bước vào nhà, tôi để đống đồ lỉnh kỉnh qua một bên rồi ngã vật ra sô pha.
Chỉ còn chưa đến hai ngày nữa, tôi sẽ lại phải đi làm, sẽ lại bận rộn đến mức chẳng thể nhớ đến anh và cũng sẽ phải khép lại mùa hạ của mình - một mùa hạ mà chẳng có bóng hình anh.
Tôi lờ đờ lê thân thể mệt mỏi rã rời vào phòng ngủ. Vừa bước đến cạnh giường, tôi liền nằm xuống ngay lập tức.
Cảm giác khi đó cơ thể tôi chẳng còn tí sức lực nào cả, mà thần trí thì vẫn đang bận quay cuồng với đủ thứ chuyện.
Cứ mải mê nghĩ suy như vậy mà tôi chìm vào giấc ngủ khi nào chẳng hay.
Sáng hôm sau, khi tôi vẫn còn mê man trên giường thì bỗng có ai đó bấm chuông cửa làm tôi tỉnh cả ngủ.
Vội vội vàng vàng tôi ra mở cửa thì trước mặt tôi là chị Lan.
Chị thấy tôi liền vỗ mạnh lên vai rồi cười cười nói: "Chào mừng em trở về, Hoàng! Có vẻ ở nhà được ông bà chăm sóc tốt ha, mặt hồng hào ra hẳn nè."
Lại thấy mấy sợi tóc rối trên đầu tôi, chị lấy tay gạt chúng lại rồi hai chúng tôi cùng đi vào nhà.
Vào đến nhà, thấy đống đồ tôi quăng một góc, chị liền chạy lại gần, mở ra xem.
Đó chỉ là chút đặc sản quê tôi mà có vẻ chị rất thích: "Hoàng ơi, cho chị ăn thử nhá! Ui, cái này nhìn ngon vậy, cho chị thử đi! Hoàng, chị xem phim được không?"
Chị hỏi nhiều quá nên tôi đành đồng ý hết rồi bước vào phòng thay quần áo.
Thay xong đồ ra ngoài, thấy chị đang ngồi trên sô pha, tay ôm gói bánh rồi xem phim mà tôi chẳng biết nói gì hơn: "Chị sang thăm em hay sang ăn hết đồ ăn của em vậy?"
Thấy tôi nói thế, chị liền kéo tôi ngồi xuống cùng xem phim.
Đang xem phim thì tự nhiên chuông cửa reo lên "ding dong".
Mở cửa ra, người đứng trước mặt tôi là Lâm Anh - hàng xóm của tôi.
Thấy cậu, tôi cũng hơi bất ngờ vì dù là ở ngay bên cạnh nhưng chúng tôi cũng không thân thiết, nên việc cậu tự nhiên sang nhà tôi thì đúng là lạ lùng.
Rồi cũng vì lịch sự mà tôi mời cậu vào nhà ngồi.
Chị Lan ngó ra thấy là Lâm Anh thì liền vẫy cậu lại ngồi cùng xem phim.
Tôi hỏi cậu: "Sao hôm nay lại sang nhà tôi làm gì?"
Chưa để cậu trả lời, chị Lan liền cướp lời nói trước: "Là chị nhắn thằng bé sang mừng em về nhà đó!"
Rồi cả hai lại ngồi cùng nhau ăn bánh. Tôi cũng có hơi ngạc nhiên vì tôi mới về quê có mấy ngày mà sao hai người này lại thân thiết đến vậy.
Tôi đi vào phòng tìm đồ rồi cầm thêm đồ ăn vặt ra cho cả hai, cũng mời ở lại ăn cơm.
Hai người đang bị cuốn vào phim nên chỉ cười rồi đồng ý.
Một lúc sau, khi tôi đang làm việc thì Lâm Anh nói cậu sẽ đi chợ mua đồ.
Đợi thằng bé đi khuất bóng rồi tôi mới kéo chị lại gần hỏi: "Sao hai người lại thân thiết nhanh thế? Chẳng phải trước đây chị bảo phải từ từ để xem thế nào đã hả?"
Vừa đúng lúc phim hết nên chị quay ra nhìn tôi, ánh mắt như hỏi tôi đang nói gì đó. Tôi lặp lại lần nữa thì lần này chị đã nghe rồi nên nhìn tôi một cái rồi cười.
Tôi không hiểu được ý vị trong tiếng cười ấy nên cứ hỏi mãi sao hai người lại nhanh chóng thân thiết đến vậy.
Chị kéo tôi lại gần, cười bí hiểm rồi bắt đầu kể câu chuyện của chị và Lâm Anh