Đọc to (tiếng Việt) Nhấn phát để bắt đầu
(Đang chỉnh sửa) Mưa Thu, Trăng Đông

Chương 1: Xin chào ngày mưa hửng nắng

“Trời đất ơi, Di! Sáng nay em bơi tới công ty hả?”

Khả Di vừa bước vào sảnh tòa nhà, chưa kịp vuốt lại mái tóc bết dính ướt sũng thì giọng chị Hương từ phía quầy lễ tân đã réo lên. Cô nhăn nhó, vừa giũ áo mưa vừa than thở:

“Chị tha cho em. Mưa ngập lênh láng, em lội bì bõm với chú xe thồ cả tiếng đồng hồ mới lết được vô tới đây là may lắm rồi. Khúc gần nhà em ngập nửa xe luôn.”

Chị Hương tặc lưỡi, dúi vào tay cô xấp tài liệu: “Tranh thủ chỉnh đốn lại nhan sắc đi cô. Chín rưỡi sếp Lâm trực tiếp chỉ đạo cuộc họp dự án mới đó nha. Bữa nay sếp lớn ngồi đầy phòng, lo mà coi lại slide cho kỹ.”

“Dạ em nhớ rồi. Chị quẹt thẻ lên công ty trước đi.” Khả Di gật gù, chỉ tay về phía quán nước ở góc sảnh: “Em vô đây ăn sáng chút, với chờ chân khô bớt đã, chứ ướt vầy đi guốc, thúi lắm.”

“Ừ nhỉ? Mà lẹ rồi lên đó!” Chị Hương cười cười dặn, quay người bước về phía thang máy.

Khả Di dạ với theo rồi một tay xách túi đồ, tay kia cầm bịch nilon đựng đôi giày cao gót, lẹp xẹp đôi dép xỏ ngón đi về phía cửa tiệm cà phê.

Bên ngoài ô cửa kính, mưa vẫn rả rích rơi. Sau khi gọi một ly latte ấm và một ổ bánh mì que lót dạ, Khả Di chọn một góc bàn ngay bên cửa sổ. Trong lúc chờ đôi chân khô hẳn, cô mở laptop kiểm tra lại slide cho cuộc họp sắp tới. Giữa không gian thoang thoảng mùi hạt rang xay cùng tiếng piano du dương từ bản “The Rain” của Joe Hisaishi, cô mỉm cười híp mắt ngắm nghía màn hình sáng lên những gạch đầu dòng số liệu kỹ thuật và hình ảnh tư liệu cho dự án mà cô sắp tham gia. Đầu ngón tay vô thức vuốt ve chiếc charm hoa nhài trong suốt treo trên ốp điện thoại, cô thầm đắc ý với thành quả miệt mài suốt cả đêm qua của mình. Cô hít một hơi dài, bâng quơ ngắm nhìn dòng người che ô hối hả bước vào toà nhà, rồi ngả lưng ra ghế, chậm rãi nhấp một ngụm latte.

Vài phút sau, cô thu chân lại, điệu đà xỏ vào đôi giày cao gót công sở. Ấy vậy mà, chưa kịp ngồi thẳng người lên thì...

Cạch cạch.

Một chiếc cốc giấy bất ngờ văng tới, tiếp đất ngay cạnh chân cô. Cà phê sữa vương vãi khắp sàn, thậm chí vài giọt còn bắn lem nhẹ lên gót giày cô. 

“Xin lỗi.” Giọng trầm trầm vang lên.

Khả Di ngẩng phắt đầu, toan bắt tội, thì trước mắt cô lúc này lại là một người đàn ông cao hơn cô chừng một cái đầu. Rồi không hiểu sao, cô cứ tròn mắt dòm theo một giọt nước chầm chậm trượt khỏi đuôi tóc đen vuốt nếp gọn gàng, lướt dọc theo đường nét góc hàm nam tính, rồi từ từ thấm loang vào mép cổ áo sơ mi trắng.

Khả Di khẽ giật mình, nhận ra ánh mắt bản thân nãy giờ đang vô thức cuốn theo quỹ đạo của giọt nước ấy. Cô vội vã ngước lên, liền thấy ngay cái nhíu mày khó chịu của người đối diện. Anh ta lùi bước, nhích mũi giày tránh chiếc túi cô đặt dưới sàn rồi chậm rãi cúi xuống nhặt cốc giấy. Từng cử động của anh đều rất chừng mực và lịch thiệp, nhưng vẫn không giấu nổi vẻ bực dọc thoáng qua trên gương mặt.

“Cô nên cẩn thận hơn một chút.” Lời nói rõ ràng mang hàm ý trách móc.

Khả Di cười nhạt. Đúng là không nên “trông mặt bắt hình dong”. Cô đáp lại:

“Xin lỗi vì để cặp vướng đường. Nhưng lần sau, anh ném trúng sọt rác giùm luôn nha!”

Anh nhướn mày mỉa mai: “Ồ... vậy tôi nghĩ lần sau cô nên né nhanh hơn. Né được thì tôi khỏi cần xin lỗi.”

Khả Di nghe mà cố nuốt ngược cục tức. Dĩ nhiên cô biết để túi xách dưới đất là vướng víu, nhưng vì túi bị ướt mưa, sợ làm bẩn ghế nệm nên cô mới đành để tạm ở chân bàn. Mà ngẫm lại vẫn thấy vô lý. Anh ta đi đứng kiểu gì mà không thèm nhìn đường? Mới vấp nhẹ một cái đã đánh rơi cả cốc cà phê?

Trong lúc Khả Di còn đang hậm hực vạch tội người ta trong đầu, người đàn ông ấy lướt mắt qua vệt nước màu nâu sẫm đang loang lổ trên sàn rồi lặng lẽ đi ra quầy. Khi anh quay lại, cô còn chưa kịp cất tiếng phàn nàn thì anh đã bất ngờ khuỵu một bên gối xuống sàn, ngay sát chân cô.

Hành động đột ngột này khiến mấy cô nhân viên đang lau cốc cũng ngừng tay, tò mò ngó ra. Vài vị khách bàn bên cũng tạm dừng câu chuyện, lén lút đổ dồn những ánh mắt hiếu kỳ về phía góc cửa sổ. Riêng Khả Di thì ngượng đến đỏ bừng mặt. Bởi cái tư thế này, giữa nền nhạc dìu dặt, bên ô cửa kính lớn nhoè nước mưa, hình ảnh một người đàn ông lịch lãm thản nhiên cúi mình trước một cô gái... tạo ra một vẻ lãng mạn kỳ cục! Kỳ đến mức những tiếng xì xào to nhỏ bắt đầu râm ran. Song anh vẫn giữ nguyên vẻ mặt dửng dưng, một tay tì nhẹ lên gối mình, tay kia cầm giấy. Anh bắt đầu lau những vệt cà phê dưới sàn mà không thèm quan tâm cô gái trước mặt đang cau mày khó hiểu.

Tình huống quái quỷ gì đang diễn ra đây? Mà khoan! Chuyện quan trọng hơn là cô cũng không thể ngồi trơ ra đó để anh ta tự dọn một mình được. Người ngoài nhìn vào lại đánh giá cô là loại người vô ý thức. Nghĩ vậy, cô liền rút thêm tờ giấy ăn, cúi người xuống giúp một tay. Vừa lau, cô vừa len lén liếc nhìn người đàn ông trước mặt, để rồi chốc chốc mặt chiếc đồng hồ trông có vẻ đắt tiền trên cổ tay anh lại bắt sáng, lóe lên trong tầm mắt cô.

Một lúc sau, vệt bẩn cuối cùng cũng được dọn sạch. Khả Di đứng thẳng dậy, phủi tay một cách tự hào cứ như thể mình vừa thắng một trận chiến vô thưởng vô phạt. Ấy thế mà người đàn ông kia vẫn chưa chịu đứng lên. Lúc này, anh ta tư dưng nhìn chằm chằm vô chiếc giày cao gót của cô, nơi vệt cà phê sữa vẫn còn bám lem nhem.

Chẳng biết anh ta đang nghĩ gì, đột nhiên lại lấy một tờ giấy sạch rồi rướn người về phía trước. Khả Di sửng sốt, theo bản năng muốn rụt ngay chân lại:

“Anh...”

Anh không bận tâm, vẫn nhẹ nhàng giữ mũi giày cô, tay kia dùng mẩu giấy cẩn thận chùi vệt cà phê trên gót. Khả Di nhìn trân trân, bởi mỗi cử chỉ của anh đều tỉ mỉ một cách kỳ lạ, cứ như thể anh không chịu nổi bất cứ vết bẩn nào trước mắt vậy. Mà cho dù vì lý do gì đi nữa, thì hành động này cũng vô lý quá đỗi. Vô lý đến mức giai điệu piano trong quán bỗng nhiên đổi sang nốt nhạc dồn dập của “Summer”.

Vết cà phê trên gót đã sạch, anh chậm rãi đứng dậy, phủi ống quần vài cái rồi nghiêng đầu nhìn thẳng vào cô. Thấy khuôn mặt Khả Di đang ửng đỏ hai má, anh khẽ phì cười, khóe môi cong lên nụ cười nửa miệng trông khinh khỉnh vô cùng.

Khả Di giật khoé mi, định hé môi bật lại thì anh đã đặt xấp giấy dư lên bàn, gõ nhẹ hai nhịp như lời chào rồi quay người rời đi.

“Này anh...”

Khả Di gọi với theo nhưng người kia không buồn ngó lại. Thấy vậy, cô đành hít một hơi thật sâu, tức tối nhìn theo bóng lưng ấy cho đến khi anh ta khuất sau cửa thang máy. Bầu không khí trong quán lúc này mới dần giãn ra. Tiếng trò chuyện lại tiếp tục xào xạo. Phía bên kia, vài cô gái còn ngoái nhìn theo, thì thầm tiếc nuối.

“Trông ghét không chịu được!”  Cô lầm bầm rồi đưa mắt nhìn ly latte mới nhấp được đúng một ngụm cùng ổ bánh mì que chưa kịp cắn.

Ngày mới hôm nay của cô bắt đầu như vậy đấy. Khả Di ngồi phịch xuống, không hiểu vì sao nỗi chán chường bỗng dâng lên. Có thể do buổi sáng hôm nay quá đỗi nhộn nhịp, cũng có thể do dư âm mệt mỏi của chuỗi ngày chạy deadline không ngơi nghỉ.

Cô xoay người nhìn qua khung kính. Những bông hoa nhài ngoài vỉa hè đã tàn gần hết sau cơn mưa, chỉ còn vài cánh bám lại trên cành ướt. Mưa ngớt dần, chỉ còn lất phất. Cô nhìn cành nhài thêm một lúc, rồi ngả người ra lưng ghế, chậc một tiếng, nói nhỏ:

“Ít nhất là mình vẫn còn sống...”

Ting!

Điện thoại trên bàn chợt sáng đèn. Khả Di lười biếng liếc sang. Đó là một thông báo từ diễn đàn Kiến trúc, chốn ẩn danh cô thường lui tới nhận dựng mẫu 3D cho đỡ nhớ nghề, dẫu công việc hiện tại chỉ quẩn quanh mớ giấy tờ quản lý dự án F&B.

Cô mở ra xem rồi lập tức đưa tay lên, day day thái dương. Sao mà không nhức đầu cho được, khi đập vô mắt cô là bình luận nhắm vào ý tưởng cầu thang xoắn cô vừa đăng tối qua:

Cầu thang xoắn? Cô mới vào nghề hay chạy theo trend vậy? - Tài khoản admin Chốt Trên Decor.

Mí mắt Khả Di giật giật: “Lại là hắn!”

Cái tên suốt ngày chọc ngoáy cô trên mạng hôm nay vẫn gửi một câu chào quá đỗi “thân thiện”. Vụ bực bội với gã đàn ông mặc vest ban nãy còn chưa tan, giờ lại thêm tên admin này châm dầu vào lửa. Khả Di nghiến răng, đầu ngón tay gõ thoăn thoắt lên màn hình dưới cái tên Di Ăn Quýt: Kệ tui, tui thấy hợp!

Thế nhưng tin nhắn vừa bấm gửi, cô còn chưa kịp xả hết cục tức trong lòng thì điện thoại lại rung lên tiếng “Ting” thứ hai.

Chuẩn bị vào họp. Dự án hợp tác đơn vị thiết kế mới. Bắt buộc tham dự. - Tin nhắn công ty.

Khả Di nhíu mày ngao ngán: “Lại đổi đơn vị. Vậy là phải làm quen lại từ đầu?”

Lúc này, khoảng trời xanh ngọc bích bên ngoài dần hé mở. Khả Di đứng dậy, vuốt lại vạt áo cho phẳng rồi cong môi mỉm cười:

“Thôi kệ! Đi làm thôi!”

Bình luận đoạn văn

Bình luận

Bảo Trân

Bảo Trân

Coi cái miệng của ổng kìa :)) nam chính đúng k? 

Người dùng mới

Người dùng mới

Anh nhà giàu mỏ hỗn và cô nhân viên đanh đá :))))))))

Hanasweasties

Hanasweasties

Khóc ròng luôn ^^

Hanasweasties

Hanasweasties

tư bản quá khắt nghiệt rồiii😭😭

Hanasweasties

Hanasweasties

Thương chị bé🤧🤧

Trả lời bình luận

Chỉnh sửa bình luận

Thiết lập văn bản

Xem trước

Nội dung sẽ hiển thị như thế này

Chọn font chữ

Cỡ chữ

12px 30px