Chèn Ép
Chương 14: Chèn Ép
Lê Bảo Nam không vùng vẫy nữa, cậu biết một khi càng vùng vẫy thì bản thân lại càng đau hơn, do đó cậu mặc cho họ muốn làm gì thì làm. Cậu lặng lẽ đảo mắt qua từng gương mặt đang quay quanh mình, nhìn xem bộ dạng thích thú của họ đáng ghét đến nhường nào.
Hai tay của Lê Bảo Nam buông thõng, mặc cho cơ thể bị đẩy đi từng bước một, cậu không biết đến đó sẽ phải bị họ dày vò kiểu gì, hành hạ ra làm sao, Lê Bảo Nam bắt đầu có chút lo sợ rồi.
Đầu trọc nhếch mép cười, đưa tay đẩy Lê Bảo Nam một cái: “Tự đi đến đó đi, muốn để bị người ta nghi ngờ hay gì?”
Lê Bảo Nam trong đầu liền có ý định chạy trốn, nhưng có điều bây giờ nhấc chân lên cũng thấy đau thì chạy kiểu quái gì? Huống hồ chi, muốn chạy thì nên chạy đi đâu đây?
Rồi bỗng cậu lại nhớ đến gì đó, bản thân lại lập tức run lên. Nhớ lại mấy lần trước kia, mỗi lần chạy không thoát thì cậu lại bị họ đánh nặng hơn, hành hạ nhiều kiểu đáng sợ hơn. Mới nghĩ bấy nhiêu đó thôi, chút can đảm trong người cậu lập tức biến mất.
Đám người ở phía sau thấy cậu ngoan ngoãn bước đi thì liền cười đắc ý, hai nhỏ kia đi trước tiến đến mở cửa nhà vệ sinh ra, bọn họ phân công mấy bạn học đứng ở bên ngoài canh giữ như sợ có ai đó đi vào liền phát hiện. Không gian yên tĩnh càng trở nên ngột ngạt hơn, chỉ còn tiếng dép lê kéo dài trên nền gạch và tiếng cười nói dứt quãng vọng giữa bốn bức tường.
Lê Bảo Nam hít thở thật chậm như biết bản thân sắp phải đối diện với một vài điều tồi tệ. Đầu gối bị trầy lại nhói đau theo từng bước chân, nhưng cơn đau đó lại chẳng còn đáng kể nữa. Điều khiến cậu khó chịu hơn cả là cảm giác bất lực đang nặng trĩu trong lồng ngực, như có một tảng đá đè nặng lên khiến mỗi nhịp thở đều trở nên vô cùng khó khăn.
Cả người Lê Bảo Nam run lên, ánh mắt sợ hãi bắt đầu lộ rõ hơn khi cậu trực tiếp bị đẩy vào nhà vệ sinh. Cơ thể cậu va vào chiếc bồn cầu rồi ngã xuống, Lê Bảo Nam than đau một cái, gương mặt biến sắc, tuyến lệ dường như chuẩn bị hoạt động.
Tú thấy Lê Bảo Nam bị đầu trọc đẩy mạnh như thế thì có chút giật mình, trước giờ cậu có trêu chọc Lê Bảo Nam thật nhưng thật sự không làm chuyện gì quá đáng như thế. Tú hơi to tiếng: “Mày làm gì vậy?”
Đầu trọc cười một cái: “Chơi với nó.”
Tú nhìn Lê Bảo Nam ngồi quỵ dưới sàn nhà vệ sinh dơ bẩn, ánh mắt nhất thời có chút xót cho cậu ta: “Chơi cái gì? Mày định làm gì nó vậy?”
“Giả ngu cái thằng tía mày.” Đầu trọc lấy từ trong túi quần ra một bao thuốc lá, hắn từ từ châm một điếu rồi mới nói tiếp với chất giọng biến thái: “Không phải nó thích con trai hả? Thì để tao chơi với nó tí.”
Tú liền phản đối: “Thôi đi cha, điên hay gì?”
“Mày không chơi thì ra ngoài canh.” Đầu trọc gạt tàn thuốc rồi nói tiếp: “Sướng là được.”
Tú cười cười: “Khùng quá, nhắc nhở là được rồi, mày làm vậy kỳ lắm.”
“Nó khoái gần chết.”
Lê Bảo Nam co người không dám lên tiếng, mãi một lúc sau cậu mới dùng lực nhấc người ngồi lên mép bồn cầu, tay xoa xoa chỗ bị đau ở dưới chân.
Cậu định nói gì đó thì bị đầu trọc đẩy một cái, sau đó kéo vào phòng vệ sinh riêng, Tú cố tình kéo áo đầu trọc lại nhưng bị hất văng ra: “Mày điên hả? Không ổn đâu, thả nó ra đi.”
Lê Bảo Nam giật mình: “Cậu làm gì đó.”
Không để cho Lê Bảo Nam hỏi thêm câu nào, đầu trọc lập tức cởi quần xuống: “Im miệng cho tao.”
Lê Bảo Nam nhắm mắt lại: “Bị khùng hả?” Gương mặt cậu tái nhạt đi vì sợ.
Đầu trọc nắm đầu Lê Bảo Nam kéo xuống, mạnh đến mức Lê Bảo Nam hét lên một tiếng vì đau. Nước mắt của Lê Bảo Nam tức khắc rơi xuống, nỗi nhục này không biết phải chịu đựng như thế nào cho cam.
“Thả ra, mày làm gì vậy?” Lê Bảo Nam không chịu, cậu hét lên. Hai tay liên tục cấu vào eo của đối phương. Rồi bỗng cánh cửa bị đá bung ra, đầu trọc giật mình quay đầu lại, hắn chưa kịp nhìn người đó là ai thì liền bị ăn một cú đấm vào mắt.
Đầu trọc chao đảo rồi ngã vào bồn vệ sinh. Không để đầu trọc phản ứng, Hoàng Dũng lao đến túm lấy cổ áo của hắn ta đấm thêm hai cú nữa khiến máu mũi hắn văng tung tóe.
Lê Bảo Nam giật mình bò ra khỏi phòng vệ sinh riêng, người hoảng sợ vô cùng, chỉ biết co ro mà khóc.
Hoàng Dũng đạp vào bụng đầu trọc một cái: “Con mẹ mày, mày làm con c*c gì đó?” Rồi cậu nắm đầu đầu trọc kéo lên chuẩn bị nhấn vào thùng nước bên cạnh, tuy đầu trọc tóc không nhiều nhưng một bàn tay của Hoàng Dũng cũng đã có thể nắm chặt đầu của hắn, “Mày không cần cùng con c*c của mày nữa đúng không?”
Đầu trọc quơ tay loạn xạ, máu mũi hắn chảy xuống ướt cả cổ áo: “Em em không dám, em chỉ đùa thôi anh ơi.” Hắn vừa khóc vừa van xin, “Anh tha cho em với.”
Hoàng Dũng trực tiếp nhấn đầu đầu trọc vào thùng nước, máu làm đỏ hết cả nước bên trong. Được mấy giây thì cậu nắm đầu hắn kéo lên, giọng như muốn giết người, hỏi: “Tao thật sự muốn băm mày ra mới hả dạ, mày thấy thế nào?”
Đầu trọc quẹt vết máu trên mũi, hắn khóc lóc nói: “Đừng mà anh.” Rồi nhìn sang Lê Bảo Nam cầu xin, “Bảo Nam ông nói với anh ấy giúp tui đi, tui đùa với ông thôi mà.”
Lê Bảo Nam nhìn đầu trọc thê thảm, cậu sợ, sợ đủ thứ hết. Lê Bảo Nam nhẹ giọng kêu: “Anh ơi.”
Hoàng Dũng đá vào đầu trọc một cái rồi quay sang đến bên Lê Bảo Nam, ánh mắt cậu rơi trên những giọt nước mắt đang lăn dài trên má của Lê Bảo Nam, tức khắc thấy đau nhói ở lồng ngực, một cảm giác xót xa không tên trào dâng mạnh mẽ.
Cậu đưa tay lau đi những giọt nước mắt trên mặt cậu nhỏ, rồi sau đó nhẹ nhàng bế Lê Bảo Nam ra khỏi nhà vệ sinh. Vừa hay lúc này có một vài giáo viên đi ngang qua. Thầy Tuấn ngó vào bên trong, ông thấy đầu trọc máu me nằm ngay ra đó thì liền giật nảy mình, ông vội chạy vào hỏi: “Trò Nghị em bị làm sao thế?”
Hoàng Dũng bế Lê Bảo Nam quay lại nói: “Là em đánh nó.” Câu trả lời thẳng thắn đúng trọng tâm câu hỏi.
Ông chợt nhớ ra quay sang hỏi: “Sao em lại ở đây?”
“Sao em lại không thể ở đây?” Cậu nhìn sang Lê Bảo Nam: “Nếu em không ở đây thì thằng nhóc đó sẽ làm điều gì, thầy khó mà liên tưởng đến.”
Thầy Tuấn cười cười xoa tay Hoàng Dũng: “Không phải chứ, mấy trò này mới lớp 8 thì làm gì được.”
“Thầy hỏi nó đi.” Nói xong cậu trực tiếp bế Lê Bảo Nam ra ngoài.
Hai nhỏ đứng canh bên ngoài đã bị Thùy Linh tóm lại, không biết từ lúc nào nhưng lúc Lê Bảo Nam bị đầu trọc kéo vào phòng vệ sinh riêng thì đã không nghe tiếng hai nhỏ này cười đùa nữa. Khi được bế ra ngoài thì Lê Bảo Nam đã thấy họ đứng sau chị Thùy Linh, nét mặt tái đi, ánh mắt rụt rè của hai nhỏ không như lúc ức hiếp cậu, thật sự rất giả tạo.
Hôm nay, chị Thùy Linh không còn mặc áo dài thướt tha, thay vào đó là một chiếc váy jean ngắn hiện đại, phong cách thay đổi một trăm tám mươi độ, rất ngầu, nhìn một phát là ra nét chị đại ngay. Lê Bảo Nam không nhìn chị quá lâu, cậu chỉ để ý đến người đang bế mình.
Gương mặt Hoàng Dũng hiện trông rất khó coi, cậu trực tiếp bế Lê Bảo Nam đi mà không thèm đôi co với thầy Tuấn nữa, bởi vì tính cách của thầy ấy như thế nào, cậu quá rành rồi.
Hoàng Dũng ngoảnh lại: “Em sẽ tự gặp thầy hiệu trưởng để giải quyết, không cần thầy đi báo cáo. Lo cho trò ngoan của thầy đi.”