Đọc to (tiếng Việt) Nhấn phát để bắt đầu
Nghìn cánh phượng vỹ

Dương và Phương

Thời gian gần đây, giới trẻ, cụ thể là trẻ mầm non đang nô nức lao đầu vào cơn sốt búp bê. Chẳng là tập đoàn đồ chơi Đài Súng vừa cho ra mắt dòng sản phẩm Cánh Sen, liên tục chào hàng các cô cậu búp bê đỏm dáng, sắp tới dự định sẽ chơi lớn một cú để đẩy tiêu thụ trên toàn quốc. Công ty mà Nhật Phương theo thực tập là một trong những đối tác tham gia quảng bá cho dự án lần này, nên chị hướng dẫn và các đàn anh khác dắt cô đi nghiên cứu thị trường tỉnh Bến Tre.

Bến Tre vốn không phải là thị trường chính mà Đài Súng nhắm đến, nhưng cũng là một phần quan trọng. Nhật Phương tranh thủ giờ nghỉ, ghé qua các siêu thị nổi tiếng của khu vực để xem xét tình hình. 

Gian đồ chơi được ưu ái tận sáu kệ cao, trong số đó, hết bốn kệ đã dùng để bày bán búp bê. Kiểu dáng và màu sắc đa dạng, vượt trội hơn hẳn những thiết kế cũ ngày xưa Phương từng chơi. Có búp bê công chúa, búp bê thợ săn, búp bê làng chài,… đủ thể loại. Nhật Phương để ý, trung bình cứ năm em bé lướt ngang, sẽ có ba em đứng lại ngắm, hai em níu áo phụ huynh xin được mua. Thấy các em mê mẩn như vậy, tự dưng Phương cũng tò mò muốn biết sức hút của những khối nhựa tạo hình này rốt cuộc lớn đến cỡ nào. Thế là, cô nghiêm túc đứng quan sát. Được một lúc thì có thêm người nữa đến cạnh cô. Minh Dương đang cẩn thận đánh giá những gói hàng trên kệ. Để tránh cho không khí trở nên ngượng ngùng, Phương hít sâu một hơi, bắt chuyện:

- Cậu đến xem búp bê à?

- Sao cậu không nói về mình trước nhỉ? - Dương đáp lời bằng một câu hỏi.

- Tớ đi thực tập, công ty bảo ra đây nghiên cứu.

- Còn tớ thì đưa mẹ đến thăm bạn, giờ mẹ tớ đang làm tổ trong nhà người ta luôn rồi. 

Dương thở dài ngao ngán. Nhưng cậu không thật sự chán nản như những gì thể hiện ra bên ngoài. Mẹ cậu tính ham chơi, cậu vì chiều mẹ mà nhọc công không ít. Song cậu chẳng thấy mệt, thấy phiền. Nếu mẹ cứ khoẻ mạnh, yêu đời hoài thì cậu mất bao nhiêu cũng chịu. Nhật Phương dõi theo ánh mắt Dương, thấy cậu chỉ ngó quanh quẩn giữa hai món đồ chơi, cô phì cười:

- Nếu cậu tính chọn quà cho mẹ thì lấy búp bê tiên cá kia đi.

- Tiên cá hả?

Minh Dương quay sang nhìn Phương, lần đầu tiên suốt từ nãy đến giờ. Ngày trước, Dương ấn tượng nhất về Phương cũng là ở điểm này.

- Ừ, mẹ cậu thích mấy thứ thần tiên mà.

- … Đúng thật.

Dương trầm ngâm một khoảng dài. Sau cùng, cậu quyết định thú nhận:

- Dù tớ có gặp gỡ bao nhiêu người đi nữa thì cậu vẫn là người nói chuyện hợp với tớ nhất.

Cái hoà hợp ấy là khởi điểm cho sự gắn kết giữa hai người họ. Mấy ngày nay, Dương cứ nghĩ mãi về việc này. Những chuyện đáng tiếc xảy ra trong quá khứ, có lẽ cậu cũng nên gánh vài phần trách nhiệm. Dương luôn xem nỗ lực thấu hiểu mình của Phương là một lẽ dĩ nhiên. Phương đem trao thì Dương sử dụng, cậu đâu hay Phương đã cố gắng nhường nào để tạo cho cậu sự thoải mái, cũng chẳng biết được trái tim cô hướng về mình. Chính miệng Dương tuyên bố rằng mối quan hệ giữa cậu với Lam, và với Phương là thắm thiết, nhưng cậu lại không thể nhận ra kịp thời những khó khăn của Phương.

Lửa giận hừng hực vào hôm sự thật được bóc trần, đến nay đã nguội bớt. Giống như Lam sợ phải mất Phương, và ngược lại; Dương cũng muốn được tiếp tục xem Phương là bạn, giống ngày xưa. Cảm nhận được điều đó, Phương vui vẻ đáp lời cậu:

- Vinh dự ghê ta?

Nhưng Dương phớt lờ câu hỏi đùa đó để nêu lên mạch suy nghĩ trong mình:

- Lam bảo với tớ cậu vừa có điểm giống xưa, vừa có điểm khác xưa, đúng thật.

- Giống chỗ nào mà khác chỗ nào?

- Giống nhiều, và khác nhiều.

Dương chẳng chịu nói rõ, song Phương không để bụng. Cô vờ thắc mắc:

- Ấy là khen hay chê thế?

- Ấy là lời nhận xét, chân thành, công tâm. Nhưng tớ đoán là nó nghiêng về hướng tích cực, vì ít ra nụ cười của cậu đã đẹp hơn xưa.

Bấy giờ Phương mới biết là mình đang cười. Khoé môi hơi mỏi, chắc là cô đã cười được một lúc lâu. Điện thoại trong túi rung nhẹ, Phương phải rời đi rồi. Cô nói nốt câu cuối cùng với Dương:

- Nếu cậu định tặng quà cho Lam thì lấy búp bê công chúa kẹo bông kia đi nhé!

- Còn nếu tớ tính tặng cậu thì nên mua búp bê quả táo nhỉ?

Dương nhướng này. Phương vẫy tay chào cậu, khẩu hình miệng làm thành hai chữ:

- Chính xác!

…

Chị hướng dẫn gọi Phương đến cùng làm báo cáo. Hai anh đồng nghiệp chung nhóm đợt này cũng đã có mặt đúng giờ. Mỗi người một ý kiến, cả hội tham gia thảo luận sôi nổi. Giờ giải lao, chị hướng dẫn chia kẹo dừa cho cả bàn, chị khoe là đi mua từ tận xưởng nên được người ta để giá hời.

- Tôi lỡ hốt hơi nhiều, nhưng mà ngon cực! Mọi người ăn đi!

Tiến độ công việc thuận lợi hơn dự kiến. Cứ theo đà này, có lẽ Phương sắp được về Sài Gòn sớm. Cô vui lắm! Hai anh đồng nghiệp cũng vui! Chị hướng dẫn đáng ra sẽ phải vui nhất, nhưng một nỗi buồn lớn lao đã lấn át mọi tâm tình khác trong chị. Chị phàn nàn mình mới bị sếp la.

Hai anh đồng nghiệp nghe chị than thở xong thì đồng cảm thôi rồi! Anh tóc ngắn và anh tóc dài hơn thay phiên lau những giọt nước mắt vô hình trên má, khua môi múa mép phụ hoạ:

- Chắc bọn mình phải xui lắm mới gặp phải sếp đấy!

- Ờ, sếp khó ở như vậy, hèn gì hôm bữa quên kéo khoá quần, không có ai thèm nhắc!

Dứt lời, hai anh ôm lấy nhau gào khóc, tất nhiên là khóc giả. Nhật Phương lại phải an ủi cả ba.

- Mà làm sao sếp mắng chị thế ạ?

- Chả làm sao, do sếp dở chứng ấy! Sếp than là bị vợ dỗi, chị nghĩ sếp cần chút đồ ngọt cho yêu đời nên mới hỏi sếp có muốn ăn kẹo dừa không, ai ngờ sếp la xối xả…

Tất cả mọi người trong bàn, trừ chị hướng dẫn, ngẩn tò te. Anh tóc ngắn và anh tóc dài hơn bấu chặt tay ghế, nhịn cười. Nhật Phương vỗ vai chị, nói nhỏ:

- Ừm… chị… có muốn ăn kẹo dừa không?

Khi Phương đem chuyện này kể với Minh thì trời đã vào tối muộn. Cô giữ đúng lời hứa, gọi vi-đi-ô cùng cậu. Minh cũng thuật lại cho Phương nghe mấy việc hay hay cậu gặp trong ngày.

- Này, có phải càng lúc cậu càng trẻ trâu hơn không hả? - Phương cười lớn.

- Thì trên mạng đang có phong trào “quay về tuổi thơ” mà, tôi học theo xíu thôi! - Minh lí sự.

Nhật Phương vẫn cứ cười mãi. Giọng cô vì hụt hơi mà trở nên ngắt quãng:

- Thì gì cũng được, nhưng… ha ha… ít nhất hãy gỡ cái filter đó ra đi chứ… ha ha… trông cậu ngố quá!

- Sao phải gỡ? - Minh đổi sang một cái filter khác còn hài hơn. - Tôi cứ để vậy, chọc cho cậu cười!

- Nhưng cứ cười hoài thì sao nói chuyện tiếp được?

- Ừ nhỉ? Thôi đành cho cậu xem mặt mộc đẹp trai của tôi vậy. 

Minh gật gù bấm chỉnh gì đó trên màn hình. Phương kê điện thoại lên thành giường, cô tì cằm vào cánh tay, dáng vẻ lười biếng.

- Thế nào? Cậu thấy tôi có đẹp trai không?

Minh háo hức hỏi. Cậu chỉ cho Phương xem đằng sau gáy của mình.

- Hồi sáng tôi vừa cạo ở chỗ này ba phân đấy, trông gọn gàng hơn nhỉ?

- Không thấy gì hết! Đường truyền bị yếu nên nhìn mờ căm à!

Bị Phương trêu, Minh lăn vài vòng trên giường, hình ảnh bị đảo lộn hết cả. 

- Bộ cậu là trẻ con à, làm tôi chóng hết cả mặt rồi!

Phương chóng mặt, Minh cũng hoa mắt, cậu nằm ngay ngắn trở lại. Áp má lên chiếc gối phồng, Minh học theo điệu bộ biếng nhác của Phương, duỗi thẳng lưng và lim dim mắt.

- Phương này, hôm nay mình đừng cúp máy được không?

- Cậu định thức cả đêm à?

- Đâu có. - Minh lắc đầu, rất khẽ. - Vẫn ngủ chứ, nhưng cứ để máy thế này được không? 

- Vậy thì… hôm sau ai dậy trước sẽ phải gọi người kia thức cùng nhé?

- Ừm.

Minh dụi đầu vào gối. Không gian dần yên tĩnh, chỉ còn lại tiếng thở đều. Minh nhắc:

- Mười hai giờ rồi kìa.

- Phải ha. - Phương cười. - Suýt nữa thì quên mất, chúc mừng sinh nhật nha!

Minh thoã mãn nhắm nghiền đôi mắt. Thật tốt khi có thể đón từng cái sinh nhật cùng nhau!

Bình luận đoạn văn

Bình luận

Trả lời bình luận

Chỉnh sửa bình luận

Thiết lập văn bản

Xem trước

Nội dung sẽ hiển thị như thế này

Chọn font chữ

Cỡ chữ

12px 30px