Chẳng có gì là đương nhiên cả
Ngày hôm sau, Minh Dương thật sự gửi đến cho Nhật Phương một em búp bê quả táo. Phương cũng gửi tặng cho Dương búp bê quả lê và cho Lam quả chuối. Cô ở Bến Tre thêm hai đêm nữa thì về.
Anh Minh đến nhà xe chờ Phương từ sớm, dù cô đã nhắc cậu là không cần phải phí sức như vậy. Phương bảo khi nào tới nơi cô sẽ gọi, Minh chỉ cần đi ăn với cô là được rồi. Nhưng Minh ứ thích thế! Minh cứ muốn đón Phương đấy, Minh muốn Phương vừa xuống xe đã phải trông ngay thấy cậu! Chắc là Phương sẽ rất vui, song sẽ cằn nhằn một chút, song vẫn sẽ cười nếu được cậu nịnh ngọt đôi ba câu. Hạnh phúc vốn khởi nguồn từ những thứ đơn giản mà.
- Phương, Phương à, tôi ở đây!
- Ơ, tôi chưa điện thoại mà cậu đã đến tận nơi luôn rồi? Cứ toàn thích ôm thêm việc thôi!
Đấy, Minh biết ngay mà! Cậu tươi cười đón lấy cái ba lô to kềnh từ tay Phương.
- Lỡ ôm rồi thì ôm cho trót nhỉ? Để tôi giữ cái này đi.
Minh khoác ba lô lên vai. Tay Phương bị nẫng mất đồ nên còn trống, cậu nhanh nhẹn nắm vào. Phương hơi liếc mắt đi chỗ khác vì ngại, nhưng cô cũng chẳng giằng ra. Minh biết Phương đang cố nhịn cười. Hệt như Minh nói phải không?
- Túi bên kia là cái gì thế? Lúc đi đâu có thấy cậu mang nó theo.
- À. - Phương giơ cái giỏ màu cam lên. - Kẹo dừa đó, mẹ tôi thích ăn, tôi mua một ít làm quà.
- Quà hả? - Minh mừng rỡ. - Vậy là tôi cũng có phần ư?
- Không có.
Phương lắc đầu. Minh chớp lia lịa đôi mắt long lanh.
- Không có thật á?
- Không.
- Không à?
Phương vốn định trêu Minh lâu thêm một tí, nhưng người yêu cô lì quá nên cô đành phải chào thua. Phương đẩy mặt Minh ra.
- Nào, bọn mình đang ở ngoài đường đấy, đừng có sấn tới như vậy. Không có kẹo dừa cho cậu, nhưng có búp bê đây.
Phương dừng lại để lôi từ trong giỏ ra một chàng búp bê mặt mày xán lạn.
- Tôi thấy giống cậu nên mới mua về đó.
- Giống tôi sao?
Minh xem xét vật cầm trên tay, cậu nửa đùa nửa thật nói:
- Nếu muốn tặng quà cho tôi thì không phải cậu nên mua một cô búp bê giống cậu à?
- Thế hả? Nhưng cậu có người thật rồi mà?
Phương nháy mắt. Minh nghĩ là dây thần kinh của mình vừa đứt phựt. Cậu mặc kệ việc cả hai đang ở nơi công cộng, cứ thế ôm chầm lấy Phương.
- Sao vậy?
- Lỡ ôm rồi thì ôm cho trót á! - Minh hớn hở.
- … Ừm, tốt. Tính tôi cũng không thích nửa vời.
Phương hùa theo Minh, vòng tay qua ôm trả. Phương làm Minh sung sướng quá độ rồi! Cậu dụi đầu vào hõm vai cô, hăng hái đề nghị:
- Này, tôi nghĩ là đã đến lúc chúng ta…
“Rộtttt.”
Âm thanh vô duyên phá vỡ bầu không khí lãng mạn. Suốt cả sáng ngồi xe, Nhật Phương đã kịp ăn uống gì đâu! Bụng cô cảm thấy bản thân bị ngược đãi nên mới lên tiếng biểu tình đây mà. Phương xấu hổ dùng tay che mặt. Minh dịu dàng trấn an cô:
- Cũng vừa hay tới giờ ăn trưa rồi.
Hai người tạt qua nhà Phương cất đồ, xong xuôi, họ tấp vào một quán phở ven đường. Khu phố ăn uống nhộn nhịp, huyên náo. Cạnh quán phở là quán miến, đối diện quán miến là hàng chè, ngay sát hàng chè lại là xe bánh flan, cứ thế trải dọc khắp con đường. Đang giữa giờ trưa nên người đến ăn càng đông đúc, cả trẻ nhỏ lẫn cụ già, đủ mọi độ tuổi khác nhau.
- Cho mình một tái nạm, một tái gân, thêm hai chén bò viên hột gà. À với lại tô tái nạm làm ít bánh phở nhưng bỏ nhiều nước lèo vô nhé.
Anh Minh gọi món với bạn nhân viên. Cậu lựa hai chiếc thìa giống hệt nhau trong rổ, dùng chanh xắt nhỏ lau từng cái một. Ở phía đối diện, Nhật Phương cũng đang so đũa giúp cậu.
- Hôm nay phải ăn hết nguyên con đường này luôn nha!
Minh dõng dạc đặt mục tiêu. Cậu nhẩm tính thời gian từ giờ đến tối, dẫu ăn quên nghỉ cũng không thể kịp thử từng ấy món ngon, nhưng cứ ních nhiều nhất có thể cho sướng cái mồm đã!
- Làm gì thì cũng nhớ chừa bụng đi uống trà sữa đó!
Phương mỉm cười nhắc nhở. Hai tô phở nóng hổi được bưng ra bàn. Minh biết Phương thích giá nên nhờ bạn nhân viên lấy thêm một đĩa rau trụng, còn cậu thì từ tốn nhặt húng quế.
- Trưa trờ trưa trật mà đi ăn phở liệu có kì không nhỉ?
Thìa nước dùng bốc khói được thổi cho ấm vừa, Phương đưa nó lên miệng nếm thử. Vị ngọt thanh của xương hầm đọng lại trên đầu lưỡi. Minh gắp một miếng thịt, tiếp đó là một đũa phở, cậu khoái nhất sợi phở ở quán này, bản nhỏ và hơi dày, như thế nhai mới thú!
- Chả kì. - Minh đẩy cốc nước sâm từ mép bàn vào gần tay Phương. - Cậu thích là được mà! À, có chuyện này…
- Anh chị ơi, chén bò viên hột gà bếp lỡ quậy bằng nước tiết rồi, anh chị ăn đỡ giúp em nhé…?
Gương mặt bạn nhân viên lấm lét, đôi tay bưng khay thoáng run nhẹ. Phương bảo bạn cứ để đồ ăn xuống bàn đi, Minh cũng gật đầu, nói:
- Ờ, thôi không sao…
Không sao con khỉ! Chết tiệt! Minh cố nén bực tức trong lòng. Lựa đúng lúc ghê cơ chứ! Mãi mới tìm được cơ hội thích hợp mà lại bị ngắt lời…
Chậc, đành phải đợi lúc khác rồi.
Ăn phở xong, Minh và Phương mỗi người còn chiến thêm được một cốc ca cao đá và một dĩa bánh flan nữa. Họ uống trà sữa ở hồ Con Rùa, đi loanh quanh đến chập tối thì Minh chở Phương về.
Đèn đường sáng loá soi rõ bóng xe chạy. Hôm nay trời thổi nhiều gió. Phương ngồi đằng sau, được Minh ở phía trước chắn cho đáng kể mà vẫn thấy tóc mình bay tán loạn. Một tay Phương giữ tóc, một tay cô đặt khẽ lên vai Minh. Phương thử nhắm mắt lại, giống như cái ngày hai người ở trường đua - cái ngày gần kề trong trí nhớ Phương, nhưng hoá ra đã trôi qua ngót nghét cả năm dài. Có thật nhiều sự việc xảy đến làm Phương cũng quên dần khái niệm thời gian.
- Cậu chạy nhanh thêm xíu nữa được không? - Phương yêu cầu.
- Vậy thì cậu phải ôm tôi cho chắc!
Phương nghe lời, giữ chặt eo Minh và để đầu mình tựa lên lưng cậu. Cô hỏi:
- À mà hồi nãy cậu định nói gì với tôi phải không?
- …
Minh đưa tay quệt nhanh qua mũi một cái. Đó là thói quen của cậu khi lúng túng. Xe vẫn rẽ gió lao băng băng nhưng giọng Minh thì đứt đoạn:
- Chả là… nói sao nhỉ? Cậu có nghĩ… bọn mình… nên đổi cách xưng hô không?
- Xưng hô?
- Ò. Cũng đâu thể xưng tôi - cậu hoài được? Lỡ sau này mình có con, chúng nó sẽ bảo ba mẹ không hoà thuận đấy. Hoặc chưa nói tới có con, chỉ cần bọn mình cưới nhau thôi là đã… Nên cứ tập dần trước cho quen nhé? Tôi có thử nghĩ tới vài phương án rồi, gọi “nhà mình” như ba cậu nói chuyện với mẹ cậu cũng dễ thương, hoặc là xưng anh - em cho đơn giản, vợ - chồng thì chắc hơi sến nhỉ?
Minh tuôn một tràng dài. Phương nghe mà choáng váng. Choáng váng xong, cô bỗng thấy buồn cười. Chẳng ngờ “Minh mồm mép” lại căng thẳng chỉ vì một chuyện đơn giản như vậy. Cô nhéo má cậu, nói:
- Xời, tưởng thế nào! Cậu lo xa thế làm chi? Cứ như bây giờ cũng ổn mà! Ba cái chuyện xưng hô đâu có…
Đột nhiên xe ngừng lại. Phương cảm thấy có gì đó bất ổn.
- Sao… sao thế?
- Đến nhà cậu rồi.
Ra là do đã đến nhà. Nhưng Phương vẫn không thể thở phào nhẹ nhõm được. Dù gì thì cô cũng là một người nhạy bén. Phương bước xuống xe. Sắc mặt Minh rất bình thường, song bởi vì bình thường nên mới thật bất ổn. Phương lo lắng hỏi:
- Làm sao vậy?
Minh không trả lời cô. Phương thử vuốt ve cổ cậu, Minh liền đẩy tay cô ra.
- Nào, cậu bảo tôi đừng giấu gì cả mà cậu lại muốn giấu tôi chuyện của mình à? Thế là không công bằng đâu đấy!
- … Đúng là chẳng công bằng gì hết. - Minh khó khăn mở miệng, giọng cậu buồn và lê thê. - Tôi thích cậu nhiều như vậy mà chẳng thể đoán được cậu thích tôi bao nhiêu. Những chuyến đi chơi đều là tôi rủ, mấy trò vặt cũng do tôi đầu têu, lúc nào cũng là tôi đòi hỏi, tôi nài nỉ từ cậu. Nhiều khi còn tưởng là tôi ép cậu cam chịu nữa kìa. Cậu có biết tôi đã vui sướng thế nào khi cậu chủ động tặng tôi cà vạt xanh không? Cả búp bê ban sáng cũng vậy. Nếu không có chúng, nếu không có những thứ đó, tôi sẽ rất sợ, nó giống như là chỉ có mình tôi đơn phương cậu ấy, chỉ có mình tôi xem trọng mối quan hệ này…
Minh nói liên tù tì, Phương chỉ biết ngỡ ngàng đứng lặng. Tiết tấu càng về cuối càng gấp gáp, Minh mất bình tĩnh ôm đầu:
- Thật ra chẳng có gì là đương nhiên cả, tôi cũng chẳng đọc được suy nghĩ của bất kỳ ai. Chỉ vì tôi thích cậu nên mới muốn hiểu cậu, mới nỗ lực để hiểu cậu. Nhưng tôi đâu phải thần thánh gì! Có những chuyện nếu cậu không nói, tôi sẽ không bao giờ đoán nổi. Tôi sẽ ngờ vực, bất an, sau đó sẽ bắt đầu cảm thấy như chỉ có một mình tôi ước bọn mình bước tiếp. Ừ, quan trọng chẳng phải việc xưng hô đâu, tôi chỉ muốn cùng cậu bàn chuyện tương lai mà…
Minh giúp Phương cởi nón bảo hiểm ra, cậu nhắc:
- Thôi, trễ rồi. Cậu vào nhà đi, tôi cũng về đây.
Trên thực tế thì khi đó chỉ mới có sáu giờ.