Chương 22: Cùng Tắm Nào
Chương 22: Cùng Tắm Nào
“Này, mau cởi đồ ra đi.”
Bích Ngọc lùi ra sau vài bước khi Gia Vy định đưa tay cởi chiếc áo thun trên người cô.
“Cô định làm gì?”
Hai tay Gia Vy vẫn còn lơ lửng trong không trung, cô ta thản nhiên nói.
“Tắm chứ làm gì.”
“Tắm?”
“Bộ cô không thấy toàn thân ngứa ngáy à? Ở ngoài biển cả buổi trời, hơi mặn chắc cũng ngấm vào da rồi chứ?”
“Nhưng, cô đưa tôi về đây, chỉ, chỉ để tắm thôi á?” - Bích Ngọc lúng túng.
“Chứ còn để làm gì?”
Cô mỗi lúc một hoang mang hơn.
“Nhưng, cô bảo là tôi sắp chết cơ mà?”
Gia Vy thở dài, cô ta chống nạnh nhìn Bích Ngọc.
“Thì tôi đang giúp cô kéo dài hơi tàn đây.”
Cô ta nghiêng người, cho cô nhìn phần nước đang bốc khói phía sau.
“Đó là nước được nấu từ lá bồ đề, lá dâu tằm, sả, gừng và bạc hà. Cô phải ngâm mình khoảng nửa tiếng ở trong đó.”
Nói rồi cô ta nhìn thẳng vào mắt Bích Ngọc, nghiêm túc nói.
“Cơ thể cô hiện tại đang bị tổn hại rất nghiêm trọng, tôi đang cố xây dựng một lớp phòng ngự tạm thời cho cô, nên tốt nhất là hãy nghe lời đi.” Nói đoạn, cô ta nhìn một lượt từ trên xuống dưới Bích Ngọc. “Cô muốn tự cởi hay tôi cởi?”
“Vậy, cô quay mặt đi chỗ khác đi.”
“Đều là con gái với nhau, còn bày đặt ngại.”
Gia Vy quay đi lấy thứ gì đó, chừa lại cho Bích Ngọc không gian để cô kịp xử lý mọi thông tin vừa nhận được.
Cô nhìn dòng nước bên dưới chân mình, không biết độ sâu là bao nhiêu khiến lòng cô dâng lên một cảm xúc sợ hãi.
Những ám ảnh trước kia không ngừng bám lấy tâm trí Bích Ngọc. Cô ghét cảm giác nghẹt thở khi bị nhận đầu xuống nước. Cô ghét việc cảm thân chỉ có thể vùng vẫy một cách vô dụng, càng ghét hơn việc chỉ có thể bất lực nhìn chính mình đang dần chìm vào nguy hiểm mà chẳng thể làm gì.
Bích Ngọc dùng tay chạm vào dòng nước bên dưới, nhiệt độ được canh chỉnh đến mức vừa đủ để làn da của cô không bị bỏng.
Một luồng nhiệt truyền từ dưới nước lên dây thần kinh, khiến cô không khỏi rùng mình. Những vết sẹo trên khắp cơ thể cũng vì thế mà bắt đầu đau nhức.
Bích Ngọc hít một hơi thật sâu, cô không thể kiểm soát đôi tay đang run rẩy. Bích Ngọc đang sợ, rất sợ. Cô hoàn toàn không biết chuyện gì đang xảy ra với bản thân. Khi nghe mình sắp nhận bản án tử từ miệng của người khác, cô đã rất hoang mang.
Bích Ngọc đã chờ lời tuyên án đó suốt nhiều năm, nhưng khi thật sự đối mặt, tâm trí cô lại rối bời đến mức không biết nên sắp xếp suy nghĩ của chính mình như thế nào.
“Nếu cô còn không xuống thì tôi sẽ xô cô xuống đó.”
Lời nói từ đằng sau truyền đến khiến Bích Ngọc giật mình, cô nhanh chóng nhảy xuống bồn tắm một cách không do dự.
Một cảm giác nóng rát truyền đến từ những vết thương dưới lòng bàn chân khiến Bích Ngọc phải hít một hơi lạnh, nhưng rất nhanh chóng, cô đã cảm nhận được một cảm giác sảng khoái chưa từng có. Dòng nước ấm cùng những dược liệu bên trong đang không ngừng xoa dịu những đau nhức trên cơ thể cô.
Gia Vy trở lại với một giỏ đồ, rồi cô ta không ngần ngại đổ cả giỏ đồ ấy xuống bồn nước.
Bích Ngọc thấy rất nhiều lá cây được thả xuống nước, trên những lá ấy còn có rất nhiều dòng chữ màu đỏ, chúng phát sáng trong bóng tối, khiến bồn tắm nhanh chóng chìm trong sắc đỏ rực.
Bích Ngọc cầm lấy một chiếc lá, là loại bùa được vẽ trên lá bồ đề giống thứ Gia Vy từng đưa cho cô. Bích Ngọc không khỏi sững sờ trước số lượng lớn lá bồ đề này.
“Đống này đã ngốn gần cả chục triệu rồi đấy nhé! Cô nên biết ơn tấm lòng từ bi của tôi đi.”
Bích Ngọc cúi thấp người, để cả cơ thể ngập trong nước, chỉ lộ từ phần cổ trở lên.
“Cảm ơn. Tôi sẽ chuyển tiền cho cô.”
“Sống đi đã, rồi hãy chuyển tiền cho tôi sau.”
Gia Vy đưa tay đẩy những lá bồ đề về phía Bích Ngọc. Đôi tay còn lại nhanh chóng cởi cúc áo sơ mi.
Bích Ngọc chăm chú nhìn Gia Vy cởi bỏ hết lớp quần áo trên người. Cô thoáng sững sờ khi trên người cô ta lại có nhiều vết thương hơn chính cô.
Gia Vy có chiều cao ngang bằng Bích Ngọc, bình thường cô ta vẫn hay mang những bộ đồ rộng nên cô đã không nhận ra cô ta lại có một cơ thể được căng đầy bởi cơ bắp, cảm giác mọi thứ trên người cô ta đều không có lấy một phần mỡ thừa.
“Bất ngờ lắm sao?”
Phát hiệu ra ánh mắt Bích Ngọc đang nhìn mình, Gia Vy từ việc đưa chân thử nước đã nhanh chóng nhảy xuống.
Những giọt nước văng tung tóe che khuất một phần tầm nhìn của cô, Bích Ngọc đã không nhận ra Gia Vy đã di chuyển đến trước mặt mình từ lúc nào. Cô ta trồi lên khỏi mặt nước, mặt đối mặt gần như trong gang tấc với Bích Ngọc.
Gương mặt Gia Vy sở hữu các đường nét sắc sảo, đôi mắt cũng đặc biệt dài, khi cười còn tạo nên hai đường cong.
“Thấy tôi đẹp không?”
“Cô...!”
Bích Ngọc câm nín, cô né người lách đi chỗ khác. Gia Vy không quan tâm đến nét mặt khó coi của Bích Ngọc, cô ta thả lỏng cơ thể rồi ngâm mình trong làn nước ấm.
“Loại nước này có tác dụng dưỡng thần rất tốt đó.”
Bích Ngọc nhìn Gia Vy, rồi lại nhìn dòng nước đen ngòm xung quanh.
“Sao cô lại giúp tôi?”
Đây là câu hỏi luôn canh cánh trong đầu cô khi Gia Vy đột ngột đưa Bích Ngọc về đây.
“Tại cô đẹp.”
Gia Vy trả lời ngay lập tức, nhưng chính câu trả lời này lại càng khiến Bích Ngọc hoang mang hơn. Cô sững sờ nhìn cô ta, gương mặt ngay lập tức lộ vẻ lúng túng.
Thấy phản ứng này của Bích Ngọc, Gia Vy lại không nhịn được mà bật cười thành tiếng.
“Coi phản ứng của cô kìa.” Gia Vy cười lớn. “Đùa thôi đùa thôi. Đúng là tôi giúp cô một phần vì cô đẹp, tôi không muốn thấy người đẹp chết tức tưởi dưới mắt mình đâu.”
Bích Ngọc chăm chú nhìn Gia Vy, đợi cô ta chậm chạp nói hết những lời còn lại.
“Nhưng phần lớn vì tôi không thích có người chết trên đất của mình.”
Gia Vy nói xong liền nở nụ cười ‘ngờ nghệch’ với cô.
“Cũng giống như cậu bạn kia của cô thôi, để một người xa lạ chết trong ‘nhà’ của mình, hoặc vì ‘nhà’ của mình mà chết thì phiền lắm.”
Bích Ngọc nghe được lời giải thích nhưng cô vẫn chưa hết trầm ngâm. Cô nhìn dòng nước đen quanh thân, không nhịn được liền lên tiếng hỏi.
“Thế sao cô còn giữ lại cái đền đó? Cô biết rõ là nó nguy hiểm đến mức nào mà?”
Gia Vy thở dài.
“Cái này thì cô phải đi hỏi mấy cụ cố của tôi rồi.”
Bích Ngọc nghiêng đầu, chờ đợi cô ta giải thích thêm.
“Chắc cô cũng được nghe kể rồi. Nơi này từ rất lâu về trước thuộc quyền sở hữu của một gia đình người phương Tây, họ mua lại nó rồi biến nó thành một vùng đất trù phú. Những người phương Tây đó là các cụ cố bên nội của tôi. Tôi có một phần dòng máu là người Pháp đó!” - Gia Vy rất hào hứng khi nói những dòng cuối.
“Vậy đó là lý do khiến tóc cô có màu sắc lạ à?”
Gia Vy chạm lên phần tóc trắng đặc biệt của mình.
“Đâu có, cái này là do tôi bị bạch biến đó chứ! Nó được gọi là Poliosis[1], dòng họ tôi không có ai bị thế này đâu nên không phải di truyền. Sao hả? Thấy tôi đặc biệt lắm đúng không?”
Gia Vy như bị bật trúng công tắc, cô ta không ngừng kể chuyện.
“Gia đình tôi qua các đời đều là các nhà khoa học cống hiến cho Viện nghiên cứu Quốc gia, đến ba mẹ tôi là đời thứ năm. Trước đây họ không được gọi bằng ‘nhà khoa học’ đâu, có người còn bị gọi là kẻ điên, rồi còn có người bị đưa vào trại tâm thần vì những phát minh kỳ quặc của mình nữa cơ, nhưng nhìn chung là họ đã dành toàn bộ phần đời cho nghiên cứu. Nói về thành tựu lẫy lừng thì không phải là không có, nhưng nói đến thất bại thì cũng đếm không xuể. Khu rừng kia cũng là do các cụ cố nhà tôi trồng, tính đến nay cũng khoảng 150 năm tuổi rồi. Họ là các nhà sinh vật học nên đặc biệt thích nghiên cứu cây xanh, thế là trồng hẳn một khu rừng để nghiên cứu cho thỏa thích.
Mẹ tôi hiện tại cũng là nhà sinh vật học, nhà di truyền học, nhà sinh học phân tử, nhà dược học. Còn ba tôi là nhà hóa học môi trường, nhà hóa dược và sinh thái học, giảng viên Đại học Quốc gia chuyên ngành sinh thái học. Dạo này hình như họ còn đang thúc đẩy ứng dụng công nghệ vào sinh học và hóa học để tạo ra các sản phẩm thực tế, tạo ra cái gì mà gọi là công nghệ sinh học.”
Bích Ngọc lắng nghe, ngẫm nghĩ một chút rồi lên tiếng.
“Nhà cô nhiều đời là nhà khoa học, sao đến đời cô lại dính dáng đến tâm linh rồi?”
Gia Vy nghe thấy câu hỏi này, nụ cười trên môi ngay lập tức biến mất.
“Cô đã bao giờ nghe đến khái niệm siêu tâm lý học[2] chưa?”
“Từng nghe qua.” Cô khẽ gật đầu.
“Một trong số các cụ nhà tôi là nhà siêu tâm lý học, đó là lý do vì sao bà nhắm đến đền thờ bỏ hoang ở ngọn đồi đối diện, và cũng chính bà là người mở rộng diện tích đất. Nhờ bà mà nhà tôi sau này, cụ thể là khi tôi tiếp quản khu du lịch, tôi có thể mở rộng khu vực để khai thác tiềm năng, nhưng cũng nhờ bà, mà tôi phải giải quyết một đống rắc rối mà cái đền đó mang lại.” Gia Vy vừa nói vừa tặc lưỡi chê bai.
“Từ khi ba mẹ tôi chuyển hoàn toàn công việc vào viện nghiên cứu, họ đã để lại toàn bộ khu đất này cho tôi. Khi đó tôi mới mười tuổi, phải là hai con người vô trách nhiệm thế nào mới để lại một khu đất rộng lớn thế này cho một đứa nhóc mới mười tuổi chứ?!”
Gia Vy đấm mạnh tay vào thành bồn tắm, Bích Ngọc còn nghe được cả tiếng xương vỡ.
“Nói là nhà siêu tâm lý học cho oai vậy thôi, chứ theo nhân gian thì vẫn hay gọi bà ấy là thầy trừ tà, hoặc thầy pháp gì đó, mọi thứ tôi làm từ trước đến nay đều được học từ bà ấy. Trước khi ra đi, bà đã để lại một kết giới ở dưới chân đền, bình thường người ta đi qua đi lại sẽ không bị sao, chỉ có cô là xui thôi.”
Gia Vy đứng tựa vào thành bồn, khoanh tay dùng ánh mắt trêu ngươi nhìn Bích Ngọc.
Bích Ngọc đợi cô ta nói tiếp, nhưng chỉ nhận lại một ánh nhìn dò xét từ trên xuống dưới.
“Cô, cô định làm gì?”
Gia Vy nhìn chằm chằm vào làn da trần của Bích Ngọc, những giọt nước còn đọng lại trên xương quai xanh như có ma lực, hút Gia Vy không thể rời mắt.
Bích Ngọc không thích bị người khác nhìn chằm chằm, Gia Vy càng áp sát thì cô càng thụt lùi ra sau, ánh mắt căng thẳng nhìn cô gái trước mặt.
“Cô có biết tại sao trước kia tôi luôn muốn vẽ cô không?”
Bích Ngọc lùi cho đến khi lưng cô chạm vào thành bồn tắm, một hơi lạnh lẽo cứ thế truyền dọc sống lưng.
“Cô có biết đối với thế giới của tôi, cô được gọi là gì không?”
Ánh mắt cô đảo qua đảo lại giữa hai con ngươi của Gia Vy, Bích Ngọc hoàn toàn không thể tìm thấy một điểm tựa để bám vào.
Gia Vy vẫn không ngừng bám sát, đến khi trong mắt Bích Ngọc chỉ còn mỗi hình bóng của cô ta.
“ ‘Hiện tượng đứa con hoang’, đã nghe qua bao giờ chưa?”
Thấy Gia Vy mỗi lúc một đến gần, Bích Ngọc thuận thế đẩy cô ta ra xa, không để những lời nói khó hiểu quấy nhiễu tâm trí.
Gia Vy bị đẩy một cái liền chao đảo trong dòng nước, nhưng trên môi cô ta vẫn nở nụ cười.
“Hahaha, đùa tí thôi mà.” Cô ta cười lớn. “Hình như trời sắp sáng rồi.”
Nói rồi cô ta dùng một tay, nâng cả cơ thể trèo lên khỏi bồn tắm, dù gần đó có một cầu thang đi lên.
“Tôi cần đi tìm một người, nếu cô muốn ngâm mình thì cứ việc, nhưng tốt nhất vẫn nên ra ngoài tắm nắng đi, vậy thì thuốc mới ngấm vào người được.”
Trong không gian rộng lớn chỉ còn lại mỗi tiếng đóng cửa. Bích Ngọc nhanh chóng trồi lên khỏi mặt nước, cô cảm thấy có thứ gì đó ở cô đã nhẹ đi trông thấy. Nhìn xuống lòng bàn chân, mọi vết xước ban nãy giờ đây đã biến mất hoàn toàn, để lại một làn da trơn láng như chưa từng có một vết thương.
Ngược lại, dưới lòng bàn chân cô và toàn bộ gót chân, dần lan lên đến bắp đùi là hàng loạt các dòng chữ đỏ kỳ lạ. Bích Ngọc ngỡ ngàng nhận ra những dòng chữ này giống hệt với những chữ được vẽ trên lá bồ đề. Lúc này cô mới chú ý, toàn bộ chữ vốn phải trôi nổi trong bồn tắm, giờ đây đã biến mất, mặt nước trống trơn, chỉ còn những chiếc lá trơ trọi nằm đó, héo ùa và dẫn hòa làm một với làn nước.
-
[1] Poliosis: Trong y học được gọi là chứng bạc tóc cục bộ, khi bạch biến ảnh hưởng đến các hệ thống lông, tóc.
[2] Siêu tâm lý học (parapsychologists): lĩnh vực điều tra các hiện tượng tâm linh và siêu linh như thần giao cách cảm, ngoại cảm, trải nghiệm cận tử hoặc các hiện tượng dị thường không được giải thích bởi khoa học chính thống.