Chương 24: Lá Chắn Cuối Cùng
Chương 24: Lá Chắn Cuối Cùng
“Cậu nói ai là con hoang thế?” - Nhật Phong cau có.
Gia Vy tặc lưỡi, nói: “Không phải nghĩa ‘con hoang’ đó đâu. ‘Hiện tượng đứa con hoang’ là cách gọi một đứa trẻ được tổ tiên phù hộ, độ trì suốt nhiều năm, nhưng vì một lý do nào đó mà sự phù hộ đột nhiên biến mất. Đó giống như việc đứa trẻ bị chính tổ tiên của mình bỏ rơi hay hắt hủi vậy, nên gọi là ‘hiện tượng đứa con hoang’, một đứa con không được yêu thương.” - Gia Vy giải thích.
Bích Ngọc siết chặt tay đến mức trắng bệch, lời giải thích này của Gia Vy không khác nào đang nói thẳng ra nỗi sợ vẫn luôn tồn tại sâu trong lòng cô.
Bích Ngọc cảm nhận được một bên tai đột ngột nóng ran, lúc quay đầu sang đã thấy Nhật Phong đang nhìn mình. Ánh nhìn của cậu ta càng khiến nỗi bức bối trong cô thêm tích tụ.
Gia Vy lấy ra một cuộn giấy khác đặt lên bàn.
Bên trong cuộn giấy là chi chít chữ và hình vẽ, khiến Bích Ngọc, Nhật Phong và cả Lạc An phải căng mắt ra nhìn. Những chữ cái trên đó đã được phiên dịch sang tiếng Việt, nhưng họ nhìn thế nào cũng không hiểu.
“Bích Ngọc à, trên đời nào có thứ ngôn ngữ nào giống y chang từ ngữ pháp, từ vựng, đến cách viết tiếng Việt không? Chứ sao tao đọc ngôn ngữ mẹ đẻ mà không hiểu gì hết vậy?!” - Nhật Phong bấn loạn.
Gia Vy tặc lưỡi. “Chậc, nói chung là tờ giấy đang giải nghĩa thế nào là ‘hiện tượng đứa con hoang’.”
Nói rồi cô ta chỉ vào một hình vẽ minh họa hình người, xung quanh người đó có những vầng hào quang màu vàng mờ ảo.
“Thứ màu vàng này được gọi là linh lực. Nói một cách đơn giản thì linh lực là năng lượng tích cực hoặc năng lực tâm linh, là nguồn lực vốn có của một người, hoặc khả năng người đó sử dụng những nguồn lực xung quanh. Linh lực đến từ rất nhiều yếu tố, một trong số đó là di truyền, được phù hộ và bị ảnh hưởng. Bích Ngọc thuộc trường hợp thứ hai, cô sở hữu một không gian chứa linh lực rất lớn, nhưng trên thực tế, nguồn linh lực trên người lại chẳng được bao nhiêu.
Điều này có nghĩa là, trước đây cô đã được tổ tiên hết mực phù hộ, nhưng vì một số lý do mà sự phù hộ đó đột ngột mất đi một số lượng lớn, lượng còn lại thì đang ngày một tan rã. Chính sự biến mất đột ngột của linh lực đã để lại một khoảng trống trong cơ thể, khiến cơ thể cô không ngừng tỏa ra sức hút để tìm kiếm một thứ có thể lấp đầy. Và thứ sức hút này căn bản thuộc về bản năng, nên nó không phân biệt thế nào là tốt xấu, chỉ cần có năng lượng là nó hút. Chính điều này đã dẫn đến nhiều vấn đề, cô không chỉ thu hút năng lượng tốt, mà còn thu hút luôn cả năng lượng xấu. Mà đối với tụi ma quỷ mà nói, cô không khác gì một miếng mồi béo bở cả. Nếu như chúng có thể dùng năng lượng xấu của chúng áp đảo năng lượng tốt của cô, nhẹ thì mệt mỏi kiệt quệ, nặng thì mất hồn chiếm xác, hay dân gian thường nói là bị nhập đó.”
Lần đầu nghe được những kiến thức mới lạ, Bích Ngọc và Nhật Phong bất giác cau mày.
“Vậy có cách nào để lấy lại sự phù hộ đó không?” - Lạc An lên tiếng nói.
“Thế thì phải xác định xem lý do tại sao mất. Phải tìm ra nguyên nhân thì mới đưa ra giải pháp được.”
Cả ba người lần nữa hướng ánh mắt về phía Bích Ngọc, họ trông đợi một lời giải thích, một câu chuyện về những điều cô chưa từng nói trước đây.
“Bích Ngọc, cô đã bao giờ làm ra chuyện gì có lỗi với tổ tiên chưa? Ví dụ như đập bàn thờ, mắng chửi các cụ chẳng hạn.”
“Sao tôi có thể làm chuyện đó được?!” - Bích Ngọc nhanh chóng phản ứng lại.
“Nếu vậy thì,...” - Gia Vy vuốt chòm râu vô hình dưới cằm. “Có phải bởi vì cô đột ngột chuyển đến nơi khác sinh sống không?”
Bích Ngọc trầm ngâm.
“Tôi...” - Cô ấp úng. “Quê tôi ở thủ đô, khi tôi còn nhỏ thì theo ba mẹ chuyển về đây.”
Gia Vy như ngộ ra điều gì, cô ta ‘ồ’ lên. “Vậy thì chắc rồi, cô đột ngột chuyển nhà, cắt đứt nguồn mạch phù hộ của tổ tiên nên mới thế.”
“Cứ chuyển nhà là cắt đứt nguồn mạch phù hộ sao? Thế này chẳng phải ông bà phù hộ cũng hơi...” - Nhật Phong ậm ừ không nói rõ lời.
“Không phải cứ chuyển nhà là không còn được phù hộ. Ông bà ai lại vì khoảng cách địa lý mà bỏ rơi con cháu của mình chứ! Chẳng qua mỗi khu vực sẽ có một vị thần cai quản riêng, việc những vị thần khác tự tiện đụng chạm đến lãnh thổ cũng là một điều kiêng kị, khi này sự phù hộ sẽ bị giảm xuống chứ không mất đi, như việc Bích Ngọc dạo gần đây mới gặp chuyện trong khi đã chuyển đến từ lúc nhỏ đã cho thấy nguồn mạch phù hộ vẫn còn đủ đến khi cô ấy trưởng thành rồi.”
Nhật Phong lại ‘à’ một tiếng, lần này hình như cậu cũng hiểu được đôi chút.
“Nhưng chuyện các cụ đấu đá để tranh thủ phù hộ cho con cháu của mình chỉ xảy ra khi tổ tiên của người đó được thờ phụng như một vị thần thôi. Bích Ngọc nè, đừng nói tổ tiên nhà cậu là người có công với đất nước đến mức được đông đảo người dân thờ phụng đó chứ?”
Nhật Phong là người phản ứng đầu tiên, cậu ghé sát người về phía Bích Ngọc để nghe ngóng những thông tin mà dù cho cậu có lật tung toàn bộ các mối quan hệ trong giới cũng không thể nào tìm thấy.
Bích Ngọc siết chặt đôi tay, thông tin gia đình là thứ cô được dạy phải giữ bí mật đầu tiên khi cô lên sáu và chuyển đến nơi này.
“Bích Ngọc, cô có thường xuyên về quê hay tham gia cúng kiếngg, dọn dẹp nhà thờ tổ mỗi dịp lễ không?”
“Kh-không.”
“Bao lâu rồi chưa về?”
“Từ khi chuyển đến đây.”
“Là từ khi còn nhỏ luôn hả?! Vậy thì tổ tiên của cô thứ nhất là họ rất thương con cháu; thứ hai, chắc họ được đông đảo người dân thờ cúng trong một khoảng thời gian dài nên linh lực của họ trên người cô mới lớn được như vậy. Thường điều này chỉ xảy ra với con một hoặc những đứa trẻ được ông bà chọn thôi.”
“Bích Ngọc là con một đó.” - Nhật Phong nhanh nhảu đáp lời.
Bích Ngọc chưa kịp ngăn lại, cô muốn phản đối nhưng không biết nên phải phản đối thế nào.
“Tổ tiên của cô là người có công với đất nước, đúng không?” - Gia Vy nói bằng giọng khó tin.
Bích Ngọc bấu chặt ngón tay vào da thịt. Cô hết nhìn Nhật Phong rồi lại nhìn Lạc An. Môi cô mấp máy, mở lời:
“...Xét từ xa xưa, gia đình của tôi đều có truyền thống phụng sự cho triều đình.”
“Hiện tại vẫn vậy sao?”
“Chuyện này có liên quan không?”
“Có, nếu con cháu đi theo con đường tổ tiên từng đi, sự bảo hộ đó càng lớn mạnh hơn.”
Bích Ngọc nhìn xoáy sâu vào mắt Trương Gia Vy, từng đốt ngón tay gõ lên khớp gối, truyền lại rõ ràng qua xúc giác đi thẳng đến não bộ của cô, buộc cô phải thanh lọc tuyệt đối phát ngôn của mình.
“Ông bà ngoại tôi cống hiến cả đời mình cho đất nước, nhưng mẹ tôi là nghệ sĩ piano, bà dành cả đời mình cho âm nhạc nước nhà-.”
“Không.” - Lời nói của Gia Vy cắt ngang mạch suy nghĩ của Bích Ngọc. “Ý tôi, là cô cơ.”
“Cô có muốn phụng sự cho Tổ quốc sau này không?”
Câu hỏi như chạm đến phần sâu thẳm nhất trong tiềm thức của Bích Ngọc, là câu hỏi cô vẫn luôn tự vấn bản thân mỗi lần tiến thêm một bước trên con đường học vấn.
“...Có.”
Gia Vy như được giải đáp một câu hỏi lớn, cơ thể cô ta thả lỏng, tựa người vào ghế, tiếp tục câu chuyện.
“Về việc có lại sự phù hộ, chỉ còn cách thành tâm cầu nguyện. Bích Ngọc, tôi không biết quá khứ cô đã trải qua chuyện gì, nhưng tổ tiên thật sự rất yêu thương cô. Nếu được, hãy để bản thân tắm mình trong sự yêu thương đó đi. Cô có thể quay trở về với các cụ, thắp hương một chút, cầu nguyện một chút. Tôi tin sự yêu thương đó chưa từng mất đi đâu, chỉ là cô không để ý mà thôi.”
Bích Ngọc siết chặt tay, để bộ móng được cắt tỉa gọn gàng cắm sâu vào lòng bàn tay, cố gắng không để đôi mắt của mình ứa nước.
“Nhưng đó là chuyện của sau này, hiện tại cô không thể đặt vé bay khứ hồi trong ngày để bay tới thủ đô được đâu. Linh Y Thánh Mẫu đã nhắm đến cô rồi, trong tối nay kiểu gì cũng đến bắt cô thôi.”
“Vậy tôi bị để ý là vì khoảng trống của linh lực sao?”
“Phần lớn là vậy, nhưng một phần...”
Nói giữa chừng, Gia Vy bỗng ngập ngừng. Điều này càng làm bùng nổ sự tò mò của ba người.
“Một phần...vì linh hồn của cô là một linh hồn đau khổ.” - Không đợi người khác thắc mắc, Gia Vy đã bộc bạch. “Linh Y Thánh Mẫu rất yêu thương những đứa trẻ, bà có một thứ chấp niệm là có thể che chắn hết cho tất cả trẻ em đáng thương trên đời. Nên những linh hồn nào từng trải qua đau thương, tâm trí luôn bị dày vò, hoặc có khát khao muốn chết. Linh Y Thánh Mẫu sẽ mặc định đứa trẻ ấy muốn tìm một nơi nào đó hạnh phúc hơn, và chính bà sẽ tạo ra một nơi như thế, rồi chính bà sẽ kéo đứa trẻ đó khỏi hiện thực đau khổ để tìm đến sự hạnh phúc trong tâm hồn.”
Bích Ngọc siết chặt từng đốt ngón tay, cô vô thức xoay cổ tay xuống đất, để những vết sẹo chằng chịt ấy bị che khuất đằng sau chiếc vòng thạch anh. Dẫu những vết thương ấy đã lành, sẹo cũng đã mờ, nhưng trong cô vẫn bất giác cảm thấy sợ hãi. Cô có thể cảm nhận rõ ràng ánh mắt của người khác đang nhìn mình, cái ánh nhìn thương hại đó khiến lòng cô quặn thắt.
“Do đó, khi càng đến gần Linh Y Thánh Mẫu, chúng ta sẽ nhìn thấy rất nhiều nỗi ám ảnh của bản thân bị phóng đại lên, để nhấn mạnh rằng cuộc sống hiện tại rất vô nghĩa. Sau đó, bà ta sẽ tạo ra một cuộc sống ảo, bà ta sẽ khai thác những khao khát sâu thẳm bên trong mỗi người để tạo ra một thế giới ‘đáng mơ ước’. Nếu không vững lòng, chúng ta sẽ bị mắc kẹt trong cái thế giới ảo đó vĩnh viễn.”
“Từ từ đã.” - Nhật Phong cắt ngang. “Chúng ta sao?”
“Ý cô là toàn bộ bốn người chúng ta luôn á hả?”
Gia Vy ngạc nhiên như thể Nhật Phong đang hỏi một chuyện hiển nhiên.
“Trừ khi cậu là một đứa trẻ hạnh phúc chưa từng trải qua đau đớn về mặt tinh thần thì bà ta sẽ không làm được gì cậu thôi.”
“Đương nhiên rồi, ba mẹ chưa từng làm chuyện gì tổn thương tôi cả.”
“Trời, tự tin ghê, đúng là con trai cưng.”
Bích Ngọc chú ý thấy gương mặt Lạc An vẫn luôn trầm ngâm từ nãy đến giờ, có vẻ cậu ta đang suy nghĩ điều gì, rất nghiêm túc suy nghĩ.
“Nên bây giờ là nhiệm vụ của cậu nè.” - Gia Vy nhìn Nhật Phong. “Có khả năng cao là cậu sẽ tỉnh dậy trước, nếu khi đó tôi với Lạc An chưa tỉnh thì cậu phải liên tục gọi tên bọn tôi, lay người, tát, đá, đập đầu, lấy xẻng đánh hay làm cái gì tùy cậu, bắt buộc phải kêu bọn tôi tỉnh dậy bằng mọi giá. Nhưng tuyệt đối không được đụng vào mặt tôi nghe chưa, tôi tỉnh mà thấy đầu tóc bù xù, máu me đầm đìa là tôi để cậu ở trong đó luôn đấy!”
Nhật Phong chưa kịp vui mừng đã nhanh chóng xị mặt.
“Lúc bọn tôi tỉnh hết rồi thì cậu phải ở bên cạnh Bích Ngọc, làm cách nào cũng được nhưng phải gọi cậu ấy dậy, Bích Ngọc là người có nguy cơ ngủ luôn cao nhất đấy! Còn bọn tôi sau khi tỉnh sẽ tranh thủ củng cố lại kết giới, nhiệm vụ chính của cậu là bảo vệ an toàn trong lúc Bích Ngọc bất tỉnh, nếu Linh Y Thánh Mẫu cảm thấy nguy hiểm mà kéo thân xác cậu ấy đi thì cậu hiểu rồi ha?”
Mặt Nhật Phong tái mét.
“Nếu, nếu tôi tỉnh lại sau cả Bích Ngọc thì sao?”
“Không có chuyện đó đâu, cậu được tổ tiên phù hộ dữ lắm.”
“Ủa thiệt hả?” - Cậu phấn chấn hẳn.
Khóe miệng Gia Vy giật lên. “Đó là lý do vì sao tôi chọn cậu đó. Bích Ngọc thì tôi không biết chứ tôi nghe bảo nhà cậu đông con đông cháu lắm mà, vậy mà coi kia, tổ tiên cũng ưu ái cậu quá rồi. Nếu như cậu không làm gì chọc tức Linh Y Thánh Mẫu, chắc bà ta cũng không động nổi vào cậu đâu.”
“Đương nhiên rồi. Tôi đẹp trai, học giỏi, lại cần cù, chăm chỉ lại nỗ lực, luôn có chí tiến thủ, hằng năm còn cúng kiếngg ông bà đầy đủ nữa, sao ông bà không thích tôi cho được.” - Nhật Phong hất mặt lên trời.
“Hồi trước tôi nghe bảo cậu không tin trên đời có ma quỷ, chết là hết, thế mà vẫn cúng kiếng tổ tiên thường xuyên sao?” - Gia Vy hoài nghi.
“Ừ thì, cúng kiếng đâu phải chỉ vì mong muốn ông bà phù hộ, mà còn để ghi nhớ công lao, ca ngợi sự cống hiến của tổ tiên để bản thân có được cuộc sống như ngày hôm nay mà. Bích Ngọc từng nói với tôi vậy đó.”
Nhật Phong húc vai Bích Ngọc tỏ vẻ tự hào, nhưng cô lại ngẩn ra, chính nỗi sợ về sự thất bại sẽ làm mọi người thất vọng đã che mất đi ý nghĩa thật sự của việc thờ cúng trong nhận thức của cô.
“Mà nha, mấy cụ nhà tôi đỉnh lắm, mâm nào có doanh nghiệp lớn là mâm đó có dấu tích nhà tôi, ngay cả cuộc đại khủng hoảng kinh tế toàn cầu năm 1929, các cụ của tôi vẫn đứng vững, gia sản hiện tại cũng nhờ đó mà được đẩy mạnh!” - Nhật Phong tự hào nói.
Đôi mày của Gia Vy lúc này đã cau chặt. “Ai hỏi?”
Lời nói của Nhật Phong bị chặn đứng, cậu nhận được không gì khác ngoài cái trừng mắt của Gia Vy và sự ngán ngẫm của hai người còn lại. Nhật Phong bĩu môi tỏ vẻ tủi thân.
“Được rồi, thống nhất là thế nhé. Giờ mấy người đi theo tôi.”