Chương 25: Gốc Gác
Chương 25: Gốc Gác
Gia Vy đứng dậy, hướng về một cánh cửa bên cạnh cầu thang. Ba người không hiểu sự tình, lẽo đẽo theo sau.
Nhật Phong nhiều lần ngỡ ngàng trước kiểu kiến trúc ‘lộn xộn’ nơi đây, thường xuyên nói với Bích Ngọc sợ bản thân sẽ đi lạc nếu không có ai dẫn đường. Cậu đi theo sát phía sau Bích Ngọc, họ đi đến một cầu thang dẫn xuống tầng hầm.
Hệ thống đèn tự động được bật lên mỗi lần có ai đó đặt chân trên hành lang. Cầu thang khá hẹp, chỉ vừa đủ cho một người đi nên họ phải xếp thành hàng nối đuôi nhau.
“Anh Trọng Nhân đâu rồi?”
Trước khi đi sâu xuống tầng hầm, Bích Ngọc nhìn một vòng quanh nhà và lên tiếng hỏi.
“Học sinh sáng nay về, anh ấy đi sắp xếp lại khu homestay với kiểm kê các khu vực khác rồi.”
Nhật Phong nói nhỏ với Bích Ngọc: “Trọng Nhân là ai thế?”
“Quản gia của Gia Vy.”
Tận cùng của hành lang là một không gian rộng lớn với hệ thống đèn led hùng hậu. Nhật Phong trố mắt kinh ngạc khi chứng kiến những đồ vật bên trong.
Tầng hầm nhà Gia Vy được xây dựng giống lối kiến trúc của phòng trưng bày trong viện bảo tàng. Trải dài trước mắt họ là bốn hàng dọc với nhiều tủ kính, bên trong chứa đựng nhiều đồ vật cũ kỹ bao gồm nỏ, súng, kiếm, cung tên, trống, và nhiều loại vũ khí khác.
“Trương Gia Vy! Cô buôn lậu vũ khí hả?!” - Nhật Phong hét toáng lên khiến Bích Ngọc bên cạnh phải bịt tai.
“Xàm vừa thôi.”
Cô ta để họ tự tham quan. Bích Ngọc nhìn những đồ vật trong tủ kính, phần lớn đều có dấu tích của thời gian, gần giống với đồ sưu tập.
“Trước khi bị xâm thực mặn, nơi đây từng là địa bàn cư trú của một làng rèn, thay cho làng chài ở dưới chân đồi. Kỹ thuật của họ vô cùng tinh xảo, gia đình tôi đã đặt nhiều loại đồ trang trí đẹp mắt. Trước mặt mấy người không phải vũ khí đâu, chỉ là đồ trang trí mà thôi, không có sức sát thương.”
Bích Ngọc dừng chân trước một thanh kiếm, trên thân kiếm được khảm rất nhiều ngọc, các họa tiết vân mây được chạm khắc bằng thứ sắc màu đỏ rực và lấp lánh như ruby.
“Chà! May mà bọn người Pháp không biết chỗ này đó!”
Lời vừa dứt, cậu đã nhận được ánh nhìn phức tạp của Gia Vy và tiếng ho khan đầy bất lực của Bích Ngọc.
“Gì, gì thế?”
Bích Ngọc đi đến tận cùng của tầng hầm, cô giật mình nhận ra có hai cặp mắt sáng rực trong đêm vẫn luôn dõi theo cô từ nãy đến giờ. Cô giữ vững chân, từ từ lùi ra sau, miệng gọi lớn.
“Gia Vy!”
Tiếng bước chân nhanh chóng dồn dập. Bích Ngọc nghe được tiếng thở hổn hển, tiếng hơi thở nặng nề của thứ sinh vật kia, đi kèm với tiếng sắt va chạm vào nhau vang lên âm thanh lách cách.
“Prion?”
Một con Doberman với đôi tai dựng đứng, miệng đeo rọ mõm bước ra từ trong bóng tối khiến Nhật Phong phía sau giật mình. Gia Vy khi thấy rõ hình dạng của nó đã lao vào ôm ấp.
“Sao em không ở trên chơi với Duke và Helix đi hả, cưng?”
Cô ta hết nựng má, ôm ấp rồi lại hỏi han đủ điều.
“Ra đây là Prion.” - Lạc An tự nhiên đến gần. “Chào nhóc, anh là Lạc An.”
Hành động của cậu ta khiến Nhật Phong giật mình lần hai.
“Tính theo tuổi chó thì nó lớn hơn cậu đó.”
“Cô có tổng cộng bao nhiêu con chó vậy?” - Bích Ngọc tò mò nhìn Prion.
“Năm con.”
“Năm con?!” - Nhật Phong kinh hãi hét lên.
“Cậu ồn thật đó!” - Gia Vy thẳng thừng. “Tôi thích nuôi chó, vì chúng không chỉ đánh người được, mà còn cắn quỷ được.”
Bích Ngọc dời mắt nhìn những thứ khác được treo trên tường. Nơi đây trưng bày nhiều loại vũ khí được chế tác theo các hình dáng khác nhau, bên trên mỗi loại còn có một dải lụa đỏ. Dải lụa này đặc biệt mềm mại, óng ánh như trăm vì sao ẩn giấu bên trong từng nếp gấp, được trải đều và bao trùm bốn góc tường, tạo thành một vòng tròn bảo vệ một cách kín đáo cho tầng hầm.
“Tấm vải này,” - Bích Ngọc đưa tay chỉ tấm lụa trên đầu. “là thứ cô từng buộc vào tay chúng tôi đúng không?”
Gia Vy ngước lên, mắt cô ta nheo lại. “Đây là lụa huỳnh quang, đặc biệt sáng trong đêm, trên mọi địa hình và mọi chiều không gian, giúp tránh bị lạc, nhưng đôi lúc hơi bất tiện.”
“Còn cái này?” - Giọng Nhật Phong truyền lại từ phía xa. “Cái đuốc quỷ quỷ gì ấy.”
Gia Vy thở dài. “Là đuốc Mắt Quỷ, nó giúp nhìn rõ khi ở trong không gian do ma quỷ tạo ra, đặc biệt là với những người không mở được ‘con mắt thứ ba’ như Lạc An.”
Nhật Phong gật gù.
“Tất cả những thứ này đều do cô làm sao?” - Bích Ngọc tò mò.
“Tôi chưa đạt tới trình độ đó. Phần lớn những món đồ ở đây đều do tổ tiên của tôi để lại, tôi chỉ bảo trì và gìn giữ công dụng của chúng thôi.”
“Nè, vậy không lẽ tối nay tôi phải hoạt động trong bóng tối sao? Hay phải vừa đánh đấm vừa cầm cái này rọi xung quanh?”
Nhật Phong đang cầm một cây đuốc Mắt Quỷ bự bằng một nửa người cậu, chăm chú nghiên cứu cấu tạo lõi của đuốc.
“Sao cái này bự dữ vậy nè!” - Cậu thích thú.
“Cái đó là bản thử đầu tiên đó! Đừng có đụng lung tung.” - Gia Vy đi đến chỗ Nhật Phong, tịch thu đuốc rồi cất nó về lại chỗ cũ. “Tối nay cậu không hoạt động trong bóng tối đâu, cậu sẽ thấy rõ lắm, nên tốt nhất hãy chuẩn bị tinh thần từ giờ đi.”
Lạc An là người phản ứng đầu tiên.
“Cậu vừa phát minh ra cái gì sao?”
“Không có.” - Gia Vy đáp. “Chỉ là, lần này ta không đột nhập vào tiềm thức của linh hồn nữa, mà sẽ bị kéo vào.”
Bích Ngọc cau mày.
“Ý cô là sao?”
“Nói một cách dễ hiểu thì là do thứ chúng ta sắp đối mặt cho phép chúng ta thấy chân dung của chúng, nên không cần có con mắt thứ ba cũng có thể thấy được.”
“Vậy tôi cũng thấy được hả?” - Nhật Phong chồm người vào cuộc trò chuyện.
Gia Vy gật đầu, cô ta tiếp tục với một kiến thức mới mà Bích Ngọc phải tiếp thu.
“Sự hiện diện của ma quỷ giống như công tắc vậy, lúc ẩn lúc hiện. Nếu bọn chúng muốn hiện hình, người bình thường vẫn có thể nhìn thấy. Còn nếu bọn nó không muốn, chỉ có những người có mắt âm dương mới có thể thấy được. Lấy ví dụ nhé, hai người có thể nhìn thấy cậu bé bị câm điếc đó đúng không?”
Câu hỏi này làm cả Bích Ngọc và Nhật Phong phải sững người.
“Cậu bé đó, không phải người đâu.”
Họ nhìn nhau, trong thoáng chốc không gian như ngưng đọng.
Nhật Phong ấp úng nói không rõ thành lời.
“Nhưng, nhưng tôi có thể chạm vào cậu nhóc đó mà? Ma thì sao mà chạm được?”
Trương Gia Vy đảo mắt một vòng quanh căn phòng, như thể cô ta đang tìm thứ gì đó. Rồi bất chợt, cô ta đưa tay chỉ lên bức tường đối diện bốn người. Bấy giờ Bích Ngọc mới nhận ra trên các bức tường được khắc rất nhiều họa tiết kỳ lạ gần giống với chữ cổ Ai Cập. Ban đầu cô chỉ nghĩ chúng là một loại bùa chú, nhưng những lời Gia Vy nói lại cho cô biết đây lại là một loại ‘sách’.
“Năng lượng của ma quỷ rất đen tối nhưng đồng thời cũng rất mạnh. Chúng được sinh ra từ oán niệm, oán niệm càng lớn càng có sức ảnh hưởng lên một khu vực nhất định. Hơn thế, chúng còn có thể tạo ra một chiều không gian ảo song song với không gian thực, người ngoài không biết rất dễ bị kéo vào một cách vô tình, người đời hay gọi là gặp ảo giác.
Khu rừng sáng nay hai người bước vào không phải khu rừng thật đâu, mà là một loại không gian do đám vong nhi ở đó tạo ra, phản ánh những ký ức còn sót lại bên trong tiềm thức của bọn chúng, như thể mấy cậu đột ngột bị kéo vào một chiều không gian ở quá khứ vậy. Có thể chạm vào sự vật, con người, chân thật như đã sống ở đó từ rất lâu.”
“Vậy ai vào đó cũng bị kéo vào sao? Nơi nguy hiểm như vậy mà cô cũng dám cho bạn học tới cắm trại à?” - Nhật Phong cáu kỉnh.
“Bộ cậu nghĩ ai cũng tự tiện đi vào khu vực đó à? Trên trời có flycam thường trực 24/7 đấy! Ngay từ lúc tờ đơn xin tham quan từ hiệu trưởng trường cho hai học sinh, tôi biết kiểu gì cũng chỉ có hai người thôi nên tôi mới cho. Và bọn tôi cũng đã thủ sẵn ở khu vực hồ Lục Bảo để đảm bảo hai người không bị dụ ở trong đó luôn r-.”
Gia Vy hốt hoảng bịt chặt lấy miệng mình, mắt cô ta mở to nhìn Lạc An.
Bích Ngọc cau mày, cô nghiến răng bật ra từng lời.
“Vậy tức là mấy người biết rõ bọn tôi sẽ lạc vào cái thứ không gian đó, nhưng vẫn cho phép bọn tôi vào sao?”
Gia Vy căng thẳng nhìn Bích Ngọc, trên môi vẫn cố nở nụ cười ngượng.
“Là, do các người đề đơn lên trước, chúng tôi, chúng tôi chỉ nhân tiện thấy có dấu hiệu, nên muốn, muốn thử nghiệm một chút, một chút thôi. Ai ngờ...khoảng trống linh lực trong cô lại lớn đến vậy...”
Bích Ngọc nhìn chằm chằm khiến Gia Vy phải né tránh, cô thở dài.
“Gì? Thở dài thôi á? Cô không tức giận à?”
Bích Ngọc nghiêng đầu. “Tức giận bây giờ còn có ích gì? Chỉ có thể trách tôi quá ngu ngốc, để cho hai người lợi dụng rồi.”
Gia Vy cười ngượng.
Bên tai cô bỗng truyền đến thứ âm thanh lốc cốc vang lên từ bên trên, truyền dần theo đường cầu thang, rồi tụ gọn lên người đàn ông đang mang trên mình bộ âu phục, anh ta mỉm cười đứng đó, trong cái nhìn ngơ ngác, kinh ngạc, và giật mình của những người còn lại.
“Anh ta đứng đó hồi nào vậy?” - Nhật Phong lẩm bẩm.
Trọng Nhân vẫn giữ trên môi nụ cười lịch thiệp. “Một chiếc Lykan Hypersport đang ở trước cổng vào, bảo muốn gặp Thẩm Lạc An.”
Thẩm Lạc An lúc này mới lúng túng, cậu nhanh chóng chạy đến phía cầu thang rồi khuất dạng sau bức tường.
Anh ta nói tiếp:
“À, còn chiếc SP Automotive Chaos là của em đúng không?” - Anh ta nhìn thẳng về phía Nhật Phong. “Vì ở lại cả ngày, tốt nhất vẫn nên di chuyển đến khu vực đổ xe riêng. Em, có tiện không?”
Nhật Phong cau mày.
“Tôi sẽ nói tài xế.”
Gia Vy nói điều gì đó với Trọng Nhân trong khi hai người Bích Ngọc và Nhật Phong di chuyển lên tầng trệt. Vừa đi, cậu ta vừa thì thầm.
“Sao đến SP Automotive Chaos mà anh ta cũng biết?”
Bích Ngọc nhìn cậu ta.
“Chiếc đó chỉ là phiên bản thử nghiệm thôi, trên thị trường hoàn toàn không có. Anh ta, rốt cuộc có lai lịch thế nào vậy?”
Cô ngẫm nghĩ. “Không biết, nhưng chắc chắn không phải người bình thường.”
Hai người đi ra sân vườn, họ đứng tựa vào cột nhà, nhìn về phía xa nơi có một chiếc xe đen bóng loáng chói mắt người qua đường. Hai con người đang đứng bên cạnh xe, thảo luận điều gì đó rất sôi nổi.
Họ đứng từ xa nhìn thấp thoáng thấy bóng lưng của một người đàn ông to lớn đã che đi một phần gương mặt của Lạc An. Bích Ngọc chỉ có thể lờ mờ nhận ra cậu ta đang cười.
“Bảo sao nghe quen như vậy, ra là anh rể của cậu ta.”
Nói đoạn, Nhật Phong lại tặc lưỡi liên tục.
“Chậc chậc, sao lạ vậy ta? Trước đây thằng Lạc An có thế này đâu?”
Cô nhướng mày, tò mò với điều cậu sắp nói.
“Bích Ngọc nè.” - Cậu gọi. “Tao không biết thằng Lạc An đó có toan tính gì, nhưng thằng đó chẳng hiền lành chút nào đâu. Cả cái gia đình nhà nó, chắc chỉ thua ác quỷ mỗi địa điểm sống thôi.”
Cô nhìn ánh mắt căm ghét mỗi lần Nhật Phong nói đến Lạc An và gia đình của cậu ta, rồi lại nhìn gương mặt rạng rỡ của người con trai bên dưới đồi, với đôi mắt sáng bừng, nói chuyện một cách vui vẻ với người đàn ông kia, nội tâm bất giác dâng lên những thứ cảm xúc phức tạp.
“Đừng nói về người khác nữa.” - Nhật Phong thở dài.
“Bộ mày có chuyện gì muốn hỏi tao à? Tao thấy từ lúc tao đến đây mày cứ nhìn tao suốt.”
“...Sao mày lại đồng ý làm chuyện này?”
“Sao lại không?”
Nhật Phong trả lời rất nhanh, nhanh đến mức Bích Ngọc không kịp phản ứng, không nghĩ cậu sẽ hỏi ngược lại như vậy.
“Chẳng phải mày xem sự nghiệp gia đình là cả mạng sống, xem việc phải cống hiến hết mình là lý tưởng à? Nếu như mày tham gia rồi xảy ra mệnh hệ gì thì sao?”
Cậu bật cười. “Chẳng phải Trương Gia Vy nói rồi sao, tao đâu dễ chết như vậy.”
“Chuyện tương lai ai mà có thể nói chắc được!”
“Thì,” - Cậu ngẫm nghĩ. “Cống hiến thì ai cống hiến mà chẳng được. Với lại, tao có cảm giác, nếu hôm nay tao rời đi, cả đời tao sẽ phải hối hận, phải tiếc nuối. Đời người được mấy lần chơi với ma chớ, đúng không?”
Nhật Phong cười hì hì, lộ ra hàm răng trắng sáng với hai chiếc răng nanh nhỏ.
Bích Ngọc bấu chặt móng tay vào trong da thịt, cô trước nay chưa từng sợ chết, nhưng bấy giờ cô lại không thể giải thích được thứ cảm xúc sợ hãi đang dâng lên ngút ngàn trong lòng này là gì.