Đọc to (tiếng Việt) Nhấn phát để bắt đầu
Ngọc Treo Gió

Chương 27: Mảnh Ghép Ký Ức

Chương 27: Mảnh Ghép Ký Ức

Tiếng tích tắc của kim giây trên đồng hồ cơ vốn rất nhỏ, nhưng lúc này nó lại vang vọng như thể âm thanh đếm ngược của hàng loạt quả bom nổ chậm được lắp đặt dày đặc bên trong đền thờ.

Bích Ngọc có thể nhìn thấy đôi tay run rẩy của Nhật Phong khi nhìn chằm chằm vào chiếc đồng hồ trên tay cậu ta.

Kim giây vẫn đang chạy, nó đang di chuyển đến những phút giây cuối cùng của khoảng thời gian hai giờ sáng. Bốn người siết chặt lấy mọi dụng cụ trên tay, căng thẳng chờ đợi từng giây phút trôi qua.

Khi kim đồng hồ di chuyển đến số mười hai, một tiếng chuông ngân vang ru cả bốn rơi vào cơn mộng mị.

Bích Ngọc cảm thấy cơ thể như đột ngột bị rút hết sức lực, đôi chân bủn rủn không còn sức chống đỡ, cô ngả khuỵu xuống nền đất ẩm ướt trong tích tắc.

Trước khi tiềm thức chìm vào ảo giác, Bích Ngọc có thể nghe thấy ba tiếng động ngã khuỵu lần lượt nối đuôi nhau truyền đến bên tai. Các giác quan mang lại cho cô sự lạnh lẽo của đất và nước, cả sự căng thẳng khi trái tim không ngừng đập mạnh.

Trước mắt Bích Ngọc là cả một không gian tối đen không thấy ánh sáng, như thể cô đang đi vào một đường hầm sâu không thấy lối ra, càng đi càng mơ hồ.

Chợt, như thể tia hi vọng cuối cùng trước cái chết, Bích Ngọc nhìn thấy ánh sáng lẻ loi hiện lên một cách mờ ảo ở tận cùng ‘đường hầm’ của tiềm thức. Cô cứ chạy, cứ chạy, để thứ trắng xóa ấy sáng rực rồi bao trùm lấy toàn bộ tầm nhìn của mình, đưa cô về một thế giới vô thực mà cô hằng trốn tránh.

 

 

“Bà ơi! Sao bộ bà lại mang màu đỏ vậy ạ?”

Một giọng nói trong trẻo như rót mật bên tai, giọng nói của một bé gái đang chập chững hoàn thiện từng câu từng từ khiến trái tim người khác không khỏi xao xuyến.

Bích Ngọc nhìn thấy đứa bé gái đó được bồng bế trên tay một người phụ nữ trung niên, trên người bé gái mang một bộ váy trắng với họa tiết đơn giản, ước chừng chỉ khoảng ba đến bốn tuổi.

Người phụ nữ mang trên mình một chiếc áo sơ mi cùng quần âu được cắt may tinh tế, bà ta chỉnh lại gọng kính, nhìn về phía khung ảnh lớn được treo trên tường mà cháu gái chỉ.

Bích Ngọc có thể xác định được nơi họ đang đứng là hành lang tầng hai, nhìn ra ngoài cửa sổ có thể thấy một sân vườn với nhiều người làm qua lại.

Bích Ngọc đi dạo nhìn xung quanh. Cô nhận ra trong chiều không gian này, cô giống như người vô hình, không ai có thể phát hiện sự hiện diện của cô, mọi thứ đều được vận hành như quy luật vốn có của nó, như y hệt trong ký ức của cô về ngôi nhà nhỏ ở lòng thủ đô, thứ mà đối với cô nó giống như một toà ‘lâu đài’ rộng lớn.

Nhà ông bà cô không rộng lớn, không nguy nga, nó đơn giản là một căn biệt thự hai tầng với sân vườn và khu vực để xe. Mọi thứ trong nhà đều được tinh giản và trang trí theo tông màu lạnh, không họa tiết cầu kỳ, không đồ trang trí bắt mắt.

Trên hành lang tầng hai treo đầy những bức chân dung của mọi người trong gia đình. Trong đó, bức chân dung lớn nhất được đặt ở chính giữa cầu thang dẫn lên tầng hai là bức chân dung của bà ngoại cô, vị Chánh án của Toà án nhân dân tối cao.

Bức tranh sơn dầu được vẽ rất tỉ mỉ, từng chi tiết đều khắc họa rõ nét mọi thứ mà bà cô sở hữu. Từ đôi mắt sáng, đến ánh nhìn lạnh lùng và quyết đoán. Bà cô không thích cười, trong số ký ức tuổi thơ còn sót lại trong trí nhớ của Bích Ngọc, chưa bao giờ cô thấy nụ cười hiện diện trên môi bà.

Lần này cũng vậy.

Bà cô nhìn hồi lâu vào tấm chân dung lớn của bản thân, rồi lại nhìn đứa cháu gái nhỏ trên tay mình.

“Bích Ngọc, con có thích bộ đồ đó không?”

Bích Ngọc giương đôi mắt long lanh, cố dùng những hiểu biết ít ỏi của mình về thế giới để nhận xét trang phục trong bức tranh.

“Không. Bích Ngọc không thích. Con thích đồ của mẹ hơn.”

Cô nhớ đến những bức ảnh kỹ thuật số được lưu giữ bên trong album của gia đình. Mẹ cô luôn mang những lễ phục có thiết kế cầu kỳ, màu sắc nổi bật. Điều đó càng khiến bà trở thành trung tâm của mọi sự chú ý mỗi khi xuất hiện trước công chúng.

“Con rất thích mẹ nhỉ?” - Bà cô nở một nụ cười nhạt, hỏi.

Bích Ngọc nghiêng đầu, cô nhanh nhảu đáp.

“Dạ, mẹ rất đẹp mà!”

Bà năm nay đã ngoài năm mươi, mái tóc giờ đây đã hai màu, nhưng vẻ đẹp và sự phúc hậu trên gương mặt bà vẫn là thứ khiến Bích Ngọc thích ngắm nhìn. Đối với cô, bà và mẹ là hai bông hoa xinh đẹp trong vườn cây xanh mướt, hai bông hoa đặc biệt rực rỡ, đặc biệt thu hút, khiến người ta không nhịn được mà muốn hái về, đem cất trong tủ kính, ngày ngày thưởng thức. Nhưng ngặt nỗi, họ không thể hái cùng lúc hai bông, cũng không thể cắm hai bông cùng một chỗ, vì hai bông hoa này không thích nhau.

Khóe môi bà cong lên, làm lộ những nếp nhăn trên khóe mắt.

Bích Ngọc thường thấy ánh mắt của mẹ sáng lên mỗi lần bà cười khi nhìn vào ống kính. Đó là đôi mắt di truyền từ bà, nhưng mắt bà lại chưa bao giờ hiện lên thứ ánh sáng đó mỗi lần môi bà cong lên.

“Nhưng từ khi sinh con ra, mẹ con không còn đẹp nữa rồi.”

Có thứ gì đó đang nứt ra trong cô, như ly thủy tinh bị ném mạnh xuống đất, ồn ào và lộn xộn, những mảnh vỡ cứa rách mọi thứ mà chúng vô tình bay qua, trái tim của Bích Ngọc cũng vì thế mà trở nên rách nát.

Nhưng từ khi sinh con ra, mẹ con không còn đẹp nữa rồi...

Nhưng từ khi sinh con ra, mẹ con không còn đẹp nữa rồi.

Nhưng từ khi sinh con ra, mẹ con không còn đẹp nữa rồi!

“Nếu không phải vì con, cuộc đời mẹ đã không nát thế này!”

Một chén sứ đã bị đập nát, một cái tát xé rách không gian ra làm đôi. Cầu thang dẫn đến tầng hai giờ như vực sâu không đáy thả Bích Ngọc rơi tự do vào hố sâu của đau khổ. Từng mảnh ký ức lơ lửng trôi nổi trong không trung, có mảnh bị xé nham nhở, có mảnh lại vẹn nguyên như được cắt tỉa gọn gàng.

Có mảnh sáng rực một màu xanh tươi tắn của cỏ, bên cạnh căn nhà xưa cũ đã nhuốm màu thời gian, bên dưới những con người đã đứng lặng mình trước mớ hỗn độn cùng tiếng hét the thé của đứa trẻ.

Nó khóc lên nức nở, tay ôm một bên má đỏ ửng, khóe môi còn đang chảy dòng máu ấm nóng từ vết rách trong khoang miệng. Nó kinh hãi nhìn người phụ nữ đang thở hổn hển trước mặt, lửa giận đã nuốt chửng lấy gương mặt của bà bằng thứ màu đỏ tía đầy ám ảnh. Rồi lại nhìn đôi tay nhỏ bé vì mảnh sứ vỡ mà chảy máu, đau rát vì bị ngâm trong thứ trà nóng đang lênh láng trên mặt cỏ.

“S-Sao bà đánh con?!”

Nó hét lên, nước mắt túa ra mất kiểm soát, chiếc váy trắng giờ đây đã bị vò nát đến mức khó coi.

Một lực kéo mạnh mẽ lôi nó đứng dậy, cánh tay vì lực kéo mạnh bạo mà đỏ lên, xương cánh tay như muốn nứt ra khiến nó kêu lên mấy tiếng oai oái.

Bích Ngọc khi đó bị bà kéo thẳng vào nhà, trong tiếng hét chói tai và sự vùng vẫy cật lực của đứa trẻ sáu tuổi.

Những âm thanh ồn ào đến dồn dập rồi lại tắt dần trong tâm trí Bích Ngọc, kéo theo đó là những thứ tiếng hỗn loạn khác.

Trước mắt Bích Ngọc trôi đến những mảnh ký ức khác, lần lượt, nối đuôi nhau như những tảng băng trôi.

Cô thấy căn bếp quen thuộc, cùng đôi tay run rẩy đang bị bao phủ bởi dòng máu đỏ sẫm.

Trong không gian tối đen, Bích Ngọc có thể nhìn thấy rõ đôi tay của mình đang dính đầy máu, những vết rách trong lòng bàn tay không ngừng truyền lại thứ cảm giác nóng rát, máu từ vết thương hở đang túa ra liên tục, nhỏ giọt trên sàn nhà.

Ánh đèn trong vườn hắt vào trong, làm một đồ vật ở bên góc gần tủ lạnh ánh lên ánh sáng bạc. Bích Ngọc nheo mắt, cô thấy một con dao chặt thịt đang nằm yên vị trên sàn nhà, lưỡi dao sắc bén bị thấm đẫm trong máu tươi từ chính da thịt cô. Kèm theo đó là âm thanh tặc lưỡi.

Bích Ngọc ngước lên, chạm mắt với cô là một người phụ nữ trẻ đẹp với mái tóc được uốn cong tinh tế, trên mặt còn giữ nguyên lớp trang điểm tinh xảo, bộ đồ ngủ bằng lụa lấp lánh thứ ánh sáng phản chiếu từ ánh đèn đường.

Bà ta đang nhìn cô, dùng thứ ánh mắt căm ghét, chê bai, kinh tởm đó nhìn cô.

Bích Ngọc vì đau mà giọng cũng trở nên không rõ ràng, cô cố gắng cắn môi, kiềm cho bản thân không rơi nước mắt. Bằng toàn bộ sự kiềm chế, cô lên tiếng gọi.

“Mẹ, mẹ ơi, con xin lỗi, con không cố ý, vì con đói quá, cho nên...”

“Đồ vô dụng!”

Tiếng nấc nghẹn trong cô bị chặn lại, thay vào đó là sự xua đuổi và né tránh của mẹ cô mỗi lần cô tiến thêm một bước.

Mẹ cô xoay người, bà đi nhanh về phòng, như thể chỉ cần ở lại thêm một giây, thứ mùi tanh kinh tởm ấy sẽ ám lên người bà, sẽ làm bà mất mặt trong buổi ra mắt công chúng ngày mai.

Bích Ngọc đứng lặng người, cô lúng túng không biết nên giải quyết mớ hỗn độn bản thân đã gây ra này ra sao. Người giúp việc chỉ đến nhà cô mỗi cuối tuần, hôm nay là thứ hai, cô đã không có gì trong bụng suốt cả ngày.

Chính sự hoảng loạn đã khiến cô không thể kìm cho nước mắt của mình rơi xuống. Trong tầm nhìn mờ ảo, Bích Ngọc thấy thân thể mình phản chiếu trên tủ lạnh, khi đó cô tròn tám tuổi.

Bích Ngọc đang trôi lơ lửng trong không trung, bản thân không thể nhìn thêm dẫu chỉ một khắc, cô nhắm chặt mắt rồi lại mở ra nhìn đi hướng khác. Nhưng những mảnh ký ức đó như có linh tính, chúng đuổi theo tầm nhìn của cô, ép cô gái nhỏ phải đối diện với từng câu chuyện của chính mình.

Bích Ngọc lại lần nữa nhìn thấy một phiên bản khác của bản thân đang nép mình trên hàng ghế của chiếc ô tô sang trọng đang chở cô tiến thẳng đến trung tâm thủ đô.

‘Bích Ngọc’ đó không ngừng nhìn ngang ngó dọc, ánh mắt chán ghét nhìn mọi con người đang di chuyển trong thành phố, nhìn vào những góc khuất sâu nhất mỗi lần họ di chuyển qua một con hẻm đông đúc người qua lại.

‘Bích Ngọc’ luôn cảm thấy một thứ ánh nhìn luôn chọc ngoáy sau gáy của cô, khiến cô không thể an lòng mà làm bất kỳ chuyện gì.

Chiếc xe ô tô sang trọng đưa ‘Bích Ngọc’ đến một nhà hàng lớn ở thủ đô, người mở cửa là một người phụ nữ trẻ mang bộ đồng phục của nhân viên nhà hàng.

Bích Ngọc đi theo cô ta đến một căn phòng riêng được đặt trên đỉnh của tòa nhà, bên trong đã có người đợi sẵn.

Một người đàn ông cùng một người phụ nữ đã yên vị ở đó từ lâu. Người đàn ông với mái tóc đã lấm tấm bạc, mang trên mình bộ vest chỉnh tề được đặt may riêng, ông ta dùng đôi tay đang đeo chiếc đồng hồ thiết kế, mất kiên nhẫn gõ tay lên mặt bàn.

“Xin lỗi ông bà, con đến trễ.”

Bình luận đoạn văn

Bình luận

Trả lời bình luận

Chỉnh sửa bình luận

Thiết lập văn bản

Xem trước

Nội dung sẽ hiển thị như thế này

Chọn font chữ

Cỡ chữ

12px 30px