Chương 29: 'Ác Thần'
Cảnh báo
Chương 29: 'Ác Thần'
Bừng tỉnh giác, Bích Ngọc vịn vào ai đó mà ho sặc sụa, một cảm giác tê rần truyền từ chân lên đỉnh đầu, đôi chân trần cảm nhận rõ ràng sự lạnh lẽo của mặt đất, thứ mùi tanh tưởi sộc thẳng vào khoang mũi khiến cô lần nữa hít thở một cách khó khăn.
Cô nhìn thấy Nhật Phong, gương mặt cậu giờ đây đã đổ rất nhiều mồ hôi, sắc mặt xanh xao chỉ có thể hồng hào khi thấy người vẫn luôn nằm im lìm dưới đất tỉnh dậy.
Nhật Phong đã gọi cô rất lâu, đến mức giọng của cậu giờ đây đã sắp khàn. Bích Ngọc nhìn vào chiếc đồng hồ trên tay Nhật Phong, nhưng ngỡ ngàng nhận ra chiếc đồng hồ đó vẫn dừng ở ba giờ sáng, kim giây đứng im, kim phút không di chuyển.
Nhật Phong nói rằng từ khi cậu tỉnh đến khi cô tỉnh là một khoảng thời gian rất lâu, ước tính khoảng một tiếng đồng hồ. Nhưng mọi phương tiện đo lường thời gian đều hoàn toàn không thể hoạt động.
Ầm!
Nhiều tiếng ồn lớn vọng lại từ phía xa, nhìn theo hướng âm thanh, Bích Ngọc xác nhận nó xuất phát từ chỗ của Gia Vy.
Trương Gia Vy hiện tại có bộ dạng rất chật vật, cô ta thở hổn hển, gương mặt căng cứng, căng thẳng siết chặt nhiều loại vũ khí trong tay. Nhìn theo hướng nhìn của Gia Vy, Bích Ngọc kinh hoàng nhận ra thứ mà hiện tại họ đang phải đối mặt có sức ép bức người đến mức nào.
Trước mắt cô là một sinh vật có hình thù giống người, đôi tay dài ngoằng của nó vươn ra hoàn toàn có thể bóp nát một sinh vật sống. Làn da nó đen xì và tỏa ra thứ mùi nồng nặc của xác chết, từng thớ thịt thối rữa đang lúc nhúc toàn giòi bọ. Mỗi một lần nó di chuyển, mặt đất liền rúng động.
Gia Vy nhìn thấy Bích Ngọc đã tỉnh, gương mặt cô ta càng hoảng hốt hơn.
Thứ sinh vật đó đưa hai tay về phía sau, ngẩng cổ lên trời như đang gào lên một tiếng phẫn nộ. Nhưng từ phần cổ trở lên chỉ là một khoảng trống không, là một thứ sinh vật không có đầu.
Phía trên cổ nó là một khối đen đặc quánh, chúng đen ngòm và chảy ra thứ chất nhầy gớm ghiếc, kinh tởm và tanh tưởi như mùi của máu. Chúng tụ thành một cục trên cần cổ, rung chuyển mỗi lần con quái vật cử động.
Quanh thân nó được quấn rất nhiều vòng lụa đỏ, thứ lụa đó sáng lên và bó chặt con quái vật, khống chế khả năng di chuyển và tấn công. Khi Bích Ngọc tỉnh dậy, con quái vật đó đã xé nát những vòng lụa thành từng mảnh rồi giẫm dưới chân như một lời thách thức. Nhưng những lớp lụa khác lại liên tục được thay thế bên dưới những tấm lụa bị xé, nó bó chặt dưới chân, cần cổ và tay không cho phép con quái vật cử động.
Bích Ngọc nhìn thấy trên tay Gia Vy và Thẩm Lạc An đều đang cầm nhiều xấp lụa đồng chất. Họ nhìn chằm chằm vào con quái vật và liên tục đổi chỗ cho nhau, liên tục quấn chặt thứ sinh vật đó vào cây cột vẫn luôn trấn giữ sau lưng.
Nhật Phong cầm chặt cây kiếm trên tay, đôi tay run run đứng chắn trước mặt Bích Ngọc.
“Cẩn thận dưới chân!” - Gia Vy hét lên.
Hai người tức tốc nhìn xuống dưới đất, kinh hoàng nhận ra bản thân giờ đây không thể nhúc nhích.
Bích Ngọc nghe thấy nhiều tiếng cười khúc khích bên tai, chúng là tiếng cười của trẻ con vọng lại từ bốn phương, văng vẳng trong đêm khiến cả người cô sởn gai ốc.
“Nhật Phong, chân trái của cậu!” - Thẩm Lạc An từ xa đang chật vật với đống lụa đỏ, cố gắng ném lại cho hai người một câu.
Nhật Phong hoang mang nhìn qua lại giữa hai chân, xác định vị trí của chân trái vẫn đang tê cứng như bị đóng đinh xuống đất. Cậu xoay chuôi kiếm, dứt khoát đâm thẳng xuống một phần đất dưới chân mình.
Bích Ngọc nghe thấy một tiếng hét kinh hoàng phát ra khi mũi kiếm cắm phập xuống đất, giống như tiếng gào thét của trẻ con.
Một thứ chất lỏng nhầy nhụa phun trào từ lỗ hổng Nhật Phong đâm xuống, nó đặc quánh giống như thứ dung dịch trên đầu con quái vật, một sinh vật từ dưới đất lộ ra.
Nó mang hình dạng như một đứa trẻ sơ sinh, làn da tím tái ôm sát vào xương. Nó đang bấu víu vào cổ chân của Nhật Phong không cho cậu nhúc nhích. Nhát kiếm của Nhật Phong đã trực tiếp đâm xuyên qua phần đỉnh đầu của nó, phần não thối rữa lồi ra bên ngoài tỏa ra thứ mùi tanh tưởi khiến Nhật Phong phải bịt miệng buồn nôn. Đứa bé ma bị đâm xuyên não vậy mà vẫn có thể òa khóc lên những tiếng khóc đinh tai. Phía xa, con quái vật kia dường như bị chọc giận, nó phát ra thứ sóng âm khiến cả bốn người bị đẩy lùi về phía sau.
Khi chân trái đã có thể di chuyển, Nhật Phong lại nhìn về phía chân phải, bàn chân vẫn luôn tê cứng khiến cậu đau đớn. Nhật Phong nhanh chóng đâm mũi kiếm xuống, nhưng lần này, thứ nước tanh tưởi đó lại không trào ra. Nhật Phong nhận thấy một cảm giác ớn lạnh truyền dọc sống lưng, như thể có một sinh vật đang bò trườn trên cơ thể rồi bò lên cánh tay. Cậu cố phẩy nhưng thứ cảm giác đó lại mỗi lúc một lại gần phía đầu cậu, như chuẩn bị bóp nát hộp sọ của con mồi.
Trong khoảnh khắc kinh hoàng, Nhật Phong nhìn thấy trước mắt cậu là hình dạng của một đứa bé khoảng chừng ba đến bốn tuổi, làn da xanh xao với nhiều vết loét, vết cắt sâu đến tận xương, bên trong những vết loét là đầy những giòi bọ đang ăn từng miếng thịt thối một cách ngon lành. Đứa bé đó bò với tốc độ rất nhanh, Nhật Phong hoàn toàn không thể phản ứng.
Nó há cái miệng hôi thối với hàm răng sắc nhọn của nó ra, dồn toàn lực phóng tới cắn lấy đầu Nhật Phong. Cậu nghiêng đầu né đi và rồi một lực vung mạnh theo đó đập thẳng vào đầu của con quỷ nhỏ.
Nó bị hất ra xa, đập mạnh vào tường rồi nát bét, từ não đến nội tạng văng đầy khắp nơi trên đất, lại một tiếng hét vang lên.
Nhật Phong hãi hùng nhìn người vừa vung cây gậy dài hơn hai thước qua đầu cậu, nếu cậu không nghiêng đầu né đi, cú đánh đó hoàn toàn có thể làm đầu cậu vỡ nát.
Bích Ngọc đang cầm trong tay một cây gậy sắt được phủ đầy những hình thù kỳ lạ, nhiều họa tiết mây ngũ sắc sáng rực trong đêm mỗi khi dòng máu tươi được ‘rót’ lên trên cây gậy. Máu của con quỷ kia chảy đến đâu, phần thân gậy sáng đến đó.
Nhật Phong nhận ra mũi kiếm của cậu cũng đang sáng lên những họa tiết vân mây kỳ lạ. Bích Ngọc đằng sau đã vung hết gậy này đến gậy khác, hai người họ bây giờ mới nhận ra họ đang bị bao vây bởi một đống quỷ con.
Chúng đều mang hình thù của những đứa trẻ sơ sinh, hoặc những đứa bé chỉ khoảng bốn đến năm tuổi. Chúng đang bấu và cắn chặt vào phần cơ thể của hai người. Cả hai chật vật đánh đuổi từng con đỉa đang đu trên lưng thì những con khác lại lao tới.
Những dòng chữ đỏ trên cơ thể Bích Ngọc theo đó mà sáng lên, làm chói mắt những con quỷ đang có ý định đến gần. Nhưng đồng thời chúng cũng làm thân thể cô trở nên nóng bừng và đau rát.
Có những con quỷ bị cụt tay, cả cái thân lắc lư theo bước chân của chúng khi chúng tiến tới chỗ hai người. Chúng há cái miệng đen xì của chúng ra như muốn ăn tươi nuốt sống hai con mồi trước mặt.
Bích Ngọc không chần chừ đưa gậy quét một vòng xuống mặt đất, những sinh vật gớm ghiếc đó vậy mà lại như một loại chất nhầy mềm dẻo, gậy của Bích Ngọc quét đến đây, bọn chúng tan xương nát thịt đến đó.
Bích Ngọc nhận ra bọn chúng chỉ là những bộ xương mục rữa, là những bộ xương đã bị chôn vùi dưới đất trong suốt một khoảng thời gian dài đằng đẵng, sâu bọ giòi bọ đã ăn sạch toàn bộ thịt thà và nội tạng, hoặc có những phần nội tạng vẫn còn nhưng đã thối rữa thành thứ chất lỏng đen đúa, vấy bẩn toàn bộ cây gậy của Bích Ngọc, nhưng chúng chỉ càng làm gậy của cô sáng quắc trong bóng đêm.
Bích Ngọc đập rất hăng say, đập hết con quỷ này đến con quỷ khác, con quái vật phía xa lại mỗi lúc một phẫn nộ. Thứ sóng âm nó phát ra làm Gia Vy và Lạc An liên tục bị đập vào tường, buộc cả hai phải ôm chặt cây cột gần đó để không bị thổi bay.
Bích Ngọc nhìn từ xa thấy những cây đuốc Mắt Quỷ mà Gia Vy đã thắp, rồi lại nhìn Nhật Phong đang vung kiếm chém đôi từng con quỷ đến gần. Cô nhanh chóng chạy lại chỗ của những cây đuốc, cầm lấy chúng và ném xuống đất.
Đuốc Mắt Quỷ gặp quỷ lại như gặp xăng, nó thổi bùng lên ngọn lửa mỗi lần một con quỷ con chạy đến chỗ hai người.
Con quái vật từ xa phát ra những âm thanh gào thét đau đớn, nó đã xé đến phần lụa cuối cùng mà Gia Vy và Lạc An đã giăng ra.
Bích Ngọc nghe thấy tiếng rên đau đớn của Gia Vy và Lạc An, cô còn thấp thoáng thấy máu tươi chảy ra từ một bên cánh tay của Trương Gia Vy, bùn đất đã che phủ một bên tầm nhìn của hai người họ, khiến việc di chuyển của cả hai trở nên đặc biệt khó khăn.
Bích Ngọc nhìn Nhật Phong bên cạnh, cậu ngay lập tức chạy đến chỗ hai người kia. Đôi chân cô muốn chạy theo nhưng lại bất động đứng im một chỗ. Bích Ngọc cố gắng di chuyển hai chân nhưng một lần nữa, có thứ gì đó đã ngăn cô lại.
Bích Ngọc nhanh chóng chộp lấy đuốc Mắt Quỷ bên cạnh, muốn đốt cháy thứ đang bám lấy chân mình.
Khi ánh lửa dần rọi sáng tầm nhìn của cô, Bích Ngọc thấy một cậu nhóc ma đang bám chặt lấy hai chân mình, nó ôm chặt và cứ đứng im lặng ôm như thế. Nó ngước gương mặt với phần da thịt đã thối rữa của mình lên nhìn cô.
Nó cao đến phần bụng của Bích Ngọc, đôi bàn tay nhỏ bé đủ rộng để ôm trọn đôi chân của cô. Đầu tóc nó bị cạo sạch lộ ra phần sọ dập nát, con ngươi của nó chưa bị giòi bọ ăn, cô vẫn có thể nhìn thấy lòng đen và lòng trắng bên trong đôi mắt, một đôi mắt vô hồn đang nhìn chằm chằm vào cô.
Nó mang một chiếc áo ba lỗ trắng rách rưới, cùng một chiếc quần rộng thùng thình. Bích Ngọc sững người nhìn đứa trẻ dưới chân, nhìn thấy trong cái miệng đang há rộng của nó, một hố sâu hun hút.
Nó không có lưỡi, khoang miệng chứa đầy đất và đá, môi nó mấp máy nhưng đang cố nói điều gì, nhưng những thứ phát ra chỉ có những từ ư hử khó hiểu.
“Bích Ngọc!”