Đọc to (tiếng Việt) Nhấn phát để bắt đầu
Ngọc Treo Gió

Chương 30: 'Ác Thần' (2)

Cảnh báo

Chương truyện có chứa các hình ảnh máu me, bạo lực và các yếu tố ảnh hưởng đến tâm lý. Độc giả cân nhắc trước khi đọc.

Chương 30: 'Ác Thần' (2)

“Bích Ngọc!”

Bích Ngọc nghe thấy tiếng Nhật Phong từ xa, cô khó khăn đưa chân về phía trước nhưng lại nhận thấy một cảm giác nhẹ bẫng khác thường. Đứa trẻ đó ôm cô không chặt, nó không siết hay cố bám víu, nó đứng đó rồi nhìn cô ngỡ ngàng nhìn ngược lại nó.

Bích Ngọc nhìn thấy đứa trẻ ma đó biến mất vào trong hư vô, nhưng cô rất nhanh đã quay trở lại với tiếng gọi của Nhật Phong.

Cô thấy ba người họ đang đứng ở những vị trí khác nhau, liên tục né những cú dậm chân đủ khiến họ dẹp lép của con quái vật.

Bích Ngọc chạy đến bên Gia Vy. Hơi thở cô ta giờ đây đã dồn dập, một bên cánh tay đã thấm đẫm máu. Gia Vy khó khăn đứng tựa vào một cây cột gần đó, ánh mắt nhìn Bích Ngọc càng trở nên mơ hồ.

Bích Ngọc đỡ lấy thân thể mềm nhũn của cô ta, nghe cô ta thều thào khó nhọc nói ra điều gì đó. Những dòng máu đỏ theo khoang miệng tràn ra ngoài mỗi lần Gia Vy cất tiếng, điều này khiến Bích Ngọc kinh sợ.

“...Ở dưới bục, lấy nó, lắp vào.”

Nói rồi Trương Gia Vy ho sặc sụa, mùi tanh theo đó sộc thẳng lên khoang mũi Bích Ngọc, dưới chân giờ đây đã dính đầy những thứ chất nhầy đen đúa. Gia Vy đang ói ra thứ gì đó, vừa đặc sệt như máu lại đen ngòm quỷ dị.

Bích Ngọc nhìn con quái vật cao hơn năm thước đang phẫn nộ gầm thét trước mặt, việc gắn một thứ lên đỉnh đầu của nó gần như bất khả thi. Rồi lại nhìn một Lạc An đang cố cạy bẩy bệ thờ bên dưới chân của con quái vật, vừa cạy vừa cố né những cái dậm chân của nó.

Cô nhanh chóng chạy đến chỗ của Lạc An, nhìn những mảnh lụa đỏ chỉ còn hơn phân nửa, cô vội vàng nói điều gì vào tai cậu ta.

Lạc An nghe được đã vội chạy đi. Cậu ta chạy đến chỗ của Nhật Phong rồi hai người tản ra hai hướng, mỗi người đều cầm rất nhiều lụa, thứ giờ đây đang rối thành một mớ bồng bông trên tay Nhật Phong, buộc cậu phải vừa tránh con quái vật vừa gỡ rối.

“Gì mà rối dữ vậy nè!” - Giọng cậu hoảng hốt vang lên từ phía xa.

Ngôi đền chẳng mấy rộng rãi, nhưng trong thứ ảo cảnh này, nó lại mênh mông đến vô tận. Lạc An, Nhật Phong chạy mãi mà không thấy có dấu hiệu đụng phải tường, đến mức hình bóng của hai người dần khuất dạng trong tầm mắt của Bích Ngọc.

Bích Ngọc cầm lấy cây gậy Lạc An để lại, cô cố gắng bật nắp hộc tủ bên hông của bệ thờ thần. Bệ thờ có hình dáng như một khối hộp được chạm khắc tựa đài sen, từng chi tiết khóa chặt vào nhau, cộng thêm dấu vết của thời gian đã làm han gỉ các cơ quan, khiến cửa hộc tủ kẹt cứng.

Cả cánh tay Bích Ngọc run lên khi dùng sức, nhưng cánh cửa không có dấu hiệu dịch chuyển dẫu chỉ một milimét. Cô nhìn không gian xung quanh, cố gắng tìm một thứ gì đó có ích.

Bích Ngọc chộp lấy một phiến đá vỡ ra từ bệ thờ đang nằm yên tĩnh bên góc tường. Nhưng với sức nặng của phiến đá, cô không nhấc lên nổi, đôi tay nhỏ bé phải dùng toàn bộ sức mình để nâng phiến đá lên một cách khó khăn. Rồi lại dồn sức vào vai để đưa phiến đá lên cao, đập mạnh lên gậy sắt, biến nó thành đòn bẩy giúp bật mở cửa hộc tủ.

Một tiếng ‘cạch’ vang lên, cửa hộc tủ đã hé mở một khoảng nho nhỏ. Bích Ngọc nhanh chóng chạy lại gần, cô dùng tay cố cạy phần nắp còn lại ra, nhưng sức mạnh của đá lần nữa làm khó cô.

Bích Ngọc thở dốc, tay cô đang run lên mất kiểm soát, một cảm giác tê dại truyền dọc khắp cơ thể. Cô nhìn quanh khu vực xung quanh bệ thờ, ngoài đá và gậy sắt, gần như không có gì có thể cứu giúp cô ngay lúc này.

Bích Ngọc dùng đôi tay đã kiệt sức của mình, cố gắng bưng tảng đá lên lần nữa, nhưng mọi thứ trở nên vô dụng khi cô không còn cảm nhận được sức của bàn tay nữa.

Cô cắn môi, nhìn gậy sắt đang cắm vào bên trong hộc tủ. Não bộ Bích Ngọc hiện tại đang quá tải, cô cố gắng tìm ra một cách thức nào đó, một cách nào đó để kết thúc câu chuyện kinh hoàng này.

Bích Ngọc lùi ra sau, cô lùi đến khi mình đã cách bệ thờ một khoảng rất xa. Chợt, cô tăng tốc, chạy nhanh về phía trước, như thể đang tham gia một cuộc thi điền kinh, không quan tâm đến bất cứ điều gì khác, tập trung hoàn toàn vào mục tiêu trước mắt. Cô dùng toàn bộ sức lực cuối cùng nhảy bật lên, nhắm vào cây gậy mà lao xuống.

Sức mạnh của một con người đã thành công làm cánh cửa sắt mở tung, Bích Ngọc cũng vì thế mà bị gậy sắt rạch một đường nơi chân, một cơn đau điếng truyền thẳng lên não bộ khiến cô suýt nữa đã hét lên.

Từ đằng xa, Bích Ngọc nghe thấy tiếng hét kinh hoàng của Lạc An, và âm thanh một thứ khổng lồ đang bước đi trên mặt đất. Con quái vật đó đang tiến về phía cô.

Bích Ngọc hớt hải lết cái chân đau đến bên cạnh bệ thờ. Bên trong bệ thờ là một không gian rỗng nhỏ vừa đủ để chứa một thứ, một cái đầu.

Cái đầu của con quái vật nằm im lìm bên trong bệ thờ, cơn hỏa hoạn năm đó đã thiêu rụi toàn bộ bức tượng, như sự phản bội của các tín đồ mới là thứ khiến bức tượng vỡ nát.

Đầu tượng đã chẳng còn nguyên vẹn, nhiều vết nứt chằng chịt khiến Bích Ngọc phải cẩn thận từng ly từng tí, chỉ sợ một chút sơ suất sẽ khiến đầu tượng vỡ vụn ra từng mảnh.

Cô dùng một mảnh lụa đỏ đã bị xé rách một cách nham nhở gần đó, phủ lên đầu tượng, cố gắng gom hết những phần tàn tích còn sót lại.

Đinh!

Lại là tiếng chuông đó, tiếng chuông đi kèm theo tiếng gầm giận dữ của con quái vật. Nhưng Bích Ngọc nhận ra, cớ sao tiếng gầm đó lại quá lớn?

Khi lần nữa ngước lên, Bích Ngọc kinh hoàng nhận ra trước mắt cô là một đôi chân khổng lồ, đen ngòm với thứ bùn đất bao phủ khắp lòng bàn chân, và thứ mùi tanh tưởi của xác chết nồng nặc phát ra. Con quái vật đó đang đứng trước mặt cô.

Nó đưa chân lên định giẫm bẹp thứ sinh vật đã phát hiện ra điểm yếu của nó, cùng tiếng gầm đinh tai.

Đoàng!

Một âm thanh kinh hoàng rạch ngang chiều không gian, trong gang tấc đã làm một bên chân con quái vật hiện ra một lỗ thủng lớn.

Chính giây phút nó phân tâm, Bích Ngọc đã nhanh chóng lăn cả người ra khoảng vùng ảnh hưởng của con quái vật, thành công thoát khỏi cú giẫm tử thần.

Trái tim Bích Ngọc đập dồn dập, hơi thở trở nên gấp rút. Đầu óc căng cứng khiến tầm mắt trở nên mờ ảo, cô không thể nhìn thấy rõ ràng chuyện gì đang xảy ra.

Nhưng cô biết, bản thân muốn sống thì phải chạy.

Đùng! Đoàng!

Thêm nhiều tiếng ồn lớn vang lên khiến một bên tai của cô ù đi. Bích Ngọc hoảng hốt nhìn quanh khắp mọi nơi, tìm kiếm nguồn phát ra thứ âm thanh đó.

Cô thấy phía xa Lạc An đang đứng chết trân tại chỗ, đầu ngón tay cậu ta đang tỏa ra thứ khói trắng kỳ lạ.

Bích Ngọc gấp rút ôm chặt đầu tượng chạy thụt mạng về phía trước, chạy đến khi bản thân va vào ai đó.

Nhật Phong đã đứng sẵn ở đó từ trước, trên tay cậu đang cầm tấm lụa đỏ phát sáng trong bóng đêm, nối liền với mảnh lụa trên tay Lạc An ở phía đối diện.

Lúc này Bích Ngọc mới có thể nhìn rõ, trên tay cậu ta là một đồ vật nhỏ màu đen, nó nằm gọn trong lòng bàn tay nhưng Lạc An phải dùng cả hai tay mới có thể cầm chắc.

Làn khói tan đi, hiện ra trong tay cậu ta là một khẩu súng lục đang chĩa thẳng về phía con quái vật.

Bích Ngọc nghe thấy tiếng Linh Y Thánh Mẫu đang đuổi theo sát nút phía sau, đôi chân cô giờ đây đã tê cứng đến mức không thể cử động. Bích Ngọc trong tích tắc ném cái đầu cho Nhật Phong, còn bản thân thì ngã khuỵu xuống đất vì kiệt sức.

Nhật Phong cầm lấy đầu tượng tức tốc chạy thẳng về phía trước, để lại Bích Ngọc cùng Lạc An phía xa.

Bích Ngọc chộp lấy tấm lụa đỏ bên cạnh, nhìn ánh sáng đang nối thẳng đến Lạc An phía đối diện. Mắt cô không thể nhìn rõ sắc mặt của Lạc An lúc này, chỉ biết cậu ta đang cố giơ cao thứ đồ vật trong tay.

Bích Ngọc cố lết cơ thể mệt mỏi về phía sau, cầm lấy tấm lụa đỏ và đồng thời giơ tay lên qua đầu.

Con quái vật vẫn đang cố đuổi theo Nhật Phong, giành lại thứ đồ vật mà cậu đang cầm chặt trong tay.

Trong giây phút con quái vật sắp lao đến chỗ hai người, Bích Ngọc nhìn thấy đứa bé ma đó đang đứng ở giữa tấm lụa, thứ sẽ chắn ngang chân con quái vật khiến nó ngã nhào.

Đứa bé đó nhìn Bích Ngọc, môi nó mỉm cười, đưa ngón tay chạm vào dây lụa đỏ.

Trong tức khắc, ánh sáng đỏ rực của tấm lụa biến mất, Bích Ngọc như muốn hét lên, nhưng cổ họng cô giờ đây đã khô khốc, hoàn toàn không thể phát ra bất kì tiếng nói nào.

Cô ngã nhào về phía trước, đưa mắt trân trân nhìn đứa trẻ đó lần nữa tan biến vào hư không, còn tấm lụa cứu mạng cuối cùng cho bốn người cũng đã tiêu tán.

Mọi thứ ngay lập tức trở nên tĩnh lặng, một tiếng rè lớn vang lên cắt ngang dòng suy nghĩ của cô.

Chỉ đến khi thứ cảm giác rung chuyển đất trời truyền đến mới có thể đánh thức não bộ đang trì trệ của Bích Ngọc.

Con quái vật đó đã ngã xuống, mảnh lụa đỏ đã cản chân khiến nó ngã xuống theo quán tính. Cơ thể to lớn của nó nằm dưới đất trong cái nhìn kinh ngạc của Bích Ngọc.

“Nhật Phong!”

“Nhanh lên!”

Tiếng hét đồng thời của Lạc An và Gia Vy kéo cô về thực tế, về con người phía xa đang không ngừng chạy về phía trước.

Nhật Phong đang chạy bằng toàn bộ sức mình, cậu chạy thục mạng về phía trước. Chạy đến khi cậu nhìn thấy phần cổ trống không của con quái vật.

Nhật Phong tức tốc đặt cái đầu trong tay vào khoảng trống trên đầu của bức tượng.

Ngay lập tức, một luồng sóng âm mạnh mẽ hất văng cậu lên không trung, đập mạnh vào bức tường gần đó. Nhật Phong ngất xỉu.

Chưa kịp hoàn hồn, Bích Ngọc cũng bị một lực mạnh mẽ hất văng đi, cả cơ thể cô va đập vào một cây cột đá, đầu óc ngay lập tức chìm vào mơ hồ.

Trước khi mất ý thức, Bích Ngọc nghe thấy tiếng chuông ngân vang khắp không gian, cùng thứ ánh sáng vàng ấm dần lộ lên bên kia đường chân trời. Cuối cùng, trời cũng đã sáng.

Bình luận đoạn văn

Bình luận

Trả lời bình luận

Chỉnh sửa bình luận

Thiết lập văn bản

Xem trước

Nội dung sẽ hiển thị như thế này

Chọn font chữ

Cỡ chữ

12px 30px