Chương 31: Lại Một Buổi Chiều Tà
Chương 31: Lại Một Buổi Chiều Tà
Chiều tà buông xuống trên hành lang bệnh viện, dệt ánh nắng thành một dải lụa vàng úa trên nền gạch trắng ngà, thứ giờ đây đã trở nên chói chang một cách chướng mắt trong tầm nhìn của Bích Ngọc.
Tiếng dép lẹt xẹt trên hành lang vắng dần, tiếng bánh xe đẩy thuốc lướt qua nghe lạnh lẽo và rời rạc. Đâu đó vang lên tiếng thở dài hắt ra từ phòng bệnh, tiếng máy đo nhịp tim tít tắp đều đặn như đếm từng nhịp mòn mỏi của thời gian. Ngoài cửa sổ, tiếng lá khô xào xạc đuổi theo ngọn gió heo may cuối ngày, quẩn quanh rồi chìm vào cõi lặng.
Từng thứ âm thanh như vọng về từ cõi mộng, ồn ào và dồn dập nhưng nó lại là thứ duy nhất hòa cùng tiếng đập rộn ràng trong trái tim cô lúc này.
Bích Ngọc đang ngồi trên dãy ghế bên ngoài phòng dịch vụ, và cô đã ngồi ở đó suốt một tiếng đồng hồ, kể từ khi cô tỉnh lại sau cơn hôn mê.
Bích Ngọc vẫn chưa quên những trải nghiệm vừa qua, khi cơn đau tê rần từ cổ chân vẫn luôn âm ỉ, khi vết rạch trên chân vẫn luôn nhói lên mỗi lần cô di chuyển.
Y học hiện đại đã phát triển đến mức có thể chữa trị không để lại sẹo trên đôi chân cô, nhưng lại không thể làm biến mất thứ xúc cảm hỗn loạn vẫn luôn đeo bám cô lúc này.
Bích Ngọc siết chặt đôi bàn tay, cô đan những ngón tay lại với nhau rồi siết chặt lấy như không muốn một khe hở nào được phép hiện diện.
Hình ảnh đền thờ của Linh Y Thánh Mẫu vẫn còn đó, hình ảnh con quái vật đó vẫn còn, thứ mùi thối tanh tưởi vẫn sộc lên mũi mỗi một lần ký ức được gợi nhớ.
Khi cô kiệt sức và ngã khuỵu trên nền đất, những tia nắng đầu tiên đã soi sáng đến bậc thềm của ngôi đền.
Cô thấy trong ánh nắng chói chang hình bóng ai đó đang đứng ngược sáng. Một người đàn ông cao lớn với bộ trang phục đen chỉnh tề. Anh ta từ tốn bước về phía Nhật Phong, người con trai đang nằm im lìm ngay trước cổng đền.
Một đoàn xe cứu hộ nhanh chóng từ bên ngoài ùa vào, họ mang theo cáng cứu thương đi tới chỗ từng người. Cô nghe thấy tiếng ai đó hét lên gọi tên Lạc An, một người đàn ông lao đến chỗ cậu với thái độ hớt hải.
Rồi cô thấy đằng sau đó là rất nhiều, rất nhiều người khác. Có người cầm lưới, có người cầm chuông, cầm búa, cầm liềm, họ đứng tụ lại thành một đám đông vây kín trước ngôi đền, tạo nên nhiều thứ tiếng ồn ào khiến Bích Ngọc ước gì bản thân có thể ngất đi ngay lập tức.
Và rồi khi tỉnh lại, trước mắt cô là ánh đèn trần của phòng bệnh, bên cạnh là tiếng ‘bíp, bíp’ vang lên đều đặn của máy đo nhịp tim, cùng mùi thuốc sát trùng thoang thoảng trong không khí, và âm thanh náo loạn của đám người.
“Cô Bích Ngọc tỉnh rồi chị ơi!”
“Cô chủ tỉnh rồi bác! Dậy dùm con! Cổ tỉnh rồi kìa!”
Một người đàn ông trông có vẻ lớn tuổi, tóc đã điểm vài sợi bạc tiến đến bên cạnh giường bệnh của cô.
“Bích Ngọc, cháu thấy trong người thế nào rồi? Có thấy khó chịu ở đâu không? Chân có cử động được không? Mắt nhìn rõ chứ? Không bị mờ hay gì chứ? Đây là số mấy đọc cho bác nghe coi.”
Ông ta đưa hai ngón tay lên khua qua khua lại trước mặt Bích Ngọc. Cổ họng cô khô khốc không buồn trả lời, muốn nhìn sang chỗ khác thì lại đụng mặt với một người khác đang ghé sát mặt lại gần giường cô, khi nhìn xuống cuối giường thì cô mới nhận ra phòng bệnh của mình đang bị bao vây bởi một đám người.
Họ là những thợ trang điểm, làm tóc, chuẩn bị quần áo và phụ kiện mà cô vẫn luôn hợp tác mỗi lần phải tham dự sự kiện. Bây giờ họ ở đây với tư cách là ‘người nhà bệnh nhân’.
Nếu đây không phải là phòng dịch vụ, một tầng chỉ có năm phòng thì đám người này đã bị những bệnh nhân khác báo cáo từ lâu. Dường như lời cảnh báo “tránh làm phiền bệnh nhân nghỉ ngơi” của các y bác sĩ đều trở nên vô dụng trong mắt bọn họ.
Bích Ngọc được một chị gái đỡ ngồi dậy tựa lưng vào gối, cô nhìn một tốp người đang lo lắng trước mặt mà không biết nên mở lời thế nào.
Được biết, cô đã nằm ở đây suốt một ngày bất tỉnh, và họ cũng đã túc trực ở đây suốt một ngày qua.
Họ nói họ bị gọi dậy khi trời mới tờ mờ sáng, vừa ngủ dậy đã nhận được tin Bích Ngọc bị thương nhập viện, cùng với lời quát tháo từ ông bà chủ, họ tức tốc chạy đến bệnh viện ở trung tâm thành phố. Vừa đến, họ đã thấy cô toàn thân bầm dập, trên chân còn có một vết thương lớn đang chảy những dòng máu đỏ tươi thấm cả một mảng giường. Họ đã bị dọa một phen khiếp vía khi trông thấy cô chủ của mình đang chật vật trong thương tích.
“Em có muốn ăn gì không?” - Một người chị chuyên phụ trách làm tóc cho cô lên tiếng.
“Dạ thôi cho em cốc nước.”
“Em đừng cử động chân vội, coi chừng rách vết thương.”
Bích Ngọc nhìn một bên chân của mình đang chi chít những vết khâu, trong lòng không nhịn được mà thở dài.
“Cô chủ chảy máu nhiều quá, vừa nhìn đã thấy đau rồi.”
Một người trông khoảng chừng đôi mươi, đôi mắt ứa nước đang bấu chặt vào thành giường, đôi tay siết chặt hướng ánh nhìn về phía đôi chân đang ẩn đằng sau lớp mền trắng. Nhưng rất nhanh sau đó đã bị một người lớn tuổi hơn bịt miệng.
“Những người khác đâu chị?” - Bích Ngọc quay sang hỏi người bên cạnh.
“Em muốn hỏi cậu Nhật Phong à? Cậu ấy đang nằm ở phòng bên cạnh. Đợi chiều nay em khỏe hơn rồi hẵng qua đó.”
“Cậu ấy có bị thương nặng không ạ?”
“Chủ yếu là xây xước ngoài da với bong gân mắt cá chân thôi, cháu đừng lo quá. Kỹ thuật của các y bác sĩ ở đây rất tốt, chân cháu sẽ sớm hồi phục thôi.”
Bích Ngọc gật đầu, cô ngẫm nghĩ điều gì rồi lại quay sang người bên cạnh.
“Có mỗi Nhật Phong thôi ạ? Hai người còn lại đâu?”
Bọn họ trông hoang mang nhìn nhau.
“Em muốn nói đến ai? Lúc nhập viện chị chỉ thấy mỗi cậu Nhật Phong thôi.”
Cô nhớ bản thân đã nhìn thấy máu trên tay Gia Vy và máu trên đầu Lạc An, nhưng có lẽ họ đang được điều trị ở nơi nào đó. Tin tức bốn người cùng lúc nhập viện thật sự không phải chuyện hay ho gì nếu cánh báo chí phanh phui.
Nghĩ rồi cô lật chăn, rút kim tiêm đang truyền dịch trên tay, vội vàng đặt chân xuống nền nhà nhưng ngay lập tức rụt về vì cơn tê từ bắp chân truyền lại.
Hành động này của cô ngay lập tức khiến cả phòng bệnh nháo nhào.
“Ôi, cháu đừng xuống giường vội! Cháu mà đi thì vết thương rách ra nữa đó!”
“Em tính làm cái gì thế?”
Bích Ngọc nhìn vết thương dài kéo dọc từ cổ chân lên đến đầu gối của mình, một vết thương kinh khủng đến rợn người. Cô hít sâu một hơi, cố trấn tỉnh bản thân và kìm cơn đau xuống.
Hiện tại, cô đang ngồi trước phòng bệnh của Nhật Phong. Bích Ngọc đã cố gắng thoát khỏi sự kèm cặp của đám người kia một cách khó khăn để họ chấp nhận cho cô rời khỏi phòng bệnh.
Nhật Phong hiện đang được thăm khám bởi các bác sĩ chuyên khoa, âm thanh máy đo điện tim đồ vang lên từ bên trong phòng bệnh khiến trái tim Bích Ngọc như treo lủng lẳng trên vực thẳm.
Bất chợt, âm thanh đế giày chạy vội vã trên hành lang truyền đến tai khiến mạch suy nghĩ của cô đột ngột đứt đoạn.
Cô nhìn thấy bóng dáng ai đó chạy đến từ phía xa, gồm nhiều người như muốn lao về phía trước.
“Cô, chú.”
Bích Ngọc thấy rõ gương mặt của bọn họ, vội đứng lên chào. Đó là ba mẹ của Nhật Phong.
Họ trở về từ chuyến công tác xa ở bên kia bán cầu, Bích Ngọc được nghe kể lại như thế.
“Ôi trời Bích Ngọc! Ôi chết mất thôi!”
Mẹ cậu vừa đến đã khóc nức nở, bà vịn vào tay người đàn ông bên cạnh mà khóc. Ba cậu thì tức giận không thôi.
“Sao nó bảo là ở lại chơi một tí, giờ lại phải nhập viện vì bất tỉnh? Bích Ngọc, hai đứa rốt cuộc đã chơi cái gì vậy?”
Ông ấy nhìn chằm chằm vào đứa con gái trước mặt, nhưng cô chỉ lẳng lặng cúi đầu, né tránh ánh mắt của hai người.
“Là do bọn cháu không cẩn thận. Bác sĩ bảo Nhật Phong bị xây xước ngoài da và bong gân mắt cá chân, não bộ không gặp chấn động, không gặp chấn thương nghiêm trọng. Cậu ấy đã tỉnh từ sáng nay rồi thưa cô chú.”
“Ba, mẹ.” - Một tiếng gọi yếu ớt vang lên từ bên trong phòng bệnh.
Ba mẹ của Nhật Phong nhanh chóng chạy vào thăm nom con trai, để Bích Ngọc bên ngoài nhìn họ qua ô cửa kính.
“Cô Bích Ngọc.” - Thư ký của bà Quỳnh Chi khẽ gọi.
“Chuyện lần này đã không đến tay các cánh nhà báo, ông bà chủ của tôi muốn gửi lời cảm ơn đến gia đình cô.”
Bích Ngọc gật đầu.
“Về vết thương trên chân cô, chúng tôi rất lấy làm tiếc. Ông bà chủ đã gửi một số dược liệu phù hợp cho việc trị sẹo đến nhà của cô, đây là tấm lòng của ông bà chủ, mong cô nhận cho.”
Người thư ký đó nói từng lời mà sắc mặt không có chút thay đổi.
“Thêm nữa, chúng tôi biết lần này là tai nạn, nhưng những vết thương có lành cũng sẽ để lại dấu vết, những câu chuyện chấn động thì tốt nhất đừng xảy ra ngay từ đầu. Ông bà chủ không mong cô và cậu Nhật Phong xảy ra chuyện tương tự, tổn hại đến danh tiếng của hai nhà, đây cũng là mong muốn của ông bà cô. Mong cô hiểu cho.”
Bích Ngọc nhìn xoáy sâu vào đôi mắt của người ngang tuổi mẹ của cô, nói: “Tôi hiểu rồi.”
“Vậy tôi xin phép.”
Nói rồi người đó cúi người, lễ độ cúi chào một người chỉ ngang tuổi con mình rồi mở cửa vào trong phòng bệnh của Nhật Phong.
Bích Ngọc thở dài một tiếng, đôi vai căng cứng của cô bấy giờ mới được thả lỏng.
Cô biết ba mẹ Nhật Phong rất thương yêu con cái, nên khi gặp lại họ, cô rất sợ một viễn cảnh nơi những giọt nước mắt trực trào trên đôi mắt của người mẹ, cùng tiếng nấc nghẹn hay giọng nói run run của người cha.
Những điều đó sẽ làm trái tim cô chảy máu, và cô căm ghét những thứ khiến cảm xúc trong cô phải lay động.
Bích Ngọc xoay người trở về phòng, nhưng những âm thanh cứ văng vẳng khiến bước chân cô khựng lại.
Cô nghe thấy giọng nói của Nhật Phong trong không khí, giọng cậu hôm nay trở nên đặc biệt khàn và khô khốc.
“Gia đình cậu ấy đã che đậy truyền thông rồi sao? Nhanh như vậy à?”
Giọng ba cậu đáp lời:
“Gia đình nó làm việc rất nhanh, có vẻ không muốn điều gì tổn hại đến danh tiếng. Đúng là đám người làm việc trong nhà nước, che đậy thông tin kỹ lắm.”
Rồi giọng mẹ cậu:
“Lần sau con đừng chơi mấy trò nguy hiểm như vậy nữa. Lỡ con bị gì thì mẹ biết phải làm sao.”
Giọng nói nấc nghẹn của bà truyền rõ mồn một đến tai Bích Ngọc. Cô vội xoay người, nhìn thấy ở cửa phòng bệnh một khe nhỏ đang hé mở, người thư ký kia đã quên chốt cửa. Cuộc trò chuyện bên trong cứ thế lọt ra ngoài một cách mất kiểm soát, vô tình truyền đến bên tai Bích Ngọc.
Cô nghe thấy ba Nhật Phong đang nói một cách khẽ khàng, như đang thì thầm vào tai Nhật Phong.
“Nhưng lần này con làm rất tốt, phải bị thương cùng nhau thì mới nảy sinh cảm tình được. Gia đình của Bích Ngọc-”
Những tiếng bíp dài ong lên che lấp mọi âm thanh xung quanh. Bích Ngọc đứng đó cứng đờ, cô nhìn trân trân về một nơi nào đó trên hành lang.
Cuộc trò chuyện của gia đình cậu ta vẫn còn đó, Bích Ngọc biết việc nghe lén chuyện của người khác là điều không mấy hãnh diện, nhưng vết thương trên chân lại không ngừng truyền đến cơn đau, nhưng đau đến đâu thì lâu dần cũng trở nên tê dại mất cảm giác.
Cô bật cười một tiếng, tiếng cười mà chỉ có mình cô nghe thấy. Bích Ngọc quay lưng, từ đó trở về phòng.