Chương 32: Tao Thích Mày
Chương 32: Tao Thích Mày
Tối hôm đó, Bích Ngọc gần như thức trắng cả đêm nhìn trân trân lên trần nhà. Cô không thể chìm sâu vào giấc ngủ, có thứ gì đó đã kéo cô lại, khiến mỗi lần nhắm mắt đều trở nên trằn trọc không yên.
Bất chợt những tiếng ting ting từ điện thoại cắt ngang dòng suy nghĩ của cô. Trên màn hình hiện ra rất nhiều thể loại thông báo khác nhau, nhưng nổi bật hơn cả là thông báo tin nhắn luôn được ghim ở đầu mọi khung hình trò chuyện. Bích Ngọc nheo mắt đọc tin Nhật Phong vừa gửi đến:
“Qua đây chút đi.”
Cô nghiêng đầu, nhìn một mảnh tối om bên ngoài ô kính cửa sổ, rồi lại nhìn đồng hồ điện tử báo hiệu mười một giờ đêm. Những người trong phòng so với ban sáng đã ít đi một nửa, họ thay phiên nhau như những người giữ cửa, canh phòng nghiêm ngặt cả bên ngoài và bên trong phòng bệnh của cô.
Một vài người vẫn còn chưa ngủ, cô có thể nhìn thấy luồng ánh sáng đủ màu hắt lên tấm kính bên ngoài phòng bệnh. Dẫu cho tường bệnh viện là tường cách âm, âm lượng cũng được bật ở mức thấp nhất, nhưng Bích Ngọc vẫn có thể đoán ra trạng thái của bọn họ đang chán chường đến mức nào.
Đây căn bản chẳng phải việc tốt lành gì cho cam. Cô tự nhủ.
Nghĩ rồi cô dứt khoát đứng dậy, trong cái nhìn kinh ngạc của những người còn thức.
“Bích Ngọc, em đi đâu?”
Cô nhìn người chị lớn hơn mình chừng vài tuổi, người chị đó vẫn luôn ngồi trước giường của cô, đồng thời cũng là nhóm trưởng của nhóm người này.
“Em đi dạo.”
“Chân em còn chưa lành, bây giờ đã gần giờ khuya, em còn muốn đi đâu?”
Bích Ngọc nhìn chị ta, cái nhìn chưa bao giờ thay đổi. Cô cứ nhìn và không trả lời. Phòng bệnh đã xuống đèn từ lâu, chỉ còn ánh sáng của đèn đường hắt vào trong, phủ lên mọi đồ vật và con người nơi đây một lớp sáng, mờ ảo và ngột ngạt.
Thứ ánh sáng đó cũng phủ lên gương mặt của Bích Ngọc, làm đôi đồng tử sáng lên màu nâu hạt dẻ mê người. Cô trước nay luôn thích đôi mắt của mình, đôi mắt phản chiếu hình ảnh của mẹ cô, bà cô, nhưng ngoại trừ cô ra, hầu như không người nào trong gia đình thích đôi mắt này cả.
Tiếng động của họ làm những người khác trong phòng thức giấc. Bích Ngọc không thích sự đông đúc, đặc biệt là sự đông đúc một cách không cần thiết của những người xa lạ ở trong không gian của cô. Do đó mà trước khi màn đêm buông xuống, phần lớn người trong nhóm đều di chuyển qua căn phòng bên cạnh để nghỉ ngơi.
Nhưng ngay cả một tiếng thở, những người còn lại cũng phải dè chừng.
Họ nhìn vị nhóm trưởng đang đứng trước mặt, rồi lại nhìn cô bé đang yên tĩnh đứng nhìn họ ở phía đối diện. Cái nhìn của cô bé khiến cả đường sống lưng của họ lạnh toát, khiến họ nhớ về một người phụ nữ già cỗi luôn canh giữ bên trong ‘tòa lâu đài’ cổ kính kia, về một ‘con quái vật’ cũng sở hữu đôi mắt tương tự đã từng bị giam giữ trong ‘tòa lâu đài’ đó một cách kinh khủng như thế nào.
“Em chỉ đi dạo trên hành lang thôi, không đi xa đâu.”
Cô bé đó mở miệng nói những lời rất khẽ, nhưng trong không gian yên tĩnh lại vang vọng tứ phương, va đập vào não bộ khiến dây thần kinh trong họ căng cứng.
“Được không, chị Linh?”
“...Được.”
Họ kinh ngạc nhận ra trong giọng nói của nhóm trưởng một sự run rẩy bất thường.
“Đ-để chị gọi một vài người đi theo em cho an toàn nhé?”
Bích Ngọc mỉm cười, một nụ cười nhẹ nhàng, đôi mắt bây giờ mới chớp chớp nhìn chị Linh.
“Không cần đâu, em qua phòng bên cạnh chút thôi. Mọi người cứ ngủ đi.”
Bích Ngọc mở cửa phòng bệnh, bên ngoài là một nhóm nhỏ gồm năm người đang nằm lăn lóc trên các ghế dài, có người còn nằm trườn trên sàn nhà, người thì ngủ, người thì bấm điện thoại. Thấy có người đi ra, họ ngay lập tức bật dậy, thấy người trước mặt là Bích Ngọc, họ hớt hải đứng thẳng lưng.
“Cô chủ, trễ rồi cô còn định đi đâu thế?”
“Cô mắc vệ sinh hả? Nhà vệ sinh trong phòng ấy, nhà vệ sinh ngoài này không sạch đâu.”
Một người khác ngay lập tức đấm thẳng vào bụng người vừa cất tiếng. Nhưng những tiếng kêu oai oái đó không đủ làm Bích Ngọc phân tâm. Cô nhìn người mang danh nhóm phó đang đứng nghiêm chỉnh trước mặt cô, dẫu có không quan tâm người khác đến đâu, thành tích từng là thiếu úy trong quân ngũ của anh ta luôn là thứ khiến Bích Ngọc phải chú ý.
“Tôi muốn đi qua phòng bên cạnh một chút.”
Anh ta gật đầu, nhưng sau đó lại đưa tay chắn trước mặt Bích Ngọc.
“Trời tối rồi, hay là để bọn tôi ở ngoài canh chừng nhé?”
Bích Ngọc cứ thế đưa theo một đám người đến đầu hành lang bên kia.
Phòng của cô và ‘phòng bên cạnh’ được đặt ở vị trí cách nhau cả một dãy hành lang, hoặc đúng hơn là gia đình Nhật Phong đã chọn một căn phòng cách cô một dãy hành lang.
Bên ngoài phòng Nhật Phong có bốn người thuộc đội bảo an đang đứng nói chuyện với nhau, họ nhìn thấy có người đang đi đến thì liền im bặt. Đội trưởng đội bảo an chào hỏi với người đằng sau Bích Ngọc và mở cửa cho cô vào trong phòng bệnh.
Đây lại là một căn phòng tối khác, chỉ có ánh đèn từ bên ngoài hắt vào là nguồn sáng duy nhất. Như thể việc bật đèn ở khu vực phòng dịch vụ lúc nửa đêm là một điều cấm kỵ vậy, khiến Bích Ngọc bất giác cảm thấy nực cười.
“Vết thương trên chân không sao chứ?”
Một giọng nói khe khẽ truyền đến bên tai, Bích Ngọc quay lưng, vừa hay chạm mắt với con người đang bị vây quanh bởi hàng đống dây nhợ.
Cô cau mày.
“Không nói cứ tưởng mày bị thương nặng lắm đó.”
“Thấy chưa? Ngay cả mày cũng nói vậy. Vậy mà đám bác sĩ kia cứ nằng nặc kiểm tra một đống thứ rồi gắn một đống thứ lên người tao.”
Bích Ngọc nhìn hai cái nẹp đang kẹp cứng lấy chân Nhật Phong, không hiểu sao lại cảm thấy có chút buồn cười.
“Khỏi chạy nhảy được rồi nhỉ?” - Cô trêu.
“Tầm mấy ngày nữa là khỏi thôi. Tết đến mà nằm viện thì kỳ lắm.”
Cô bật cười khi Nhật Phong làm ra vẻ mặt chán nản.
“Mà chân mày sao rồi? Nghe bảo phải khâu, hình như của mày còn nặng hơn tao nữa mà.”
“Ít nhất là còn đi lại được.”
“Đừng đùa nữa.”
Nhật Phong bất lực trước trò đùa của Bích Ngọc.
Ánh đèn bên ngoài phủ lên người cậu một lớp ánh sáng mỏng, đồng thời cũng phủ lên gò má Bích Ngọc một đường sáng.
Bích Ngọc kéo một chiếc ghế rồi ngồi vào, ngồi cách mép giường của Nhật Phong một khoảng nhỏ.
Trong căn phòng im lặng, thứ phát ra âm thanh duy nhất là tiếng nước muối nhỏ giọt trên bình truyền, âm thanh tí tách len lỏi truyền đến bên tai Bích Ngọc, làm lòng cô cũng gợn lên những đợt sóng nhẹ nhàng.
Bích Ngọc không mở lời, Nhật Phong càng không mở lời. Cô nhìn chăm chú vào đôi tay vốn được chăm sóc kỹ lưỡng giờ đây lại xuất hiện nhiều vết chai của Nhật Phong, có lẽ khoảng thời gian qua cậu đã luyện tập không ít cho kỳ thi tuyển của câu lạc bộ kiếm đạo. Cùng với vết chai là nhiều vết thương đã đóng vẩy, rồi lại bị vết thương mới chất chồng lên nhau.
Nhật Phong nhìn Bích Ngọc đang rũ mắt, cậu nhìn người con gái đã và đang lớn lên cùng mình, cuối cùng cũng mở lời lên tiếng: “Tao thích mày.”
Bích Ngọc ngẩng đầu.
“Mày biết mà, đúng không?”
Cô không trả lời, ánh mắt không dao động, biểu cảm không một chút thay đổi, như mặt hồ Gươm tĩnh lặng mà cậu vẫn thường thấy trong nhiều cuộc dạo chơi thuở xưa.
Suy nghĩ một khoảng dài lâu, Bích Ngọc chớp chớp đôi mắt của mình, nghiêng đầu mỉm cười nhìn Nhật Phong: “Tao cũng thích mày mà.”
Phản ứng này của cô làm cậu bật cười, tiếng cười không rõ cảm xúc cứ thế vang xa đến một khoảng không vô định nào đó mà cả hai không muốn nhắc đến.
“Thích cái gì thế?”
Ánh mắt cậu cong lên, đôi mắt phản chiếu ánh sáng đang nhìn chăm chú về phía cô.
Bích Ngọc thừa nhận, Nhật Phong rất đẹp, cậu được gia đình chăm chút rất kỹ.
Cô từ lâu đã nhận ra bản thân luôn đặt sự chú ý một cách không cần thiết vào đôi mắt của người khác. Trong khi bản thân hoàn toàn không nhìn ra được điều gì từ đôi mắt đó, không thông tin cá nhân hay tài sản gia đình, cũng chẳng thể từ đôi mắt mà nhìn ra tài năng đặc biệt. Thứ duy nhất cô có thể nhìn ra, cũng là thứ duy nhất không cần thiết phải nhìn ra, là tình cảm.
Bích Ngọc nhìn sâu vào đôi mắt của Nhật Phong, chậm rãi nói bằng giọng điệu nửa đùa nửa thật.
“Không biết nữa, tiền chăng?”
Nhật Phong nghe thấy thế lại bật cười.
“Đúng là biết chọn thật.”
“Tao có thể xem đây là một lời tỏ tình không?” - Bích Ngọc lại cười.
“Nếu thế thì hơi đơn giản rồi, bình thường tỏ tình sẽ có hoa với nến mà.”
“Định cầu hôn hay gì mà có hoa với nến?”
“Muốn không?”
Bích Ngọc cười đến mức chảy nước mắt, Nhật Phong cũng không muốn ngừng.
Nhưng cười không được bao lâu, khóe môi của cô đã cảm thấy mệt mỏi.
“Mẹ tao rất hay hỏi về mày đó.” - Nhật Phong thản nhiên nói, rồi lại ngẩn ngơ nhìn ra bên ngoài cửa sổ.
“Ông bà tao cũng vậy.”
“Ông bà mày vẫn khỏe mà đúng không?”
Nhật Phong chuyển hướng ánh mắt lên người Bích Ngọc.
“Mày muốn hỏi ông bà nào?”
Bích Ngọc đáp lại ánh nhìn của Nhật Phong, nói đúng hơn thì Bích Ngọc vẫn luôn nhìn cậu, vẫn luôn ngồi ở đó nhìn cậu. Nhật Phong mỉm cười rồi mới lên tiếng: “Mày muốn trả lời ông bà nào?”
Bích Ngọc ngẫm nghĩ: “Ông bà nội rất khỏe, ông bà ngoại hình như cũng khỏe.”
“Thế mày còn hỏi làm gì?”
Bích Ngọc không trả lời, câu chuyện hỏi thăm ‘sức khỏe’ này cô đã luyện tập đến mức chán ngán, dần dần cảm thấy nụ cười trên môi cũng thật nặng nề.
Sau đó, họ nói rất nhiều chuyện, từ chuyện thi cử trên trường, đến những cuộc thi ngoài lề họ đã, đang và sẽ tham gia. Hai người họ phải tham gia nhiều cuộc thi đến nỗi một cuộc trò chuyện thâu đêm cũng chẳng thể nói hết.
Cả hai đều cho rằng kiến thức lớp 10 không khó, chỉ có thể tranh thủ tham gia nhiều kỳ thi nhất có thể, giành được nhiều giải thưởng nhất có thể. Đối với họ, thi cử là niềm vui, tranh giải cũng là một loại trò chơi giải trí.
Cho đến khi đồng hồ gần điểm một giờ sáng, khi đội bảo an và người của nhóm trang điểm hỏi thăm đến điểm dừng của cuộc trò chuyện này, hai người họ mới biết đã đến lúc đặt một điểm kết thúc. Bích Ngọc rời bước ra ngoài, trước khi đi, cô còn để lại một lời nói châm chọc.
“Lần sau đừng gọi tôi ra lúc nửa đêm như này nữa. Không đàng hoàng lắm đâu, cậu trai trẻ ạ.”
“Mày còn muốn có lần sau à?”
Cửa phòng khép lại trong tiếng cười khúc khích của cả hai, và tiếng ‘cạch’ của cửa cũng đồng thời chấm dứt tiếng cười trống rỗng đó.