Chương 33: Hoa Này Tặng Cậu
Chương 33: Hoa Này Tặng Cậu
Sáng hôm sau, âm thanh lạch cạch từ bàn phím máy tính vang lên liên tục trong phòng bệnh khiến Nhật Phong không thể tập trung nổi vào cuốn sách đang cầm trên tay.
“Mày bị nghiện học à? Mới sáng sớm đã gõ máy ầm ầm rồi!”
Đôi tay Bích Ngọc không ngừng hoạt động, cô lướt trên bàn phím như đang lướt trên phím đàn, vừa gõ máy vừa đáp lời Nhật Phong.
“Tao đang làm bài tập, ai bảo gọi tao qua đây sớm như vậy làm gì!”
Nhật Phong tặc lưỡi.
“Rủ qua chơi chứ có rủ qua học đâu, hôm nay mới bắt đầu kỳ nghỉ lễ thôi mà!”
“Bài tập không làm thì sẽ chất đống, mày muốn nước đến chân mới nhảy à?”
“Thì nước đến đâu nhảy đến đó thôi, mày đã bao giờ thấy tao nộp trễ bài tập bao giờ chưa?” - Nhật Phong tự mãn.
Bích Ngọc liếc xéo cậu, đó là khoảnh khắc hiếm hoi mắt cô rời khỏi màn hình máy tính.
Nhật Phong bĩu môi, càng lúc càng bày ra bộ mặt chán chường. Cậu cố tìm một chủ đề gì đó để nói, để kéo Bích Ngọc khỏi sức hút của mấy dòng ngữ pháp khô khan. Cậu hết nói đến khung cảnh bên ngoài đến những câu chuyện trên trường lớp. Câu chuyện nào cô cũng trả lời, nhưng không có câu chuyện nào là thành công thu hút ánh mắt của cô.
Chợt tiếng gõ cửa từ bên ngoài cắt ngang cuộc trò chuyện của bọn họ. Bích Ngọc nghe thấy tiếng nói của đội bảo an bên kia cánh cửa.
“Cậu chủ, có người tên Lạc An đến thăm cậu.”
Hai người giật mình nhìn nhau, Bích Ngọc nhanh chóng đóng máy, Nhật Phong nói vào trong micro với đội bảo an. Ánh mắt của họ đều dõi theo từng chuyển động bên ngoài cửa phòng bệnh, cho đến khi một dáng hình gầy gò, cao ráo tiến vào trong.
Cửa vừa mở, Nhật Phong đã thở hắt ra, cậu bịt mũi, cau mày khó chịu nhìn người con trai trước mặt.
Cậu nhìn về hướng đội trưởng đội bảo an đang đứng đằng sau Lạc An, chỉ đến khi nhận được cái lắc đầu của anh ta, Nhật Phong mới yên tâm rời mắt lên người vị khách mới đến.
Lạc An đến mang theo rất nhiều thứ màu sặc sỡ. Trên tay cậu ta cầm một giỏ hoa quả tươi và một bó hoa trắng, dáng hình giống dây leo từ trên cao phủ xuống cả cánh tay, cánh hoa nở rộ như cánh bướm, xung quanh còn được điểm thêm sắc vàng của một vài bông hoa nhỏ li ti, kết hợp với nhụy vàng của hoa trắng trở thành một điểm sáng bên trong căn phòng đơn điệu.
Thấy trong phòng có nhiều người, Lạc An ngay lập tức cảm thấy lúng túng.
“À, xin chào, chào buổi sáng.”
Bích Ngọc bị những sắc màu trên tay cậu ta thu hút, cứ thế vô thức nhìn chăm chú đến mức Lạc An cũng nhận ra.
“Đây, đây là Lan hồ điệp, tôi thấy nó khá hợp với Nhật Phong nên mua một bó rồi nhờ chị chủ phối lại cho đẹp mắt.”
Lạc An rụt rè hướng ánh mắt về người đang nằm trên giường bệnh, cậu không muốn bản thân trở thành người tự tiện.
“Cảm ơn, cậu đưa nó cho mấy người ở ngoài đi, chân tôi đi lại không tiện, để bọn họ cắm hoa vào bình.”
Đội trưởng đội bảo an nhận lấy bó hoa trong cái nhìn ngơ ngác, anh ta nhìn Nhật Phong rồi lại nhìn bó hoa nhiều lần, chưa kịp quay đi thì Lạc An lại lấy ra một bó hoa khác.
“Còn đây là hoa Cát tường, tượng trưng cho sự bình an, hạnh phúc và một đời nhiệt huyết.” - Lạc An nhìn Bích Ngọc. “Cái này, tặng cậu.”
Trên tay Lạc An là một bó hoa xanh trắng xen kẽ, từng bông hoa nở rộ tựa hoa hồng, cánh hoa mềm mịn mang lại cảm giác giống như tơ lụa.
Bích Ngọc trước nay luôn nhận được rất nhiều hoa, mỗi lần cô đạt được một giải thưởng nào đó, dù lớn hay nhỏ thì trước cửa nhà sẽ luôn chất đầy nhiều kệ hoa khác nhau. Nhưng bây giờ cô mới biết, từng loại hoa còn có ý nghĩa riêng của nó.
Bích Ngọc chưa từng thích hoa, những thứ chóng nở chóng tàn như hoa, chưa bao giờ là điều Bích Ngọc thích. Nhưng khi cánh hoa mềm mại sượt qua da, thứ cảm giác lâng lâng đang dâng lên ngút ngàn lại là thứ cô không thể giải thích.
“Cảm ơn cậu.”
Bích Ngọc nhận lấy bó hoa, một mùi thơm nhẹ nhàng thoang thoảng phảng phất xung quanh bông hoa khiến dây thần kinh của cô nhanh chóng được thả lỏng. Nhưng âm thanh thở hắt ra của người đang ngồi trên giường bệnh lại khiến cô phân tâm.
Nhật Phong liên tục lấy tay chà mũi, gương mặt nhăn nhó quay đi nhìn lơ đãng ra ngoài cửa sổ.
“Tôi cũng không biết các cậu thích gì nên chỉ biết mua hoa, mong là cậu không chê.” - Lạc An ngại ngùng lên tiếng.
“Không sao, đẹp lắm, tôi rất thích, cậu có mắt thẩm mỹ thật.”
Cửa phòng bệnh vẫn chưa đóng, đội trưởng đội bản an vẫn đang đứng chôn chân trước mặt ba người. Bích Ngọc định đưa bó hoa cho anh ta, nhưng chần chừ một lúc lại đưa nó cho chị Linh vẫn luôn đứng gác bên ngoài.
“Chị ấy biết cắm hoa.” - Cô nói với đội trưởng đội bảo an.
Anh ta ngước đôi mắt ‘long lanh’ của mình nhìn Bích Ngọc, vị đội trưởng hằng ngày phải vác súng luyện tập, chưa bao giờ cảm thấy nặng nề như khi cầm một bó hoa lúc này.
Cánh cửa đóng lại cũng là khi không gian bên trong tràn ngập hơi thở bị đè nén một cách khó hiểu giữa ba người.
Lạc An đến mang theo rất nhiều thông tin.
Từ miệng cậu ta, Bích Ngọc biết được Gia Vy hiện đang điều trị tại nhà bởi bác sĩ gia đình. Tình trạng vết thương của Gia Vy nghiêm trọng đến mức cô ta vẫn đang trong trạng thái bất tỉnh.
“Cậu ấy có nhiều vết thương ngoài da, tay phải bị trật do liên tục siết mảnh lụa, nhưng nặng nhất là vết thương ở đầu, có thể cậu ấy đã bị đẩy văng đến mức đập mạnh đầu vào tường.”
Nhật Phong không khỏi cau mày, cậu từng nói với Bích Ngọc rằng Gia Vy là người có nhiều vấn đề nhất, vì khi cô ta tỉnh dậy đến lúc cậu để ý, dù trong khoảng thời gian rất ngắn nhưng dường như sức lực của cô ta đã bị rút cạn triệt để, mặt lấm tấm mồ hôi, hơi thở nặng nề, đôi mắt lờ đờ và đôi tay liên tục run lên từng nhịp mất kiểm soát.
Nhưng tình trạng của Gia Vy hoàn toàn trái ngược với người đang ngồi trước mặt Nhật Phong, Lạc An hiện tại gần như là người lành lặn nhất, cậu ta đến đây chỉ mang theo những băng gạc lớn đang dán lên một bên trán, vai và cánh tay, đi đứng vẫn bình thường và dường như không có vết thương sâu nào.
“Vết thương trên tay có ảnh hưởng đến việc vẽ tranh sau này không?” - Bích Ngọc hỏi.
“Bác sĩ bảo cậu ấy sẽ không được đụng đến cọ vẽ trong một khoảng thời gian, nhưng vẫn có hy vọng bình phục.”
Bích Ngọc trầm ngâm, cô biết đối với những người học nghệ thuật, đôi tay có vai trò quan trọng đến mức nào.
“À nhắc mới nhớ, tôi nghe nói cậu có một vết thương sâu ở chân. Tôi có một hũ keo liền sẹo, anh tôi nói nó sẽ hỗ trợ liền sẹo rất nhanh, mong là sẽ giúp ích cho cậu.”
Lạc An lấy trong túi áo ra một lọ thuốc nhỏ đưa cho Bích Ngọc, đây là lọ thuốc liền sẹo thứ năm cô nhận được kể từ khi tỉnh dậy.
Sau đó giữa họ tồn tại một khoảng lặng mà theo Bích Ngọc nhận định là một thứ khoảng lặng bức bối đến bực mình, không chủ đề chung, không người thân quen, Nhật Phong cũng không mấy tự nguyện khi nói về những công việc làm ăn giữa hai bên gia đình. Phần lớn cuộc trò chuyện đều do Lạc An chủ động mở lời, điều đó khiến thời gian bị kéo dài ra rất lâu dẫu cho họ không còn nhiều thứ để nói.
“Lạc An.” - Bích Ngọc mở lời. “Tôi có thể hỏi lý do tại sao cậu lại biết bắn súng không?”
“À, cái đó, là do anh tôi dạy, anh ấy bảo biết để tự vệ cũng tốt.”
Bích Ngọc gật gù. Lạc An nhìn phản ứng của hai người, không chờ đợi mà lên tiếng giải thích.
“Thứ tôi dùng để bắn không phải súng thật đâu, đó là một loại đồ chơi sử dụng đạn cao su. Gia Vy từng nói cho tôi, thế giới của ma quỷ là một dạng thế giới ảo, nếu có thể làm chủ tâm trí của mình thì bản thân có thể tự do tưởng tượng. Tôi đã cố tưởng tượng đó là súng thật, nên có thể âm thanh hơi lớn một chút.”
“Còn có vụ này nữa sao?” - Nhật Phong cau mày.
Lạc An gật đầu thay cho câu trả lời. “Nhưng với điều kiện là kẻ tạo ra thế giới ảo không chú ý đến cậu, tạo một khoảng không gian đủ lớn để cậu có thể điều khiển tâm trí của mình. Gia Vy nói nó không khác gì mang vũ khí đột nhập vào nhà người khác cả, nếu không may để con quái vật đó thấy, cậu hoàn toàn có thể tan xác bất kỳ lúc nào. Lúc đó, thật sự là do tôi may mắn. Với lại, đạn trong súng đã được Gia Vy yểm bùa nên mới có sức sát thương lớn đối với ma quỷ như vậy. Nhưng làm như thế cũng rất tốn sức, tôi hoàn toàn không thể cử động sau khi tỉnh dậy, nên đây chỉ là phương án cuối cùng khi cảm thấy tính mạng đang bị đe dọa thôi.”
Lạc An lại cung cấp một lượng kiến thức mới cho Bích Ngọc và Nhật Phong.
Cuộc trò chuyện tiếp tục đến khi kim đồng hồ gần điểm số mười hai, Lạc An mới đứng dậy toan rời đi.
“Cũng trễ rồi, anh tôi vẫn đang đợi tôi phía dưới. Tôi xin phép về trước nhé.”
Bích Ngọc muốn mở cửa tiễn khách nhưng Lạc An đã lịch sự từ chối, Nhật Phong cũng kéo lấy tay cô.
Khi Lạc An vừa chạm tay vào cánh cửa, tiếng gọi của Nhật Phong lại kéo bước chân của cậu ta dừng lại.
“Mà nè. Nhân tiện,” - Cậu gọi. “cậu đã nhìn thấy gì bên trong giấc mơ đó vậy?”
Lạc An khó hiểu nhìn Nhật Phong.
“Cậu là người tỉnh dậy đầu tiên, cũng là người gọi tôi tỉnh, tôi tò mò không biết cậu đã thấy gì mà lại tỉnh nhanh như thế.”
Bích Ngọc giật mình nhìn Nhật Phong, cô không nghĩ đây là một câu hỏi lịch sự giữa hai con người vốn chẳng mấy thân thiết gì với nhau.
“Cậu không thấy hối hận với những chuyện bản thân đã làm sao? Không lẽ, những thứ đó không khiến cậu cảm thấy một chút dằn vặn hay tội lỗi nào đủ để níu giữ lấy chân cậu hay sao?”
Ánh mắt của Lạc An mỗi lúc một hoang mang, cậu nắm lấy vạt áo, khóe môi mấp máy nhưng lại không thể thốt ra lời nào. Lạc An hiện tại đang cảm thấy vô cùng lúng túng, bởi lẽ khi bốn người bọn họ bất tỉnh, thứ duy nhất Lạc An thấy được chỉ là một thứ màu tối đen như mực, một khoảng không gian mà nơi đó cậu còn không biết mình là ai.
“Tôi không biết cậu đang muốn nói đến điều gì.”
Bích Ngọc nghe ra sự run rẩy rõ ràng trong giọng nói của Lạc An.
“Trong quá khứ tôi đã làm ra chuyện gì tồi tệ lắm sao? Tôi không nhớ gì cả.”
Biểu cảm trên gương mặt Nhật Phong đông cứng, khóe môi cậu giật giật. Linh cảm của Bích Ngọc cho cô biết cậu bạn của mình sắp nói ra những lời lẽ vi pham ‘tiêu chuẩn cộng đồng’.
“Mẹ nó, cái thằng chó này.” - Nhật Phong lẩm bẩm.
Bích Ngọc như muốn lao lên bịt chặt miệng Nhật Phong, nhưng hành động của cô không nhanh bằng lời nói của cậu ta.
“Cậu nói thế mà nghe được à? Bản thân mình làm ra những chuyện gì, bây giờ lại định phủi sạch hay sao?” - Nhật Phong cáu kỉnh.
Bích Ngọc đang ngồi ở giữa cuộc tra khảo do Nhật Phong dẫn đầu, nhìn Lạc An đang bối rối trước lời buộc tội đầy khí thế của Nhật Phong, nhưng bản thân cô lại chỉ có thể dùng ánh mắt nghi ngờ nhìn cậu ta.
Những câu chuyện và sự kiện diễn ra xung quanh, cô không hiểu rõ bằng Nhật Phong. Những thứ đã diễn ra trong quá khứ, cô cũng chỉ có thể biết được từ chỗ Nhật Phong. Cái tên Thẩm Lạc An đã từng rất nổi tiếng xuyên suốt cả thời cấp hai của cô, nhưng vì không cùng lớp nên cô đã không đặt nhiều tâm tư. Thứ duy nhất cô biết được là Nhật Phong rất ghét cậu ta, một đứa con trai gốc Hoa lầm lì ít nói, kiêu ngạo, hay xem thường người khác, và từng dính dáng đến một vụ bạo lực học đường khiến nạn nhân tự sát.
Nhật Phong từng gọi Lạc An là ‘kẻ giết người’, nhưng khi kết luận của cơ quan công an tuyên bố Lạc An vô tội, cái danh ‘kẻ giết người’ liền chuyển thành ‘kẻ giả tạo’. Vì trước khi nạn nhân chết, Lạc An rõ ràng đã có mặt trong nhóm những người bắt nạt, đây là vết nhơ mà cả đời cậu ta không thể xóa nhòa, hoặc ít nhất là trong mắt của Nhật Phong thì đó luôn là điều không thể.
“Cậu nói cậu không nhớ gì cả, ý là sao?” - Bích Ngọc lên tiếng, phá vỡ không gian im lặng đến chết người bên trong phòng bệnh.
Hơi thở của Lạc An lúc này đã trở nên nặng nề, cậu ngước đôi mắt ứa nước lên nhìn Bích Ngọc, giọng cậu nức nở:
“Tôi không nhớ gì cả, hoàn toàn không nhớ gì cả. Sau khi tỉnh dậy từ tai nạn xe, tôi đã mất toàn bộ trí nhớ rồi.”
Lời nói của Lạc An như một tiếng sét rạch ngang bầu trời, khiến Bích Ngọc nhăn mặt còn Nhật Phong thì mở to mắt kinh ngạc.
“Cậu vừa nói cái gì cơ?”
“Tôi, tôi không biết trong quá khứ tôi đã làm ra những chuyện gì. Nếu tôi đã làm chuyện gì có lỗi với cậu, tôi thành thật xin lỗi.”
Lạc An vừa nói dứt câu đã bỏ chạy khỏi phòng bệnh, Bích Ngọc và Nhật Phong hoàn toàn không kịp phản ứng. Họ đứng hình, miệng há hốc nhìn theo bóng hình Lạc An khuất dần sau ngã rẽ hành lang, rồi lại giữ gương mặt há hốc đó nhìn nhau.
Một câu chuyện hoang đường mà ngay cả mơ hai người cũng không dám nghĩ đến, giờ đây lại diễn ra ngay trước mắt. Họ đã nghe rất nhiều tin đồn về việc ‘đứa con trai duy nhất của chuỗi ngân hàng tư nhân’ đã thay đổi tính nết một cách ngoạn ngục sau trận tai nạn liên hoàn. Nhiều lời đồn thổi về việc Lạc An muốn báo thú hay bị ma nhập, trong mắt hai người cũng chỉ là một câu chuyện phiếm. Nhật Phong từng nhận định Lạc An muốn vực dậy chuỗi kinh doanh của gia đình, cậu ta muốn móc nối lại những mối quan hệ mà trước đây bản thân đã kiêu ngạo mà bỏ lỡ, từ Khánh Bình đến Gia Vy, rồi giờ lại đến Bích Ngọc và Nhật Phong, từng người cậu ta dính líu đều đem lại lợi ích vật chất cho bản thân cậu ta.
Nhưng cả hai nghĩ thế nào cũng không ngờ được việc ‘thay đổi tính nết’ này lại xuất phát từ việc mất trí nhớ, càng không ngờ được chính miệng cậu ta lại thừa nhận.
Ai lại ngu ngốc đến mức đem điểm yếu của mình phơi bày trước mắt người khác cơ chứ? Đặc biệt là với những kẻ đang cạnh tranh với mình và gia đình cả về học tập lẫn kinh doanh.
Bích Ngọc không biết nên miêu tả Lạc An là ‘khờ dại’ hay ‘ngây thơ’ nữa.
Tối hôm đó, họ đã dành nhiều giờ đồng hồ để tra cứu cách hoạt động của não bộ, quá trình hình thành và mất trí nhớ ở con người. Cả hai chưa bao giờ cảm thấy kiến thức sinh học lại cần thiết như bây giờ.