Chương 34: Bạn Đến Chơi Nhà
Chương 34: Bạn Đến Chơi Nhà
Khi cả hai tỉnh dậy sau cơn hôn mê, hai bên gia đình đã làm thủ tục xuất viện một cách nhanh chóng để hai người được điều trị tại nhà.
Bích Ngọc và Nhật Phong tranh thủ một buổi chiều trống lịch để đi đến khu homestay mà họ từng cắm trại.
Nơi đây vẫn nhộn nhịp như trước, đúng hơn là nhộn nhịp hơn trước. Người người nhà nhà tấp nập vận chuyển nhiều món hàng nội thất mới tinh đi qua lại trên bãi biển. Từ xa, hai người còn có thể nhìn thấy nhiều hình dán cùng câu đối đỏ rực đang được truyền tay nhau giữa các em nhỏ.
Không khí lễ Tết đang đến gần, ai nấy đều đang sắm sửa chuẩn bị cho một năm mới bình an.
Duy ngôi biệt thự bên trên đỉnh đồi là lặng im một cách kỳ lạ. Căn nhà vẫn nằm trơ trọi ở đó, không người qua kẻ lại, không trang trí tân trang, nó vẫn giữ một sự yên tĩnh u uẩn dẫu có là ngày thường hay ngày Tết.
Bích Ngọc và Nhật Phong đi dọc theo con đường đã từng đến đây, vừa vào sân vườn đã nhìn thấy Duke - chú Becgie được miêu tả là ‘hiền lành’ mà Gia Vy vẫn thường nhắc đến.
Nó đang nằm phơi nắng trước sân, ánh mắt yên tĩnh nhìn ra ngoài bờ biển phía xa. Thấy có khách, Duke như gặp người quen mà vẫy đuôi chạy đến bên cạnh Nhật Phong, nó liên tục liếm tay và quấn quýt dưới chân hai người.
“Chúng tôi đã đợi hai người từ lâu.”
Một giọng nói cất lên khiến cả hai giật mình.
Quản gia của Gia Vy đang đứng trước cửa, đôi tay vắt ngang eo theo một tiêu chuẩn bất di dịch. Anh ta đứng đó mỉm cười nhìn hai người, rồi lách người sang một bên, đưa tay như mời khách vào nhà.
“Đợi từ lâu?” - Nhật Phong cảm thấy khó hiểu với cụm từ này. “Như thể anh ta biết chúng ta sẽ đến đây vậy.”
Bích Ngọc nhìn gương mặt vẫn luôn nở một nụ cười tiêu chuẩn của Trọng Nhân, gương mặt vốn dĩ phải được miêu tả bằng từ ‘điển trai’ giờ đây lại khiến cô cảm thấy kinh sợ. Một cảm giác khó hiểu chạy dọc sống lưng khiến ngay từ bước đầu tiên quay trở lại nơi này, Bích Ngọc đã cảm thấy một sự lạnh lẽo đến kinh người.
Tiếng chuông vẫn còn văng vẳng bên tai mỗi khi Bích Ngọc lướt qua Trọng Nhân. Hiện tại anh ta đang không cầm chuông, ngược lại là hàng loạt các thiết bị y tế khác như ống nghe trên vai, nhiệt kế bên túi áo và một chiếc khăn sạch đang vắt trên tay.
Họ được dẫn đến một căn phòng nằm sâu bên trong nhà, ở đó đặt một cái giường lớn, đồng thời cũng là thứ ngăn nắp và ‘có trật tự’ nhất trong phòng. Mọi thứ từ trần nhà đến sàn, tường đều được phủ nhiều thứ màu sắc khác nhau, chúng được vẽ lên một cách ngẫu hứng và không có trật tự, như thể chủ nhân của căn phòng này chỉ cầm một thùng sơn rồi tạt khắp nơi, cho đến khi mọi ngóc ngách đều có màu sắc, sau đó rắc vào những thứ lấp lánh như kim tuyến hay bột huỳnh quang.
Nếu miêu tả theo ngôn ngữ của riêng cô, thì đây thật sự là một thứ ‘màu mè’ và ‘tạp nham’.
Căn phòng đang được bật đèn sáng bừng, giúp họ nhìn rõ hình dạng của người bên trong.
Gia Vy đang ‘thê thảm’ ngồi trên giường, cô ta tựa lưng vào gối, trên đầu quấn băng gạc, tay cũng quấn băng gạc, cả người gần như chìm trong băng gạc.
“Gì đây? Cosplay xác ướp à?” - Nhật Phong châm chọc.
“Gì đây? Chưa gì thành người tàn tật rồi à?” - Gia Vy nhìn Nhật Phong đang ngồi trên xe lăn, nhại lại lời cậu vừa nói.
Tính đến hiện tại, tình trạng bong gân của Nhật Phong vẫn chưa hoàn toàn bình phục, và để đảm bảo an toàn, cậu buộc phải đi xe lăn. Nhật Phong thầm cảm thấy may mắn khi bản thân không cần phải đến trường lúc này, nếu không từ trên trời sẽ giáng xuống đầu cậu thứ biệt danh “Phong tàn tật” lúc nào mà cậu không hay biết.
Bích Ngọc nhìn quanh căn phòng, bên cạnh Gia Vy là những thú cưng mà Nhật Phong đã phải giật mình nép cả người vào xe lăn khi nhận thức rõ giống loài của chúng.
Họ được biết trước kia Gia Vy nuôi rất nhiều chó, khoảng năm con, chúng thuộc các giống loài khác nhau mà Bích Ngọc có thể nhận ra ba trong số chúng là Becgie, Doberman, và Bullmastiff. Chúng được đeo rọ mõm và nằm yên tĩnh bên cạnh Gia Vy, cơ thể to lớn của chúng gần như lấp đầy toàn bộ khoảng trống bên trong căn phòng.
Nhưng kinh hãi hơn, ngoài chó, trên giường của Gia Vy còn có những thứ sinh vật dài loằng ngoằng và uốn lượn như rắn. Có con còn đang quấn trên tay cô ta, Gia Vy vuốt ve nó như một loại thú cưng đặc biệt.
“Yên tâm, mấy con này có tí độc trong người thôi ấy mà.”
Nhật Phong nghe thấy thế càng kinh hãi hơn, cậu không dám lại gần giường Gia Vy, cậu bấu víu lấy cửa phòng với bộ dạng gần như muốn nhảy lên chiếc bàn gần đó, xe lăn của cậu hướng ra phía cửa, chỉ cần nhìn thấy thêm một sinh vật tương tự đang ở gần mình thôi thì cậu chắc chắn sẽ bỏ chạy trong nháy mắt.
“Bộ cô hết con để nuôi hay gì mà đi nuôi rắn vậy hả?”
Gia Vy nở một nụ cười nham hiểm nhìn bộ dạng sợ hãi của Nhật Phong, cô đưa con rắn lục trong tay lại gần mặt mình, mỉm cười nói:
“Sao lại không? Chúng dễ thương mà.”
Con rắn thè lưỡi khiến cả Bích Ngọc và Nhật Phong đều sởn gai óc.
“Dễ thương cái con khỉ!” - Nhật Phong càng nép mình gần hơn vào cái bàn gần đó.
Cậu còn cố nắm lấy tay áo Bích Ngọc kéo cô lên bàn cùng mình.
“Đây là rắn lục cườm, nọc độc của nó rất yếu nên không mất mạng đâu, có muốn chạm thử không?”
Gia Vy nhận ra ánh nhìn chăm chú của Bích Ngọc lên con rắn trên tay mình, không kìm được mà lên tiếng dụ dỗ.
“Tôi đẹp chứ đâu có bị khùng!” - Cậu quát lớn rồi quay sang Bích Ngọc nói nhỏ: “Bích Ngọc, tao đếm đến ba thì hai đứa mình quay đầu bỏ chạy nha!”
Bích Ngọc thở dài bất lực nhìn Nhật Phong, tự cảm thấy đáng tiếc khi cậu bạn theo đuổi khối ngành kinh tế thay vì diễn xuất.
Trọng Nhân nhanh chóng mang đến hai chiếc ghế để họ có một buổi trò chuyện đàng hoàng chứ không phải người đứng kẻ leo bàn. Và đương nhiên, buổi nói chuyện của họ không có mặt của những loại bò sát nhỏ bé ‘đáng yêu’ kia.
“Sức khỏe tôi vốn không tốt, xương cũng không cứng như người khác, va đập mạnh liền có thể gãy.”
Nhật Phong bày ra gương mặt ngờ vực trước lời nói của Gia Vy, cậu đối chiếu với hình ảnh của cô ta trong trí nhớ và cảm thấy lời nói vừa rồi thật lố bịch.
“Yếu đuối như thế mà lúc đó còn tự tin xông pha như vậy, có nên trao giải Nobel về lĩnh vực gan dạ cho cô không?” - Nhật Phong nói.
Gia Vy liếc cậu ta, rồi lại thở dài.
“Chỉ có thể trách tôi là người quá có trách nhiệm, yêu thương bạn bè, xinh đẹp, tài giỏi, xuất chúng, nhanh nhẹn, mạnh mẽ, gan dạ-”
“Dừng!” - Nhật Phong ngăn lại. “Sao cô không nói là nhà cô còn nuôi thêm con ‘cún thứ sáu’ vậy?”
Gia Vy ngay lập tức dừng màn ca ngợi bản thân và ném cho Nhật Phong một ánh nhìn dò xét.
“Nhưng mà, bác sĩ gia đình của cô không có ở đây à? Lúc bọn tôi vào không thấy ai, bình thường chẳng phải bác sĩ nên túc trực 24/7 sao?”
Gia Vy ngơ ra khi nhận được câu hỏi của Nhật Phong.
“Bác sĩ vẫn luôn ở đây mà.”
Nói rồi cô ta chỉ tay về phía người vẫn luôn đứng nép vào tường đối diện ba người, con người vẫn luôn im lặng đứng đó.
Lại nữa.
Bích Ngọc lại lần nữa cảm thấy lạnh sống lưng. Cô vốn sở hữu một đôi tai nhạy cảm, nhưng từng tiếng động mà Trọng Nhân phát ra cô hoàn toàn không thể nghe thấy.
Bắt gặp ánh mắt của Gia Vy, Trọng Nhân nhanh chóng tiến lại giường của cô ta và đứng trước mặt hai người.
“Giới thiệu một chút, anh ấy tên đầy đủ là Đinh Nguyễn Trọng Nhân, từng đi du học Mỹ và Cuba, là bác sĩ nội trú trẻ nhất cả nước, tốt nghiệp bằng xuất sắc tại Đại học Johns Hopkins và hiện tại đang là nghiên cứu sinh tiến sĩ về gen dưới sự hướng dẫn của ba mẹ tôi.”
Gia Vy kể ra loạt thành tích của anh ta với gương mặt tự mãn như đang kể về chính mình.
“Giỏi thế mà lại đi làm quản gia à?” - Nhật Phong nghi hoặc nhìn Trọng Nhân.
“Ba mẹ em ấy là người có ơn với tôi, tôi chăm sóc con của họ là lẽ đương nhiên.” - Trọng Nhân nói bằng giọng rất nhẹ.
“Và hơn nữa,” - Bích Ngọc nhận ra sự chuyển đổi giọng nói trong tông giọng của Gia Vy, dường như cô ta đang cố khiến cho giọng của mình trầm hơn. “Anh ấy còn là một thầy pháp.”
Trọng Nhân ngay lập tức nhận được cái nhìn kinh ngạc lẫn soi mói của hai người khách, nhưng anh ta vẫn giữ nụ cười lịch thiệp trên môi.
“Đùa à? Vừa là bác sĩ vừa là thầy pháp á? Không lẽ anh không cứu được bệnh nhân thì làm phép siêu thoát cho họ luôn à?”
Trọng Nhân nhận được câu hỏi của Nhật Phong mà không biết nên trả lời thế nào.
“Thầy pháp với thầy trừ tà khác gì nhau?” - Bích Ngọc hỏi.
“Thầy pháp hoạt động trên phạm vi rộng hơn với nhiều công việc hơn, bao gồm cúng lễ, giải hạn, xem phong thủy, trừ tà. Còn thầy trừ tà thì chuyên về xua đuổi ma quỷ.” - Trọng Nhân cuối cùng đã gặp được một câu hỏi mà anh có thể trả lời.
“Tôi cứ tưởng các thầy pháp thường hoạt động độc lập?” - Bích Ngọc lại thắc mắc.
“Tùy vào nhu cầu và phương pháp thôi, có người thích chơi solo, có người lại thích chơi theo nhóm. Nhưng điểm chung là bọn tôi không thích hoạt động công khai. Dạo gần đây anh ấy cũng không còn hoạt động nhiều trên lĩnh vực này nữa, chỉ tham gia một số lễ cúng với người dân trong làng, chủ yếu là chuyên tâm nghiên cứu y học.” - Gia Vy nói. “Tiết lộ cho hai người một chuyện, ngoài việc từng là làng rèn và hiện là làng chài, ngôi làng bên dưới chân đồi còn là nơi trú ngụ của nhiều thầy pháp và thầy trừ tà, chứ lúc đó một mình tôi chơi với quỷ thì sao mà chơi cho được.”
“Nhưng mà cũng bất ngờ thật, cô nghe mấy chuyện này mà không kinh ngạc gì sao?”
Bích Ngọc thở dài. “Chai sạn cảm xúc rồi.”
“Hèn gì, chứ người bình thường là giống như cậu ta rồi.”
Gia Vy chỉ tay về phía người đang ngồi trên xe lăn với biểu cảm ‘độc đáo’, Nhật Phong miệng thì há hốc, đôi mắt mở to kinh ngạc trước từng lời Gia Vy nói, não bộ cậu ta dường như không thể xử lý kịp thông tin.
“Chết rồi, hình như thế giới quan của tao đang sụp đổ rồi!” - Nhật Phong thảng thốt.
“Chưa sụp luôn á, coi bộ cũng bền dữ.” - Gia Vy thêm lời.
“Vậy lúc chúng ta ở bên trong, anh ta liên tục lắc chuông cũng là một loại nghi lễ à?”
Bích Ngọc tò mò nhìn Trọng Nhân, anh ta lấy trong tủ bên cạnh giường của Gia Vy ra một chiếc chuông vàng. Cái chuông có kích thước vừa lòng bàn tay của một người đàn ông trưởng thành, trên cán chuông có một hình gần giống với cây đinh ba, Gia Vy gọi đó là tay cầm tam chử. Trên cán của nó còn được buộc một dải lụa đỏ, trên dải lụa đỏ còn được vẽ lên rất nhiều chữ tượng hình khác nhau.
“Đây là đao chuông, chuyên dùng để dẫn đường cho kẻ lạc lối và xua đuổi tà ma. Anh lắc chuông không phải làm lễ gì đâu, mà là để gọi các em dậy, mỗi lần chuông vang lên là nửa tiếng đã trôi qua, cũng là một dạng để báo hiệu thời gian, nhưng anh không nghĩ là các em sẽ nghe được.”
Trọng Nhân dừng một đoạn rồi nhìn Bích Ngọc, nói: “Đôi tai của em rất đặc biệt đó.”
Nhật Phong bên cạnh khoanh tay, cậu cảm thấy những thứ kiến thức ngoài trường lớp này thật mới lạ và khó tin.
“Thế sao anh không vào trong đó với bọn tôi? Anh lớn hơn cô ta, chắc trình độ hay kinh nghiệm cũng hơn nhỉ? Vậy mà lại trốn ở ngoài, bọn tôi thế mà lại xém chết đấy!” - Cậu ta cáu kỉnh.
“Nhưng em vẫn còn sống đấy thôi.”
Lời nói này của Trọng Nhân khiến Nhật Phong câm nín. Nhìn thấy dáng vẻ bị nói cho nghẹn lời của Nhật Phong lại khiến Trọng Nhân bật cười.
“Quả thật là lỗi của chúng tôi khi để hai người lâm vào chốn nguy hiểm, toàn bộ chi phí trị liệu chúng tôi sẽ chịu, nếu hai người muốn bồi thường, bọn tôi sẽ cố gắng hết sức để đáp ứng.” - Trọng Nhân cúi đầu.
“100 tỷ.” - Nhật Phong hét giá.
“Bán cậu cho bọn buôn người cũng chưa đến giá đó!”
“Sao lại xin lỗi? Chẳng phải nói tôi là người thu hút con quỷ đó sao?” - Bích Ngọc nghi ngờ. “Hay các người biến tôi thành cột ăng-ten để thu hút quỷ rồi?”
Ánh mắt của Bích Ngọc găm chặt vào Trọng Nhân, khiến từng lời anh ta nói ra đều phải hít thở sâu.
“Thu hút ma quỷ là do thể chất của em đặc biệt, bọn tôi gọi đó là ‘hiện tượng đứa con hoang’.” - Trọng Nhân chần chừ. “Trước khi các em đến đây, kết giới giam giữ Linh Y Thánh Mẫu đã gần như vỡ vụn, hệ quả là một vài tay sai của bà ta đã lọt ra ngoài, giống như đứa trẻ các em thấy trong khu rừng kia, nó cũng là một tay sai của Linh Y Thánh Mẫu.”
“Bọn tôi muốn dựng lại kết giới, nhưng để làm được điều đó lại là điều không tưởng. Kết giới dựng lên nhằm ngăn chặn sự tấn công vào tiềm thức thì phải đi vào tiềm thức mà dựng. Mà đi vào địa bàn của ác quỷ thì không khác gì là nộp mạng cho chúng cả.”
“Cụ cố của tôi đã chết không lâu kể từ khi kết giới được dựng ra.” - Gia Vy nói.
“Nhưng so với việc dựng lại kết giới, dứt điểm oán niệm của bà ta mới là kế sách lâu dài. Tuy nguy hiểm hơn nhưng công dụng lại hiệu quả lâu dài về sau. Và để làm được chuyện này, rất cần một chất xúc tác.” - Anh ta ngước lên nhìn thẳng về phía Bích Ngọc.
“Nên là các người mới đẩy bọn tôi vào để làm bia đỡ đạn à?” - Nhật Phong ngắt lời.
“Đừng có nói như thế, anh ấy cũng đã cố hết sức để cậu không chết rồi.” - Gia Vy lên tiếng.
“Kéo người khác vào chỗ nguy hiểm mà bây giờ lại nói bằng cái giọng điệu ban ơn thế? Bảo sao những năm trước không cho phép cắm trại mà năm nay lại tốt tính như thế, tôi cứ tưởng mấy người đơn giản chỉ là tham tiền thôi!”
Trọng Nhân với gương mặt hối lỗi mở lời.
“Bọn tôi cũng không còn cách nào khác. Linh Y Thánh Mẫu sẽ không giết hại trẻ vị thành niên , ngược lại nếu bọn tôi vào, có lẽ đã tan xương nát thịt từ lâu rồi.”
Bích Ngọc nhìn xoáy sâu vào đôi mắt của Trọng Nhân, lên tiếng: “Nếu tôi không đến đây thì sao?”
Cô nhìn Trọng Nhân, chờ đợi một câu trả lời từ anh ta.
“Bọn tôi đã đặt cược, đặt cược vào thể chất đặc biệt của em, đặt cược vào chấp niệm của bà ta.”
“Và các người thắng rồi.”
“Phải.” - Trọng Nhân nói. “Bọn tôi thắng rồi. Cái đầu của Linh Y Thánh Mẫu đã được trả lại, bà ta hiện tại đang nhận được sự sùng bái và thờ cúng mà bà ta đã từng có, oán niệm giờ đã không còn, tất cả đều nhờ công của các em. Nhưng lỗi của chúng tôi, chúng tôi vẫn sẽ nhận. Trước khi xe cứu thương đến, vết thương của các em anh đã xem sơ qua, chúng ta sẽ không nói về phác đồ điều trị mà sẽ nói về quá trình hồi phục, đối với vết thương ở chân của em, anh có một số loại thuốc khá hữu dụng.”
Thấy Trọng Nhân lấy ra nhiều thứ hộp lọ khác nhau, Bích Ngọc liền tái mặt.
“Thôi, dừng, không cần đâu em cảm ơn.”
Đây là lọ thuốc thứ sáu rồi. Cô không nghĩ việc điều trị sẹo lại cần nhiều loại thuốc đến thế.