Đọc to (tiếng Việt) Nhấn phát để bắt đầu
Nhật ký của một nhân vật phụ

Sư tôn chỉ muốn về hưu trong yên bình (3)

Phượng Vũ nhíu mày, hiển nhiên là không hề dễ chịu khi nghe những lời đầy ngạo mạn của Long Tứ nhưng cũng không quá ngạc nhiên. Dù sao sau chuyện xảy ra với Long Tam Duyệt, giới thế gia vọng tộc tu chân không ai là không biết lão tổ Long Hồng Anh bao che cho người nhà cỡ nào.

Trời sinh Phượng tộc một lòng theo chính đạo, do vậy chuyện không đội trời chung với ma tu là chuyện thiên hạ ai cũng biết. Cậu bất mãn và không ưa Long Tứ là rõ ràng, song nếu để mâu thuẫn này lan đến mấy lão tiền bối Long tộc và Phượng tộc thì lại là chuyện khác. Vì biết rõ điều này nên cậu cũng không nói thêm gì, chỉ chấm dứt câu chuyện ở đó rồi đi.

Mặc dù không ưa Phượng Vũ cà khịa mình thẳng mặt như vậy, Long Tứ thấy đối phương bỏ đi thì cũng không kiếm chuyện nữa. Dù sao thì xét về thực lực, Long Tứ không nghĩ mình hơn được vị Nhị thiếu gia này; xét về lý lẽ, Long tộc vốn dĩ theo chính đạo nhưng giờ lại ngả về tà tu nên các thế gia chính phái khác có bất mãn cũng có lý do của nó.

Chưa kể hắn lôi lão tổ ra dọa vậy thôi, chứ nếu người Long tộc nào sơ hở cứ xích mích là gọi lão tổ đến chống lưng thì chắc lão tổ sẽ phát điên mất. Trừ Long Tam Duyệt là trường hợp đặc biệt, ngoài ra con cháu Long tộc không một nghìn thì cũng có đến tám trăm đứa. Trừ phi là đám tinh anh trong số các tinh anh, còn không không phải đứa nào cũng được lão tổ để mắt tới. Long Tứ, như cái tên của hắn, là con trai thứ tư của Long Tử Minh, con trai trưởng của lão tổ Long Hồng Anh. Tư chất của hắn so với Long Tam Duyệt không đến mức một trời một vực nhưng chỉ thuộc dạng tầm thường nếu so với đám con cháu trong nhà, càng chưa là cái gì để lọt vào mắt xanh của lão tổ.

Một màn đối đầu vô vị giữa con cháu của hai thế gia lớn trong giới tu chân cứ thế kết thúc.

Phong Linh cũng không để tâm quá nhiều về chuyện này trong đầu. Cậu chỉ muốn đảm bảo kết thúc nhiệm vụ này trong yên bình, để được biết người cậu yêu thật sự là ai. Nghĩ đến chuyện này, cậu lại thấy có chút nhớ anh rồi.

- Không biết lúc này anh ấy đang làm gì nhỉ…

Trong lúc chờ đợi những người còn lại kiểm tra linh căn, cậu hồi tưởng lại lúc cậu và anh chuẩn bị rời khỏi thế giới trước. Cả hai cùng thống nhất rời đi theo kiểu chết già, trước lúc chết còn nằm cùng trên giường và nắm chặt lấy tay nhau.

Không ít lần cậu muốn bất chấp mọi thứ mà phá luật, chỉ để hỏi anh một câu rằng “Tên thật của anh là gì?”. Thế nhưng cứ mỗi lần cậu định làm như vậy thì giống như thể anh có thể đọc được suy nghĩ của cậu, anh sẽ lắc đầu từ chối. Anh nói rằng muốn cùng cậu đường đường chính chính ở bên nhau ở cùng thế giới nguyên bản chứ không phải tạm bợ như thế này, không phải sống bằng cuộc đời của người khác.

Cậu hiểu điều đó, vậy nên cậu mới ở đây để biến mong muốn ấy sớm thành hiện thực.

- Chư vị Trưởng lão đến!!!

Âm thanh vang vọng khắp không gian, cắn ngang suy nghĩ vẩn vơ của Phong Linh. Ngay sau câu nói đó, bảy vị Trưởng lão của Lục Minh Tông lần lượt xuất hiện. Ai nấy trông đều thoát tục, đúng kiểu thần tiên hạ phàm.

Lục Minh Tông có chín ngọn núi, mỗi đỉnh núi lại có một tòa biệt phủ. Mỗi biệt phủ lại dành cho một vị đức cao vọng trọng trong tông bao gồm Tông chủ, Phó Tông chủ và bảy vị Trưởng lão. Tên của những biệt phủ này được đặt theo tám quẻ Bát quái gồm Càn, Đoài, Ly, Chấn, Tốn, Khảm, Cấn, Khôn, riêng nơi ở của Tông chủ đặt là Trung, mang ý nghĩa là trung tâm của toàn bộ Tông môn này.

Người đầu tiên xuất hiện là Trưởng lão ở đỉnh Đoài, tên là Kim Nguyên. Ông là một trong số những tu giả có tiếng về thuật luyện kim trong giới tu chân.

Người thứ hai là Trưởng lão ở đỉnh Ly, tên là Viêm Dực. Người giống như tên, tính tình nóng nảy và chẳng ngán một ai. Tuổi vừa tròn ba mươi, đơn linh căn hệ hỏa nhưng đã tiến giai Nguyên Anh. Vì tuổi trẻ tài cao, thực lực bất phàm nên được đặc cách làm Trưởng lão của Tông.

Người thứ ba là Trưởng lão Lôi Lâm ở đỉnh Chấn. Thiên linh căn hệ lôi hiếm có, cũng là rồng phượng trong giới tu chân.

Người thứ tư là Thủy Thừa Lam ở đỉnh Khảm. Đơn linh căn hệ thủy, là một nhạc tu - sử dụng đàn tỳ bà và đưa linh lực của bản thân vào âm nhạc để khống chế thần hồn đối thủ. Bà là một trong số những nữ tu hiếm có giữ vị trí Trưởng lão của tông môn.

Người thứ năm là Phong Vụ ở đỉnh Tốn. Song linh căn hệ phong và hệ hỏa, là con trai độc nhất của Tông chủ. Mặc dù là con ông cháu cha nhưng cậu ta cũng có năng lực, tính cách cũng bộc trực thẳng thắn và được lòng người.

Người thứ sáu là Khôn Khúc ở đỉnh Khôn, là một lão tu giả trầm tính và hiền lành. Ông không phải người giỏi nhất trong những vị Trưởng lão nhưng tuyệt nhiên là người tiếng nói có trọng lượng nhất, thường được chọn làm trọng tài hòa giải tranh chấp trong tông.

Khoảnh khắc nhìn người thứ bảy xuất hiện, khóe môi của Phong Linh chợt cong nhẹ. Cuối cùng thì cũng thấy được người cậu cần tìm.

Trưởng lão đỉnh Cấn, Lý Tử Hạo. Cũng chính là cái tên ngốc Lý Hạo kia.

Sau màn sàng lọc đệ tử bằng kiểm tra tư chất, ngoài những đệ tử thế gia với tư chất cực cao sẽ được đưa đến chỗ Tông chủ để được ngài chọn lựa, những người còn lại sẽ được chư vị Trưởng lão trong tông xem xét, chọn ra một vài người làm đệ tử nội môn. Những người còn lại sẽ được xếp vào đệ tử ngoại môn (nôm na là đệ tử dự bị), nếu muốn sau này có cơ hội được tiếp tục chọn lựa thì sẽ phải tự thân luyện tập, cố gắng giành giải trong những kỳ thi sau này.

Vì mục đích chính của Lý Hạo là đến nơi này tìm người giúp mình giải phép, thế nên cậu ta được đơn vị tạo điều kiện để nhập vai vào một nhân vật phụ tương đối có địa vị, qua đó cũng dễ dàng tận dụng mạng lưới quan hệ và cơ hội để tìm người.

Là một trong bảy vị Trưởng lão, tu vi của Lý Hạo lúc này dĩ nhiên cũng thuộc dạng cao so với mặt bằng chung, thế nên cậu ta nhanh chóng tìm thấy tên bạn số khổ của mình đang đứng dưới một gốc cây ngô đồng cổ thụ. Bên ngoài cả hai không ai bảo ai, nhưng phần trò chuyện riêng của hai thằng đã lời qua tiếng lại không ít.

[Lý Hạo]: Đệ tử cưng, chào sư phụ đi con.

[Phong Linh]: Tôi đấm cho ông mấy phát bây giờ =)). Đúng là không thể đánh giá con người qua vẻ bề ngoài mà.

[Lý Hạo]: Á à thằng này láo, bất kính với sư phụ ở đây tội lớn lắm nhá.

[Phong Linh]: Cợt nhả vừa thôi. Thế nào? Tìm được người chưa?

[Lý Hạo]: Vẫn chưa. Cay thật chứ.

Ngay từ lúc đặt chân tới đây, Lý Hạo đã âm thầm sử dụng nhân mạch từ nhân vật bản thân sắm vai để tìm kiếm người giải chú, thế nhưng chú thuật cậu đang dính phải thật sự khó nhằn hơn cậu nghĩ.

[Lý Hạo]: Tôi đã đi hỏi thử Tông chủ, ông ấy nói rằng với loại chú thuật bàng môn tà đạo này chắc cách giải chỉ có đám ma tu mới có cách, nói cách khác là có thể tôi phải đi cầu cạnh hội Long tộc đấy.

[Phong Linh]: Thì cứ hỏi thôi. Anh em mình có phải nhân vật chính quái đâu mà lo.

Cả hai xì xào thảo luận ngầm một hồi qua tin nhắn, rốt cuộc cũng đến lượt Lý Hạo chọn đệ tử. Có điều khoảnh khắc Lý Hạo chuẩn bị bay đến chỗ Phong Linh thì bỗng tất cả nhìn thấy một hiện tượng lạ.

Một người đàn ông tiên phong đạo cốt, mái tóc bạch kim dài óng mượt được buộc theo kiểu mà ờ… Phong Linh không biết phải mô tả như thế nào, nó giống kiểu buộc tóc của nhân vật Fujiwara no Sai trong bộ truyện Hikaru - Kỳ thủ cờ vây ấy. Anh ta đột ngột xuất hiện khiến không chỉ đám người đang chờ được chọn sửng sốt mà ngay cả mấy vị trưởng lão, bảo gồm cả Lý Hạo cũng sững sờ.

Dù sở hữu mái tóc như vậy, trông khuôn mặt anh ta chẳng khác nào mới ngoài hai mươi tuổi. Mắt phượng mày ngài, khôi ngô tuấn tú, đẹp trai lai láng, hiếm có khó tìm - nghĩ đến đây Phong Linh tí chút nữa thì quay lưng để đập đầu vào cây liễu phía sau cho tỉnh táo lại. Cậu đến đây là để hoàn thành nhiệm vụ, để sớm ngày đoàn tụ với người cậu yêu chứ không phải để ngắm trai đẹp, tỉnh lại hộ cái!

[Lý Hạo]: Vãi chưởng, sao Phó Tông chủ của bọn tôi lại ở đây vậy?

[Phong Linh]: Đây là Phó Tông chủ bên ông?

[Lý Hạo]: Ừ, chủ nhân của đỉnh Càn, Cố Thanh Phong. Đừng nhìn hắn đẹp trai mà mê muội, tính nết tên này chán vô cùng.

Vì đến thế giới này trước Phong Linh, lại là Trưởng lão của tông môn nên dĩ nhiên Lý Hạo đã được tiếp xúc với Cố Thanh Phong rồi. Ban đầu cậu cũng có thiện cảm với đối phương vì thấy đối phương đẹp trai, tuy nhiên sau khi nhận ra đối phương không để tất cả những người xung quanh hắn vào mắt thì Lý Hạo đã mất hẳn hứng thú với người này. Trừ phi người đối diện hắn là Tông chủ hoặc thật sự có việc, còn không thì từ góc độ của Lý Hạo mà nói, người đàn ông này chẳng thú vị chút nào, như một con rối gỗ chỉ biết tu luyện và tu luyện. Trong mắt hắn chỉ có kẻ xứng làm đối thủ của hắn và kẻ không xứng được hắn quan tâm.

Trong cốt truyện nguyên bản, mặc cho Cố Ngạo Thiên cùng Thẩm Ngọc Hành và các nhân vật khác có làm gì đi chăng nữa, thiên hạ có loạn cỡ nào đi chăng nữa thì Cố Thanh Phong vẫn chỉ một lòng tu luyện, thậm chí còn bế quan từ đầu đến cuối nên gần như chẳng ai nhớ đến sự tồn tại của một người đàn ông như thế này. Hắn ta chỉ xuất hiện duy nhất một lần, đó là mãi về sau này khi nam chính tìm được và tiêu diệt bọn cướp đã giết cha mẹ nuôi năm nào, nam chính mới được nghe kể rằng khi xưa lúc Cố Ngạo Thiên sinh ra và cha mẹ ruột của cậu bị giết, chính Cố Thanh Phong là người đã bí mật đưa cậu đến chỗ cha mẹ nuôi và tạm thời che giấu huyết mạch của cậu để cậu không bị kẻ thù của cha mẹ phát hiện. Cái tên Ngạo Thiên là do cha mẹ ruột của cậu đặt cho với niềm tin rằng cậu sẽ trở thành một đấng nam nhi sánh ngang với trời đất, còn tại sao lại đặt họ Cố cho cậu giống như Thanh Phong… Ờ, vì tác giả thấy để tên như vậy sẽ ngầu hơn. Thế thôi chứ hai người chẳng có huyết thống gì với nhau cả đâu.  

 Tóm lại, đây vốn dĩ chỉ là một nhân vật làm nền không thể mờ nhạt hơn. Nhưng tại sao hắn ta lại có mặt ở đây thì không ai biết.

Cố Thanh Phong ngẩng đầu lên, và Phong Linh chợt giật mình khi nhận ra ánh mắt quen thuộc đã theo cậu cả một đời trước đó. Chỉ trong chớp mắt, hắn ta đã xuất hiện ngay trước mặt cậu, nắm lấy tay của cậu.

- Ngươi sẽ là đệ tử chân truyền của ta. Có ý kiến gì không?

Bình luận đoạn văn

Bình luận

Trả lời bình luận

Chỉnh sửa bình luận

Thiết lập văn bản

Xem trước

Nội dung sẽ hiển thị như thế này

Chọn font chữ

Cỡ chữ

12px 30px