Đọc to (tiếng Việt) Nhấn phát để bắt đầu
Như Gió Cuốn Bay

Chương 31: Nghi Ngờ

Bà Ngọc lờ mờ từ trong phòng chậm rãi bước ra, mặc trên người chiếc đầm vàng bằng lụa được cách điệu, mái tóc phủ xuống đến ngang vai. Mặc dù là trời mờ mờ tối nhưng vẫn trông thấy được gương mặt bà toát ra nét trang nhã của người phụ nữ U40. 

Mẹ cô chậm chậm đi đến cổng, nhìn thấy bóng dáng thân thuộc của con gái, bà ngạc nhiên hỏi: “Chẳng phải con nói với mẹ là ngủ ở nhà con bé Linh sao? Thế sao giờ lại về?”

Thảo Nhi cười trừ, ấp úng đáp: “Dạ tại con thấy ngủ ở đó không quen nên đi về ạ!” 

Bà đưa mắt nhìn sang người đứng bên cạnh con gái, bóng dáng của thằng con rể tương lai mà bà đã định sẵn. Bà nhìn vậy rồi cười tít mắt, miệng cứ mỉm mỉm không khép được, nghĩ thầm trong bụng: “Chắc bọn nhỏ cũng có chút cảm tình rồi cũng nên.” 

Minh Đức nhìn thấy mẹ cô đang nhìn mình chằm chằm, miệng rối rít thưa cô nhưng bà hình như không quan tâm lắm chỉ mải mê nhìn bọn nó. Ánh mắt long lanh gợi lên chút mong muốn. Minh Đức lúng túng gật đầu chào mẹ Ngọc, cậu cúi đầu: “Thưa cô! Con chở em ấy về nhà rồi ạ!” 

Mẹ cô cười xòa, lấy tay vuốt lấy vai cậu, bà lần từ trên vai xuống khủy tay. Bà nhìn cậu, rồi nói: “Chà! Dáng vóc cao to dữ à!” 

Cậu bối rối gãi đầu, ánh mắt ngượng ngùng, bặm môi giấu đi nụ cười nhưng trông khó khăn. Vì cậu biết ngoài chinh phục trái tim người con gái ra thì yếu tố gia đình cũng khá quan trọng. Từ thái độ thế, cậu thêm lòng tin về chuyện tương lai sắp tới nên trong lòng phơi phới. Thằng bé lúng túng đến độ, lấy móng tay dài nhất cại vào ngón bên cạnh, môi mấp máy khó nói thành câu. Hệt như bản thân đang ra mắt với nhà vợ vậy. Một người lúc nào cũng toát ra vẻ như một đàn anh chững chạc, giờ đây lại lúng túng không biết mở lời như thế nào cho đỡ gượng. 

Minh Đức ngó đông rồi lại ngó tây, nở nụ cười thật tươi, giọng điệu nhẹ nhàng nói vs mẹ Ngọc: “Dạ cũng muộn rồi, em và cô vào nhà nghỉ ngơi đi ạ! Ngoài này cũng lạnh kẻo bệnh. Cháu xin phép đi về ạ! Cô và em ngủ ngoan.”

Nói xong, cậu quay xe lao nhanh vun vút xé toạc cả màn đêm, dáng vẻ này mới thật sự là chính cậu. Một con người nhiệt huyết luôn sống theo ý mình thích, màn đêm có đen tối đến đâu nhưng chỉ cần cậu lướt ngang thì bóng đêm cũng phải nhường đường cho một con Sư Tử hiếu chiến, khí thế hừng hực. 

Đứng trước tình yêu chẳng ai thật sự là chính mình. Tình yêu có thể thật sự thay đổi con người. Vậy yêu làm chi mà có khi mình còn không sống đúng là chính mình. Bởi lẽ trong đời thứ tình cảm được sinh ra để cho ta hiểu rằng có những thứ lớn lao muốn trung hòa thì cần phải thay đổi để phù hợp. 

Tình yêu rốt cuộc có sức mạnh thay đổi một người? 

Bà Ngọc nhìn xa xăm chiếc xe máy lao đi như đang hòa cùng màn đêm cho đến khi hình dạng nó bắt đầu nhỏ dần, bà mới thôi. Mẹ nắm lấy tay Thảo Nhi rồi từ từ vuốt ve nâng niu cái bàn tay nhỏ nhắn, trắng trẻo lại còn mềm mại hệt như bà sắp dặn dò việc gì đó. Y như trong suy nghĩ, bà cất tiếng nói, giọng điệu có ba phần cảm thán, còn lại thì giọng từ tốn bảo ban: “Cái bàn tay được mẹ chăm bẫm thế này. Mai mốt con có gia đình ai mà ức hiếp con thì phải bảo với mẹ nghe chưa?” 

Thảo Nhi nhíu mày, mép môi cong xuống, mắt có chút miễn cưỡng: “Không phải đâu mẹ! Bọn con chỉ là bạn bè bình thường thôi.” 

Mẹ nhìn cô chẳng buồn nói nữa giống như lời nói vừa rồi khiến bà cụt hứng, bà quay đầu hướng đi vào trong nhà, nói phong long: “Mẹ định rồi. Cha mẹ đặt đâu con ngồi đó, chớ có cãi.” 

Bà đột ngột dừng lại, giọng điệu nhấn mạnh tính nghiêm trọng của vấn đề: “Con có thể không theo ý mẹ chọn nhưng nhất quyết không được quen thằng Minh con ông Chiến. Mẹ cấm đấy!”

Cô nhíu mày, định mở lời muốn hỏi nhưng rồi chợt thôi. Vì lần trước hỏi thì mẹ cũng chẳng trả lời nên lần này cô muốn tự mình tìm hiểu nguyên nhân thật sự. Hai mẹ con bước vào nhà, cô cúi đầu vượt lên phía trước phi nhanh như bay vào phòng trong sự ngỡ ngàng của mẹ. 

“Gầm… gầm” cánh cửa được đóng lại và chốt khóa cửa cẩn thận. Cô thở phào nhẹ nhõm, tấm lưng nhẹ nhàng dựa sát vào thành cửa rồi từ từ trượt dài, cô ngồi bệt dưới sàn. Từng cảm xúc bị dồn nén vừa nãy đột nhiên bùng phát như giọt nước tràn ly không thể nào ngừng lại. Cô cúi đầu vẻ ủ rũ, mái tóc dài xõa xuống che đi đôi mắt đã ướt nhòe, cơ mặt buông lỏng, môi mếu máo cứ vậy mà để cho những giọt lệ hóa thành dòng lăn dài trên đôi má. Cái cảm giác bị chính người mà mình xem là chị em thân thiết phản bội sao mà nó đau đớn, Thảo Nhi nắm chặt lòng bàn tay đấm một cái thật mạnh xuống sàn nhà. Cắn răng kiềm chế cảm xúc, chẳng muốn khóc nhưng lệ thì cứ tuôn. 

Giọt nước mắt trong phòng cũng nhiều như cơn mưa ngoài cửa sổ. Hạt mưa mang nặng suy tư của người dương gian cứ vậy mà trút xuống rồi hòa về với đất và đi đến suối nguồn. Triệu triệu hạt mưa không mưa không hạt nào rơi nhầm chỗ. Người mình tin tưởng chắc gì đã tin mình.

Thảo Nhi nghĩ trong lòng: “Rốt cuộc chuyện này là sao? Chính Linh là người bày ra cái trò này rồi cũng chính cổ đang một diễn màn kịch. Vì lý do gì cơ chứ?” 

Cô ôm đầu suy nghĩ, thật chẳng hiểu ra nỗi. Mình chưa từng đối xử với họ tệ, thế tại sao mọi chuyện dường như đang nhắm thẳng vào mình. Chẳng lẽ tình bạn lại không trên được tình yêu sao? 

Thảo Nhi trong lòng như đang có ngàn vết dao đâm liên tiếp vào tim. Chưa từng nghĩ mọi chuyện lại chỉ vì một chữ tình mà dường như họ quên đi hết tất cả. Một cảm giác bất lực nó đang giằng xé nội tâm cô một cách mạnh mẽ, từng dòng lệ rơi xuống chứa đựng những quá khứ, những lần cả hai cùng nhau vượt qua khó khăn. Và rồi từng chút một nó bóp nghẹn lòng ngực cô đến mức khó thở vừa đau khổ vừa nghẹn. Căn phòng cô được bao phủ bởi bóng tối của màn đêm, nó chỉ có thứ ánh sáng nhỏ từ chiếc điện thoại. Cô nằm vật vã trên giường, ánh mắt không hồn nhìn lên trần nhà với nhiều suy nghĩ trong đầu. 

Cô nghĩ trong đầu: “Muốn biết sự thật thì không thể nằm khóc mãi. Mưa rồi cũng tạnh thôi. Chẳng ai lại vì một người mà cả đời đau khổ mãi không tỉnh.” 

Thảo Nhi ngồi dậy, lau đi những dòng lệ nặng tình nghĩa, vén mái tóc rối và cột nó lên gọn gàng, sắc mặt lạnh đi, chân mày có chút nhướng nhẹ. Cô tự nói với bản thân: “Tôi thật muốn xem màn kịch này sẽ đi được đến đâu.” 

Bình luận đoạn văn

Bình luận

Trả lời bình luận

Chỉnh sửa bình luận

Thiết lập văn bản

Xem trước

Nội dung sẽ hiển thị như thế này

Chọn font chữ

Cỡ chữ

12px 30px