Chương 1: Mày biết bạn đó à?
Chương 1: Mày biết bạn đó à?
Đầu tháng Mười, bầu trời xám xịt, mưa rả rích cả ngày. Nghe đâu lại có một đợt áp thấp nhiệt đới đi vào Biển Đông.
Trường Trung học phổ thông Tuy An 1 là trường trọng điểm của huyện Bắc An, tỉnh Nghĩa Bình. Mặc dù không phải trường nằm ở khu vực thành phố nhưng chất lượng đào tạo ở đây không thua kém quá nhiều so với các trường nhóm đầu trên thành phố của tỉnh.
Hoàng Kha là học sinh lớp 11A1, lớp chọn của khối. Cậu vừa đội mưa đội gió chạy đi học. Dù đã mặc áo mưa kĩ càng nhưng cơn gió nam vẫn đủ sức mang theo những giọt mưa len lỏi vào người, làm cậu hơi khó chịu.
Kha cất xe, sải bước chạy về lớp nhanh như bay. Với dáng người cao 1m79 của mình, chỉ vài bước chân cậu đã vào tới dưới hiên của dãy nhà A.
Dãy A gồm hai tầng, lớp 11A1 nằm ở tầng trên. Kha hướng về phía cầu thang, nơi đó có nhà vệ sinh. Cậu đi vào trong, chỉnh lại quần áo bị xộc xệch, nhìn vào gương vuốt lại mái tóc bẹp dí vì mưa của mình.
Hoàng Kha vuốt vài cái, mái tóc nằm bẹp vào da đầu đã được xới bung ra. Thiếu niên trong gương có khuôn mặt rất điển trai, mũi cao, môi đỏ, da trắng, cả người toát lên sự tự tin. Một lần nữa, cậu thật sự biết ơn ba mẹ vì đã cho mình bộ gen vô cùng tuyệt vời.
Kha đi lên lầu, lớp cậu nằm ở cuối dãy nếu đi từ cầu thang phía gần nhà xe. Có hai đường để lên lớp, một là cậu có thể đi men theo hành lang tầng 1 tới cầu thang phía dưới, lên cầu thang và rẽ phải. Hai là cậu sẽ lên cầu thang ở vị trí đang đứng này và đi thẳng về cuối dãy sẽ tới lớp 11A1. Dạo trước, cậu thích đi đường nào thì đi đường đó nhưng từ ngày hiểu rõ lòng mình, cậu chỉ chọn đi hướng thứ hai.
Một hành động trông có vẻ kỳ quặc nhưng đấy là một sự cố chấp nhỏ bé mà chỉ bản thân cậu mới biết, ẩn sau vẻ ngoài bình thản thường ngày. Chẳng phải vì nó gần hơn hay tiện lợi hơn, mà bởi vì nếu đi theo chặng thứ nhất cậu không thể đi ngang qua lớp 11A2, không thể nhìn được người mà cậu muốn gặp.
Đúng thế, 11A2 có người cậu muốn trông thấy.
Đoàn Quang Kỳ học lớp 11A2.
Chỉ vì một khoảnh khắc lúc khai giảng hồi mới vào Lớp 10, cậu đã phải lòng chàng trai lớp kế bên đến tận bây giờ? Chắc là thế, bởi chính cậu cũng không biết rốt cuộc từ bao giờ, mình đã thầm thương trộm nhớ người ta nữa.
Hôm ấy, cả trường nô nức tham gia buổi lễ khai giảng đầu năm. Phấn khích hơn cả có lẽ là các học sinh khối lớp 10. Một cột mốc cho chặng đường mới, một khởi đầu ở môi trường mới, bạn học mới, thầy cô mới. Ở cái tuổi mười lăm, nhiều cô nhóc, cậu nhóc đã dần trút đi nét non nớt và bắt đầu trổ mã, trở nên “già dặn” hơn, biết ăn diện hơn.
Hoàng Kha với cương vị là Lớp phó học tập của lớp 10A1, khi các bạn trong lớp vẫn còn rụt rè, e dè, ngại ngồi hàng đầu tiên thì cậu đành phải ngồi ở hàng ghế đầu với lớp trưởng, nơi gần với sân khấu nhất.
Có lẽ hòa chung với bầu không khí hân hoan, trời xanh cũng biết hôm nay là ngày vui như thể được vui lây, chẳng hề âm u hay đìu hiu như những ngày thu khác, nắng vàng ruộm phủ khắp sân trường.
Sau những bài phát biểu chào mừng năm học mới, chào đón các em học sinh khối 10 vào trường sẽ là những tiết mục văn nghệ xen kẽ để giảm bớt sự khô khan. Kha không phải tuýp người thích ồn ào, náo nhiệt nhưng cậu lại rất thích nghe người ta hát, cho nên cậu vẫn ôm tâm trạng vui vẻ, chờ mong các tiết mục văn nghệ.
Thầy dẫn chương trình buổi lễ khai giảng cất lời: “Sau đây chúng ta sẽ đến với tiết mục song ca của các em khối 10, như một lời chào của các em ấy muốn gửi đến mái trường mà các em sẽ gắn bó suốt ba năm tới đây. Chúng ta cho một tràng pháo tay để tiếp thêm tự tin cho hai bạn Đoàn Quang Kỳ và Phạm Hoàng Bách của lớp 10A2 với bài hát “Như ngày hôm qua”.”
Trong tiếng vỗ tay ngợp trời, hai cậu thiếu niên bước ra từ sau cánh gà, một người vác chiếc trống cajon, một người ôm chiếc đàn ghi ta.
Cậu bạn ôm ghi ta là Bách, Hoàng Kha biết bạn ấy. Bách là cháu ngoại của ông bà Mười ở cách vách nhà cậu. Cả hai biết và chơi với nhau từ nhỏ, nhưng vì Bách ở xa, thỉnh thoảng mới về ngoại nên dù cả hai biết nhau đã lâu nhưng không thể thành bạn thân được. Mối quan hệ không thể nói là thân thiết, cũng chẳng thể gọi là xa lạ.
Kha từng nghe Bách hát, cậu chàng hát rất hay. Chỉ là cậu không ngờ Bách còn biết chơi cả ghi-ta.
Bách bắt đầu đệm đàn, tiếng đàn lanh lảnh, vui tươi vang lên, dẫn lối cho tiếng ca của cậu ấy. Sau đó, Bách cất tiếng hát. Chắc cũng hơn hai năm cậu mới nghe lại giọng hát này, vẫn là giọng hát mà Kha thích. Nhưng thứ thu hút Hoàng Kha không phải Bách, mắt cậu đang dán chặt vào người bạn bên cạnh.
Từ khi ngồi xuống, cậu ấy vẫn luôn cúi đầu, điều chỉnh vị trí ngồi của mình và chiếc cajon. Ngay khoảnh khắc giọng Bách chuẩn bị cất lên, cậu ấy liền ngẩng đầu, phóng tầm mắt xuống phía dưới sân trường, môi khẽ nhếch lên, tay bắt đầu gõ trống.
Thần thái tự tin ngút trời, dáng vẻ hiên ngang ngồi giữa sân khấu rộng lớn, bầu trời xanh thẳm và những tia nắng mùa thu như muốn góp sức tô điểm cho cậu học sinh đa tài, vô tình càng tôn lên vẻ đẹp trai của cậu ấy.
Lần đầu tiên Kha biết dáng vẻ tự tin của một người có thể chói mắt đến thế, một người tài hoa, có máu nghệ thuật trong người sẽ cuốn hút tới mức nào. Cũng là lần đầu tiên Hoàng Kha cảm nhận được tim mình hẫng đi một nhịp, mắt cậu như hai viên bi sắt bị thỏi nam chân trên sân khấu hút lấy, chẳng dời đi được. Mà có lẽ bản thân cậu cũng không muốn dời đi...
Cậu ấy cứ cười nhẹ như có như không, làm tốt phận sự của mình. Hoàng Kha chỉ nghĩ cậu ấy đệm trống cho Bách hát, quên mất rằng khi nãy thầy dẫn chương trình đã giới thiệu đây là một tiết mục song ca.
Cậu thiếu niên ngừng tay thôi không gõ nữa, cầm lấy chiếc micro bắt đầu cất tiếng hát. Giọng cậu ấy rất đặc biệt, nó không hay như Bách nhưng lại rất riêng, chất riêng ấy vừa vặn đụng trúng “gu” của Hoàng Kha một cách không thể nào lý giải được. Tim Kha lại lần nữa rung rinh, lòng rộn ràng không thôi. Mọi thứ cứ bay bổng, lân lân, một thứ cảm xúc khó tả lan tràn khắp lồng ngực. Đây là lần đầu tiên Kha biết một chàng trai có thể cuốn hút đến thế.
Kể từ sau buổi lễ khai giảng, cảm giác rung động hôm ấy ngỡ chỉ như cơn gió thu thoảng qua, nhưng có vẻ cơn gió tưởng chừng như êm dịu ấy có sức mạnh hơn cậu nghĩ. Hoàng Kha không có định nghĩa rõ ràng về thích hay yêu một người, cũng chẳng biết dáng vẻ của chúng ra sao, cho nên cậu chọn bỏ qua những thứ cảm xúc không rõ ràng ấy.
Cuộc sống cứ thế trôi qua, năm lớp 10 của Hoàng Kha trải qua êm đềm, không có nhiều sóng gió, thứ khác lạ duy nhất có lẽ là bản thân cậu mỗi lần Đoàn Quang Kỳ lọt vào tầm mắt mình. Ánh mắt cậu vẫn như hôm đó, bị thỏi nam châm mang tên Quang Kỳ hút chặt lấy mỗi khi cậu ấy xuất hiện. Từ bị động nhìn thấy cậu ấy dần dà chuyển thành Hoàng Kha chủ động tìm kiếm bóng hình cậu ấy.
Thứ tình cảm không rõ ràng nọ như một cây lúa hấp thu đủ tinh hoa đất trời, dưới sự vun đắp không ngừng nghỉ, bông lúa ấy dần làm đòng, trổ bông. Đến khi Hoàng Kha hiểu hơn về thứ cảm xúc ấy, nó đã ngậm đủ “gạo”, đong đầy yêu thương, nặng trĩu, quằng xuống như một bông lúa chín vàng. Đến lúc này, Kha biết, không còn cách nào ngoài việc tìm cách để người nọ thu hoạch bông lúa chín này. Còn việc người nọ thu hoạch xong làm gì với tình cảm của mình thì cậu cũng rất muốn biết.
Kha thả chậm bước chân, thong thả lướt ngang qua từng phòng học. Mặc dù học ở lớp chọn, là người nổi danh cả trường vì thành tích học tập chẳng mấy ai bì kịp nhưng cậu không mang bộ dáng của mấy cậu chàng mọt sách như người ta vẫn hay hình dung. Hoàng Kha trông khá bảnh bao, người cậu rắn chắc, dong dỏng cao vì hay tập thể dục.
Càng đến gần lớp 11A2, bước chân cậu càng chậm hơn. Trước cửa A2 đang có một đám con trai tụ tập. Mặc dù trời mưa nhưng vì trước lớp A2 nhờ có phần mái nhô ra phía trước nên không bị mưa tạt vào.
Là đám bạn của Quang Kỳ.
Không biết tụi nó nói gì mà đứng cười đùa rôm rả, ồn ào lấn át cả tiếng mưa.
Quang Kỳ đứng dựa vào tường, hai tay gác lên thành chắn, bộ dáng lười biếng, khóe môi cong cong nghe đám bạn mình tám chuyện.
Cạnh Quang Kỳ là Hoàng Bách, bạn thân Kỳ, người cùng song ca với Kỳ hồi khai giảng năm trước. Hai người là bạn thân, đi đâu cũng có nhau, nhiều lúc Kha cũng thấy hơi ghen tị với Bách vì luôn được sánh bước cùng Kỳ.
Thấy Hoàng Kha đi qua, Bách nở nụ cười, có ý chào cậu. Kỳ thấy bạn mình cười với người ta thì huých tay Bách hỏi:
- Mày quen người ta hả?
- Ừ, bạn tao mà. - Bách lơ đãng trả lời.
- Sao tao không biết, chẳng nghe mày nói bao giờ.
- Mày có hỏi đâu, sao tao nói. - Bách quay sang nhìn Kỳ đầy cạn lời.
- Hồi giờ có thấy mày giao lưu gì với người ta đâu. Hai lớp sát bên đó cha.
- Thì tao giao lưu lúc không có mày thôi, thế cũng bắt chẹt cho được.
- Sao quen được hay thế? - Kỳ hơi nghiêng đầu hỏi.
- Nó ở sát nhà ngoại tao. Ủa sao tự dưng nay hỏi nhiều vậy ba?
- Tò mò thôi, thắc mắc sao mày chơi được với á khoa.
Cái tên Dương Hoàng Kha chẳng xa lạ gì với đám học sinh khối Lớp 10. Người có điểm đầu vào cao thứ nhì của khối, nói nôm na chính là á khoa đợt tuyển sinh năm ấy. Chưa kể, hồi tổng kết năm học, cậu ấy còn được khen thưởng vì quả thành tích đạt giải nhì kỳ thi học sinh giỏi môn Hóa cấp tỉnh.
Kha mỉm cười, gật đầu như đáp lại ý chào của bạn mình. Cậu không dừng lại, chân vẫn bước chậm rãi về lớp cho nên nghe trọn hết đoạn đối thoại kia.
Ồ, thì ra cậu ấy biết mình. Á khoa ư? Kha thầm nhếch môi. Không biết cậu nghĩ sao về á khoa này nhỉ? Nếu cậu biết á khoa trong miệng cậu có ý đồ với cậu thì sẽ sao đây? Kha thu lại nụ cười. Không một ai biết trong đôi mắt bình thản, êm ả đó cậu đang ấp ủ những suy nghĩ gì.
Và chính Kha cũng không biết, một đôi mắt vẫn luôn nhìn theo bóng dáng cậu đến tận lúc cậu quẹo vào lớp, khuất bóng sau cánh cửa.
Hết chương 1.