Chương 3: Dự bị
Chương 3: Dự bị
Sau những trận mưa rả rích kéo dài, sân trường Tuy An 1 hôm nay hiếm hoi đón được vài tia nắng yếu ớt lọt qua màn mây nặng trĩu nước. Nhưng cái nắng ấy chẳng đủ làm khô những vũng nước tù đọng, khiến không khí càng thêm nồng mùi đất ẩm và hơi nước bốc lên từ mặt đất.
Loa phát thanh của trường vang lên thông báo hoạt động ngoại khóa, thông báo về giải bóng chuyền nam truyền thống chào mừng ngày 20/11. Đối với đám con trai, đây là dịp để chúng phô diễn sức mạnh, thể hiện sức quyến rũ, ngầu lòi và bản lĩnh của mình nhưng với Hoàng Kha, đây là còn một cơ hội vàng mà cậu đã chờ suốt mấy tháng qua.
Lớp 11A1 nhao nhao hẳn lên. Năm trước họ dừng chân ở trận tứ kết, để thua sát nút với á quân năm trước. Đó vẫn luôn là niềm tiếc nuối của đám con trai lớp A1.
Cả đội từ khi ấy đã quyết tâm năm nay phải cố gắng đi xa hơn nữa, không vào được chung kết thì chí ít cũng phải vào được bán kết, đánh một trận oanh liệt định hình tên tuổi, không thể để bị cười là tứ chi không phát triển được.
Đội trưởng của đội, Anh Quân, đồng thời là lớp phó thể dục của A1 lên tiếng:
- Năm ngoái chúng ta thất bại ở tứ kết. Nhưng hãy chỉ xem thất bại ấy là bài học, mà chiến thắng mới là mục tiêu của chúng ta. Năm nay, chúng ta phải bước lên và giành lại những gì đã mất!
- Ê sao nghe cứ đa cấp thế nào á mày ơi, nói lại câu khác đi, hùng hồn lên. - Hoàng Nam, lớp trưởng 11A1 cắt ngang.
- Vậy mày lớp trưởng thì mày nói đi, sao hay chê quá. - Anh Quân liếc lớp trưởng lớp mình một cái.
Hoàng Nam chống hai tay lên bàn, đứng dậy như chuẩn bị tuyên thệ nhậm chức trước toàn trường.
- Năm nay, mục tiêu của chúng ta rất rõ ràng.
Nó dừng lại vài giây, nhìn một vòng quanh lớp.
- Chúng ta sẽ không để lớp ta dừng ở tứ kết.
Cả lớp im lặng, mặt đứa nào đứa nấy chăm chú nhìn vào đầu tàu lớp mình.
- Mà chúng ta phải dừng ở...
- Chung kết hả? Chung kết luôn cho máu. - Một đứa ngồi cuối lớp hỏi.
- Không đâu.
Hoàng Nam nghiêm mặt.
- Chúng ta sẽ dừng chân trên bục cao nhất để nhận về lá cờ in hai chữ "Giải nhất".
- …
- Đấy, nghe có khí thế chưa? - Hoàng Nam mặt hếch lên tận trời, ra vẻ vô cùng.
- Nghe như mày sắp bán khóa học làm giàu vậy á mày ơi, mày nói thì nói mẹ hết câu hết ý, cứ cà giật cà giật ngắt ngứ buồn cười vãi. - Anh Quân đáp.
Cả đám lập tức cười ầm lên.
Kha ngồi bên cửa sổ cũng bật cười theo. Cậu chống cằm nhìn đám con trai đang tranh nhau nói, chẳng hiểu từ lúc nào một buổi sinh hoạt bình thường lại biến thành lễ tuyên thệ trước trận chung kết.
Anh Quân đợi cả đám bớt ồn mới tiếp tục:
- Thôi để tao. Nói nghiêm túc nè. Năm ngoái tụi mình thua tứ kết vì set cuối run quá, đánh lỗi quá chừng. Năm nay đội hình cũng có thay đổi, nên mấy đứa mày đừng lo lắng sẽ đánh như năm ngoái nữa, gạt chuyện năm ngoái đi, mình không đè nặng thành tích nhưng có thành tích vẫn vui hơn đúng không.
- Vậy đội hình năm nay sao đây? - Có người hỏi.
Anh Quân cầm danh sách lên.
- Vẫn là tao, Nam, Tùng, Phúc, Duy, Khánh…
Kha nghe được vài cái tên quen thuộc. Đến khi Anh Quân đọc đến vị trí cuối cùng, cả lớp bắt đầu xôn xao.
- Và cuối cùng, xin nhiệt liệt chào mừng bộ não chiến thuật của A1, vị quân sư tối cao, thiên tài đọc vị trận đấu, người có thể dùng một cái đầu cân cả đội hình team mình lẫn team bạn… Lớp phó đại nhân của chúng ta...Dương Hoàng Kha!
Anh Quân giới thiệu xong, tự vỗ tay rần rần để làm hiệu ứng, cả đám sau khi nghe xong mớ chữ đầy mùi "thuốc nổ" của Quân mới òa lên, cùng vỗ tay ầm ầm.
Hoàng Kha vừa lôi chai nước ra uống, nghe thằng bạn mình giới thiệu xong thì suýt nữa sặc nước. Cậu quay qua nhìn Anh Quân:
- Ông cố ơi ông cố, mày tâng tao còn hơn tâng bóng nữa ấy. Chừa đường lui cho tao nữa, tới đó đánh không ra hồn thì mọi người cười vô mặt tao.
Anh Quân xì một tiếng:
- Khỏi lo, ai không biết mày chứ tao thì lạ gì mày nữa. Vậy nhé. Từ đây đến lúc đấu còn hơn 1 tháng nữa. Tụi mình lên lịch tập thôi nào. Trong đây không ai giỏi tính toán bằng mày cả. Nhờ mày lên giúp cái lịch tập cho tụi mình.
Thế là những cái tên đăng ký tham gia lại chụm lại với nhau, bàn bạc về lịch tập. Hoàng Kha ngồi giữa vòng vây của các bạn, vừa lắng nghe, vừa ghi lại những yếu tố khách quan lẫn chủ quan của mọi người để về lên lịch tập.
Người thì bận học thêm buổi tối, người lại phải phụ gia đình vào cuối tuần. Tính tới tính lui một hồi, cuối cùng cũng chỉ còn lại ba buổi chiều trong tuần có thể tập đủ đội hình.
- Ba buổi này được rồi. - Kha gạch chân lên tờ giấy. - Thứ ba, thứ năm với thứ bảy. Hai buổi đầu tập kỹ thuật với thể lực, thứ bảy đánh thử. Hết tuần xem tình hình thế nào rồi tao sắp xếp, bố trí lại.
- Tao tưởng mày định cho tụi tao ngày nào cũng tập chứ. - Tùng ngó vào tờ giấy.
- Tập luyện phải kết hợp với nghỉ ngơi hợp lý, chứ không tới lúc thi đấu tụi mày nằm hết trên sân chứ đánh gì nữa. - Kha vừa nói vừa khép cuốn sổ lại.
- Nghe hợp lý.
- Vậy còn vị trí thì sao đây?
Câu hỏi vừa vang lên, cả đám lập tức nhìn nhau.
Đây mới là chuyện đau đầu.
Năm ngoái đội hình của A1 vốn là đội hình chắp vá cho đủ sỉ số để tham gia phong trào. Nhưng Anh Quân là một tay chơi bóng chuyền cũng có tiếng, cậu vẫn luôn ôm mộng lớp mình sẽ đi được xa trong các giải đấu của trường, để thỏa niềm hư vinh trong cậu.
Anh Quân chống hai tay lên bàn.
- Tao tính thế này. Tao với Tùng đánh chủ công.
- Tao phụ công. - Phúc lên tiếng.
- Duy libero đi.
- Thế còn lớp trưởng? Năm trước nó chơi phụ công đấy.
Cả đám đồng loạt quay sang nhìn lớp trưởng.
Hoàng Nam đang ngồi ăn bánh, bị gọi tên thì ngẩng đầu lên.
- Sao cũng được, tao vip mà.
Kha bật cười, đắn đo một lúc mới nói.
- Nam chuyền hai đi.
- Mày phản xạ tốt, chuyền cũng ổn. Với lại mày nói nhiều nhất đội, làm chuyền hai hợp. - Tùng vỗ vài Nam nói.
- Hai cái đầu thì hiểu chứ nói nhiều liên quan gì mày? - Hoàng Nam cảm thấy không hiểu lắm.
- Xồn xồn như thế mỗi lần mày chuyền là mày la to lên cho bên kia tập trung vào mày, để tụi nó tưởng mày chuyền cho biên này nhưng mày lại chuyền cho biên kia. Giương đông kích tây đồ đó! - Tùng vênh mặt giải thích, tỏ vẻ mình uyên bác lắm.
Hoàng Kha ngồi nghe mà phải bật cười. Cậu gấp cuốn sổ tay lại, thong thả cất giọng:
- Mày tính dùng tiếng la để làm xao nhãng hàng chắn bên A2 thật đó hả Tùng? Nam mà la lên thì bên kia chưa chắc đã bị cuốn theo chứ bên mình là loạn cào cào vì không biết Nam sẽ làm gì đâu á. Quân địch chết một quân ta chết hết đó ông tướng.
Nam gật đầu lia lịa như gà mổ thóc:
- Thấy đại ca tao nói chưa. Cứ để đại ca tao sắp xếp.
Hoàng Kha cầm cuốn sổ gõ bốp một cái lên vai Nam:
- Tùng nói cũng đúng đó, mày phản xạ tốt, chuyển cũng ổn nên mày chơi chuyền hai đi nhé. Xem tình hình thế nào rồi điều chỉnh sau.
Anh Quân lập tức chốt:
- Vậy quyết định vậy đi. Còn Kha...
Cả đám cùng nhìn sang.
Năm ngoái Hoàng Kha không tham gia đội tuyển vì còn bận tham gia một cuộc thi vẽ mà cậu yêu thích. Phần lớn thời gian cậu chỉ đứng ngoài sân cổ vũ, thỉnh thoảng cùng đám bạn đánh vài trận cho vui. Cậu biết luật, biết cách đánh, cũng không đến mức phát không nổi một quả bóng hay đỡ không được bước một, nhưng để nói giỏi thì còn lâu mới tới.
- Dự bị, tao chơi gì cũng được, tới đó ai mệt thì tao thay. Bình thường làm quân sư quạt mo cho tụi mày, nói gì thì nói tao vẫn thích động não hơn là động tay động chân.
Cậu cúi xuống tờ giấy, viết thêm một dòng.
Hoàng Kha: dự bị - quan sát đội hình.
Viết xong, cậu nhìn dòng chữ đó vài giây. Không hiểu sao, trong lòng lại có chút mong chờ.
Mấy tháng trước, cậu đã bắt đầu nghĩ đến chuyện này. Đợt tranh giải năm trước, khi đi cổ vũ cho lớp, cậu có xem Quang Kỳ thi đấu một hai trận. Thực sự rất cuốn hút.
Cách Quang Kỳ chơi bóng toát lên sự tự tin của một kẻ sinh ra để làm chủ cuộc chơi. Khi ở trên sân bóng, Quang Kỳ hoàn toàn khác với vẻ ngông nghênh, thong dong thường ngày. Cậu tập trung cao độ, đôi mắt sắc như mắt ưng theo dõi từng quỹ đạo bóng và khả năng phán đoán điểm rơi cực kỳ nhạy bén. Mỗi lần Kỳ dậm đà bật nhảy, cơ thể cậu ấy giãn ra như một cánh cung căng cứng, cao vượt lên trên hàng chắn của đối phương. Khoảnh khắc tay Kỳ đập mạnh vào bóng, tiếng "bốp" vang dội, giòn giã và dứt khoát xé tan bầu không khí trên sân, làm Kha vô thức bị cuốn theo.
Âm thanh đó không hiểu sao như trùng tần số với tiếng gõ trống cajon ngày khai giảng năm Lớp 10, lại một lần nữa khiến cậu xao xuyến vô cùng.
Vẫn là Đoàn Quang Kỳ, vẫn là nhịp điệu gây thương nhớ ấy, tuy không còn giọng hát rót mật vào tai, nhưng ngọn lửa của tuổi trẻ đã hiện diện ở đó, nó bùng cháy rực rỡ giữa sân bóng, thiêu đốt tất thảy những nơi đường bóng đi qua, cũng làm trái tim một cậu học trò mới lớn nóng bừng hơn bao giờ hết. Dưới ánh nắng chiều vàng rực, từng giọt mồ hôi lăn dọc theo đường xương hàm, nhỏ xuống bả vai vững chãi đang dần trổ mã của Quang Kỳ, tạo nên một vẻ đẹp đầy sức sống mà với một người yêu thích vẽ vời như Kha, thì đúng là không có gì cuốn hút và kích thích hơn.
Năm ngoái, cậu chỉ có thể đứng bên ngoài sân đấu gom trọn hình bóng tỏa sáng ấy vào mắt rồi âm thầm thưởng thức. Nhưng năm nay thì khác. Với một người sống theo kiểu thích cái gì hãy cố gắng mà đạt được, thì thưởng thức vẻ đẹp ấy từ xa là chưa đủ. Cậu không muốn chỉ làm một khán giả im lặng trên khán đài nữa. Cậu muốn chạm vào vẻ đẹp ấy, muốn sở hữu vẻ đẹp ấy, muốn nắm trọn vẻ đẹp ấy trong tay.
Cậu muốn bước vào trận đấu, muốn tự tay điều phối những đường bóng của A1 vây bắt, thử thách và chạm trán trực tiếp với "tay đập mang áo số 1" bên kia lưới. Cậu muốn thấy ánh mắt tự tin, khóe môi hơi nhếch lên của Quang Kỳ phải nghiêm túc nhìn về phía mình, nhìn cậu là một đối thủ xứng tầm chứ không chỉ dừng lại ở việc cậu là một á khoa đầu vào, học ở lớp kế bên, bạn của bạn thân cậu ấy.
Mà đã muốn thì phải hành động. Hành trình tranh giải năm nay với cậu mà nói cũng là hành trình theo đuổi bóng hình trong tim mình.