Đọc to (tiếng Việt) Nhấn phát để bắt đầu

Nhờ sự hỗ trợ của Shotaro và Tsukumaro, chuyện diễn ra tại Hoàng cung Bắc Hà cứ thế kết thúc. Dù vậy, điều này không đồng nghĩa với việc những rắc rối sẽ dừng lại ở đó.

Chuyện Hoàng Thiên giết chết lão tu sĩ kia cuối cùng cùng đến tai Quang Minh Tông. Khỏi phải nói, Phó Chưởng môn Quang Minh Tông vô cùng phẫn nộ khi biết đệ tử của mình gặp nạn.

Việc anh không ngần ngại ra đòn sát thủ với lão cũng không khác gì một phát tát thẳng vào danh dự của ông ta, do vậy mà ngay sau khi biết được tin tức, lão ta đã sử dụng phù truyền tin đến Hoàng cung Bắc Hà với lời lẽ đe dọa, một mặt lão ta lên án hành động của Hoàng Thiên như vậy là không thể chấp nhận được, đề nghị Hoàng tộc nhà Trần phải cho Quang Minh Tông một lời giải thích chính đáng về việc vô cớ sát hại người của họ. Mặt khác, lão sai người tìm cách kích động những người thuộc nhánh khác trong Hoàng tộc vùng lên ép Hoàng Thiên phải nhường ngôi với lý do anh đã đắc tội toàn bộ Quang Minh Tông, nếu những người phàm tại Bắc Hà không muốn bị liên lụy thì Hoàng Thiên phải từ bỏ ngai vàng, đồng thời chịu tội trước tông môn của họ.

- Mấy lão ở trong mấy thế giới tu tiên kiểu này cứ ngáo ngáo thế quái nào ấy nhỉ? - Yukimura thở dài - Xin thứ lỗi nếu tôi nói có phần cục súc, nhưng thật sự tôi không thể hiểu được mạch suy nghĩ của những con người ấy.

Sinh ra và lớn lên ở một đất nước hiện đại đồng thời gần như chẳng bao giờ đọc truyện tu tiên, Yukimura rõ ràng không thể nào hiểu nổi tại sao cái sự vừa ăn cắp vừa la làng ở thế giới này nó có thể táo tợn và trắng trợn như thế. Dĩ nhiên, cậu không ngây thơ đến độ chưa từng thấy những trường hợp lạm dụng quyền lực và sức mạnh, nhưng vô liêm sỉ đến mức này thì đây là lần đầu tiên.  

- Lão ấy tự tin như vậy cũng phải thôi. - Tsukumaro bóp nát cái phù truyền tin mà chẳng hề do dự - Ở trong thế giới này kẻ mạnh là kẻ có quyền lên tiếng.

- Vậy giờ chúng ta nên làm thế nào? - Saga nhíu mày, khuôn mặt lộ rõ vẻ lo lắng - Chủ tướng, cậu có thể đánh bại được lão ta chứ?

Cũng giống như Yukimura, cậu ta không có quá nhiều hiểu biết về mấy thế giới tu tiên kiểu này. Cơ mà đối với cậu mà nói, Tsukumaro là người mạnh nhất mà cậu biết, và ở bên cạnh cậu ấy thì không có khó khăn nào là không thể vượt qua. Dù xảy ra chuyện gì đi nữa. kiểu gì chủ tướng của cậu cũng sẽ có cách thôi.

Tsukumaro không đáp. Cậu rời khỏi phòng của mình và hướng về phía Điện Thiên An.

Khu vực này ngoài phần Điện là nơi thực hiện các buổi chầu ra thì phía trước Điện là một khoảng sân rất lớn, cũng là nơi cậu đề nghị Gakubane cùng mọi người đến đó luyện tập.

Kể từ sau khi sự kiện kia diễn ra, cậu đã đề nghị Hoàng Thiên và Gakubane trực tiếp hướng dẫn những người khác chuyên tâm tu luyện theo hướng tu tiên. Suy cho cùng thì cả đám đang ở trong thế giới lấy tu chân làm chủ đạo, chẳng có lý do gì không theo quy tắc của thế giới cả.

Không phải cậu không thể xử lý một kẻ như lão già Phó Chưởng môn Quang Minh Tông kia, tuy nhiên cậu không thể che mưa chắn gió cho tất cả mọi người mãi được. Trong một thế giới như thế này, nâng cao sức mạnh của bản thân và tự lực cánh sinh là vấn đề sống còn.

- Hiện tại việc tu luyện của mọi người ra sao rồi, Gakubane?

Nghe thấy tiếng của Tsukumaro, Gakubane quay sang với vẻ mặt đầy bối rối.

- Về cơ bản thì Shotaro và Nguyệt Nga khá là khả quan so với những người mới. Trong khoảng thời gian ngắn như thế này mà Shotaro có thể ngộ đạo và đạt đến Luyện Khí trung kỳ đã là cực kỳ nhanh rồi. Nguyệt Nga thì bình thường, đã bước vào Luyện Khí sơ kỳ.

- Hoàng Thiên thì may mắn hơn, dù sao đi nữa thì có cậu hướng dẫn cậu ta từ trước nên căn bản của cậu ta thậm chí còn hơn cả tôi, tôi còn chưa kết đan đâu mà cậu ta đã vào Kim Đan sơ kỳ rồi. Nhưng mà…

Cậu ta ngập ngừng một hồi, sau đó nhìn về phía Linh và Hoàng Thiên đang ngồi ở dưới mái hiên điện.

- Sếp tôi... Cô ấy thậm chí còn không thể đưa bản thân vào trạng thái dẫn khí nhập thể.

Dẫn khí nhập thể là bước cơ bản nhất để bắt đầu quá trình tu tiên. Tập trung tinh lực, hấp thu khí và nguyên tố từ đất trời để biến nó thành của mình. Chỉ khi nào có thể cảm nhận được “khí” thì mới có thể tính đến chuyện truy cầu đại đạo, tu luyện thành tiên.

Linh đã được khai thông kinh mạch, cũng đã kiểm tra ra bản thân có linh căn - thậm chí còn là linh căn và tư chất hiếm có. Đúng ra cô phải bước vào quá trình tu tiên thuận lợi bội phần so với người khác, nhưng cô không làm được.

Cụ thể hơn, dẫn khí nhập thể giống như việc một người đứng ở nơi đặc biệt hút gió. Khi một người có khả năng dẫn khí nhập thể, sức mạnh từ trời đất sẽ giống như những cơn gió kia, chúng sẽ tập trung vào một chỗ và người tu luyện có thể cảm nhận được nguồn năng lượng đó hòa vào một thể với bản thân. Tuy nhiên trong trường hợp của Linh, cô lại có cảm giác như thể sức mạnh trong người mình đang ngăn cản nguồn năng lượng từ bên ngoài vào ấy.

Đây không phải là một dấu hiệu tốt. Điều kiện để rời khỏi thế giới này là thành công phi thăng, nếu không tu luyện nổi thì còn tính gì đến chuyện phi thăng được nữa.

- Em không cần phải cố ép bản thân quá đâu. - Hoàng Thiên an ủi cô.

- Anh đừng lo, em biết mình đang làm gì. Anh cứ đi ra chỗ khác luyện tập đi, đừng để ý đến em. Anh đã thử đọc cuốn bí kíp em đưa anh chưa đấy?

- Anh đọc rồi, nhưng trong đó cũng nêu rõ cần đạt đến Kim Đan đại viên mãn thì mới nên bắt đầu tu luyện. Anh đang cố gắng củng cố nền tảng của bản thân trước.

- Vậy anh cũng nên bắt đầu đi thôi. Lão già đó đang nhắm vào anh. Anh có trở nên mạnh mẽ thì em mới an tâm được. Em cũng hứa sẽ không trở thành gánh nặng của anh.

- Ngốc - Hoàng Thiên ôm lấy cô -  Anh chưa từng, và cũng chưa bao giờ nghĩ em là gánh nặng cả.

- Vậy hả? Nếu hai người còn có thời gian để bày tỏ tình cảm ở đây thì làm ơn đi tu luyện hộ tôi có được không?

Tsukumaro cầm cây trượng gỗ của mình đến trước mặt cặp đôi hoàn cảnh. Không phải cậu ta không hiểu hai con người này đang cố gắng bù đắp khoảng thời gian phải chia lìa trước đó, nhưng mà bây giờ thời gian thật sự không cho phép.

Linh cũng hiểu điều này, nên cô thẳng thắn nói luôn:

- Tôi xin lỗi, tôi đã cố gắng nhưng không hiểu sao... Giống như là sức mạnh trong cơ thể tôi không muốn tôi dẫn năng lượng từ bên ngoài vào.

- Nếu như vậy, tại sao lúc trước cô lại có thể tác động vào viên đá kiểm tra linh căn được? Viên đá đó không phải cần dẫn khí vào sao?

- Không phải linh căn thuần túy là sức mạnh nội tại của bản thân à?

Lúc trước Gakubane giúp cô và Nguyệt Nga khai thông kinh mạch, cô cũng cảm nhận được sức mạnh dâng trào trong cơ thể, sau đó cứ tự nhiên mà đưa luồng sức mạnh đó vào viên đá. Toàn bộ quá trình đó hoàn toàn không cần đến sức mạnh từ bên ngoài, đó là lý do vì sao cả cô lẫn Gakubane đều ngơ ngác khi linh căn của cô quá tốt mà lại không thể tu tiên như vậy.

- Cái đó chỉ đúng một phần. Bản chất của việc đưa khí vào đá và dẫn khí nhập thể đều liên quan đến dòng chảy nguyên tố. Chính vì sức mạnh của mỗi cá nhân là có hạn, để có thể phá vỡ giới hạn và tu luyện thành tiên thì ở trong thế giới này, mỗi người đều phải “mượn” lấy sức mạnh từ bên ngoài để nâng cao năng lực bản thân.

Tsukumaro suy nghĩ một hồi, sau đó nói tiếp:

- Nếu đúng như cô nói rằng sức mạnh trong người cô không muốn để cơ thể cô hấp thu sức mạnh từ bên ngoài... Vậy thì chỉ có thể hiểu rằng cách tu luyện thông thường của con người không phù hợp với cô. Nếu cô muốn tu luyện, cô phải sử dụng cách của Thánh Thú.

- Cách mà Thánh Thú tu luyện? Cậu biết à?

Tsukumaro nở một nụ cười từ thiện.

- Tôi là Google của mấy người đấy hả? Rồi tôi là Thánh Thú hay cô là Thánh Thú vậy?

- Thánh Thú thì cũng phải có người dạy cho mới biết được chứ. Trước khi mấy chuyện như kiểu kích hoạt sức mạnh gì gì đó xảy ra, về cơ bản tôi vẫn là con người mà.

Linh thở dài. Cô không nói dối, tất cả sức mạnh thuộc về Phượng Hoàng như khả năng hồi sinh người chết hay ngọn lửa diệt thần của cô đều tự nhiên đến như hơi thở. Nếu phải mô tả thì việc sử dụng chúng giống như bản năng vậy.

Từ từ... Bản năng?

Linh chợt đứng phắt dậy và đi ra chính giữa sân chầu trước Điện. Cô có một suy nghĩ điên rồ, thế nhưng chỉ nghĩ không thôi chưa đủ.

Nếu suy đoán của cô là đúng...

Chỉ là đúng vào lúc này, Tsukumaro và tất cả mọi người ở đây đều cảm nhận được một áp lực vô cùng lớn. Tsukumaro ngẩng mặt lên và không ngoài dự đoán, một nhóm tu sĩ bước ra từ trong một quyển trục xuất hiện đột ngột giữa hư không, dẫn đầu là một tu giả có vẻ ngoài trông như mới hai mươi, ba mươi tuổi nhưng khuôn mặt vô cùng kiêu ngạo.

- Thì ra đám chuột nhắt các ngươi ở đây. Thằng nhãi Hoàng Thiên là thằng nào?

Tên tu giả ngạo mạn kia hất hàm. Với Shotaro và Nguyệt Nga, cả hai người đều chỉ cảm thấy được đây là một tên tu sĩ coi trời bằng vung, cái loại người trong tiểu tuyết không sống quá được hai dòng. Thế nhưng với những người đã trực tiếp kinh qua nhiều thế giới như Tsukumaro, cậu dễ dàng nhìn ra được tu vi cũng như danh tính thật của đối phương.

- Thật phiền ngài phải đích thân đến đây chỉ để hỏi câu đó, Phó Chưởng môn Quang Minh Tông, Tự Đức Thiên Tôn.

Bình luận đoạn văn

Bình luận

Trả lời bình luận

Chỉnh sửa bình luận

Thiết lập văn bản

Xem trước

Nội dung sẽ hiển thị như thế này

Chọn font chữ

Cỡ chữ

12px 30px