Chương 60: Anh yêu em
"Mày sẽ ngạc nhiên lắm khi tự nhiên được nghe mấy lời sắp sửa tuôn ra từ tao. Tao đã suy nghĩ và đắn đo mất mấy ngày liền mới dám hẹn mày ra để nói những điều này.
Mày biết không, từ cái ngày đầu tiên mày làm cô dâu của tao... mà mặc dù chỉ là vở kịch của tụi con nít nhưng cuộc sống bình thường của tao dường như đã trật khỏi quỹ đạo mất rồi. Từ giây phút đó, có lẽ tao đã trở thành một kẻ say tình. Mùi thơm trên tóc mày cứ ám vào cả giấc ngủ của tao, mày đã luôn ở lại trong tâm trí tao còn lâu hơn cả chính bản thân tao, còn giọng nói của mày thì cứ rót vào lòng tao ngọt ngào như mật. Mỗi lần nhớ đến mày tao lại nghĩ đến đôi mắt chỉ có mỗi mình tao hiện hữu trong đó, tim tao lại đập loạn nhịp, hoang dại và ngơ ngẩn.
Tao thích mày!
Đã nói ra được câu này rồi, nên Dương xin phép Như cho Dương được gọi Như là "em" và xưng "anh" nhé...
An Như, em yêu dấu của anh. Anh nói ra tình cảm này không phải để đòi hỏi em cũng yêu anh như cái cách anh yêu em vậy nên xin em đừng cảm thấy bối rối, ngại ngùng và khó xử mà tránh né anh em nhé? Anh biết chúng mình vẫn còn cả một chặng đường dài phía trước nhưng anh không muốn bỏ lỡ em. Em muốn làm gì hãy để anh phụ em, em muốn đi đâu hãy để anh được đưa em đi và đón em về với vòng tay của anh.
Tình đầu của anh ơi? Hết một ngày đồng hồ đều quay lại con số 0,chỉ có tình cảm của anh cho em vẫn tiếp tục trôi từng giờ từng phút mà không có điểm dừng.
Em yêu của anh, cho phép anh được thương em, cho phép anh được chăm sóc em, cho phép anh được nói thích em, nhớ em,... Và tất thảy đều cần sự cho phép của em, để làm được điều đó... Cho anh một cái danh phận em nhé!"
An Như đứng chết lặng, đôi mắt mở to ngơ ngác nhìn chiếc nhẫn lấp lánh rồi lại nhìn bức thư tình trên tay. Trái tim nó đập liên hồi đầy mạnh mẽ như muốn bay luôn ra khỏi lòng ngực. Cái Như từ từ ngẩng đầu lên nhìn thằng Dương vẫn còn nằm trên giường bệnh.
Mí mắt Hoàng Dương khẽ cử động. Cậu nheo mắt, chớp liên hồi để thích nghi với ánh sáng dịu nhẹ của phòng bệnh. Cơn đau nơi gáy vẫn còn âm ỉ, nhưng khi cậu đảo một vòng nhìn quanh gian phòng, đôi mắt của cậu lập tức mở to ra.
Cái Như đứng ngơ ngác bên cạnh mép giường. Trên tay nhỏ là chiếc hộp nhung bung ra cặp nhẫn bạc cùng tờ giấy tỏ tình phẳng phiu mà cậu đã giấu kỹ trong túi áo.
Mặt thằng Dương đang nhợt nhạt nhưng ngay lúc này đã dần chuyển sang đỏ. Cậu lúng túng muốn ngồi dậy nhưng cơn choáng làm cậu nhăn mặt, đành nằm yên trên gối, đôi mắt lóe lên sự bối rối lẫn ngượng ngùng chưa từng thấy.
An Như nhìn dáng vẻ luống cuống đến đáng yêu của cậu, khóe môi không kiềm được mà cong lên một nụ cười rạng rỡ. Nó giơ cao tờ giấy nhỏ trên tay, chớp chớp mắt trêu ghẹo:
"Cái chi đây? Bày đặt tỏ tình mà cũng phải chuẩn bị phao cơ à?"
Thằng Dương lấy tay che đi nửa khuôn mặt đang nóng bừng của mình. Cậu bối rối đến mức vệt hồng trên hai gò má nhợt nhạt đã lan rộng ra tận mang tai. Chỉ đành khẽ ho một tiếng để chữa ngượng:
"Tại... tại tao sợ lúc đó đứng trước mặt mày lại run quá, rồi lại nói năng lung tung chẳng đâu vào đâu..."
Cái Như cẩn thận gập tờ giấy lại rồi nhẹ nhàng đặt lại vào trong tay thằng Dương, tủm tỉm đưa ra lời đề nghị:
"Coi như tau chưa chộ chi hết! Mi mở ra đọc đi."
"Nhưng không phải lúc này..."
An Như nhướng mày:
"Rứa đòi khi mô thê?"
Hoàng Dương liếm môi bối rối:
"Bây giờ... chưa có hoa... có quà... Nếu... mày muốn nghe thì đợi tao gọi thằng Quân đem hoa và quà tới đây đã nhé?"
An Như lắc đầu:
"Tau muốn nghe bây giờ cơ, phải là bây giờ chứ khôn phải khi khác!"
Hoàng Dương run rẩy cầm tờ giấy:
"Thế... để tao đọc... Mày sẽ ngạc nhiên lắm khi tự nhiên được nghe mấy lời... sắp sửa tuôn ra từ tao. Tao đã suy nghĩ.... và đắn đo mất mấy ngày liền mới dám hẹn mày ra để nói những điều này.
Mày biết không, từ cái ngày đầu tiên mày làm cô dâu của tao... mà mặc dù chỉ là vở kịch của tụi con nít nhưng cuộc sống bình thường của tao dường như... đã trật khỏi quỹ đạo mất rồi. Từ giây phút đó, có lẽ tao đã trở..."
An Như cặm cụi ngồi chăm chú nghe Hoàng Dương tỏ tình mà cái cách cậu ta đọc lại có sự run rẩy như đang đọc văn.
Hoàng Dương vươn tay ra nắm lấy bàn tay nhỏ nhắn của An Như rồi nhẹ nhàng nâng lên:
"Vậy... Em đồng ý cho phép anh được yêu em nhé?"
Câu xưng hô "anh - em" đột ngột đổi cách gọi làm tim An Như nảy lên một nhịp rộn ràng. Nỗi xúc động trào dâng, mắt nhỏ ngấn lệ nhưng nụ cười trên môi thì lại nở rộ rạng rỡ hơn bao giờ hết. An Như siết nhẹ bàn tay Hoàng Dương, cất giọng ngọt ngào:
"Rứa... anh cũng cho phép em được yêu anh nữa nhé?"
Hoàng Dương mỉm cười mãn nguyện. Cậu run rẩy cầm lấy chiếc nhẫn bạc nhỏ nhắn trong hộp, nhẹ nhàng đeo nhẫn vào ngón tay của An Như. Ngay sau đó, cái Như cũng đón lấy chiếc nhẫn còn lại, cẩn thận đeo vào ngón tay Hoàng Dương.
***
Sau nhiều tuần nằm viện điều trị kiên trì, những vết thương trên người Dương dần khép miệng, nụ cười rạng rỡ và thần thái rạng ngời cũng đã trở lại trên gương mặt cậu. Nhằm bù đắp cho buổi lễ hội bị gián đoạn bởi vụ việc hôm ấy, nhà trường đã quyết định tổ chức lại một ngày hội chung thật hoành tráng cho toàn thể học sinh.
Tiếng cười nói giòn giã, tiếng nhạc xập xình vang lên khắp các góc sân. Lớp của tụi nó cũng hăng hái đăng ký một tiết mục văn nghệ. Khi cái tên Hoàng Dương được xướng lên bước lên sân khấu, cả khoảng sân trường đang náo nhiệt bỗng chốc hú hét to hơn.
Hoàng Dương bước lên với mái tóc ngắn gọn gàng khoe trọn đường nét gương mặt điển trai, dù vẫn còn một vệt sẹo mờ nơi thái dương nhưng lại càng làm tăng thêm vẻ mạnh mẽ, thu hút. Cậu cầm lấy chiếc micro, giai điệu vui nhộn đã đẩy tâm sự của bản nhạc "Quá Lâu" (Vinh Khuất) bắt đầu cất lên.
Giọng hát của thằng Dương trầm ấm, truyền cảm và chứa đựng vô vàn tâm tư chèn nén suốt bấy lâu. Dưới sân trường cái An Như đứng ngất ngây giữa đám đông. Ánh mắt nhỏ dán chặt vào bóng dáng cao ráo trên sân khấu, trái tim đập liên hồi những nhịp đập thổn thức. Nó mê đắm nhìn cậu, ngớ người ra như thể trên thế gian này lúc ấy chỉ tồn tại duy nhất một mình thằng Dương.
Đến đoạn cao trào của bài hát, giai điệu trở nên chân thành hơn bao giờ hết:
"Em muốn chúng mình là gì?
Vì anh muốn chúng mình là hơn
Anh muốn chúng mình là hơn
Anh muốn chúng ta hơn là bạn
Em muốn chúng mình là gì?
Vì anh muốn chúng mình là hơn
Anh muốn chúng mình là hơn
Đã đến lúc chúng ta hạ màn
Anh đã thực sự yêu em quá lâu, quá lâu
Anh đã thực sự yêu em quá lâu
Không giấu em được nữa đâu
Anh đã thực sự yêu em quá lâu, quá lâu
Quá lâu, quá lâu, quá lâu..."
Ngay khoảnh khắc cất lên từng lời ca tỏ tình ngọt ngào ấy, Hoàng Dương chậm rãi quay sang, đôi mắt chứa đựng vạn dặm tinh tú nhìn thẳng về phía An Như đang đứng dưới hàng ghế khán giả. Cái nhìn đắm đuối của cậu như một lời tuyên bố ngầm về tình yêu trước toàn trường.
Cả sân trường như bùng nổ trong tiếng vỗ tay, tiếng reo hò và hú hét cuồng nhiệt từ học sinh các lớp. Mọi ánh mắt đồng loạt đổ dồn về phía An Như khiến hai má cô nàng ửng hồng lên vì ngượng ngùng nhưng ánh mắt lại ngập tràn hạnh phúc.
Khi nốt nhạc cuối cùng kết thúc, Hoàng Dương bước xuống sân khấu. Chẳng biết từ lúc nào, trên tay cậu đã cầm sẵn một bó hoa rực rỡ. Cậu tiến thẳng về phía An Như trước hàng trăm ánh mắt ngưỡng mộ, dịu dàng trao bó hoa vào tay nó.
"Tặng em. Anh không giấu em được nữa thật." Hoàng Dương khẽ nói, nụ cười tỏa nắng làm bừng sáng cả khoảng trời.
Chiếc máy ảnh của thợ chụp hình lớp lập tức bắt trọn khoảnh khắc hai người đứng bên nhau thật đẹp đôi. Giữa tiếng cổ vũ cuồng nhiệt của bạn bè, An Như e ấp nhón chân, nhẹ nhàng đặt một nụ hôn lên má thằng Dương. Cảm nhận được sự mềm mại và ấm áp ấy, Hoàng Dương mỉm cười đầy nuông chiều, đáp lại bằng một nụ hôn dịu dàng đặt lên trán nhỏ, như một lời hứa yêu thương và trân trọng suốt đời.
"Ồuuu! Ngọt ngào quá rồi nha!"
"Mù mắt tụi tau rồi!"
Tiếng đám bạn thân lao vào trêu ghẹo chí chóe làm cả hai cười ngất. Rồi không để cặp đôi kịp ngượng ngùng lâu, cả lũ bạn ùa vào vây quanh lấy hai người, đứa khoác vai, đứa giơ tay tạo hình trái tim, cùng nhau lưu giữ lại bức ảnh đầy ắp tiếng cười và kỷ niệm thanh xuân tươi đẹp nhất.
***
Để chuẩn bị cho ngày trọng đại nhất cuộc đời, Hoàng Dương và An Như đã dành trọn vẹn năm tháng rảnh rỗi hiếm hoi ngoài công việc trên công ty để chăm chút cho từng chi tiết nhỏ nhất. Họ cùng nhau đi khắp những bờ biển đẹp nhất ở Huế để chọn địa điểm dựng lễ đường ngoài trời, thức đêm cùng nhà thiết kế để phác thảo chiếc váy cưới dành riêng cho cái Như. Nhẫn cưới cũng được đo đạc tỉ mỉ, thiệp mời tự tay Hoàng Dương viết nắn nót từng nét chữ đã được gửi đến những người thân thương.
Rồi ngày lành tháng tốt cũng đã đến. Khi An Như bước xuống cầu thang trong chiếc váy cưới trắng tinh khôi, lộng lẫy và kiêu sa như một nàng công chúa. Ông bà ngoại ngồi ở phòng khách đã không giấu nổi những giọt nước mắt lăn dài trên gò má nhăn nheo. Bà ngoại nắm lấy bàn tay thon nhỏ của An Như, run run dặn dò từng lời:
"Mình phải lấy người mình thương thật lòng, mà người ta cũng thương mình sâu sắc đến tận cùng, chứ dăm ba chút tình ít ỏi thì không đáng. Lòng người thay đổi, đường đời xa xôi, lại thêm năm tháng dài rộng, nay cháu gái mệ đã chọn được, chừ có chết mệ cũng yên lòng..."
Ông ngoại thì lặng lẽ quay đi lau vội bờ mi vì không nỡ rời xa đứa cháu gái ngoan ngoãn đã lớn lên trong vòng tay ông bà từ ngày thơ bé. Mãi lúc sau, ông mới vỗ vào vai cháu, rồi ôm cháu mình thật lâu.
Lễ cưới được diễn ra trong một không gian cực kỳ thiêng liêng và ý nghĩa tại khu resort ven biển.
Năm bảy tuổi, sau khoảng vườn rau bọn trẻ con từng bày ra trò chơi đám cưới ngô nghê. Ngày ấy, Hoàng Dương làm chú rể khi mặt mũi còn ngơ ngác, An Như làm cô dâu trùm tàu lá chuối đội đầu, thằng Trí Quân làm cha cô dâu mặt vênh váo, còn Nhã Thi đanh đá nhận vai mẹ chú rể. Cậu em trai của Hoàng Dương lúc đó mới tí tuổi đầu cũng góp mặt làm MC. Chẳng ai ngờ rằng, trò chơi ngày ấy lại chính là bản thiết kế hoàn hảo cho cuộc đời họ ngần ấy năm sau này.
Trong phòng chờ của hội trường cưới sang trọng, không khí náo nhiệt đến mức người phục vụ chạy tới lui không ngớt. Hoàng Dương đứng trước gương lớn, bộ suit chú rể phẳng phiu lịch lãm là thế nhưng hai bàn tay lại run lên bần bật. Cậu hết chỉnh cà vạt rồi lại xoa hai lòng bàn tay vào nhau, chân bước đi bước lại không ngừng.
Trí Quân thấy mà chóng hết cả mặt:
"Có cần tau đi lấy cho viên thuốc an thần khôn? Chơ run như cây sấy rứa mà."
Hoàng Dương lúc đầu còn mạnh miệng lắm, hất cằm đáp trả:
"Vớ vẩn! Đời người có một lần trọng đại, tao đang tràn đầy năng lượng chứ run cái gì mà run!"
Nhưng chỉ ít phút sau, khi tiếng nhạc luyện thử loa bên ngoài vang lên Hoàng Dương cuống quýt chạy ra cửa phòng, níu áo thằng Quân hỏi dồn:
"Thuốc an thần còn không mày? Cho tao xin một viên thật đấy, tim tao nó sắp nhảy ra khỏi lồng ngực rồi!"
Giữa hàng ngàn đóa hoa tươi ngát hương và sự chứng kiến của họ hàng hai bên cùng bạn bè thân thiết, Hoàng Dương đứng ở cuối con đường trải đầy cánh hoa, cậu đã chẳng thể che giấu được ánh mắt tự hào khi nhìn thấy An Như được ba cô ấy chậm rãi bước về phía mình.
Ngay khoảnh khắc nhìn thấy người con gái mình yêu thương suốt 18 năm, người mà mình từng đóng trò vợ chồng nay đã thực sự đã trở thành vợ của mình. Hai vai cậu run lên nhẹ nhàng, giọt nước mắt hạnh phúc vỡ òa lăn dài trên gò má. Anh khóc như một đứa trẻ, anh thấy sự biết ơn của tình yêu nguyên vẹn qua bao năm tháng và của niềm hạnh phúc vô bờ khi cuối cùng cũng được đón cô dâu của đời mình về chung một mái nhà.
Đến phần nghi thức dâng rượu cảm ơn đấng sinh thành, Hoàng Dương đón lấy ly rượu từ tay lễ tân, trân trọng tiến về phía ba mẹ của An Như. Cậu hít một hơi thật sâu, dồn hết sự chân thành hướng về phía ba cô rồi dâng ly rượu lên, cất tiếng gọi vang:
"Con xin dâng rượu bố!"
Ba cái Như vừa gật đầu thì ở dãy bàn phía dưới, đám bạn thân nghịch ngợm của Hoàng Dương đã chờ sẵn từ bao giờ đồng thanh hô to:
"Ơi, TỐT LẮM CON TRAI!"
Hoàng Dương quay đầu lại nhìn thì bất lực thấy tụi nó dựa vai nhau nâng ly rượu trước mặt anh. Thằng Dương đành chịu thua lũ trời ơi này mà nâng thêm ly nữa uống cạn.
Đến giờ ném hoa cưới, đám bạn trẻ và dàn phù dâu phù rể hào hứng chen chúc nhau ở khoảng sân trống phía dưới sân khấu, ai nấy đều hò reo sẵn sàng giơ tay chờ đón chiếc hoa cưới may mắn từ tay cô dâu An Như.
Trong lúc mọi người đang nhốn nháo xô đẩy, một bóng dáng cao ráo bất ngờ chen thẳng lên hàng đầu tiên. Sự xuất hiện của anh chàng Trí Quân khiến cả hội trường được một trận cười nghiêng ngả. Bởi lẽ, Linh Chi là cô bạn hàng xóm vừa mới công khai 5 tháng trước của Trí Quân hiện đang mang thai đứa con đầu lòng của họ sau 4 năm bỏ lỡ. Vì bụng bầu đã lùm lùm ẩn sau chiếc váy suông mềm mại nên cái Chi chỉ lặng lẽ đứng ở một góc bàn tiệc an toàn mỉm cười nhìn sang, hoàn toàn không thể tham gia trò chơi vận động này.
Đám bạn thân trong hội cấp 3 thấy thằng Quân xô xát đứng ở hàng đầu liền nhao nhao chọc ghẹo:
"Ôi cái thằng ni. Người ta nói đánh nhanh thắng nhanh, mi nắm chắc con Chi trong tay, có luôn cả thiên thần nhỏ 3 tháng rồi mà vẫn ham hố chen lên tranh hoa của anh em là răng nữa hấy?"
Trí Quân đứng giữa đám đông, nhếch môi cười ranh ma:
"Thì răng hầy? Vợ tau thích hoa!"
Màn nịnh vợ công khai đầy bá đạo ấy làm mọi người cười nghiêng ngả. Trên sân khấu, An Như quay lưng lại, đếm to "Một... Hai... Ba!" rồi tung bó hoa cưới xinh đẹp lên không trung.
Chiếc hoa cưới vẽ nên một đường cong hoàn hảo giữa vô số bàn tay đang giơ lên giành giật. Và như một sự may mắn được định sẵn, bó hoa rơi thẳng vào vòng tay của Trí Quân! Nó ôm trọn lấy chiếc hoa cưới trong sự ngỡ ngàng rồi bật cười khoái chí, giơ cao bó hoa lên như vừa giành được cúp vô địch.
Không một giây chần chừ, thằng Quân hí hửng cầm bó hoa cưới sải bước nhanh về phía góc bàn nơi Linh Chi đang ngồi cầm máy quay. Giữa sự chú ý của hàng trăm khách mời và tiếng reo hò ủng hộ nhiệt tình của Hoàng Dương, An Như cùng đám bạn, Trí Quân đứng trước mặt Linh Chi, chậm rãi quỳ một chân xuống.
Anh lấy từ trong túi áo ra hộp nhẫn rồi cất lời cầu hôn chân thành nhất trước sự chứng kiến của tất cả mọi người. Linh Chi ngượng ngùng đỏ bừng mặt, mắt long lanh ôm lấy bó hoa rồi gật đầu đồng ý.
Thằng An Nguyên hôm ấy lặng lẽ đứng một góc, đôi mắt đỏ hoe từ lúc nào. Khi đoàn xe hoa của Hoàng Dương dừng trước cửa nhà, tiếng pháo nổ báo hiệu giờ xuất giá, cậu em trai không kìm được nữa mà òa khóc nức nở như một đứa trẻ. Cậu bước lại gần, cẩn thận đỡ lấy vạt váy cưới dài của chị rồi nhẹ nhàng bế bổng chị gái mình ra tận cửa xe hoa. Cậu ôm chầm lấy An Như, thì thầm qua tiếng nấc rằng chị phải thật hạnh phúc và nếu anh Hoàng Dương có làm chị buồn thì cứ nói với em, em qua bế chị về. Cái Như ôm chặt lấy cổ em trai, nước mắt nhòe đi cả lớp trang điểm.
Đúng là trên đời này, chuyện gì cũng có thể xảy ra! Cái cô An Như ngày nào còn đòi bỏ cái thằng Hoàng Dương ngơ ngơ chẳng hiểu ý mình, thì nay đã chính thức nên duyên vợ chồng, dắt tay nhau vào lễ cưới đúng như cái câu: "Đã là vợ tớ thì chỉ có mình tớ được cưới cậu thôi. Sao lại để cho thằng khác lấy được."
Ừ hay thật, mới tí tuổi đã nói thế mà cậu ta làm được mới tài!
-End-