Quyển 1 - Chương 4: Hoàn cảnh
Nghe giọng nói đầy tâm sự của luật sư Hà, Vỹ thoáng thấy một cảm giác hẫng hụt kỳ lạ.
Rồi anh im lặng lắng nghe thầy mình kể.
Luật sư Hà kể lần đầu tiên gặp cô Thanh. Cô tay xách nách mang từ nơi khác lên thành phố. Việc đầu tiên sau khi xuống xe khách là đến thẳng văn phòng luật sư.
Lúc đó luật sư Hà mới được biết, thân chủ của mình không sống với mẹ.
Rồi trong buổi gặp mặt đầu tiên đó, thầy nghe cô Thanh trải lòng về quá khứ của bản thân.
Cô Thanh năm mười tám tuổi có một người bạn trai. Sau khi quen một thời gian thì hứa hẹn kết hôn. Ở quê thời điểm ấy vẫn mang tư tưởng cũ là con gái học cao không được gì, lo đi tìm một tấm chồng sẽ có ích hơn. Cô Thanh cũng nghe theo, đặt trọn niềm tin vào người đàn ông ấy.
Đến khi có thai trước khi cưới, gia đình người đàn ông kia và cả người này đều trở mặt, không nhận đứa trẻ, lại còn sỉ nhục cô Thanh đủ điều.
Cô Thanh bụng mang dạ chửa về, không được gia đình yêu thương, cha mẹ còn đòi từ mặt, lại không học hành, bằng cấp gì, vừa thiếu kiến thức lại vừa thiếu hiểu biết, thế là đành phải bỏ xứ đi nơi khác làm việc lao động để nuôi thân và nuôi con.
Mãi đến khi Khiêm được tám tuổi, ông ngoại em qua đời, cô Thanh mới về chịu tang cha.
Có lẽ tám năm ấy vất vả, nhưng cũng là tám năm sống cùng nhau hạnh phúc nhất của hai mẹ con họ.
Sau khi về chịu tang cha, cô Thanh được mẹ đề nghị hàn gắn quan hệ lại.
Vốn cũng nhớ mong gia đình, cô Thanh mừng còn không kịp, vội đồng ý.
Rồi bà ngoại em Khiêm đề nghị được nuôi dưỡng em Khiêm để cô Thanh có thể yên tâm đi làm, chỉ cần đều đặn gửi tiền về nuôi em Khiêm là được rồi.
Cô Thanh cân nhắc rất nhiều nhưng cuối cùng nghĩ thương con, bản thân mình một mình cun cút thì thôi, để con không có họ hàng, anh chị em gì cũng tội nghiệp, chưa kể mình đi làm cũng không có thời gian ở bên con, thế là đồng ý.
Nhưng không ngờ, đây lại là khởi đầu bi kịch của mẹ con họ.
Vì mẹ cô Thanh đang sống cùng em trai ở thành phố nên em Khiêm cũng nhập vào hộ khẩu của em trai cô Thanh, được cho đi học ở thành phố.
Tưởng đây là một bước tiến lớn, nhưng không.
Em Khiêm ở nhà cậu lại ngày càng lầm lì, ít nói. Từ một cậu bé ríu rít cả ngày, càng ngày, mỗi khi gặp, cô Thanh càng thấy con mình trầm hơn.
Ban đầu, cô Thanh nghĩ là con trai dậy thì nên như vậy, người nhà cũng nói vậy nên yên tâm.
Thế nhưng, một vài năm trôi qua, cô Thanh lại phát hiện ra nhiều điều bất thường.
Điểm số của em Khiêm càng ngày càng thấp, thậm chí có hôm cô Thanh sang nhà em trai thăm con còn nghe giáo viên ở trường gọi điện thoại về mắng vốn người cậu rằng em Khiêm đánh nhau ở trường.
Người cậu cũng nhiều lần phàn nàn em Khiêm càng lớn càng khó bảo.
Cô Thanh ngại, ban đầu còn gửi nhiều tiền hơn để mong em trai chăm sóc con trai, chỉ giữ lại phần vừa đủ để sinh hoạt và đóng trọ cho mình.
Mãi đến một ngày, năm em Khiêm mười bốn tuổi, trong một lần đến nhà em trai thăm con, cô Thanh vô tình thấy trên bắp chân con trai mình có lằn đỏ.
Lúc đó, cô Thanh lập tức chất vấn con trai, hỏi tại sao em lại bị thương.
Đứa con trai mười bốn tuổi rất cố chấp, nhưng đến khi thấy cô Thanh khóc, Khiêm mới vội vàng khai.
Khiêm bị cậu đánh.
Thậm chí còn bị đánh suốt rất nhiều năm rồi.
Cô Thanh nghe tin này thì cảm giác như sét đánh giữa trời quang.
Thấy mẹ khóc, cậu trai mười bốn tuổi bắt đầu nói hết. Em ở nhà cậu không khác gì một người giúp việc. Buổi sáng, Khiêm phải dậy sớm nấu bữa sáng cho gia đình cậu và bà ngoại. Trước khi đi học, Khiêm phải đạp xe chở em nhà cậu đi học, lúc tan học thì đạp xe chở em về. Khi về nhà, Khiêm cũng không tranh thủ làm bài tập được mà phải ưu tiên công việc nhà và nấu ăn. Khi em được cậu đưa đi ăn quán, Khiêm sẽ ăn cơm nguội với trứng ở nhà. Nếu làm không vừa ý, Khiêm sẽ bị cậu đánh.
Nếu chỉ vậy thì vẫn chưa phải là quá quá đáng, vấn đề lớn nhất là cậu em nhậu nhẹt rất nhiều. Mỗi lần nhậu nhẹt, cậu lại đánh Khiêm, mắng Khiêm là thằng con từ trên trời rơi xuống, mắng mẹ Khiêm là loại không ra gì.
“Con mẹ mày bỏ mày rồi, tao mới phải nuôi mày đó.”
Đây là câu mà em Khiêm ám ảnh nhất.
Một đứa trẻ nghe những lời này quá nhiều, lại còn là người thân cận, nó chỉ có thể ngoan ngoãn tin theo thôi.
Thế nên Khiêm ngày càng xa cách, ấp úng khi nói chuyện với cô Thanh.
Nhưng một đứa trẻ thì luôn có bản năng gần gũi với mẹ. Những người khác có mẹ yêu thương, Khiêm cũng có mẹ, dù mẹ không luôn kề cạnh, nhưng khi gặp vẫn đối xử tốt với Khiêm. Ở Khiêm vẫn có nhiều tình cảm và mong đợi với mẹ mình.
Cô Thanh càng nghe càng khóc nghẹn, sau nhiều đêm mất ngủ thì quyết định đưa con về với mình.
Tuy nhiên, lúc này, chính mẹ ruột của cô Thanh lại ra mặt ngăn cản.
Em Khiêm đã nhập hộ khẩu vào hộ của người em trai cô Thanh, giờ không có sổ hộ khẩu, không có sự đồng ý của người cậu thì không thể nào tách khẩu ra, cũng như làm các thủ tục khác cho em được.
Bấy giờ, cô Thanh mới nhận ra mình đã bị gia đình lợi dụng.
Cô Thanh kiếm tiền để nuôi gia đình người em trai nát rượu. Những đồng tiền mô hôi xương máu của cô Thanh, tưởng để chăm sóc cho cuộc sống của con trai, lại thành tiền để nuôi kẻ bạo hành nó. Mà giờ đây Khiêm lại còn trở thành con tin bị họ giữ lại, khiến cô Thanh không thể không chịu thua.
Điều đáng buồn hơn là bà ngoại em Khiêm lại đứng hoàn toàn về phe gia đình em trai.
Tư tưởng trọng nam khinh nữ nặng nề khiến bà ghét bỏ đứa con gái của mình, để mặc nó vất vả một đời, lợi dụng luôn cả đứa con của nó.
Còn gì đau đớn, chát chúa hơn.
Tìm hiểu thêm, nhờ vả nhiều người, nhưng không có sổ hộ khẩu thời buổi ấy coi như không thể làm gì, dù có là người mẹ. Mà kiện tụng ra tòa là một thứ to lớn, khủng khiếp, tốn kém, rắc rối, lôi thôi trong tâm trí những người ít học như họ, nên lại càng khó khăn. Không làm gì được, cô Thanh chỉ đành chấp nhận tiếp tục như vậy.
Cô Thanh dặn Khiêm hãy học cách từ chối, học cách phản kháng, học cách bảo vệ mình. Còn bản thân cô Thanh thì cố gắng hết sức để có thể gồng gánh tài chính, làm lụng vất vả hơn những mong kiếm được nhiều tiền hơn.
Những năm trở lại đây, phổ cập pháp luật đến người dân cũng đầy đủ hơn. Mẹ con họ cũng chỉ đợi em Khiêm đủ tuổi, làm sao đó để thuyết phục người cậu và bà làm căn cước cho em. Chỉ cần em trưởng thành, có thể thoát ra khỏi đó, độc lập rồi về với mẹ.
Nhưng họ vẫn chưa đợi được đến ngày đó thì đã gặp phải chuyện này.
Cũng vì mâu thuẫn như vậy, lại chê Khiêm làm xấu mặt gia đình nên gia đình người em trai không muốn theo đuổi vụ này, thậm chí còn từ chối cho cô Thanh tá túc tại nhà mình.
Thế nên, mỗi lần lên thành phố sau này, cô Thanh đều phải thuê tạm một giường ngủ tập thể để nghỉ tạm.
Vỹ nghe xong, thoáng ngậm ngùi, sau đó mới hỏi một câu canh cánh trong lòng:
- Vậy cô Thanh có biết tại sao Khiêm lại giao du với những thành phần như vậy không ạ?
Nghe từ câu chuyện thì có thể thấy, từ năm mười bốn tuổi, mẹ con họ đã giãi bày khúc mắc trong lòng và cùng hướng về một mục tiêu tươi sáng hơn rồi mà? Tại sao Khiêm lại sa đọa để chơi với những thành phần bất hảo như nhóm của Hùng rồi gây ra cớ sự như ngày hôm nay chứ?
Thầy Hà nghe xong thì đáp:
- À chuyện đó à...
Vỹ nín thở chờ đợi.
Thầy Hà bật cười:
- Chuyện này thì thầy lại không biết rồi.
Vỹ cảm giác hụt hẫng lạ kỳ.
Luật sư Hà vỗ vai anh, cười nói:
- Việc của luật sư là nghiên cứu luật, nghiên cứu vụ án chứ đâu phải nghiên cứu tâm lý tội phạm hay tâm lý xã hội đâu. Thầy đã luôn dạy anh rồi, tình cảm thế nào thì tình cảm, thương thế nào thì thương, nhưng trên tòa thì vẫn là phải chú trọng chứng cứ và lý lẽ mà thôi. Làm luật sư, em sẽ gặp muôn vàn hoàn cảnh. Hoàn cảnh mẹ con thằng bé có như thế nào thì cũng không thể phủ nhận những chuyện đã xảy ra rồi.
Vỹ biết điều đó chứ, nhưng anh vẫn có một cảm giác hẫng hụt lạ kỳ.
Rồi tự dưng, trong tâm trí anh hiện lên hình ảnh trang bìa sách hút mắt mà mình nhìn thấy hôm trước.
“Nhật ký cô bé ngỗ nghịch” đúng không nhỉ?
Liệu đây có phải là quyển sách nói về tâm lý của những đứa trẻ có khuynh hướng bướng bỉnh, phản nghịch hay không?
Trong trường hợp của Khiêm, có thể gọi em ấy là một đứa trẻ ngỗ nghịch không?
Anh thoáng tò mò một lúc, nhưng khi trở về văn phòng, bước vào guồng xoay công việc thì lại gác tạm nó ra phía sau, không nhớ đến nữa.
…
Hôm diễn ra phiên phúc thẩm, thư ký Trâm của luật sư Hà đột nhiên có việc gia đình, các vị trí khác không ai trám chỗ được, thế là Hùng Vỹ phải làm thay.
Vị trí của thư ký Trâm là người tiếp nhận, sắp xếp công việc, tư vấn và gặp gỡ khách hàng nên vô cùng quan trọng, không thể để trống được.
Đáng lẽ anh có thể theo luật sư Hà đến phiên phúc thẩm hôm nay, ngồi dự thính để xem thành quả nỗ lực của mình và thầy suốt thời gian qua, nhưng chuyện bất ngờ thì làm sao biết trước được, Vỹ vẫn chuyên nghiệp nhận việc.
Vỹ ở văn phòng, cố gắng hết sức hoàn thành công việc. Lượng công việc của thư ký Trâm thật sự khổng lồ, phải đảm nhận thử rồi mới thấy tại sao thư ký Trâm lại có biệt danh là “super girl” trong văn phòng. Chị ấy đúng là siêu nhân mà.
Vỹ bận tối tăm mặt mũi mới xong việc một ngày của thư ký Trâm, thậm chí đến tối vẫn còn phải đợi trả lời tin nhắn hoặc cuộc gọi của một số thân chủ đã chốt lịch. Cứ nghĩ đến việc mình phải trám vào chỗ này thêm vài ngày nữa là anh lại xây xẩm mặt mày, những người khác nhìn anh cũng bằng ánh mắt “thương cho chú em”.
Vì quá bận nên Vỹ cũng không còn tâm trí đâu để nhớ đến phiên tòa diễn ra ngày hôm nay nữa, cho đến khi vừa nghỉ tay ra uống nước, chuẩn bị tan làm về nhà thì nhận được điện thoại của thầy Hà.
Anh chưa kịp lên tiếng thì thầy Hà đã nói ngắn gọn bằng một giọng không rõ cảm xúc:
- Y án sơ thẩm.
-
Có ai đang theo dõi bộ này không ạ? Mọi người có thể bình luận ủng hộ mình được không? Mình cảm ơn ạ <3