Quyển 1 - Chương 5: Bức bối
Hùng Vỹ tưởng mình nghe nhầm, anh hỏi lại:
- Dạ, sao cơ ạ?
Luật sư Hà đầu bên kia im lặng, mãi mới thở dài một hơi, lặp lại:
- Y án sơ thẩm rồi, vụ Trần Văn Khiêm hôm nay.
Khi Vỹ hiểu ra câu của thầy thì cũng ngơ mất một lúc. Vẫn biết chuyện ra tòa thì như thế cũng là bình thường thôi, ban đầu thầy trò họ cũng bảo nhau đây là một vụ khó, nhưng vẫn có gì đó đắng chát trong miệng anh. Anh cố sắp xếp một lúc trong đầu, mới hỏi một câu:
- Tình tiết mới mà chúng ta đưa ra không đủ cơ sở để giảm án hay sao ạ?
Lúc này, các anh chị và bạn đồng nghiệp khác ở văn phòng lục tục ra về, thấy Vỹ đang nghe điện thoại thì cố gắng nhẹ tay nhẹ chân một chút. Họ vẫy tay, vui vẻ cười với Vỹ vì cuối cùng cũng tan làm. Thậm chí còn có đồng nghiệp đứng lại, đợi anh nghe điện thoại để cùng đi xuống bãi xe. Anh rất muốn cười đáp lại nhưng không sao cười nổi.
Một khoảnh khắc ngắn ngủi, rất nhiều suy nghĩ lướt qua đầu Vỹ. Rồi chỉ có một câu lởn vởn mãi không tài nào xua đi được…
Người phụ nữ khốn khổ ấy sẽ đối diện như thế nào với điều này đây.
Thật là bi quan, nhưng cũng đắng chát quá.
Có quá nhiều điều còn mong mỏi, còn dang dở, vậy mà…
Đầu bên kia im lặng bao lâu thì đầu óc Vỹ chìm trong nỗi buồn man mác và nghẹn ngào bấy lâu.
Cảm giác như rất lâu trôi qua, đến khi Vỹ tưởng vì mình ngẩn ra nên không biết luật sư Hà đã cúp máy thì âm thanh ở đầu bên kia vang lên, trước hết là một tiếng thở dài, sau đó là giọng nói hơi trầm của người đàn ông:
- Khiêm xin rút kháng cáo ngay đầu phiên xét xử.
…
Cuối tuần, Hùng Vỹ lái xe ra ngoài.
Anh không đặc biệt làm điều gì, không có mục đích, không có cái hẹn nào cả, chỉ là lấy xe ra và đi một vòng đường phố, xuôi theo dòng người, đến đâu thì đến mà thôi.
Đây là một cách giải trí, đôi khi là giải tỏa áp lực mà Vỹ thường hay làm.
Hôm nay là giải tỏa áp lực.
Từ hôm biết tin Khiêm xin rút kháng cáo ngay ngày diễn ra phiên phúc thẩm đến nay, chỉ một suy nghĩ liên tục xoay vần trong đầu anh.
Đó là: Tại sao?
Tại sao đứa trẻ này không cố gắng cho bản thân?
Tại sao nó không biện minh, không kêu oan, nói láo để giảm tội, thậm chí thoát tội.
Tại sao nó lại chọn im lặng?
Nếu kể câu chuyện của Trần Văn Khiêm cho một người bình thường trên mạng bất kỳ, khả năng cao họ sẽ bảo: Đứa trẻ này sống trong gia đình khổ mà nó hư hỏng, ích kỷ, không biết thương mẹ.
Người lý trí và có lòng trắc ẩn hơn một chút thì sẽ giải thích: Vì thiếu tình cảm gia đình nên cháu nó sa ngã.
Người cực đoan thì thẳng thừng trách: Loại không có bố mẹ dạy.
Tóm lại, em Khiêm vẫn có tội, nếu không phải tội lỗi của em Khiêm thì chính là tội lỗi của mẹ em, của gia đình em.
Đúng, tội của Khiêm trên lý lẽ, đạo đức và pháp luật là không thể chối cãi. Bản thân Vỹ ban đầu cũng nghĩ như nhóm người thứ hai, nghĩ rằng một đứa trẻ không được nuôi dạy đàng hoàng thì nó sa ngã cũng là chuyện đáng thương nhưng tất nhiên là vẫn đáng trách.
Tuy nhiên, từ câu chuyện mà thầy kể, từ những gì được chính mắt thấy và cả quyết định cuối cùng của Khiêm, vẫn có điều gì đó khiến lồng ngực Vỹ thấy nặng nề, cảm giác như có một nỗi niềm hóa thành u, đè ép ở đó khiến anh trăn trở mãi.
Anh không biết lý giải nó như thế nào.
Vẫn biết thế gian muôn màu muôn vẻ, vẫn biết con người thì có người này người kia. Suy nghĩ của con người là rất khó đoán.
Chỉ là, nó không giống với những gì Vỹ vẫn thường biết.
Nghe qua, nếu không trải hoặc không thử cảm thì không thể hiểu nổi, thậm chí có cố gắng nhưng khi mình không ở trong vị trí đó thì cũng không thể thông tường.
Và đến Vỹ cũng không thể lý giải tâm trạng của mình lúc này.
Về bản án, không có gì để bàn. Toà thực chất đã phán đúng trên những tài liệu, chứng cứ mà đôi bên đã đưa ra từ phiên sơ thẩm.
Về lý, chắc chắn rồi, làm sao thì phải đền tội.
Về tình, cũng không còn gì phải bàn cãi, trong câu chuyện, không nỗi đau nào bằng nỗi đau mất người thân của gia đình nạn nhân.
Nhưng ở phía còn lại, phía thân chủ của anh thì sao?
Cô Thanh đáng thương không? Có chứ, quá đáng thương.
Một người phụ nữ cứ thế bị xã hội và cả gia đình chối bỏ từ khi còn rất trẻ.
Mười tám tuổi, anh không nghĩ một con người đủ sống để tự mình cáng đáng nhiều thứ như vậy.
Nỗi đau bị một người mình yêu thương và tin tưởng bỏ rơi đau đớn như thế nào, chỉ cần nhìn ra xã hội, bạn sẽ bắt gặp rất nhiều. Những cô gái trẻ hiện đại, năng động và suy nghĩ độc lập như hiện giờ đôi khi còn khó có thể vượt qua, thậm chí còn lụy tình mất nhiều năm, huống gì là một thiếu nữ mười tám tuổi ở miền quê đầy rẫy những hủ tục, định kiến áp lên đầu người phụ nữ.
Thầy đã nói với anh rất nhiều lần rằng đừng để cảm xúc dẫn dắt suy nghĩ làm mất sự khách quan của người hành nghề luật. Đồng nghiệp cũng chỉ cảm thán “một đứa trẻ đáng trách sinh ra trong một môi trường đáng thương”. Còn chính Vỹ cũng nghĩ khi giáng những cú đấm đó, Khiêm đã đeo vào người mình tội ác.
Nhưng không biết tại sao, suốt mấy ngày qua, anh cứ trăn trở mãi, trăn trở về một điều bản thân cũng chẳng biết là điều gì.
Vỹ cứ thế vừa nghĩ vẩn vơ vừa hoà vào dòng xe, loanh quanh một lúc thì đến đoạn tắc đường cả ngày lẫn đêm của thành phố.
Vỹ tặc lưỡi, lái xe vào một con đường vòng, tranh thủ để tắt qua lối khác.
Rồi tự dưng, anh nhác thấy bên phải là một ngôi nhà quen thuộc.
“Đinh đang… đinh đang…”
Ngôi nhà màu xanh lam tươi mát sáng sủa bầu trời nhá nhem chực tối trông hắc ám đến kỳ lạ, nhất là khi tiếng chuông gió vẳng bên tai anh.
Anh đang ngồi xe, đứng ngay ngoài đường, âm thanh xe cộ ngoài trục đường chính cách vài chục mét vẫn khá rõ. Từ chỗ Vỹ đến căn nhà là qua một khoảng nhiều bước chân, mà tiếng chuông gió đánh vào tai nghe như từ tận trong tâm trí vọng ra vậy.
Chứ tiếng chuông gió ở khoảng cách này làm sao đến tai anh một cách rõ ràng vậy được?
Vỹ vô thức rùng mình.
Anh không ngờ mình lại rẽ vào phố Hoa Mai.
Vỹ vô thức dừng xe lại, nhìn vào cặp chuông gió đang rung rinh, không biết có phải mình bị ảo thanh hay không.
Anh không hề có ý định dừng lại lâu, chỉ là không hiểu sao cứ ngẩn ngơ nhìn cặp chuông gió treo ở cửa nhà số 10. Cũng may là phố Hoa Mai không đông như trục đường chính phố Hoa Cải Đỏ ngoài kia, nếu không thì anh nghĩ người đi đường sẽ khó chịu với anh lắm.
“Két…”
Vỹ chắc chắn mình không nghe lầm, đó là một tiếng “két” rất rõ.
Vẫn vậy, anh nghĩ với khoảng cách của mình tới cánh cửa thì anh không thể nghe âm thanh này được.
Vỹ cứ tưởng cửa lại tự mở như lần trước, nhưng không.
Một con mèo lông xù, trắng muốt chạy ra.
Hình như nó là Hungry.
Điều này thậm chí còn kỳ dị hơn việc cánh cửa tự mở. Ý là… con mèo mở cửa hay gì?
Tất nhiên, Vỹ không cho là thế.
Anh nhìn tiếp vào cánh cửa.
Quả nhiên, ngay sau đó, một người phụ nữ mặc một bộ áo dài cách tân màu xanh ngọc, dài đến đầu gối bước ra. Bộ áo dài cách tân rất đẹp, có hoạ tiết hoa sen, được phối thêm một chiếc váy xếp ly trắng. Người phụ nữ không búi như lần trước gặp mà thả tóc, mái tóc khá dài, đen nhánh mà suông như thác.
Nhìn phong cách này mới thấy, hoá ra Bội có vẻ còn rất trẻ, chắc cũng chỉ trạc tuổi Vỹ mà thôi.
Bội bước nhanh nhưng có vẻ không mấy hối hả, vừa ra đến ngoài đã nghiêm mặt gọi:
- Hungry!
Lần thứ hai Vỹ được nghe cái tên này từ Bội, và anh vẫn có cảm giác như Bội đang gọi mình vậy.
Thật sự!
Vỹ thấy hơi ái ngại về việc gặp Bội lúc này. Hôm nay lái xe đến hoàn toàn là ngẫu nhiên, anh không có ý định gặp lại người này, một chút cũng không.
Thế nhưng Vỹ còn chưa kịp đi thì Bội đã lên tiếng:
- Anh Vỹ, anh đến có việc à?
Vỹ đang nhìn phía trước, chuẩn bị phóng xe đi thì nghe vậy. Anh máy móc nghiêng đầu nhìn sang, nở nụ cười lịch sự nhưng anh biết trông nó khá gượng gạo:
- À, chào chị, tôi chỉ vô tình đi qua thôi.
Mặc kệ cô có tin hay không, tóm lại tôi chỉ vô tình đi qua thôi, ông trời làm chứng!
Vỹ vừa nghĩ vậy thì một tia sét rạch ngang bầu trời, theo sau là một tiếng sấm “ầm” vang trời đất.
Cơn mưa bất chợt đổ xuống xối xả.
Vỹ chưa kịp phản ứng lại thì Bội đã lên tiếng:
- Anh cho xe vào đi, vào nhà tôi uống cốc trà ấm, mưa ngớt rồi hãy về.
Bội nói xong thì lập tức mở cổng sân ngoài cùng, sau đó bế vội Hungry lên, đánh mắt ra hiệu cho Vỹ. Trông người này thật sự nghiêm túc, không có vẻ gì là mời lơi.
Vỹ thấy Bội như vậy thì tự dưng cũng máy móc làm theo.
Đến khi đứng trong thềm nhà, được Bội đưa cho đôi dép đi trong nhà rồi, Vỹ mới ngẩn người ra.
Ơ, thế là cuối cùng tại sao lại thành đến nhà Bội rồi?
Lúc này, căn nhà mở đèn sáng choang. Không phải ánh đèn màu trắng bình thường mà là đèn màu vàng ngà, trông khá là ấm cúng. Vẫn là hành lang dài ấy, nhưng trông nó không còn đáng sợ như lần đầu anh đến nữa.
- Anh vào phòng số ba đợi tôi đi, tôi đi pha ấm trà ngon.
Bội cứ thế chốt hạ rồi bước nhanh đi về phía cuối hành lang hẹp dài.
Vỹ mấp máy môi mấy lần, định nói không cần kiểu cách gì đâu, vì anh không có ý định đến làm phiền nhà Bội, nhưng mãi không thốt nên lời.
Thôi đành vậy.
Anh nhìn lên dãy số phòng, nhanh chóng tìm phòng số ba.
Vỹ định vươn tay thử đẩy cửa, nhưng vẫn như lần trước, cửa căn phòng này lại tự động bật mở.